Tập 100
Cứ tưởng dùng lực ép anh há miệng rồi đút ăn cho bằng được, nào ngờ Tae Mu Won lại thể hiện ra khía cạnh bất ngờ. Tuy nhiên, không biết có phải do bước lùi về sau không mà Cheong Yeon thấy cơ thể chợt lảo đảo. Bất luận đi lùi thì việc mặt đất ngả nghiêng thế này thật kỳ lạ. Manjeon vốn là nơi cố định không rung lắc, vậy mà giờ người anh lại lắc lư chao đảo như bồng bềnh trên đại dương.
Mu Won ôm lấy vai Cheong Yeon, kéo sát vào lòng. Cùng lúc đó, hắn cũng không quên lấy nước trên quầy để súc miệng rồi nhổ ra. Kỳ lạ thay, nhờ có hắn để tựa vào mà cảm giác chao đảo dịu đi hẳn. Cheong Yeon lấy chân giậm giậm xuống sàn, biểu cảm hơi ngơ ngác. Mu Won đưa cho anh xiên gà nướng trông có vẻ dễ ăn nhất trong số đó rồi lên tiếng.
“Say đất đấy. Ở trên tàu lâu ngày quá là bị thế.”
Cheong Yeon lại được khai sáng thêm một điều mới sau khi rời khỏi trấn Cheong Hwa. Anh không còn thấy cái ôm khoác vai từ hắn gượng gạo nữa. Có lẽ vì anh chợt nghĩ, biết đâu đây lại là một sự quan tâm mang phong cách Tae Mu Won.
“Khi nào mới hết?”
“Ngày mai lại lên tàu rồi, có làm sao đâu.”
“Về trấn Cheong Hwa mà cứ thế này thì không được đâu.”
Cheong Yeon hỏi với vẻ khá nghiêm túc. Ngẫm lại thì thấy, hóa ra Cheong Yeon cũng là người ẩn chứa không ít tò mò. Do trước giờ phải giữ mình nên anh mới sống cô quạnh, có cũng như không ở hiệu thuốc hẻm hóc đó, chứ nếu có cơ hội, kiểu gì anh cũng tìm cách để thỏa mãn sự tò mò của mình với thế giới ngoài kia.
Vì sống một mình quá lâu nên nên những điều lẽ ra phải tự nhiên học được giữa người với người anh đều không biết, thành thử mới ngây thơ đến mức này.
Tae Mu Won rảo đôi mắt màu vàng kim, soi xét từng nét trên gương mặt góc nghiêng người bên cạnh. Sự kết hợp giữa một kẻ lăn lộn đầu sóng ngọn gió với một kẻ không vướng chút bụi trần này, người sau hẳn sẽ chịu thiệt nhiều hơn.
“Sao thế?”
Vừa nhấm nháp xiên gà, Cheong Yeon vừa liếc mắt nhìn sang.
“Ngắm kẻ ăn quỵt thôi.”
Cheong Yeon giật mình, cúi nhìn xiên gà đã mất một nửa. Gương mặt hiện rõ biểu cảm muộn màng nhớ ra mình chưa trả tiền. Nhưng Cheong Yeon làm gì có đồng nào giắt túi chứ. Số tiền Mu Won từng đưa cho anh đã bay màu cùng bộ quần áo thời điểm bị bắt cóc. Nhớ lại số tiền đã mất, mặt anh lập tức tối sầm lại.
“Tôi làm gì có tiền. Cậu biết mà.”
“Anh có biết ở Manjeon này ăn quỵt sẽ nhận kết cục gì không?”
“Cậu trả giùm tôi đi.”
Tưởng đâu sẽ dọa được anh một trận, ai ngờ yêu cầu rất thản nhiên này lại khiến Mu Won bật cười không chịu nổi.
“Về trấn Cheong Hwa tôi sẽ trả lại.”
Cheong Yeon trưng ra gương mặt tỉnh rụi, như muốn bảo rằng chỉ cần về lại hiệu thuốc là thừa sức gom chừng đó tiền. Nói đoạn, anh lại nhóp nhép nhai xiên gà. Bản thân Mu Won chẳng buồn tính toán hay hoạnh họe kiểu trả chút tiền này cho anh thì anh sẽ đền bù gì cho hắn.
Mu Won lục túi sau, tiện tay móc ra xấp tiền giấy đặt xuống quầy. Ngay lập tức, mắt người chủ sạp và Cheong Yeon đồng thời trợn to lên như cái chén.
“Rõ ràng là 5 hwan một xiên mà…!”
“Ông chủ.”
Mu Won ngắt lời Cheong Yeon.
“Vâng vâng!”
Lão chủ quán vừa quạt lia lịa vừa trở các xiên lập tức thẳng lưng, chỉnh trang tư thế. Nhìn năm tờ tiền mệnh giá cực lớn trước mặt, lão nuốt nước bọt đánh ực.
“Xiên này bao nhiêu tiền?”
Mu Won vò nát bảng giá ghi chữ nguệch ngoạc. Oái oăm thay, bảng giá cũ kỹ lại nằm ngay cạnh xiên thịt ếch, khiến Cheong Yeon chẳng kịp ngăn lại. Bởi lẽ đống thịt ếch buông thõng tay chân chất chồng cả núi khiến anh chẳng dám nhìn thẳng.
Hắn tiện tay ném bảng giá ra sau lưng, tờ giấy rơi tọt xuống mớ nước đọng trên sàn gỗ rồi ướt sũng. Tình huống diễn biến mượt mà và nhanh chóng đến nỗi Cheong Yeon chưa kịp thốt lên lời nào.
“Bao nhiêu?”
Vốn đã mồ hôi nhễ nhại trước lò lửa, giờ lão chủ sạp trông chẳng khác nào đứng một mình dưới cơn mưa tầm tã.
“Năm… năm…”
Chủ sạp ấp úng, vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt Tae Mu Won. Trong đầu lão đang xoay mòng mòng trăm ngàn suy nghĩ. Đã không chịu nổi sự bạo ngược của Thủ lĩnh lục địa thứ 9 nên ông ta mới lưu lạc tới cắm cọc ở trạm dừng chân Manjeon này.
Lão đã mất tận ba năm để sở hữu quầy xiên nướng nhỏ nhoi này. Tiền thuê cũng đóng đầy đủ sòng phẳng nên chưa bao giờ làm phật lòng băng Peira, thế mà hôm nay lại gặp phải kiếp nạn này…
Thời gian ba năm vụt qua trước mắt lão như cuốn phim quay chậm, nhưng thực chất lão chỉ mất chưa đầy một giây để đưa ra câu trả lời. Chỉ mong sao đáp án này sẽ chính xác.
“5… 5 ngàn hwan ạ!”
Nghe vậy, Mu Won nhếch môi cười khẩy rồi đẩy xấp tiền giấy trên quầy về phía chủ sạp.
“Vừa khéo không cần thối lại luôn. Đúng không?”
Đoán đúng đáp án, người chủ sạp vội vã vâng vâng dạ dạ rồi vuốt ngực thở phào. Đồng thời, đứng trước số tiền khổng lồ chưa từng cầm trên tay trong đời, mặt lão tự động cười ngoác miệng đến mang tai. Đây là con số gấp tới cả nghìn lần giá trị ban đầu.
“Một xiên gà nướng mà 5 ngàn hwan cái gì chứ?!”
Cheong Yeon ấm ức đến mức siết chặt đầu xiên như cầm chuôi kiếm rồi hét lên.
Thế nên mới bảo, đã cất công hoạnh họe thì phải làm cho đáng chứ. Tae Mu Won cướp lấy thế thượng phong từ Cheong Yeon rồi trơ tráo treo nó lên mặt mình.
“Chà, gay rồi đây. Anh trai nhà mình đã ăn mày sẵn mà lại nợ tôi cả 5 ngàn hwan cơ đấy.”
“Giá trị của tôi mà chỉ bằng một xiên gà nướng thôi sao?”
“Gì cơ?”
Mu Won nhíu chặt mày như thể vừa nghe gì đó vô lý lắm. Hắn tự hỏi chẳng lẽ anh định hiến dâng cả thân xác mình chỉ vì một xiên gà nướng hay sao.
“Thì nó bằng đúng số tiền cậu treo thưởng tôi trên lệnh truy nã còn gì!”
[Tên: Cheong Yeon
Đặc điểm: Trông giống hình ảnh, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng ngay lập tức có thể nhận ra.
Nếu tìm thấy hắn, hãy báo tin cho bất kỳ ai ở Peira. Buộc phải bắt sống. Ai giết chết hắn sẽ chịu hình phạt tru di tam tộc. Phần thưởng là 5 ngàn hwan.]
Đột nhiên, Mu Won nhớ lại tấm áp phích truy nã Cheong Yeon do đích thân hắn đọc cho đàn em chép lại.
“Anh không biết đấy thôi, giá cả ở Manjeon vốn dĩ đã thế rồi.”
“Thế thì người dân ở đây chết đói hết rồi mới phải chứ. Rõ ràng do cậu Mu Won là kẻ ngốc thôi. Là một tên ngốc chỉ biết vung tiền.”
Cách chọn từ ngữ này rõ ràng là cố tình khiêu khích hắn. Nhưng dẫu Cheong Yeon to gan lớn mật thách thức hắn đi chăng nữa thì nhìn kiểu gì cũng không ghét nổi, ngược lại Mu Won càng muốn trêu chọc anh thêm. Cái bản mặt nhăn nhó kia nhìn cũng chẳng thấy chướng mắt chút nào.
“Ông chủ, cả ông nữa. Dù có hám tiền đến mấy thì cũng làm gì có chuyện bán một xiên gà tận 5 ngàn hwan cơ chứ.”
Thấy không đả kích được gì tên Mu Won ranh mãnh này, Cheong Yeon chuyển mũi dùi sang chủ sạp. Lão lấy khăn lau mồ hôi ròng ròng trên mặt, khẽ hé hàm răng vàng khè rồi chìa ra thứ gì đó. Ấy là một bó xiên gà nướng chụm lại như bó hoa.
“C, cái này tặng thêm ạ.”
Cheong Yeon cạn lời đến mức chỉ biết há miệng kinh ngạc. Trong lúc đó, Mu Won đã nhanh tay rút một xiên từ bó gà nướng ra.
“Một xiên này đáng giá bao nhiêu chứ, làm ăn buôn bán thì không được để chịu lỗ đâu.”
Nói xong, Mu Won vòng tay khoác vai Cheong Yeon rồi bước đi. Cheong Yeon còn định cãi thêm nhưng đã bị sức mạnh Mu Won áp đảo kéo đi mất.
“Chúc quý khách đi thong thả ạ! Manjeon muôn năm! Peira muôn năm!”
Lão chủ sạp gập người sâu đến mức tóc suýt chạm nồi dầu. 5 ngàn hwan bằng cả một năm lợi nhuận của người bán hàng rong. Nếu ngay từ đầu, Tae Mu Won không trưng ra số tiền lớn như vậy để gây áp lực thì đã chẳng có chuyện này xảy ra.
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả 5 ngàn hwan cho cậu. Tôi sẽ chỉ trả đúng 5 hwan thôi.”
Mu Won giật lấy xiên gà anh gần ăn hết rồi nhét vào tay anh một xiên mới.
“10 hwan.”
“Anh vừa nói mẹ kiếp à?” (십 환 - 10 hwan phát âm gần giống chửi thề 씨팔)
“10 hwan!”
“Biết gì không?”
Cheong Yeon trừng mắt sắc lẹm trước thói quen ăn nói thô lỗ của Tae Mu Won.
“Tôi không biết, cũng chẳng muốn biết.”
“Anh mà chửi thề là tôi lại thấy rạo rực đấy.”
Lần này Cheong Yeon thật sự lấy đầu xiên nướng đâm mạnh vào mu bàn tay Mu Won. Hắn buông tay xuống, ôm lấy ngực rồi buông ra, khẽ thì thầm với khuôn mặt tươi cười.
“Đã bảo rồi mà ai kêu anh chửi thề làm gì?”
Cái điệu cười khúc khích ấy trông chẳng giống một thiếu niên ngây thơ chút nào, thay vào đó mang đậm dáng vẻ lưu manh thứ thiệt. Có điều, chắc phải thêm từ “đẹp trai” vào nữa.
Thay vì mắng hắn sỗ sàng hay thô lỗ như lúc nãy, Cheong Yeon lại liên tục dùng đầu xiên gỗ đâm vào tay hắn. Trải qua biết bao gian khổ dường như đến cả vũ khí sắc nhọn còn chẳng để lại vết xước, bàn tay chai sạn chỉ nổi hằn lên các đường gân guốc. Cheong Yeon cố tình chọc chọc vào đường gân đó rồi lên tiếng.
“Mau nói rõ ràng là số tiền tôi nợ chỉ có 10 hwan đi.”
Mu Won cảm thấy vô cùng lọt lai trước tiếng líu lo cằn nhằn từ Cheong Yeon trong lòng mình. Cơ thể nóng bừng lên vì ấm ức càng khiến mùi hương thanh mát trên người anh nồng nàn hơn. Cũng khá lâu rồi hắn chưa hút thuốc, nhưng dựa vào việc chẳng hề nhớ đến chứng tỏ hắn đang dồn toàn bộ sự chú ý vào Cheong Yeon.
Vì anh là người tộc Hwa ư? Bản thân hắn là một tộc nhân Kwon nên có lẽ việc bị Cheong Yeon thu hút là điều khó tránh. Dĩ nhiên trong đó chẳng hề hiện hữu mấy thứ tình cảm vặt vãnh như sự lưu luyến hay tinh thần hy sinh vì đối phương.
Nếu là bây giờ, hắn chỉ muốn vác anh lên vai rồi xông vào gian phòng nào đó làm tình một trận cho đã đời. Nhưng hắn biết nếu làm vậy thì Cheong Yeon sẽ hoàn toàn khép chặt cánh cửa lòng nên đành phải nhẫn nại mà kiềm chế.
Phương pháp nâng lục địa đã chìm lên, có vẻ anh thật sự không biết chứ chẳng phải bịa chuyện nói dối, nhưng nếu tuyệt đối bó tay thì sao? Những kẻ không thể sinh con đẻ cái ngoài vùng đất lục địa thứ 11, tộc Kwon rồi sẽ tuyệt diệt nòi giống.
“Trả lời tôi đi chứ.”
“Chẳng phải đã nói với anh Manjeon này thuộc sở hữu của tôi sao?”
Cheong Yeon nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ, như thể hỏi hắn chuyện đó thì liên quan gì.
“Ăn ở gì thì người yêu của tôi đều được miễn phí hết.”
Ngộ nhỡ tộc nhân Hwa thậm chí còn mạnh hơn tộc Hwa ở bang Hwang lục địa thứ nhất này cũng vô phương cứu chữa, thì số phận của tộc Kwon rồi sẽ trôi dạt về đâu đây? Mu Won không thể dự đoán bất kỳ điều gì. Lần này, trực giác luôn luôn dẫn dắt suốt cuộc đời hắn im lìm lạ thường.
“Tôi… tôi không thích người hay uống rượu và hút thuốc đâu.”
“Thế tôi đang hút đấy à? Hả?”
“Bình thường hay hút còn gì.”
“À, vậy ra không phải giả vờ nữa mà định trở thành người yêu tôi thật à? Chỉ mỗi mái vòm thôi vẫn chưa đủ, giờ anh định nuốt trọn cả con tàu Peira luôn chứ gì?”
Giờ mới lòi mặt chuột, hắn cười lớn, hóa ra anh cũng là kẻ tham vọng đấy chứ. Mặc dù Cheong Yeon chưa bao giờ thắng nổi hắn trong mấy cuộc tranh luận, nhưng lần này anh quyết không chùn bước.
“Dù sao thì cậu Mu Won cũng đâu có cảm xúc gì với tôi. Thế sao cứ suốt ngày gọi tôi là người yêu này, người yêu nọ vậy?”
“Cậu Mu Won? Nghe cứ như anh thì có cảm xúc ấy nhỉ.”
“Tôi cũng chẳng có chút cảm xúc yêu đương nào với cậu Mu Won đâu.”
Khoảnh khắc ấy, Mu Won cảm giác tim mình như bị xiên gà trên tay Cheong Yeon đâm xuyên một cú đau nhói. Vị trí vừa đúng ngay lồng ngực. Không tự chủ được, Mu Won trong vô thức hỏi vặn lại.
“Sao lại không.”
💬 Bình Luận Chương Này