🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 106 - H 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 106

Hầu hết các loài thực vật mà Cheong Yeon biết đều là loài hướng quang. Thân, cành hay lá của chúng thường có xu hướng phát triển theo phía mặt trời. Cheong Yeon chỉ biết chăm sóc thực vật, chứ bản thân anh chẳng thể trở thành vầng thái dương. Nếu trấn Cheong Hwa thiếu đi ánh nắng thì hoa thiên địa cũng không tài nào đâm chồi nảy lộc.

Đã từng có thời Cheong Yeon xem việc cây cối bám theo mặt trời là điểm đáng yêu, nhưng giờ đây anh đồng cảm với chúng. Việc vươn cánh tay, hướng về cội nguồn cung cấp hơi ấm và dưỡng chất vốn là bản năng tất yếu của bất kỳ sinh vật sống nào.

Cheong Yeon ngày càng khao khát luồng sinh khí nóng rực áp sát vào cơ thể mình, dán chặt lấy hắn không lỡ rời xa. Chỉ cần xuất hiện một khe hở nhỏ, anh liền cảm thấy buốt giá bủa vây, tưởng như phơi bày trần trụi cơ thể mình giữa bão tuyết phương Bắc. Mỗi khi bàn tay to lớn và thô ráp kia vuốt ve làn da, Cheong Yeon không hề thấy rát mà chỉ thấy vô cùng thân thuộc và dễ chịu.

Bàn tay lướt qua hõm cổ, hạ dần xuống ngực rồi mơn trớn vùng da bụng phẳng lì. Chiếc lưỡi liếm láp khắp cơ thể anh, tựa con thú hoang bước vào mùa giao phối. Dần dà liếm sạch những vệt máu tươi khắp cơ thể anh, đôi mắt vàng rực của người đàn ông trông hung hãn và hoang dại, thực sự chẳng khác gì loài mãnh thú.

Chăn ga nhuốm máu chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau trên tấm nệm trắng tinh. Mất quá nhiều máu, đầu óc Cheong Yeon trở nên mông lung và mờ mịt. Mu Won đưa lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay anh, rồi cho ngón tay vào miệng mút mát. Mỗi nơi môi hắn lướt qua, những vệt máu tươi đều bị xóa sạch, nhường chỗ lại cho làn da trắng sứ.

Hai ngón tay anh bị ngậm chặt, mút mát thô bạo trong khoang miệng nóng rực. Nước bọt ẩm ướt hòa lẫn chiếc lưỡi mềm mại, nhớp nháp khiến vùng bụng dưới Cheong Yeon dâng lên một giác tê dại. Khoái cảm kích thích làm nhức nhối vùng dưới rốn rồi từ từ lan xuống hạ bộ.

Đầu ngón tay Cheong Yeon vô thức siết lại, khẽ cào vào vòm họng nhám ráp của Mu Won. Cơ thể rắn rỏi thoáng run một nhịp, hắn đồng thời cũng cắn mạnh ngón tay anh. Cảm giác nhức nhối ở phía dưới ngay lập tức chạy dọc lên tận đầu ngón tay. Không, không chỉ dừng lại ở tay mà còn lan rộng đến tận gáy anh, tê rần từng đợt.

Như muốn bảo hắn đừng cắn nữa, Cheong Yeon đưa bàn tay còn lại lên, nhưng Mu Won đã kịp thời nhả ngón tay ra rồi áp môi mình xuống. Cheong Yeon thốt lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hai tay ôm chặt bờ vai rộng lớn như muốn che lấp cả tầm nhìn của đối phương.

“Hư ư…”

Sử dụng chiếc lưỡi nhọn và điêu luyện, Mu Won càn quét khắp vòm miệng anh. Mỗi lần hắn đưa lưỡi xuống rồi lại miết mạnh lên trên, mười đầu ngón chân lẫn đầu ngón tay Cheong Yeon đồng loạt co quắp. Cảm tưởng như có hàng vạn dây thần kinh nhạy cảm đều đang tập trung hết trong vòm họng. Choáng ngợp trước thứ cảm xúc lạ lẫm, Cheong Yeon cố uốn lưỡi mình lên trên, nhưng hành động ấy chẳng khác nào đang cố chủ động quấn quýt và mút mát lưỡi Mu Won.

Giữa hai bờ môi dính chặt vào nhau, Mu Won khẽ rít lời chửi rủa lọt ra ngoài. Đồng thời là lúc khoang miệng Cheong Yeon bắt đầu bị mút mạnh. Ha ứp, trước nụ hôn mãnh liệt đầy bất ngờ, Cheong Yeon dẫu rên rỉ vì ngạt thở nhưng tuyệt nhiên không hề đẩy hắn ra. Ngược lại, anh còn chủ động mở rộng cuống họng để tiếp nhận lưỡi hắn vào sâu hơn.

Thế này thì quả thực…

Mu Won bóp chặt lấy mông Cheong Yeon, ấn mạnh dương vật cương cứng thô kệch vào hạ vị anh. Dương vật Cheong Yeon đồng thời bán cương, đan xen cọ xát vào dương vật hắn. Thời điểm vừa rời môi, đầu lưỡi anh vẫn he hé nhô ra như lưu luyến, nuối tiếc trao gửi một lời chào. Mu Won cắn nhẹ chiếc lưỡi sạch sẽ đã lấy lại chút huyết sắc của anh, rồi dụi mũi vào hõm cổ anh mà hít hà.

Có thể là do Cheong Yeon đã ăn hoa báo thù sống trong mái vòm tàu Peira. Bởi lẽ từ lúc ấy, mùi hương thoang thoảng luôn phảng phất trên người anh đột nhiên tỏa ra nồng nàn chưa từng có.

Thế nhưng, từ trước đến nay Mu Won chưa từng được ngửi hương hoa báo thù khi nở rộ. Không những vậy, hắn cũng chẳng thể cảm nhận rõ ràng được hương thơm từ bất kỳ một loài hoa nào khác. Đối với hắn, những đóa hoa giả thêu trên trang phục hay đóa hoa thật ngoài đời vốn dĩ chẳng tồn tại sự khác biệt. Nếu có ngoại lệ duy nhất trên đời đối với Mu Won thì không ai khác chính là Cheong Yeon.

“Khốn thật, sao thơm vậy chứ?”

Mu Won phải dồn hết sự nhẫn nại vì sợ tay mình vô thức mất kiểm soát mà dùng lực quá mạnh. Khát vọng bẻ gãy đóa hoa xinh đẹp vốn dĩ chính là bản năng nguyên thủy của người tộc Kwon.

“......Thơm sao?”

Cheong Yeon rướn cổ, hoàn toàn để lộ vùng cổ nhạy cảm trước hàm răng sắc nhọn của đối phương, thều thào hỏi. Mu Won nghiêng đầu, điệu bộ như thể sắp sửa cắm phập răng nanh vào yết hầu anh ngay tức khắc. Thế nhưng, thay vì để lại vết cắn, hắn lại dùng lưỡi liếm láp yết hầu nhỏ nhắn rồi thì thầm.

“Hương vừa ngọt vừa thanh mát.”

“Hoa báo thù……”

“Gì cơ?”

“Vú nuôi từng bảo trên người tôi có hương hoa báo thù, ha a… tỏa ra.”

Cheong Yeon mơ màng lẩm bẩm mỗi tộc nhân Hwa đều mang mùi hương đặc trưng của mình, nhưng chính bản thân lại chẳng ngửi thấy. Lúc này Mu Won mới chợt vỡ lẽ. Người phụ nữ từng bị thuộc hạ của Aduran sát hại hôm đó, hóa ra không phải mẹ ruột mà là nhũ mẫu của Cheong Yeon.

 

“Ở trấn Cheong Hwa… vốn dĩ không hề có hoa thiên địa.”

“Chính vì thế nên các người mới bắt cóc tôi. Để hy sinh tôi, làm cho hoa thiên địa trên lục địa các người được tái sinh.”

 

Để nâng trấn Cheong Hwa đang chìm lên, mẹ ruột Cheong Yeon chắc chắn đã hy sinh bản thân trước, để lại nhũ mẫu là người nuôi nấng Cheong Yeon từ thuở nhỏ. Thế nhưng, lý do gì khiến người nhũ mẫu mà anh hết mực yêu quý phải bỏ mạng?

Chính là vì những kẻ sống sót từ lục địa thứ 11 đã tìm đến trấn Cheong Hwa. Aduran thảm sát những người sống sót đó, đồng thời giết sạch toàn bộ những ai chứng kiến hành vi giết người để diệt khẩu. Nếu đã vậy, người dân từ lục địa thứ 11 cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm đối với cái chết nhũ mẫu Cheong Yeon.

‘Nhưng chuyện đó thì sao chứ.’

Lý do Cheong Yeon mất trí nhớ thì không rõ, nhưng Mu Won nghĩ thà anh cứ quên hết đi thì tốt hơn. Bản thân hắn chẳng mảy may mang cảm giác tội lỗi gì, nhưng hắn không muốn chứng kiến cảnh anh khóc lóc và tự dằn vặt bản thân rằng cái chết của nhũ mẫu là tại anh.

Tuy nhiên, sự hy sinh của một người thuần chủng. Nếu đó là cách để duy trì một lục địa…

‘Chẳng lẽ để nâng lục địa thứ 11 lên, Cheong Yeon sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống sao?’

Từ trước đến nay hắn cứ nghĩ anh là kẻ ngốc nghếch, nhưng hóa ra anh vẫn biết cách tự bảo vệ bản thân. Việc anh tự mình thâu tóm dã tâm thực sự của bọn tộc Hwa bang Hwang đã đủ chứng minh anh tuyệt nhiên không phải kẻ chỉ biết mơ mộng hão huyền. Hơn nữa, lúc này Cheong Yeon cũng đã biết rõ mục đích của hắn là gì rồi.

“Mẹ nó, anh tưởng mọi chuyện kết thúc rồi chắc?”

Phập, Mu Won thô bạo cắn mạnh hõm cổ Cheong Yeon. A á, tiếng hét bất ngờ lọt vào tai hắn cũng thật ngọt ngào. Dù hắn cố tình nịnh nọt thế nào đi chăng nữa, Cheong Yeon chắc chắn cũng không ngu ngốc đến mức dâng hiến sinh mạng chỉ để vực dậy lục địa thứ 11. Thế nhưng, hắn lại nghĩ con người hiền lành đến nhu nhược này, thà anh cứ biết mọi chuyện còn hơn mù tịt ngây thơ không biết gì. Không hiểu sao, trong tâm trí hắn lại bất thình lình lóe lên suy nghĩ ấy.

“Lớn chuyện rồi đấy.”

Mu Won bật ra tiếng cười khinh khỉnh, chẳng rõ mình đang nói chuyện với ai. Hắn vươn tay, túm chặt cậu nhỏ trắng ngần y hệt chủ nhân nó, khiến Cheong Yeon hổn hển bật ra làn hơi kích tình. Bày ra biểu cảm ngây ngốc mơ màng, người này như thể chẳng hay biết gì về việc trở thành mục tiêu bị hàng tá các mũi dao sắc lẹm tứ phương tám hướng chĩa vào ngoài kia.

Tình hình hiện nay thì không riêng gì lũ khốn bang Hwang hay tộc Kwon, ngay cả thế lực thứ ba mà hắn chưa rõ danh tính cũng đang chực chờ xâu xé Cheong Yeon. Thế nhưng, thành thật mà nói, sinh vật xinh đẹp còn hơn cả đóa hoa này, nếu thực sự hạ quyết tâm thì anh thừa sức biến hóa toàn bộ nhân loại thành chất dinh dưỡng cho đám thực vật mình sai khiến. Huống hồ, thậm chí là thực vật ngoài biển khơi anh còn điều khiển cái một cơ mà.

Cheong Yeon tự động chuyển động hông, không ngừng cọ xát dương vật vào tay hắn. Qua lòng bàn tay ngăn cách ở giữa, dương vật Mu Won được ma sát lây. Với cái cơ thể yếu nhớt của anh, chút lực cọ xát đó đối với hắn chẳng khác nào đang gãi ngứa. Vừa thở hổn hển, Cheong Yeon vừa thều thào hỏi.

“Tôi…, gặp rắc rối lớn rồi sao?”

“Chắc thế.”

Miễn cưỡng buông ra một câu trả lời, tiếp tới Mu Won một tay nắm gọn dương vật cả hai, áp chặt nhau.

“Ha ức…!”

Cậu nhỏ thuôn dài và tròn trịa của Cheong Yeon bị đè nghiến dưới dương vật hung hãn, nổi đầy gân guốc cùng bàn tay thô ráp của Mu Won. Hắn điên cuồng dập lên xuống, phát ra tràng tiếng bạch, bạch, bạch đầy thô bạo.

“……Ha a, đỡ hơn rồi.”

Cheong Yeon lẩm bẩm bảo rằng cơ thể anh đã khá hơn lúc nãy. Chắc chắn chút lý trí còn sót lại cũng theo máu huyết bị rút khỏi người mà bay biến sạch sành sanh. Bởi lẽ nếu là bình thường, anh đã ra sức giãy dụa rồi đẩy hắn ra hết cơ hết số. Bằng không thì đây cũng là phản xạ tự nhiên cơ thể chăng, rằng anh đang lợi dụng hắn để nhanh hồi phục. Thế nhưng, xét đến việc bản thân hắn chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Cheong Yeon là đã phát điên vì muốn đâm toác cả khuôn miệng lẫn lỗ hậu phía sau, thì từ “lợi dụng” không rõ là chính xác hay không nữa.

Mu Won luồn một tay xuống eo Cheong Yeon, người vẫn dồn chút sức lực vụn vặt ôm chặt lấy hắn. Trong tích tắc, hắn dứt khoát trượt các ngón tay vào giữa khe mông rồi cào cào, trêu đùa nơi tư mật. Vốn đang mờ mịt, đồng tử Cheong Yeon bất ngờ lóe lên tia kinh hãi. Nhưng cảm giác ấy chỉ vỏn vẹn trong chốc lát, cửa huyệt ẩm ướt nhanh chóng co bóp rồi mút mát đầu ngón tay Mu Won.

Không chịu đựng nổi cảm giác kích thích mơn trớn trên da thịt, Mu Won nhấc bổng hai đùi Cheong Yeon lên. Lách cách, chiếc còng khóa chặt nơi cổ chân lại phát ra tiếng kim loại va đập. Nhìn một bên chân đang tự do, trái ngược hoàn toàn với bên cổ chân bị xích ghì chặt, Mu Won dùng lòng bàn tay ma sát mạnh mẽ vùng nhạy cảm bên dưới anh.

“Chính anh đang chủ động lợi dụng tôi đấy nhé. Sau này mà dám mở miệng nói nhảm là coi chừng tôi.”

“Miệng cậu… độc địa thật.”

Trong lúc đau đớn thập tử nhất sinh thế này mà anh vẫn còn tâm trí để bắt bẻ miệng lưỡi hắn, đúng là chuyện gì cần nói vẫn bằng mọi giá nói cho bằng được. Mu Won dùng một cánh tay chắn ngang, ghì chặt hai đùi Cheong Yeon xuống. Hắn để nước bọt hai người vừa mới hòa lẫn chầm chậm nhỏ giọt.

Nhép, chất lỏng nhớp nháp rơi tõm xuống tầng sinh môn, rồi theo trọng lực chảy xuống cửa huyệt. Trước khi nó kịp chạm vào xương sống Cheong Yeon, Mu Won đã dùng ngón tay quẹt dòng nước bọt rồi đâm thẳng vào trong lỗ hậu.

“Ha ức!”

Thay vì đâm theo đường thẳng, hắn lại cố tình xoay ngón tay theo đường vòng đầy thô bạo. Thành nội đạo bị khoét sâu khiến Cheong Yeon bật tiếng rên the thé. Không rõ do tiếng rên rỉ kích từ anh hay do cái lỗ phía dưới chỉ mới ngậm một ngón tay mà đã co bóp điên cuồng làm loạn, khiến đầu óc hắn tê rần từng cơn. Khao khát muốn rút phắt ngón tay ra rồi dùng dương vật trực tiếp khai phá lối đi bên trong anh đang sôi sùng sục như núi lửa chực phun trào. 

Chỉ cần chen chúc tiến vào thành vách chật hẹp rồi đâm tận cùng bên trong, anh dẫu có run bần bật vì sợ hãi thì cũng phun trào dòng nước dâm đãng mà thôi. Nếu chưa từng làm thì không nói, thế nhưng bởi lẽ đã từng nếm qua hương vị ngon ngọt này rồi nên càng khiến cơn đói khát trong hắn dữ dội hơn.

“Ha ư ư……”

Họa chăng chỉ một ngón tay đơn độc cắm vào rồi khuấy đảo là chưa đủ, anh khẽ cựa quậy hai thớ đùi bị ép chặt. Mu Won xoay cổ tay, dứt khoát thọc thêm một ngón nữa vào bên trong. Bị kéo căng ra hết cỡ, cửa hậu úp mở co giật, để lộ màu hồng nhàn nhạt tựa dương vật anh.

Không chỉ bung tỏa hương hoa thơm ngát, ngay cả màu sắc nơi lỗ hậu cũng xinh đẹp thế này sao. Mà đâu chỉ có thế. Cả việc giao phối với người bị thương để san sẻ và gánh vác nỗi đau cho họ nữa chứ.

“Lũ người tộc Hwa các anh phóng túng vãi chưởng.”

Mu Won cười khẩy, cúi nhìn Cheong Yeon. Anh khẽ cau mày, chẳng biết từ lúc nào đã vươn tay ra, bấu chặt lấy cẳng tay rắn chắc của Mu Won, nơi đang dồn lực xuống đùi anh suốt nãy giờ.

“Cậu cũng…”

Như thể bị choáng ngợp bởi cảm giác bên dưới, Cheong Yeon hà ra một hơi chậm rãi mệt mỏi, rồi thốt lên lời thì thầm đứt quãng.

“Là người Hwa mà.”

Anh chính là người duy nhất trên thế gian này nhìn nhận Tae Mu Won dưới danh nghĩa là một tộc nhân Hwa. Bất ngờ, Mu Won bật ra nụ cười sắc lạnh với đôi kim nhãn hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn sót lại chút hơi ấm nào.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ