Tập 101
“Tôi không nói đâu.”
Anh không ngừng dùng xiên gỗ chọc vào mu bàn tay hắn, nhưng hành động ấy chẳng mảy may mang chút sức nặng nào. Ngược lại lúc này đây, lời anh vừa nói lại mang sức nặng đáng kể.
“Nên suy nghĩ cho kĩ đi, đang ở giữa biển khơi đấy.”
Ý hắn ám chỉ ở đây anh chẳng sai khiến được bất kỳ loài thực vật gì đâu, thành thử biết điều thì mau mở miệng khi hắn còn đang nói chuyện tử tế.
‘Đe dọa, bắt uống máu, rồi lại uống trà hoa sen… Thế mà bảo nảy sinh tình cảm chẳng phải kỳ lạ lắm sao?’
Hắn cư xử cứ như thể anh đương nhiên phải thích hắn, khiến Cheong Yeon không khỏi sững sờ. Dẫu vậy, anh vẫn không thể lớn tiếng chất vấn hắn, bởi lẽ thật khó để quy kết rằng Tae Mu Won chỉ toàn làm những điều tồi tệ với anh. Mà không những thế, sự cảnh giác và nỗi sợ hãi thuở ban đầu khi mới chạm trán hắn giờ đã gần như tan biến sạch sành sanh.
Không được dính líu đến Tae Mu Won.
Anh đã vi phạm luật bất thành văn của trấn Cheong Hwa, thậm chí dây dưa đến mức không gỡ ra nổi.
“Nói đi, tôi sẽ bớt cho anh 10 hwan.”
Tae Mu Won vừa giục Cheong Yeon trả lời, vừa không chùn bước. Cheong Yeon thì mù tịt, không rõ hắn đang bước đi vô định hay thực sự có điểm đến định sẵn.
“Tại sao lòng tôi nghĩ gì lại quan trọng với cậu thế?”
Cheong Yeon thoát khỏi cái khoác vai từ Mu Won, tay cầm xiên thịt vẫn chưa đụng đến, quay sang nhìn hắn. Ánh sáng đỏ rực khẽ dao động trong đồng tử nâu xám nhạt. Ánh lửa hắt ra từ vô số ngọn đèn dầu đặt khắp Manjeon như thấm đượm đáy mắt anh. Treo đầy trên đỉnh cột sắt, những chiếc đèn lồng vốn do Peira quản lý hắt ra ngọn lửa cháy sáng, rực rỡ lạ thường.
Cheong Yeon lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Tae Mu Won đang đứng quay lưng về dãy đèn lồng một hồi lâu. Thế rồi sực nhớ ra hắn vẫn chưa hề trả lời câu hỏi từ mình. Vốn dĩ là người đặt câu hỏi trước, vậy mà suýt chút nữa Cheong Yeon đã bị cuốn theo hắn rồi. Anh tự hỏi sao Tae Mu Won cứ luôn miệng ca bài ca người yêu, người yêu mãi thế. Nhưng giờ bảo anh hỏi hắn lý do lần nữa, anh đành bất lực, không thốt nên lời.
Chẳng đời nào Mu Won làm vậy vì thích anh, khả năng cao là hắn chỉ muốn trêu chọc hoặc dễ dàng tìm kiếm mối quan hệ thể xác. Chi bằng hắn cứ thẳng thắn bảo có tình cảm với anh nên mới muốn làm người yêu, biết đâu anh đã nghiêm túc cân nhắc…
Cheong Yeon giật mình bừng tỉnh, chấn chỉnh tâm trí hệt như cành cây vươn chệch hướng.
Từ trước đến nay, sở dĩ Mu Won tìm kiếm tộc Hwa cũng chỉ vì mục đích vực dậy lục địa thứ 11. Đối với hắn, Cheong Yeon chẳng qua chỉ là quân cờ rất hữu dụng. Bản thân anh còn không biết cách cứu chữa lục địa đã chìm, thì liệu Mu Won có thực sự tin lời anh nói hay không.
Anh chợt nghĩ, có lẽ việc hắn luôn miệng nhắc chuyện người yêu cũng xuất phát vì lục địa ấy chăng? Giữa lúc Mu Won vẫn giữ thái độ một mực im lặng, Cheong Yeon quyết định bày tỏ rõ ràng ý định của mình.
“Dù không phải là người yêu đi chăng nữa, nếu có cách, tôi vẫn sẽ giúp cậu.”
“Chuyện gì.”
“Lục địa thứ 11.”
Bất thình lình, Mu Won túm gáy anh. Chính là bàn tay vừa mới khoác vai anh vừa khi nãy. Cheong Yeon bị ép phải ngửa cổ lên đối diện với hắn.
Nhìn đôi đồng tử vàng rực sắc sảo và sáng hấp háy, Cheong Yeon cảm giác luồng khí lạnh lẽo chạy dọc chiếc cổ bị siết chặt.
“Đừng có phát ngôn bừa bãi như thế.”
Dù tình thế lúc này như đang ép anh sửa sang suy nghĩ ‘Tae Mu Won không đáng sợ’ ngay lập tức, nhưng thực tâm anh vẫn không thấy sợ hãi hắn.
“Tôi chưa từng nói bừa.”
Tí tách, tí tách. Tiếng mưa nặng hạt bắt đầu gõ nhịp xuống sàn gỗ. Ngay sau đó, vài giọt nước cũng rơi xuống đỉnh đầu anh. Thảm nước mưa đọng lại trên mi khiến đôi mắt trĩu nặng, Cheong Yeon khẽ chớp mắt.
Mu Won đăm đăm nhìn Cheong Yeon dần ướt đẫm như nhành cây đọng sương sớm rồi mới mở miệng.
“Bản chất tôi vốn là loại rác rưởi chỉ hợp vùi mình dưới vũng nước bẩn, nhưng vì anh mẹ nó quá sạch sẽ nên ngược lại.”
Hắn không thể nói hết câu. Đột nhiên, ánh mắt chăm chú dõi theo cùng biểu cảm ngơ ngác từ Cheong Yeon khiến hắn nghẹn họng, hơi thở nghẹt lại nơi lồng ngực. Có lẽ vì sinh ra đã thiếu vắng sự tinh tế chăng? Mu Won không cách nào lý giải được cảm xúc mà mình vừa thoáng trải qua kia.
“Kiếm đại quán trọ nào đó rồi ghi nợ tên tôi đi.”
Nới lỏng lực tay túm gáy Cheong Yeon ra, hắn bỏ mặc anh ở đó rồi sải bước về phía trước. Cheong Yeon cầm xiên thịt gà đã nguội ngắt, gọi với theo bóng lưng hắn.
“Cậu lại đi uống rượu đấy à?”
“Cằn nhằn nữa chứ chết tiệt.”
Hạt mưa tuy dày nhưng lượng mưa không quá lớn. Thế nhưng từng giọt, từng giọt giáng xuống cơ thể vẫn khiến da thịt Cheong Yeon thấu cảm sức nặng rõ rệt. Anh dán mắt về phía Mu Won dần đi xa, tay vẫn cầm khư khư xiên thịt nướng. Rõ ràng là món ăn rất ngon, nhưng anh chẳng còn chút khẩu vị nào.
Không muốn dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi chiếc áo hoa hòe sặc sỡ biến mất hoàn toàn, anh đành xoay người bước đi. Anh định sẽ ghé quán trọ mà mình đã thấy trên đường đến đây.
“Này.”
Chính vào khoảnh khắc vừa bước đi được đoạn ngắn. Giữa tiếng sóng biển rì rào, một giọng nam trầm đục, thô ráp lọt vào tai khiến Cheong Yeon không khỏi nghi ngờ thính giác mình. Nghĩ bụng chắc mình nghe nhầm, anh định cất bước đi tiếp thì.
“Dược sĩ.”
Dược sĩ đúng là nghề của anh thật. Thế nhưng Cheong Yeon vẫn không muốn quay đầu lại. Hắn ưng thì bỏ anh đi một mạch, giờ không thích nữa thì lại tùy ý quay lại.
“Cheong Yeon à.”
Khổ nỗi, hắn không dùng giọng trêu chọc gọi “hyung” hay gì cả, thay vào đó gọi thẳng tên. Cuối cùng Cheong Yeon cũng phải dừng bước. Anh chậm rãi xoay người lại, hướng mắt về phía Mu Won vừa gọi mình.
“Biết gì không?”
Chẳng biết rút ngắn khoảng cách từ lúc nào, Mu Won đứng ngay gần đó, vừa chạm mắt đã thốt ra lời vô nghĩa.
“Không biết. Và như lúc nãy đã nói, tôi cũng không muốn biết.”
“Việc anh không có tình cảm với tôi khiến tôi khó chịu vãi chưởng, anh biết không.”
“........”
Lần này khác những lần trước, ấy không phải là câu hỏi được định sẵn câu trả lời.
“Đâu phải ai cũng thích cậu Mu Won được. Dẫu vì sợ hãi mà giả vờ như thích cậu đi nữa.”
“Khốn kiếp, lúc nào cũng nói nhiều thật. Thế tóm lại là anh ghét tôi à?”
Giọng nói Mu Won lọt vào tai anh rõ mồn một, lấn át cả tiếng sóng vỗ. Nếu sóng biển đêm mang lại cảm giác khoan khoái thì giọng hắn lại thanh mát đến lạ kỳ. Cheong Yeon cắn cắn môi dưới mình, không để bản thân đắn đo quá lâu, anh thành thật đáp.
“…Không ghét.”
Một câu trả lời tương đối thụ động và hèn nhát. Bởi lẽ so với ghét, cán cân trong lòng anh rõ ràng nghiêng về phía thích nhiều hơn một chút.
Có lẽ vì chút hảo cảm nảy sinh với đồng tộc, hoặc cũng có thể là vì hắn đã cứu mạng anh hết lần này đến lần khác. Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về hơi ấm cơ thể trần trụi mà lần đầu tiên mình được cảm nhận, và cả nụ hôn như sắp sửa nuốt chửng ấy cũng không hề khiến Cheong Yeon chán ghét.
Hắn lục lọi túi quần sau tìm bao thuốc lá, tặc lưỡi một cái rồi vò nát nó trong lòng bàn tay. Tiếp tới, hắn ném thẳng bao thuốc vào thùng rác ở gần đó.
“Tôi chỉ mới hút đúng một điếu trong đó thôi ấy?”
“Cậu định cai thuốc à?”
“Để xem đã.”
Biết ngay mà, nhưng anh vẫn không hiểu nổi tại sao hắn lại đột ngột vứt đi bao thuốc còn nguyên như thế. Mu Won quay lưng đi tiếp được vài bước, rồi lại quay ngoắt người lại.
“Đừng đến quán trọ đó, qua căn bên cạnh nhà thờ ấy. Đám Sao Mộc đang ở đó.”
“Còn cậu thì sao?”
“Tôi cũng không ghét anh.”
Rõ ràng câu hỏi của anh không mang hàm ý ấy, Cheong Yeon tròn xoe mắt ngơ ngác. Mu Won lại bắt đầu lẩn khuất dần vào bóng tối. Cheong Yeon cũng chuyển hướng, bước về quán trọ mà hắn vừa chỉ. Anh cho xiên thịt gà đã nguội ngắt vào miệng nhai, chẳng hiểu vì sao dẫu đã nguội lạnh, mùi vị nó vẫn ngon đến lạ thường.
Uyềnhhh! Tiếng còi tàu đập mạnh vào không gian, vang dội đến mức làm rung chuyển cả Manjeon. Cheong Yeon vốn đang thiu thiu ngủ liền giật nảy mình ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù như tổ quạ.
Qua khung cửa sổ quán trọ chưa kéo rèm, ánh rạng đông mờ ảo từ buổi sớm mai tự bao giờ đã buông xuống. Vì không có đồng hồ nên anh chẳng đoán định nổi hiện tại là mấy giờ. Tiếng còi tàu lại thêm lần nữa rống lên, làm rung chuyển cả quán trọ.
Để phát ra được âm thanh chấn động cỡ này, hẳn đó phải là con tàu khổng lồ… Khi Cheong Yeon vội vàng vơ lấy quần áo mặc vào người rồi định ngó ra cửa sổ thì. Rầm rầm rầm! Bất thình lình, ai đó thô bạo đập cửa phòng. Anh dời mắt khỏi cửa sổ, nhanh chóng tiến lại gần cửa ra vào.
“Anh Cheong Yeon! Tôi là Sao Mộc đây!”
Còn chưa kịp lên tiếng hỏi là ai, Cheong Yeon đã cài chốt xích an toàn rồi hé một bên khe cửa nhỏ. Dù chỉ nghe giọng đã chắc chắn là Sao Mộc, nhưng cẩn tắc vô ưu vẫn tốt hơn.
“Phải lên tàu Peira ngay lập tức!”
Khuôn mặt Cheong Yeon vừa lộ ra, Sao Mộc đã hớt hải thốt lên.
“Tàu Peira ư?”
“Vâng! Không có thời gian giải thích dông dài đâu, anh mau ra đây đi cùng tôi luôn!”
Chẳng hiểu gì mà trên trán Sao Mộc lại đeo một chiếc đèn pin chuyên dụng. Đoán chừng hẳn phải có lý do gì đó, Cheong Yeon không hỏi han thêm mà nhanh chóng tháo xích an toàn, lập tức bước ra ngoài theo Sao Mộc. Đằng nào thì hành lý anh mang theo cũng chẳng có gì ngoài bộ đồ trên người.
Trong lúc vội vã đi xuống từ căn phòng ở tầng hai, Cheong Yeon hỏi Sao Mộc với giọng điệu gấp gáp không kém gì bước chân của hai người.
“Có chuyện gì khẩn cấp khiến chúng ta phải xuất phát ngay sao?”
“Vâng, vốn dĩ theo lịch trình là ba tiếng nữa mới nhổ neo, nhưng giờ phải xuất hành ngay lập tức.”
“Còn cậu Mu Won?”
“Trước tiên cứ đưa anh lên tàu Peira đã rồi tôi sẽ giải thích sau.”
Vừa bước ra ngoài, Cheong Yeon đã thấy một nhóm Peira cài hoa thạch thảo sau gáy đang tụ tập đông nghịt trước nhà thờ. Dù họ có thể là các tín đồ và anh không hề mảy may định kiến, nhưng chẳng đời nào họ lại đi lễ vào giờ này. Đứng chắn trước họ, không ai khác chính là Tae Mu Won. Cheong Yeon đồng thời hướng mắt về phía biển cả, nơi Tae Mu Won nhìn đăm đăm.
Phía xa xa, con tàu khổng lồ treo cờ đang lừng lững tiến lại. Bảo là tàu đánh cá thì nó quá đỗi khổng lồ, còn nếu bảo là chiến hạm thì bức tượng nhân ngư điêu khắc ở mũi tàu lại quá mức lộng lẫy và xa hoa. Nhìn những họng pháo đen ngòm được trang bị dọc thân tàu, chẳng lẽ đây là con tàu buôn có vũ trang.
Trên đỉnh cột buồm, lá cờ thêu kim kê cúc đang bay phần phật trong gió. Đó là gia huy đại diện cho gia tộc thủ lĩnh bang Hwang.
‘Thế này là thế nào… Tại sao tàu của gia tộc thủ lĩnh bang Hwang lại đến Manjeon vào lúc này?’
Có thể họ chỉ ghé qua để tạm thời chỉnh đốn lại lực lượng, thế nhưng vụ bắt cóc vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Cảm giác bất an trong lòng anh trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Dù đang bị Sao Mộc kéo đi trong tình cảnh hỗn loạn, Cheong Yeon vẫn khóa chặt tầm mắt vào Mu Won. Phía sau lưng hắn, ngay lối vào nhà thờ cũng có một chiếc cột cao sừng sững không kém gì cột buồm con tàu kia. Trên đỉnh cột, lá cờ xanh lam phấp phới tung bay trước gió. Đó là dấu hiệu tuyên bố Manjeon là một khu vực trung lập.
“Hạ cờ trung lập xuống!”
Theo mệnh lệnh cộc cằn từ Mu Won, lá cờ xanh lam lập tức bị hạ xuống, thay vào đó bằng lá cờ đỏ thẫm như máu được kéo lên.
Sự yên bình hoàn hảo vốn đang duy trì, chỉ trong chớp mắt đã biến thành vùng chiến sự căng thẳng.
💬 Bình Luận Chương Này