Tập 104
Lách cách, Cheong Yeon vô thức lùi lại một bước.
Tae Mu Won mang dòng máu cả tộc Kwon lẫn tộc Hwa. Hắn vốn dĩ chẳng cần lựa chọn đứng về phía nào. Đến tận lúc này Cheong Yeon mới một lần nữa ý thức được chiếc còng nơi cổ chân. Nếu không có tiếng xích sắt va vào nhau, anh đã tập trung vào Mu Won đến mức quên bẵng đi thứ khóa chặt chân mình.
Giờ nhìn lại mới thấy, trên người anh chỉ độc một chiếc sơ mi dáng dài rộng thùng thình, hoàn toàn trần trụi bên dưới. Cho dù anh có tìm thấy quần hay nội y đi chăng nữa, chiếc còng chân kia cũng sẽ cản trở, khiến anh không tài nào mặc vào được.
‘Là Tae Mu Won đã lột sạch đồ rồi xích mình lại thế này sao?’
“Cậu Mu Won đúng là tộc Kwon… nhưng.”
Nghe tiếng nhai răng rắc, Cheong Yeon khẽ ngước đôi đồng tử màu nâu xám lên nhìn hắn. Hắn nhai rôm rốp viên kẹo trong miệng, rồi thẳng tay ném cái que nhựa vào gạt tàn.
Trong không gian nơi Tae Mu Won hiện diện, anh luôn dễ dàng bắt gặp vài chiếc gạt tàn nằm rải rác, dù là trên tàu Peira hay tòa nhà hàng hải này. Đống gạt tàn ấy như lời tuyên bố rằng hắn là kẻ nghiện thuốc nặng.
“Nhưng… tại sao cậu lại xích tôi bằng thứ này?”
Hắn khoanh hai tay trước ngực, đưa mắt nhìn lướt một lượt từ đầu đến chân Cheong Yeon. Nghĩ rằng do giọng mình quá nhỏ nên đối phương không nghe thấy, anh đành cất tiếng hỏi lại lần nữa.
“Tại sao cậu lại xích chân tôi?”
“Bản thân anh không biết mình đã làm gì ạ?”
Mỗi lần Mu Won dùng kính ngữ, Cheong Yeon đều thấy như mình đang bị trêu chọc, nhưng riêng lúc này, anh lại ngửi thấy hơi hướm vô cùng nguy hiểm.
Vì sợ ai đó bên phía Peira sẽ mất mạng, sợ rằng những người vô tội sẽ bị kéo vào thảm cảnh hy sinh vì mình, anh mới cầu xin sự giúp đỡ từ thực vật. Anh đã làm trái lời dặn dò của nhũ mẫu, người từng nghiêm cấm anh tuyệt đối không được để lộ thân phận tộc nhân Hwa.
“Nếu họ biết sự thật rằng chúng ta đang chống đỡ lục địa, họ sẽ tìm mọi cách để lợi dụng chúng ta. Thế nên, tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết hay phát hiện ra cậu Cheong Yeon là tộc nhân Hwa nhé.”
Khi điều khiển đám cỏ biển, Cheong Yeon thực chất cũng đã có sự tính toán của riêng mình. Nếu trên con tàu Seonhwa kia có người nào đó từ gia tộc thủ lĩnh bang Hwang, đằng nào bọn chúng cũng đã biết rõ thân phận của anh. Hơn nữa, cả Peira và Tae Mu Won cũng đều biết anh là tộc nhân Hwa. Thân phận đã bại lộ rồi, anh cũng chẳng cần nhọc công che giấu trước họ nữa.
Ngược lại, người dân Manjeon hoàn toàn không biết thân phận của anh. Tộc Hwa vốn là một sự tồn tại trong truyền thuyết, biết đâu họ sẽ không nhất thiết phải đánh đồng hiện tượng kỳ dị đó với tộc Hwa thì sao.
Thế nhưng, anh tự hỏi bản thân, nếu lúc đó Tae Mu Won không ở bên, liệu anh có dám đánh cược mà hành động táo bạo như thế không? Chẳng cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, câu trả lời hiện ra nhất định là không.
“Cậu nói sẽ bảo vệ tôi…”
Môi anh khô khốc. Đầu anh vô thức cúi gục xuống, đúng lúc đó, Tae Mu Won liền ngồi xổm xuống trước mặt anh. Hắn đột ngột vươn tay, túm chặt sợi xích nối từ cổ chân anh. Trước lực kéo đầy dứt khoát và mãnh liệt, Cheong Yeon bật lên tiếng kêu thất thanh rồi ngã nhào ra phía sau.
Vào khoảnh khắc anh nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần cho việc gáy mình sẽ đập mạnh xuống sàn nhà, một cánh tay rắn chắc đã kịp thời giữ chặt lấy cơ thể anh. Ngay sau đó, hắn đứng bật dậy nhanh như cái cách vừa ngồi xuống, thẳng tay vác bổng Cheong Yeon lên rồi ném mạnh xuống ghế sofa.
“Ức…!”
Vạt áo sơ mi bị thổi tốc lên, Cheong Yeon vội vàng đưa cả hai tay túm chặt gấu áo, kéo tuột xuống. Mu Won giật mạnh sợi xích lên cao. Hai bên chân anh vô thức dang rộng, hai bàn tay đang níu chặt vạt áo đành phải len vào giữa đùi để che chắn cho vùng nhạy cảm nơi hạ bộ.
“Bảo vệ một tên khốn chỉ cần muốn là có thể nhấn chìm hàng vạn người xuống biển như anh á?”
Mu Won cười khẩy mỉa mai, lần này đưa tay bóp chặt lấy bàn chân anh cùng với chiếc còng. Hắn thô bạo đẩy ngược đôi chân Cheong Yeon, người đang nằm nghiêng trên ghế sofa, lên bả vai anh. Cơn đau như xé rách hai chân ập đến, bắt buộc Cheong Yeon phải tự mình co chân trái lên. Hắn rướn người ép sát, đè chặt người anh hệt như tư thế chuẩn bị xâm nhập.
Lớp vải quần thô ráp, gai góc của hắn không ngừng ma sát lên dương vật mềm cùng hai tinh hoàn bên dưới của anh. Chẳng biết từ bao giờ, bên trong quần Tae Mu Won, dương vật cứng ngắc tựa hồ dùi cui đã hoàn toàn cương cứng lên.
“Cậu chẳng phải bảo Manjeon là mảnh đất liền đầu tiên mình sở hữu sao.”
Như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, Tae Mu Won càng ra sức thúc mạnh vùng hạ bộ vào người anh thô bạo hơn.
“Nếu xảy ra hỏa hoạn… Với cả, nếu cậu tấn công một con tàu, ư ức, đã giương cờ trắng ở khu vực trung lập…”
“Ôi trời, anh Cheong Yeon.”
Giọng nói thốt ra từ miệng của Mu Won bỗng ngọt ngào. Khi hắn gọi tên anh, không gian dường như phảng phất cả hương dâu tây ngọt ngào từ viên kẹo.
“Ý anh muốn nói rằng mình làm vậy vì nghĩ cho tôi à?"
Giờ ngẫm lại, có vẻ lúc đó anh đã thực sự hy vọng mảnh đất đầu tiên mà hắn sở hữu sẽ không bị hủy hoại.
Nhìn những vết sẹo hằn sâu trên da thịt Tae Mu Won, anh không chỉ nảy sinh lòng trắc ẩn đối với cuộc đời đầy rẫy những thăng trầm, khổ ải của hắn, mà đêm Manjeon khi hai người cùng cầm xiên thịt dạo bước trên phố cũng đã in hằn rõ nét, sâu đậm trong lòng anh. Bởi lẽ ngày hôm đó trông thật giống với ngày lễ trưởng thành ở trấn Cheong Hwa, ngày mà quá khứ anh chỉ có thể đứng từ xa và lén lút nhìn theo.
Vốn sinh sống ở một khu vực bất ổn về an ninh, anh hiếm khi ra ngoài vào đêm muộn, chính vì thế mà lễ trưởng thành đối với anh luôn là câu chuyện thuộc về người khác.
“Buông ra đi. Tháo cái này ra cho tôi nữa.”
“Tôi đang làm đúng theo lời yêu cầu là bảo vệ anh đấy thôi, sao lại đòi thả?”
Hắn thản nhiên vỗ vỗ vào chiếc còng chân trong khi cơ thể Cheong Yeon gần như đã bị hắn ép gập lại làm đôi.
“Giam lỏng người ta… mà gọi là bảo vệ sao?”
“Có sẵn cách dễ dàng nhất trước mắt, sao tôi phải mất công đi đường vòng. Không phải thế sao?”
“Tôi ghét những chuyện thế này lắm.”
Cằm anh đột ngột bị một bàn tay to lớn bóp chặt lấy.
“Ghét? Ngay cả khi chính anh là kẻ đã tự tay dâng mồi ngon đến tận miệng cho lũ khốn đang đỏ con mắt tìm kiếm tộc Hwa ngoài kia à?”
Lời hắn nói có nghĩa là, ngoài Tae Mu Won hay gia tộc thủ lĩnh bang Hwang ra, vẫn còn có những kẻ khác đang ráo riết săn lùng tộc Hwa. Chắc chắn không phải tất cả các lục địa trên thế giới này đều do tộc Hwa chống đỡ. Thế nhưng, những kẻ đang phải sinh sống trên các lục địa dần chìm xuống kia, dù bằng cách nào đi chăng nữa cũng sẽ muốn cứu vãn lấy chốn dung thân của mình, và rất có thể bọn chúng sẽ tìm mọi cách để lùng sục ra bằng được tộc nhân Hwa, sự tồn tại vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.
Nếu đã vậy, chẳng lẽ lúc đó anh nên trân trân đứng nhìn bọn họ lao vào cấu xé, sống chết mặc bay hay sao?
“Nếu cậu không chủ động tấn công con tàu treo cờ trắng kia, thì tôi đã chẳng bao giờ phải làm đến vậy.”
“Này.”
Giọng điệu sừng sộ, hung hãn hơn hẳn mọi ngày của hắn khiến đôi đồng tử Cheong Yeon thoáng dao động.
“Chẳng phải anh bảo tôi tóm tên bắt cóc về đây dâng lên cho anh sao?”
“Biết đâu tôi sẽ tìm bằng được kẻ bắt cóc anh rồi giải đến trước mặt anh thì sao? Nếu người yêu tôi muốn thế.”
Cheong Yeon lắc đầu nguầy nguậy. Anh chưa từng bảo hắn phải đi tóm tên bắt cóc về đây bao giờ cả. Dù anh cũng hiếu kỳ về danh tính kẻ bắt cóc thật, nhưng mặt khác, anh hoàn toàn không muốn chạm mặt tộc Hwa bang Hwang một chút nào.
“Làm sao cậu biết chắc được trên con tàu đó có kẻ bắt cóc hay không.”
“Vì chính mắt tôi đã nhìn thấy.”
“…Xa như thế làm sao mà nhìn thấy được.”
Cheong Yeon cố gắng thốt lên từng lời, bảo hắn đừng hòng nói dối anh. Mu Won cười khẩy rồi dứt khoát đứng bật dậy, lúc này Cheong Yeon mới có cơ hội bật luồng dưỡng khí dài chèn ép đến nghẹt thở ra. Bỏ mặc Cheong Yeon vội vàng chỉnh đốn trang phục, hắn sải những bước chân dài về phía trước. Cánh cửa sắt thông ra bên ngoài nằm ngay góc cuối phòng khách. Nhanh chóng tiếp cận cánh cửa sắt, Mu Won thẳng tay đẩy cửa ra.
Bên ngoài có ai đó, dường như họ đang bàn tán chuyện gì đó với nhau nhưng anh không nghe rõ được. Không biết anh đã phải cúi đầu nhìn trân trân vào chiếc còng chân rồi bất an dõi theo tình hình xung quanh được bao lâu, Tae Mu Won đã quay trở lại, tay hắn thô bạo lôi xềnh xệch một kẻ nào đó vào bên trong.
Tên đàn ông bị trói ngoặt hai tay ra sau sở hữu mái tóc bạc trắng đến kinh ngạc. Thế nhưng, hơn một nửa mái tóc trắng muốt ấy giờ đây đã bị nhuộm đẫm bởi màu máu đỏ. Mu Won thẳng tay quăng gã đàn ông trông như đã ngất lịm kia xuống sàn phòng khách.
“Hư ư…, nặng tay quá đấy.”
Có vẻ như cú va đập mạnh xuống sàn nhà lại vô tình giúp hắn tỉnh táo lại phần nào, tên đàn ông tóc trắng gượng dậy, cố gắng chống đỡ cơ thể. Cheong Yeon vội vàng nép chặt tấm lưng mình vào thành ghế sofa.
Chẳng cần phải cất tiếng hỏi kẻ kia là ai, Cheong Yeon cũng thừa sức đoán ra được danh tính hắn.
“Là người… gia tộc thủ lĩnh bang Hwang sao?”
Câu hỏi của Cheong Yeon không hướng về tên đàn ông tóc trắng kia, thay vào đó là chất vấn Mu Won.
“Đã giương cờ trắng rồi mà. Cờ trắng đó.”
Tến đàn ông vừa lắc lư đầu vừa nói, như thể chính mái tóc mình là một lá cờ vậy.
“À, thế này thì thành cờ đỏ mất rồi.”
Hắn liếc mắt nhìn mái tóc đã bị nhuộm đỏ bởi máu của mình rồi cười khúc khích. Giữa các kẽ răng đều bị nhuộm một màu máu đỏ lòm.
“Nhưng mà rõ ràng là tôi định đến đây để xin lỗi nên mới mang theo cả quần áo và tiền, khục!”
Bốp! Mu Won thẳng chân đá mạnh vào mặt tên đàn ông, khiến hắn lập tức hộc ra một nhúm máu tươi xuống sàn nhà. Hắn thô bạo túm tóc kẻ đó, giật ngược mái đầu lên cao.
“Chính tay tôi đã găm một viên đạn thổi bay đầu thằng chó này. Thế mà ngay sau khi anh ngất đi, tất cả đám thực vật trồi lên từ dưới biển đột ngột khô héo rồi nổ tung, cái đầu nó bị bắn nát tự động lành lặn trở về trạng thái ban đầu. Tộc Hwa các người thay vì giết chết thực vật thì có thể dùng mạng chúng để hồi sinh à?”
Như thể muốn kiểm chứng lại lần nữa, Mu Won thọc tay vào túi sau, rút ra một con dao bấm rồi bật lưỡi dao sắc lẹm ra. Ngay vào khoảnh khắc hắn định đâm thẳng con dao vào cổ tên kia, Cheong Yeon đã hét lớn.
“Lý do bắt cóc…!”
Mu Won vẫn cầm khư khư con dao trên tay, lạnh lùng dời tầm mắt sang nhìn Cheong Yeon.
“Phải, phải nghe hắn nói đã chứ.”
“Anh không thấy kỳ lạ à? Một thằng khốn sở hữu thứ sức mạnh kinh tởm thế này mà lại không thể thoát khỏi nơi đây. Một thằng khốn thừa sức sai khiến đám thực vật đấy.”
Cheong Yeon siết chặt hai nắm tay lại. Ngay từ vài phút trước, đám thực vật ở tận sâu dưới lòng đất đã không ngừng náo loạn và ầm ĩ. Chúng như thể đang nổi trận lôi đình với kẻ nhẫn tâm đánh thức chúng khỏi giấc ngủ say. Tên đàn ông kia đang cố tình tìm cách sai khiến đám thực vật ở trấn Cheong Hwa.
Thế nhưng, các loài thực vật tuyệt nhiên không phản hồi lại mệnh lệnh của hắn. Bởi lẽ người nắm giữ sự tương cảm không khác gì bản thân hoa thiên địa của trấn Cheong Hwa, Cheong Yeon ra sức chặn đứng hắn lại.
“Là do anh đúng không?”
Mu Won thô bạo buông tóc gã đàn ông ra, quay sang gặng hỏi Cheong Yeon.
“Lý do thằng chó này không thể sử dụng năng lực. Cùng lắm thì nó cũng chỉ có thể cắm ống hút để hút sạch sinh khí của đám thực vật mà thôi. Ngay cả đám thực vật của lục địa thứ nhất cũng bị anh xoay vần như chong chóng chứ chẳng thèm nghe theo lệnh lũ khốn bang Hwang còn gì.”
Cheong Yeon hoàn toàn không thể đoán định được rốt cuộc Tae Mu Won đang muốn ám chỉ điều gì.
Lộp cộp, lộp cộp. Mỗi một bước chân Tae Mu Won tiến lại gần đều in lại những vệt máu đỏ tươi trên sàn nhà. Cheong Yeon nhìn theo bóng dáng hắn dần tiếp cận, đôi đồng tử không ngừng rướn cao, cơ thể run rẩy trước nỗi bất an không thể gọi tên.
“Thuần chủng.”
Mu Won dùng bàn tay dính đầy máu vuốt ngược mái tóc ra sau.
“Thứ báu vật quý giá đến nhường ấy, vậy mà khốn nạn thay lại đang hiện diện ở cái trấn Cheong Hwa rách nát này.”
💬 Bình Luận Chương Này