Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
Để tránh bị rối não khi thưởng thức tác phẩm, các bạn vui lòng đọc qua lưu ý này nghen:
- Tag ‘Niên hạ’ nên công sẽ nhỏ tuổi hơn thụ. Tuy nhiên, trong tác phẩm mình sẽ dùng danh xưng “hắn” cho công và “cậu” cho thụ khi dẫn chuyện (có thể tương lai sẽ đổi thành “anh” nhưng mình thấy “cậu” hợp thiết lập với thụ hơn). Nếu có đoạn nào là suy nghĩ của công về thụ thì sẽ là “anh ta”
- Ban đầu, vì thụ chưa biết bản thân mình lớn tuổi hơn công nên sẽ xưng “tôi-anh” với công, về sau biết rồi sẽ đổi thành “tôi-cậu”. Tương tự, ban đầu công sẽ xưng “tôi-cậu” với thụ, về sau đổi thành “tôi-anh”
- Các nhân vật là hành tinh đều gọi công (Mu Won) là “hyung” nên mình sẽ dịch thành “anh hai”, gọi Cheon Oh là “boss” nên mình sẽ dịch thành “đại ca” nhé
- - - - - - -
Chương 1. Trấn Cheong Hwa
Tên của nơi này là trấn Cheong Hwa. Trước đây nó từng được gọi với cái tên khác, thế nhưng giờ đây, ai ai cũng gọi với cái tên đó.
Bến tàu của trấn Cheong Hwa, nơi ngọn hải đăng không chiếu sáng tới, Mu Won lẩn khuất trong đêm mù mịt.
Như thể đang chờ đợi ai đó, trên tay hắn cầm một đóa hoa khô.
Quanh Mu Won là vài gã đàn ông mặc áo phông đen trùm mũ. Hắn cũng vậy, diện nguyên một cây đen và khoác thêm chiếc áo choàng bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, ngồi thụp xuống chiếc hộp gỗ bên cạnh. Bên trong hộp, một chiếc rìu sắc lạnh nằm im lìm cạnh bông hoa, một sự kết hợp chẳng mấy hài hòa.
Người đàn ông đứng cạnh rút điếu thuốc ra, dùng bật lửa zippo châm lửa.
Mu Won rít một hơi thuốc, ngón tay vung vẩy nhành hoa khô. Sáu cánh hoa xanh héo rũ run rẩy, trông thật thảm hại.
"Tao lại bị lừa nữa rồi phải không?"
Giọng nói khàn khàn vang lên từ dưới vành mũ.
"Dạ, anh hai. Em nghĩ lần này cũng vậy."
Mu Won đứng dậy khỏi chiếc hộp gỗ, đồng thời cởi phăng chiếc áo khoác đen dài, thảy nó cho đàn em bên cạnh, để lộ thân hình cao lớn vạm vỡ. Mái tóc đen sẫm được hắn vuốt ngược lên, để lộ đôi mắt vàng kim tỏa sáng một cách kỳ lạ. Sau khi trút bỏ lớp áo khoác tối tăm như bóng đêm, chiếc áo vest bên trong hiện ra với họa tiết hoa lá đầy sặc sỡ.
Mu Won liếc nhìn bông hoa khô trên tay rồi nhét nó vào túi áo vest. Họa tiết rực rỡ của bộ trang phục hoàn toàn nuốt chửng lấy đóa hoa tàn.
"Sao Thổ, mày biết gì không?"
Bất chợt, đôi mắt vàng kim hướng về phía thành phố.
"Em không biết ạ."
Sao Thổ nhanh chóng đáp lời với vẻ tò mò.
"Chắc chắn phải đẹp."
"Dạ?"
Sao Thổ bối rối hỏi lại. Bất thần, Mu Won đưa tay siết chặt bả vai Sao Thổ. Khoảnh khắc lực tay tăng mạnh, cảm giác như xương bả vai sắp bị vặn xoắn đến nơi, nhưng cả nạn nhân lẫn kẻ thủ ác đều không mảy may biến sắc.
"Ngay khi vừa nhìn thấy mặt, tao chắc chắn sẽ nghiền nát nó ngay lập tức."
Mu Won thì thầm, vỗ nhẹ lên vai Sao Thổ.
"Anh sẽ làm gì nếu thằng đó xấu?"
Ha ha ha, Mu Won cười lớn trước câu hỏi ngược.
"Không đời nào có chuyện đó."
"Dù sao thì anh cũng đâu biết mặt tên khốn đó đâu đúng không?"
"Tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu kẻ lừa tao trông thật xấu xí."
Mu Won tiếp tục dõi mắt về trung tâm thành phố.
"Nếu nó xinh đẹp thì anh định tán tỉnh luôn hay sao?"
"Thì đó là lý do tao chịu chi tiền cho cái mặt mà."
Mu Won cười khẩy rồi bắt đầu bước đi, Sao Thổ lập tức bám gót theo sau. Phía sau lưng hắn, đám đàn em còn lại khẩn trương dọn dẹp hiện trường. Chiếc hộp gỗ được kéo đi, để lại một vệt đỏ thẫm loang lổ trên đất.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là máu. Chúng rỉ ra từ chiếc hộp gỗ mà chỉ vài phút trước Mu Won còn ngồi lên.
* * *
'Mình đã mất sạch số tiền dành dụm suốt ba năm qua.'
Lạch cạch, lạch cạch. Cheong Yeon dịch chuyển đầu nhành thảo mộc, nhịp nhàng thái nhỏ.
Lẽ ra số hàng đã được vận chuyển xong ở chuyến tàu buôn lậu thứ ba. Đáng nói hơn, phải mất tận nửa năm cậu mới móc nối được với vị thuyền trưởng vốn có tính khí cực kỳ cẩn trọng này.
Kẻ môi giới đứng sau vụ này chính là chủ quán rượu Bồ Công Anh. Nhờ làm việc bán thời gian tại quán, Cheong Yeon mới có cơ hội làm thân với bà chủ và cuối cùng được diện kiến thuyền trưởng.
Khi nghe tin chuyến tàu buôn lậu cuối cùng đã cập bến, cậu đơn giản nghĩ việc còn lại chỉ là đến nhận hàng....
Cheong Yeon chợt khựng lại khi đang cất số thuốc vừa mới thái.
"Nghe nói dưới ánh đèn đường chập choạng tối qua, thằng khốn đó lại gây hấn với thuyền trưởng tàu buôn lậu à?"
"Hử? Gã họ Jang đó hả? Ý mày là cố vấn của Peira?"
"Ừ, Peira đang lên kế hoạch không chỉ truy quét các tàu buôn lậu mà còn tóm gọn tất cả những tên buôn lậu lẫn kẻ làm thuê cho chúng."
Trong lúc phục vụ thức ăn tại quán rượu đêm qua, Cheong Yeon đã vô cùng sửng sốt khi tình cờ nghe được thông tin này.
Có không ít tàu buôn lậu ra vào cảng Cheong Hwa, cậu chỉ cầu nguyện con tàu họ nhắc đến không phải là nơi chứa món hàng mình cần. Bởi lẽ, cậu đã có hẹn với vị thuyền trưởng vào ngày hôm sau.
Đến giờ hẹn, Cheong Yeon leo lên sườn núi để dễ dàng quan sát toàn cảnh bến tàu, phòng trường hợp có biến cố bất ngờ. Xung quanh bến cảng chìm trong bóng tối, một chiếc hộp gỗ lớn được đặt giữa sân, bao quanh là những kẻ mặc áo đen trùm mũ canh gác nghiêm ngặt.
Trang phục của họ giống hệt vị thuyền trưởng và thủy thủ đoàn cậu từng gặp. Cheong Yeon dự định sẽ quan sát thêm một lát cho đến khi chắc chắn mọi thứ đều an toàn mới xuống núi. Chính vào lúc đó...
Một người đàn ông tiến về phía họ và vẫy tay. Nhìn điệu bộ vẫy tay công khai đó, có vẻ gã là một tên buôn lậu khá quen mặt với thuyền trưởng. Thế nhưng ngay sau đó, Cheong Yeon đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
Cổ tên buôn lậu bị kẻ mặc áo khoác đen vung rìu chém đứt một nửa. Những tên còn lại nhấc cái xác vẫn còn đang co giật ném vào chiếc hộp gỗ lớn trống rỗng. Chiếc hộp mà cậu đinh ninh chứa hàng hóa, hóa ra lại là chiếc quan tài chứa đựng một thây người.
Cheong Yeon vội lấy cả hai tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét thoát ra. Cậu lập tức men theo đường mòn xuống núi, tự nhốt mình trong cửa hàng. Trên đường đi, cậu không ngừng ngoái lại phía sau vì sợ bị theo dõi.
"...Phù."
Tim cậu vẫn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi hồi tưởng lại sự việc hôm qua.
Sáng nay, qua lời kể của chủ quán rượu Bồ Công Anh, cậu biết được rằng toàn bộ người trên tàu buôn lậu đã bị Peira thủ tiêu. Điều đó đồng nghĩa với việc con tàu rơi vào tay băng Peira, và toàn bộ số hàng lậu đều được chuyển về Tòa nhà hàng hải.
Tòa nhà hàng hải là nơi cao nhất trấn Cheong Hwa. Ban đầu, đây là dinh thự của chủ sở hữu trấn, nhưng băng Peira đã giết chết ông ta và chiếm đoạt nó từ năm năm trước.
Kể từ đó, gã thuyền trưởng của con tàu Peira nghiễm nhiên trở thành ông chủ mới của trấn Cheong Hwa. Có lẽ vì chúng bước xuống từ tàu Peira nên mọi người mới gọi chúng bằng danh xưng đó.
Băng Peira chiếm đóng trấn Cheong Hwa chỉ với khoảng 100 người. Giờ đây, không thiếu những kẻ sẵn sàng thề thốt trung thành chỉ để mong nhận được chút tàn dư rơi rớt từ chúng.
Cheong Yeon nhặt một nhánh ngũ gia bì, cắt thành từng đoạn dài bằng ngón tay rồi đóng vào túi. Sau đó, cậu đặt một tấm biển đề giá ở giữa với nội dung "300gr/1 hwan (*)". Một túi mẫu cũng được đặt xen kẽ giữa các loại thảo dược trên kệ.
(*): Đơn vị tiền tệ trong tác phẩm.
Cheong Yeon phủi tay, tiến lại gần cửa sổ. Dù cửa hàng thảo dược chỉ nằm trong một góc nhỏ của trấn Cheong Hwa, nhưng từ đây cậu vẫn có thể nhìn rõ Tòa nhà hàng hải ở phía xa cao ngất ngưởng. Điều kỳ lạ là có một cái cây khổng lồ mọc xuyên qua giữa tòa nhà, đâm thẳng lên đỉnh. Cheong Yeon nghe kể rằng cái cây ấy bỗng dưng xuất hiện vào một ngày nọ mà chẳng ai rõ nguyên do.
Cheong Yeon lặng lẽ quan sát tòa nhà một hồi lâu. Sau khi xâu chuỗi lại những gì nghe được từ chủ quán rượu, trong đầu cậu lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
'Liệu bọn chúng có xem thứ đó là rác không nhỉ?'
Với cậu, đó là vật dụng thiết yếu, nhưng với người thường, nó chẳng có gì ấn tượng. Vì vậy, khả năng cao là nó sẽ bị vứt vào thùng rác.
Sau khi hạ quyết tâm, Cheong Yeon đi vào căn phòng phía sau, đội mũ và mặc bộ đồ liền quần màu đen. Để cẩn thận, cậu bỏ thêm đôi găng tay làm bếp vào túi. Dự đoán đây sẽ là một tình huống "được ăn cả ngã về không", cậu càng thêm kiên định.
Cậu dắt chiếc xe đạp trong cửa hàng ra rồi nhảy lên yên.
Mất khoảng 30 phút đạp xe để đến nơi, nhưng hình ảnh gã đàn ông bị rìu chém đầu vẫn không ngừng ám ảnh cậu. Cheong Yeon cố gắng gạt bỏ chúng khỏi tâm trí.
Cơn mưa rả rích vẫn không dứt, Cheong Yeon dồn lực vào bàn đạp, cố gắng di chuyển thật nhanh với hy vọng rút ngắn thời gian.
* * *
Rác từ Tòa nhà hàng hải được tập trung tại cửa sau, cũng là lối đi dành cho công nhân.
Ở đây không hề có quy trình phân loại, vì vậy chai nhựa, thức ăn thừa và đủ loại rác thải trộn lẫn vào nhau. Điểm may mắn duy nhất là chúng được cho vào từng túi lớn để xe rác dễ dàng mang đi.
Từ chai rượu, vỏ lon bia cho đến cả bao cao su đã qua sử dụng... Cheong Yeon thầm tự khen mình vì đã mang theo găng tay làm bếp, dù chắc chắn sau chuyện này cậu sẽ chẳng bao giờ dùng chúng để nấu nướng nữa.
Lúc đầu, cậu định hành động kín kẽ bằng cách kéo túi rác vào sâu trong hẻm. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ, cậu thấy làm vậy còn đáng nghi hơn. Vì thế, Cheong Yeon chọn cách hành động công khai. Cậu bắt đầu lục lọi từng bao tải trong bãi rác khổng lồ.
Nếu có ai hỏi đang làm gì, cậu sẽ trả lời với vành mũ kéo thấp che khuất mặt rằng mình là người gác cổng.
May mắn thay, vì trời đang mưa nên chẳng mấy ai ra vào lối này.
Tổng cộng 15 túi rác đã được kiểm tra nhưng vẫn không thấy tăm hơi món đồ cần tìm. Cheong Yeon nhìn quanh rồi chép miệng. Một túi toàn lon, một túi chai lọ, một túi hỗn hợp... Có lẽ trong vô thức cậu đã tự phân loại rác luôn rồi. Thói quen sắp xếp thảo dược dường như đã phát huy tác dụng trong tình huống này.
Cuối cùng chỉ còn lại một túi duy nhất. Cheong Yeon thậm chí còn nhắm mắt cầu nguyện trước khi mở sợi dây thừng buộc chặt miệng túi.
"Hức...!"
Cheong Yeon giật mình ngã ngửa về phía sau. Bên trong túi rác là một bàn tay bị chặt lìa từ cổ tay. Hình xăm lớn trên mu bàn tay trông cực kỳ quen thuộc, vì nó mô phỏng mặt sau của một hộp sọ thay vì mặt trước. Sự độc đáo đó đã khiến cậu không thể nào quên ngay từ lần đầu nhìn thấy.
Không sai vào đâu được, đó chính là bàn tay của gã thuyền trưởng tàu buôn lậu.
💬 Bình Luận Chương Này