🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 105 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 105

Thuần chủng…

Cheong Yeon lẩm bẩm từ đó trong lòng. Thuần chủng. Lần này, anh vô thức thốt lên thành tiếng.

 

“.....Cậu đừng khóc. Đây là phép màu mà cô Lee Hwa, một người thuần chủng đã ban tặng. Giống như từ trước đến nay, tôi sẽ từ tốn và chu đáo hầu hạ cậu Cheong Yeon, cho đến khi cậu trưởng thành, nhất định là như vậy.”

 

Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói từ quá khứ rất xa đột nhiên hiện lên tâm trí Cheong Yeon. Có lẽ đó là chuyện xảy ra ngay sau khi mẹ anh qua đời…?

Ở nơi tận cùng tầm mắt mơ màng, những tàn ảnh quá khứ mở ra như ảo ảnh. Ở nơi đó, một đứa trẻ nhỏ đang đứng khóc dưới màn mưa. Nhũ mẫu cố kìm nén dòng nước mắt, ôm chặt đứa trẻ vào lòng.

Nơi họ đang đứng là núi Cheong Hwa, khi ánh bình minh bao phủ thế gian bằng một sắc xanh huyền ảo. Những loài thực vật trên núi như ra nghênh đón, đưa tiễn người mẹ đã lạnh lẽo về lòng đất.

 

“Cô Lee Hwa đã cứu sống trấn Cheong Hwa. Cậu hãy nhìn xem, đây là hoa thiên địa mà cô ấy đã làm nở rộ, phép màu mà chỉ có người thuần chủng mới tạo ra.”

 

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trước âm thanh tựa hồ tim đập vang rền, Cheong Yeon cúi đầu nhìn xuống dưới chân.

Viên ngọc hoa thiên địa mà anh nhìn thấy thuở bé nhỏ bé và mỏng manh hơn giờ rất nhiều. Ngay khoảnh khắc đó, Cheong Yeon bừng tỉnh như thể vừa bị dội cho một gáo nước lạnh. Hư ảnh về hoa thiên địa tan biến sạch sẽ, và chiếc còng dày xích nơi cổ chân lại hiện ra rõ mồn một.

“Anh, vừa nói gì cơ?”

Mu Won đã áp sát sạt. Hắn nghiêng đầu, cau mày và nạt nộ.

“Ở trấn Cheong Hwa…”

Cheong Yeon ngước lên nhìn hắn như kẻ mất hồn.

“Vốn dĩ không hề có hoa thiên địa.”

Cho đến tận bây giờ, Cheong Yeon vẫn không nhớ rõ tại sao mẹ mình lại qua đời. Anh chỉ đơn thuần nghĩ bà có thể trạng yếu nên mới mất sớm.

Thế nhưng, vài ngày trước khi mẹ mất, trận lũ lụt liên miên đã càn quét qua trấn Cheong Hwa. Nước biển tràn qua các con kênh, bến cảng bị nhấn chìm không dấu vết và biến thành một phần của đại dương. Vô số người đã chết, và những người sống sót phải di tản lên vùng đất cao hơn.

Và mẹ…

Một tộc nhân Hwa thuần chủng đã đánh đổi cả mạng sống, gieo hạt giống hoa thiên địa để cứu sống trấn Cheong Hwa và qua đời. Hoa thiên địa trấn Cheong Hwa chính là đóa hoa được nuôi dưỡng bằng chính sinh mạng của mẹ anh.

“Chính vì thế nên các người mới bắt cóc tôi.”

Cheong Yeon chuyển hướng tầm mắt sang gã đàn ông bang Hwang nằm ngửa mặt lên trần nhà. Đôi mắt vàng rực của Mu Won cũng di chuyển theo hướng nhìn Cheong Yeon. Ha Jin gượng người ngồi dậy, vừa cười vừa để máu tươi nhỏ giọt lỏng tỏng xuống sàn.

“Để hy sinh tôi, làm cho hoa thiên địa trên lục địa các người được tái sinh.”

Nếu nhũ mẫu còn sống cho đến khi anh trưởng thành, anh đã chẳng bao giờ làm việc dại dột là tiếp xúc với lũ người tộc Hwa bang Hwang để tìm kiếm đồng tộc làm gì cả.

Vốn muốn truyền dạy từng chút kiến thức cho anh khi anh còn nhỏ, thế nhưng bà lại qua đời quá sớm. Chính vì vậy, anh đã trở thành một tộc nhân Hwa khờ khạo và vụng về, chẳng biết làm gì ngoài việc chăm sóc hoa thiên địa.

Thuộc hạ của Aduran đã giết nhũ mẫu… Nhưng tại sao, tại sao lại là nhũ mẫu chứ?

Ngày hôm đó, anh cùng nhũ mẫu lên núi Cheong Hwa để hái rau, và ở đó…

Khụ. Cheong Yeon đột nhiên bật ra một tiếng ho nhỏ. Cơn ho bắt đầu một cách đường đột không chịu dừng lại mà cứ thế kéo dài mãi, và rồi cuối cùng, anh ộc ra ngụm máu tươi.

Nhận thấy sự bất thường đầy kỳ lạ từ trong hành vi Cheong Yeon, Tae Mu Won lập tức lao đến, ôm chặt cơ thể đang run lẩy bẩy như sắp sụp đổ của anh. Vừa nôn ra máu, Cheong Yeon cũng vội vã đưa tay bịt chặt miệng, nhìn thẳng vào mắt Mu Won bằng đôi mắt tràn ngập sự bàng hoàng.

Hắn siết chặt lấy Cheong Yeon đang không ngừng ho rũ rượi, hung tợn gỡ bàn tay đang bịt miệng của anh ra.

“Mẹ nó, anh bị làm sao thế này? Hả?!”

Ngọn cằm đã nhuốm đỏ bởi máu tươi, Cheong Yeon yếu ớt lắc đầu như thể chính mình cũng không nắm được lý do.

“Hư ư, ăn sống hoa báo thù thì bị thế là phải rồi.”

Ha Jin lầm bầm rên rỉ than đau, dùng tay nắn lại chiếc cằm vừa bị đá lệch cho đúng khớp. Ngay lập tức, Mu Won phóng một ánh nhìn sắc lẹm đầy sát khí về phía hắn.

“Vốn dĩ là phải sắc lên rồi mới uống không phải sao? Tôi cứ tự hỏi sao trên đời này lại có kẻ khờ đi ăn sống nuốt tươi như vậy, hóa ra là vì chẳng có ai dạy cho biết.”

Nếu là bình thường, hắn đã thẳng tay xé rách cái miệng luyên thuyên lảm nhảm của Ha Jin ra rồi, nhưng lúc này, toàn bộ tâm trí của Tae Mu Won đều đang dồn hết vào Cheong Yeon. Nhìn anh nôn ra từng nhúm máu, những đường gân xanh trên cổ Mu Won nổi lên cuồn cuộn.

“Gọi bác sĩ đến đây mau!”

Nghe tiếng hô hoán từ Mu Won, Sao Hải vương vốn đang túc trực bên ngoài liền lao vào.

Nhanh chóng nắm được tình hình, Sao Hải Vương lập tức ra lệnh cho cấp dưới, còn Mu Won thì bế thốc Cheong Yeon đặt lên giường. Mỗi lần anh ho là một lần máu tươi trào ra, khiến áo sơ mi trắng muốt cũng bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Mặc cho Mu Won đã dùng bàn tay thô ráp của mình liên tục lau mặt cho anh, nhưng cơn ho ra máu ấy vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

“Cứ để mặc thế là nguy to đấy! Nếu hứa giữ mạng cho tôi, tôi có thể chỉ cho cách cứu cậu ta đấy! À! Quên mất, Peira các người ngó lơ cờ trắng của tôi mà.”

Nghe giọng Ha Jin vọng vào từ bên ngoài, Mu Won nghiến răng ken két. Lời cảnh báo “nguy to đấy” cứ như mũi kim đâm mạnh vào gáy hắn. Mu Won dùng chăn quấn chặt Cheong Yeon lại rồi lao ra ngoài, túm tóc Ha Jin giật ngược lên. Đang định lôi Ha Jin đi, Sao Hải Vương liền lùi lại một bước rồi dừng hẳn.

“Mày vào trong kiểm tra tình hình Cheong Yeon đi.”

Trước giọng nói hung hãn, Sao Hải Vương vội vã chạy vào phòng ngủ. Mu Won nhặt chiếc dao bấm đặt trên bàn lên, dùng mũi dao gí chặt phía trên tim Ha Jin.

“Để tao thử không đâm vào đầu mà đâm nát tim mày thì mày có sống nổi không nhé?”

Ha Jin thầm rủa trong lòng ‘đúng là tên khốn tinh ranh như quỷ’, nhưng khóe môi hắn vẫn treo nụ cười cợt nhả nhẹ tênh. Nhờ đám cỏ biển ngoài kia hắn mới giữ được cái mạng quèn này. Vì không thể hấp thụ sinh khí một cách trọn vẹn từ thực vật nên khuôn mặt đầy rẫy vết thương rách rưới của hắn trông thật thảm hại.

Thậm chí hắn còn chẳng thể tước đoạt nổi chút sinh khí nào từ cái cây khổng lồ đâm xuyên tòa nhà để lớn lên ở gần đó. Chẳng biết thời gian qua đã được chăm bẵm tận tình đến nhường nào, thực vật ở trấn Cheong Hwa tuyệt nhiên không nghe theo lời của bất kỳ người tộc Hwa nào khác ngoại trừ Cheong Yeon.

Giờ nhìn lại mới thấy, trong căn phòng giam lỏng Cheong Yeon này thậm chí còn chẳng có lấy một chậu cây cảnh bình thường nào.

“A ha, hóa ra Tae Mu Won lừng lẫy thiên hạ mà cũng biết sợ tộc Hwa à?”

Nhìn Cheong Yeon bị xích chân bằng còng sắt, hắn đã sớm từ bỏ kế hoạch cướp anh đi từ lâu rồi. Đằng nào hắn cũng chưa từng có ý định sẽ lập tức đưa Cheong Yeon về bang Hwang ngay từ đầu.

Khi mũi dao sắc lẹm đã ngập sâu một nửa vào tim mình, Ha Jin mới mất đi vẻ thong dong ban đầu mà mở miệng. Đúng như lời Tae Mu Won nói, tộc nhân Hwa dẫu có bị nghiền nát cơ thể ở đâu đi chăng nữa thì vẫn có thể hồi sinh, riêng tim thì không.

“Vết thương sẽ lành nhanh hơn nếu có một người Hwa khác san sẻ đau đớn. Mà cách nhanh nhất chính là giao hợp.”

Ha Jin dùng bàn tay gãy gập đến mức dị dạng sờ soạng, bóp bóp hạ bộ chính mình.

“Hư ư, có cần tôi giúp một tay để giảm bớt một nửa cơn đau cho cậu ấy không? Không cẩn thận là chết mất đấy, giờ thì Phó tướng Peira phải biết điều mà đối xử với tôi tử tế đi nhé.”

Đối diện với lời khiêu khích rẻ tiền, Mu Won vốn định đâm toác tim hắn, liền dứt khoát rút dao ra rồi cắm phập vào nhãn cầu của hắn. Ha Jin bật ra tiếng thét đau đớn tột cùng.

“Lôi thằng chó này khuất mắt tao.”

Theo lệnh Mu Won, thuộc hạ Peira lập tức lao đến từ hai bên, áp giải Ha Jin ôm lấy khuôn mặt giãy giụa đành đạch ra khỏi phòng.

“Ăn sống thứ đó đã đủ nguy hiểm rồi, lại còn điên cuồng dồn sức mạnh ra như thế thì có mà chết chắc! A á, muốn giương mắt nhìn trấn Cheong Hwa chìm xuống biển sao?!”

“Anh Mu Won!”

Hắn sắp bỏ việc khai thác thông tin để trực tiếp ra tay kết liễu tên khốn kia. Đúng lúc đó, suốt từ nãy giờ vẫn đang túc trực bên cạnh Cheong Yeon, Sao Hải Vương hớt hải hét lớn.

Mu Won lập tức lao nhanh về phía phòng ngủ. Tấm ga trắng muốt lúc này đã bị nhuộm đẫm bởi màu máu tươi. Trái ngược hoàn toàn, khuôn mặt Cheong Yeon chẳng còn sót lại lấy một giọt máu.

“Bác sĩ đâu?”

“Sắp, sắp đến nơi rồi ạ.”

Mu Won dang tay, ôm ghì Cheong Yeon khẽ chớp mi mắt mơ màng vào lòng. Thân thể Cheong Yeon lúc này lạnh ngắt, còn lạnh hơn bất kỳ ngày nào khác trước đây. Liệu lời tuyên bố vết thương sẽ lành nhanh hơn nếu đồng tộc Hwa chia sẻ nỗi đau có phải là sự thật không? Dẫu cho có là thật đi chăng nữa, hắn cũng chẳng biết phải làm cách nào để san sẻ nỗi đau với Cheong Yeon. Không giống lũ người tộc Hwa sống bầy đàn ở bang Hwang, Mu Won cũng giống như Cheong Yeon, từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai truyền dạy cho bất kỳ một điều gì.

“Thực ra… tôi, tôi biết chứ. Nhũ mẫu đã từng dặn tôi không được ăn sống rồi.”

“Biết rồi mà anh còn đi nuốt sống làm đéo gì hả!”

Mu Won gầm lên giận dữ khiến đôi mắt Cheong Yeon ngập tràn vẻ uất ức. Ánh mắt anh như muốn trách móc hắn rằng “Chẳng phải tất cả là tại cậu sao”. Anh làm vậy cũng chỉ vì muốn lén lút nuốt vội nó vào bụng trước khi bị hắn phát giác mà.

“Lạnh quá…”

Dẫu vậy, Cheong Yeon vẫn không thể đẩy Mu Won ra. Anh tham lam áp sát cơ thể mình vào luồng hơi nóng rực từ người hắn. Mu Won liên tục dùng tay vuốt dọc theo tấm lưng anh từ trên xuống dưới, cố gắng tạo ra chút nhiệt lượng để sưởi ấm cho anh. Nhiệt độ cơ thể không ngừng giảm sút khiến anh trông chẳng khác nào cái xác vừa mới được vớt lên từ lòng biển băng giá. Sau khi nôn ra hết ngụm máu này đến ngụm máu khác, trông anh lúc này như đang tiến từng bước về cửa tử.

“L, lạnh quá.”

Giọng nói Cheong Yeon run lên bần bật. Từ bờ môi hơi hé mở thậm chí phả ra luồng khí lạnh lẽo. Mu Won liền cúi đầu, áp chặt môi mình lên bờ môi vẫn còn vương máu, truyền hơi thở mình sang cho Cheong Yeon.

Y hệt như cái cách người ta hay làm để cứu sống một kẻ vừa đuối nước, hắn muốn chia sẻ chút lượng thân nhiệt vốn luôn nóng rực hơn hẳn người thường của mình cho anh. Hút lấy luồng khí lạnh ngắt từ Cheong Yeon, hắn thổi vào đó hơi thở nóng ấm của chính mình. Dùng chiếc lưỡi dày, Mu Won cọ rửa bằng sạch những vệt máu tươi còn đọng lại trong khoang miệng Cheong Yeon, yết hầu khẽ chuyển động, cho đến khi đảm bảo trong khoang miệng anh không còn chút sắc đỏ nào nữa hắn mới thôi.

Hà… Luồng hơi thoát ra từ giữa hai môi Cheong Yeon cuối cùng cũng không còn lạnh lẽo nữa.

“…Này, anh có biết là bây giờ tôi phải bám víu vào những điều vô lý không hả?”

Cheong Yeon nhìn hắn bằng đôi mắt mờ mịt, yếu ớt lắc đầu biểu thị hoàn toàn không hiểu nổi lời hắn nói.

“Khốn kiếp, anh mà dám chết thử xem. Tôi sẽ giam lỏng toàn bộ bọn người ở trấn Cheong Hwa, không cho một kẻ nào thoát ra ngoài, rồi nhấn chìm cái trấn chết tiệt đó xuống đáy biển luôn.”

“Sao, sao cậu lại toàn nói những lời độc địa như thế chứ. Tôi… không chết đâu, từ trước đến nay luôn chịu đựng rất giỏi mà…”

Cái con người hiền lành đến nhu nhược này. Chi bằng anh cứ độc ác, tàn nhẫn giống như mẹ hắn có phải hơn không.

Tại tòa nhà hàng hải này có một cái cây khổng lồ đâm xuyên toàn bộ. Vào khoảnh khắc nhìn thấy chiếc còng chân, Cheong Yeon hoàn toàn có thể nổi trận lôi đình, dùng năng lực sai khiến cái cây đó phá nát nơi này để làm loạn.

Hắn thừa biết, anh chỉ cần muốn là có đủ sức mạnh để tàn sát hàng ngàn hàng vạn con người. Vậy mà vì bản tính quá đỗi lương thiện, anh tuyệt đối không bao giờ làm ra những chuyện tổn hại đến người khác. Ngược lại, anh còn sẵn sàng dồn hết sức lực để giúp đời và cứu người, rồi lại đứng ngồi không yên vì sợ nhỡ đâu sẽ có ai đó bỏ mạng vì mình. Đối với một kẻ luôn sống cuộc đời cùng với cái chết bủa vây khắp nơi, thứ tâm tư này quả thật quá đỗi hoang đường và không tài nào thấu hiểu nổi.

“Sao Hải Vương.”

“Dạ, anh hai.”

“Đóng cửa rồi cút ra ngoài. Từ giờ trở đi, không được để bất kỳ ai bước vào đây.”

“Cả, cả bác sĩ luôn ạ?”

Mu Won không thèm đáp lời. Hắn thẳng tay lột phắt chiếc áo sơ mi trên người ra, vứt xuống đất. Nhận được câu trả lời bằng hành động, Sao Hải Vương liền không dám ho he thêm lời nào, vội vàng đóng chặt cửa phòng lại rồi ra ngoài.

Trong lúc đó, Mu Won đã nhanh chóng lột sạch chiếc áo thấm đẫm bởi máu trên người Cheong Yeon. Đồng thời, hắn vẫn không ngừng đặt những nụ hôn dồn dập xuống, mút mát kĩ lưỡng để đảm bảo không còn chút máu tươi nào sót lại trong khoang miệng anh.

Cheong Yeon lúc này đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vì khao khát chiếm trọn luồng hơi ấm nóng rực kia nên anh hoàn toàn buông xuôi, đón nhận chiếc lưỡi Mu Won. Dẫu cho chiếc lưỡi không ngừng liếm láp, sục sạo tận nơi sâu nhất cuống họng khiến anh nghẹt thở, nhưng anh lại không cách nào cưỡng lại được nhiệt lượng đang truyền đến từ làn da nóng bỏng của đối phương. Cảm giác như thể vừa nuốt chửng cả một vầng thái dương rực lửa vào bụng, khoang miệng Cheong Yeon cứ thế dần dần nóng rực.

Mu Won nhạy bén quan sát từng chuyển biến nhỏ trong tình trạng của Cheong Yeon. Có vẻ lời nói về việc giao hợp từ tên tóc trắng kia không phải là nói dối. Vốn dĩ đang lao phăng phăng về phía cửa tử, Cheong Yeon lúc này dường như đã tạm thời dừng bước. Đến tận lúc này Mu Won mới chợt nhận ra lòng bàn tay mình tự bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi hột.

“Tôi vất vả lắm mới tìm thấy anh, nếu anh dám lăn đùng ra chết, tôi lại phải tốn công tìm từ đầu à.”

Mu Won di chuyển đôi môi mình, ấn mạnh một nụ hôn sâu lên trán Cheong Yeon. Cheong Yeon nhận ra bàn tay từ Tae Mu Won đang đỡ gáy mình lúc này đã đẫm mồ hôi.

Chính vì thế, anh đã dang tay, ôm chặt cơ thể rắn chắc của kẻ chỉ biết mở miệng thốt ra những lời độc địa kia. Toàn thân anh đau nhức như muốn nứt ra, thế nhưng cứ mỗi một nơi da thịt hắn chạm vào, nỗi đau đớn dường như lại dịu đi đôi chút. Cứ như thể toàn bộ nỗi đau trên người anh đang được chuyển hết sang cho Tae Mu Won vậy.

Ngày còn nhỏ, mỗi lần anh bị ốm, nhũ mẫu cũng thường ôm chặt lấy anh vào lòng thế này, và cứ mỗi lần như thế, nỗi đau đớn trong anh lại dần dần tan biến đi. Y hệt lúc này vậy.

“Anh đừng có mơ mà sẽ được chết một cách thanh thản.”

Mu Won bóp chặt lấy cằm Cheong Yeon.

“Tôi sẽ dập anh liên tục cho đến khi nào anh sống lại mới thôi.”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ