🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 109 - H 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 109

Chụt, chụt. Dùng đôi mắt như thể liếm láp Cheong Yeon, hắn nhìn chăm chăm cảnh tượng anh say sưa mút mát quy đầu mình. Để một thằng đực rựa bú c*c cho ư? Ấy là điều hắn chưa từng tưởng tượng trước khi gặp Cheong Yeon.

Khi chiếc răng cửa nhỏ nhắn của Cheong Yeon vô tình quẹt qua rãnh quy đầu, một dòng tiền tinh lập tức trào ra. Ngay lúc Cheong Yeon nhíu nhẹ lông mày và từ cổ họng phát lên tiếng rên rỉ, Mu Won đã lập tức chộp lấy anh rồi nhấc bổng lên, đặt ngồi lên trên người hắn.

Trong tích tắc, Mu Won đã chuyển tư thế tựa vào thành giường, bàn tay thô bạo xoa nắn vùng háng Cheong Yeon ngồi ngược trên mình. Dưới cái lỗ đang hé mở, tinh dịch vẫn nhỏ giọt mà chảy ra. Túm lấy dương vật mang sắc hồng nhạt lắc lư trước mặt mình, tiếp tới Mu Won thọc sâu ngón tay vào lỗ nhỏ. Ha ứp, Cheong Yeon giữ chặt thân dương vật hắn, vừa ngậm quy đầu vừa rên một tiếng, cảm tưởng như dương vật hắn sắp tan chảy ra.

Mu Won chẳng buồn bận tâm đến lớp tinh dịch hắn xuất ban nãy chảy lênh láng trên ngực mình. Thay vào đó, hắn thậm chí còn thô bạo đút hẳn ba ngón tay dày cộm vào, tàn nhẫn vơ vét sạch lượng tinh dịch còn sót lại. Dưới lực ma sát mạnh, thành vách bên trong sưng phồng lên, mềm mại quấn chặt các kẽ ngón tay hắn.

Có vẻ như đã kiệt sức, Cheong Yeon áp má vào bắp đùi rắn rỏi như đá của hắn, thở hổn hển. Dù vậy, cái cách anh vẫn nắm chặt thân dương vật hắn như thể đó là chiếc phao cứu sinh trông thật buồn cười.

“Hư ưng, ha ư ư…”

Đã quen với việc cầm dây thừng hoặc vũ khí, bàn tay Mu Won quá đỗi thô ráp. Mỗi lần vách trong mềm mại bị cấu xé, Cheong Yeon lại bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

“Anh Cheong Yeon, anh cũng thích được dùng tay móc đến thế à?”

“Ư ừng…”

Bất luận chỉ là tiếng rên, nhưng nghe chẳng khác nào lời thừa nhận. Mu Won cảm giác hai bên tinh hoàn mình lại nặng trĩu. Hắn bao trọn hai hạt ngọc lẫn dương vật so với mình đều nhỏ hơn của Cheong Yeon lại, khiến toàn thân anh co giật mạnh.

Bị bắt thóp trong tình thế bất lực, Cheong Yeon vừa đập liên tục vào đùi Mu Won vừa luôn miệng bảo hắn mau thả ra. Mu Won dùng lòng bàn tay vuốt ve cái lỗ gần như đã rút toàn bộ tinh dịch, rồi kéo thân dưới của Cheong Yeon lại gần mặt mình hơn. Hắn đưa lưỡi liếm dọc theo cái lỗ đang sưng tấy và hé mở.

“Ha ức! Đ, đừng làm thế!”

Túm lấy hai bên cánh mông vùng vẫy dữ dội của Cheong Yeon lại, Mu Won thong thả banh rộng ra. Hắn đã chú ý điểm này từ trước, rằng dù thân hình anh rất mảnh khảnh nhưng bờ mông lại đầy đặn thấy rõ. Chẳng biết bao nhiêu tôm hùm và thịt bít tết mà hắn nhồi nhét cho anh liệu có tích tụ hết vào đây không. Mu Won thích thú mút mạnh cái lỗ sưng tấy, rồi lại thọc sâu lưỡi vào bên trong.

“Lần trước cũng được mút rồi còn giả vờ giả vịt cái gì.”

Mu Won khúc khích cười, tiếp tục đưa miệng liếm mút hỗn loạn quanh hậu huyệt. Nghĩ đến chuyện mình đang mút mát cửa hậu một thằng đàn ông, Mu Won tự dưng thấy buồn cười. Càng nghĩ càng thấy phi lý. Thế nhưng, cứ hễ nghe tiếng rên rỉ vì sung sướng của Cheong Yeon mỗi khi hắn mút lại khiến dư vị trong miệng trở nên ngọt ngào.

Để phân tán cảm giác, Cheong Yeon cố mút thật mạnh dương vật Mu Won. Cảm giác khe mông đang bị sinh vật hoàn toàn khác biệt so với ngón tay hay dương vật mút mát vậy. Đầu lưỡi săn lại nửa mềm nửa cứng, hơi thở ẩm ướt thì nóng rực.

Nhiệt độ cơ thể càng tăng, mùi hương trên người Mu Won lại càng nồng đậm, khiến đầu óc anh quay cuồng đến mức sắp hóa ngốc. Anh dùng móng tay cào lên những đường gân guốc hằn lên thân dương vật trong bàn tay, rồi dùng răng cắn nhẹ phần quy đầu. Ngay khi tiếng thô ráp bật ra từ miệng Mu Won, hắn thình lình chồm người dậy.

Thả hai chân xuống bên ngoài giường, hắn dùng một tay ôm ghì lấy eo Cheong Yeon, nhấc anh ngồi thẳng lên người mình. Bị đặt ngồi lên cái cặc đang cương cứng, quy đầu thọc sâu vào bên trong phát ra một tiếng phập thô bạo.

Thả hai chân buông thõng ra ngoài giường, hắn vòng một tay ôm eo Cheong Yeon, nhấc anh ngồi thẳng thớm trên người mình. Bị đặt ngồi lên dương vật cương cứng, đầu khấc thọc sâu vào hậu huyệt anh, phát ra tiếp phập thô bạo. “Ha ắc…!” Tiếng thở đứt quãng nghẹn ngào bật ra từ họng Cheong Yeon, hệt như tiếng kêu của một con thú còn non yếu.

Cái lỗ mở rộng nuốt trọn dương vật hắn không kẽ hở. Do tư thế ngồi, vách trong dồn xuống trở nên mềm oặt đi. Vừa ướt át vừa sưng tấy, cảm giác chạm vào quy đầu hắn êm ái đến lạ kỳ.

Nâng đôi chân đang mềm nhũn của Cheong Yeon lên, Mu Won đặt từng lòng bàn chân anh lên đùi mình. Nằm cuộn tròn trong vòng tay Mu Won, Cheong Yeon phập phồng lồng ngực thở dốc. Vừa vuốt ve đôi chân bị xiềng xích, hắn vừa đặt một nụ hôn lên tấm lưng gầy gò, tiếp tới vươn tay, nắm lấy cậu nhỏ Cheong Yeon.

Mu Won ma sát lên xuống như hỗ trợ anh thủ dâm, Cheong Yeon lập tức nghểnh cổ về phía sau. Tựa đầu vào vai Mu Won, anh bật ra tràng rên rỉ khoan khoái. Mu Won cúi nhìn khuôn mặt Cheong Yeon phơi bày toàn bộ trong tầm mắt mình.

Ngắm nhìn khuôn mặt ngây dại vì đắm chìm trong khoái lạc cùng với khuôn miệng he hé, hắn bỗng nhiên thấy răng nanh ngứa ngáy. Từ khóe mắt và gò má đang ửng hồng vì nhiệt kia, cho đến chiếc cằm thanh tú thon gọn, không một nơi nào là hắn không muốn cắn nuốt sạch sẽ.

Vừa thúc sâu vào bên trong như tự kích thích hạ bộ chính mình, tiếng thở Cheong Yeon ngày càng trở nên gấp gáp. Anh bắt đầu lẩm bẩm những lời không đâu vào đâu.

“Thích, làm sao đây… không được thích…” Có vẻ chính anh cũng chẳng biết mình đang thốt ra cái gì nữa.

“Chẳng phải anh nói, hộc, chỉ làm tình với người mình thích sao. Thế thì thích tôi rồi còn gì, anh đấy.”

“…Không thích, không thích mà.”

Mấy lời phủ nhận chẳng hề lọt tai Mu Won. Bắt chéo hai tay, hắn giam trọn Cheong Yeon ngồi trên người mình rồi thúc mạnh hông lên trên. Trong lúc vừa áp đầu vào mút mát vành tai vừa cắn nhẹ gò má anh, thắt lưng hắn vẫn nhấp nhả không ngừng.

Cảm tưởng Mu Won từng hồi từng hồi nuốt chửng Cheong Yeon, còn Cheong Yeon thì như bị Mu Won đâm xuyên toàn thân. Mỗi lần thanh âm ma sát vang lên dồn dập, sợi dây xích sắt lại kêu lên tiếng keng, keng rợn người.

Dù đã quấn băng quanh mắt cá chân nhưng cổ chân mảnh khảnh ấy dường như vẫn quá sức để chống đỡ trọng lượng sợi dây xích. Mu Won quấn dây xích nhiều vòng quanh tay mình rồi ôm chặt Cheong Yeon hơn nữa. Với tứ chi bị bó buộc trong lòng Mu Won và luồng khoái cảm quá đỗi mãnh liệt, Cheong Yeon co quắp cả ngón tay lẫn ngón chân, bật khóc nức nở.

Cảm tưởng như từ khuôn mặt trở xuống chỉ còn sót lại lỗ hậu phía sau. Do chẳng còn đâu tinh dịch để bắn, anh chỉ bất lực trút ra xíu xiu dịch lỏng trong suốt, trong khi cổ họng thì bị tên kia gặm nhấm xen lẫn tiếng gầm gừ như thú dữ. Tinh dịch lại một lần nữa bắn ra, xối thẳng vào bên trong không thương tiếc. Lần bắn này còn kéo dài hơn lần trước, và trận mây mưa vẫn cứ tiếp diễn không phút ngơi nghỉ.

“Ha ư, không chịu… Tôi không chịu nổi nữa đâu…” Cheong Yeon há hốc miệng, thậm chí chẳng thể thốt lên câu từ trọn vẹn. Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy thành dòng ướt đẫm cằm. Mu Won áp đôi môi mình lên môi Cheong Yeon đang tựa đầu vào vai hắn. Dương vật hắn vẫn cắm sâu đến mức không nhìn thấy gốc, và phần thắt lưng nhấp nhả không ngừng.

“Hức...”

“Hư ư”, khuôn mặt Cheong Yeon nhăn nhó như sắp khóc, cố co quắp các ngón chân véo đùi Mu Won. Thế nhưng thớ cơ đùi cứng như đá làm sao có thể bị ngón chân anh ngắt nhéo được.

“Đã bảo… tốt… đối xử tốt mà.”

Giữa hai làn môi đan xen vào nhau, Cheong Yeon rền rĩ thốt lên. Sau đó, đôi mắt vốn đã khó khăn lắm mới mở ra nhắm tịt lại. Có vẻ không phải ngất xỉu, mà là anh chẳng còn chút sức lực nào mở mắt nữa.

Thân dưới Mu Won hoàn toàn ướt đẫm bởi thứ dịch lỏng mà Cheong Yeon đã phụt ra. Dù bị Cheong Yeon oán trách mình dùng như phá trong khi đã hứa sẽ nâng niu anh, khóe miệng Mu Won vẫn nhếch lên.

Hắn vòng hai tay dưới đùi anh như đang bế một đứa trẻ đi vệ sinh rồi đứng dậy, nhưng Cheong Yeon chỉ còn có thể rên rỉ đau đớn. Bất luận đã chia sẻ nửa cơn đau, nhưng cơ thể anh vốn đã kiệt sức đến đỉnh điểm. Khi Mu Won từ từ rút dương vật ra, tinh dịch rơi tõm xuống sàn nhà kêu lỏng tỏng.

Thấy cái lỗ co bóp liên tục khiến cơ thể anh run bần bật, hắn xốc anh lên rồi ôm chặt lấy. Cheong Yeon buông thõng hai tay, áp gò má mình vào vai Mu Won. Từ đôi môi thở nhè nhẹ, một tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên.

“...Đồ dối trá.”

“Phải để tôi dùng như phá thật thì anh mới biết thế nào là nhẹ nhàng chứ, hửm?”

Mu Won gằn giọng đe dọa rồi bước về phía nhà tắm.

“Vì tôi nâng niu nên mới kiêm luôn công việc tắm rửa cho anh đây này. Chẳng lẽ không đúng?”

Sợi dây xích nối liền cổ chân anh vẫn được quấn nhiều vòng quanh tay hắn.

 

* * *

 

Cành, cành. Mu Won đá vào chân chiếc bàn gỗ đặt trước mặt. Khói thuốc trắng xóa bốc lên từ khuôn miệng ngậm điếu thuốc, che khuất khuôn mặt hắn. Do không rít sâu nên làn khói cứ lan tỏa như sương mù.

“Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ ổn thôi ạ.”

Vị bác sĩ đối diện Mu Won, vừa nói vừa thận trọng quan sát sắc mặt hắn. Hắn bắt ông ta kiểm tra tình trạng Cheong Yeon ngay trước mắt mình nhưng cấm ông ta không được nói câu nào trong phòng ngủ.

Chính hắn gầm lên với vị bác sĩ ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì rằng “Mẹ kiếp, ông định đánh thức tên nhãi đang ngủ say à?”. Sau khi bị lôi ra ngoài, hắn chỉ liên tục hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, khiến vị bác sĩ không còn cách nào khác ngoài mở lời.

“Ổn cái quái gì? Anh ta nôn ra cả đống máu như thế mà?”

May mắn là có vẻ như ra đến đây được nói chuyện rồi, Mu Won không tung nắm đấm hay buông lời chửi rủa nữa.

“Chỉ là hơi thiếu máu một chút thôi, nhưng không đến mức đáng ngại đâu ạ. Mạch đập cũng rất bình thường.”

Ông ta gõ nhẹ vào hộp kim châm mang theo, bảo rằng thậm chí chẳng cần châm cứu. Ở cái trấn Cheong Hwa thiếu vắng bệnh viện tử tế này, những kẻ có chút nghề tay trái như ông ta thường đảm nhận việc chăm sóc người bệnh. Ngay cả Cheong Yeon cũng đang làm việc bán dược liệu nên chẳng còn gì để nói nữa. Cơ mà Cheong Yeon có tay nghề thật nên chắc hẳn là ngoại lệ.

“Này, lão lang băm.”

“Tuy tôi không có giấy phép hành nghề nhưng cũng không phải lang băm đâu ạ, mấy ca phẫu thuật đơn giản hay khâu vết thương đều làm được hết.”

Mu Won cười khẩy trước lời đáp trả táo tợn của ông lão.

“Thế ông tự khâu cổ mình được không?”

Khi Mu Won lia mắt nhìn chằm chằm vào cổ ông ta như thể đang ướm thử chỗ để chém, mặt vị bác sĩ lập tức cắt không giọt máu.

“Anh ta tỉnh dậy mà than đau ở đâu xem thì ông xác định bỏ mạng đấy.”

“Dạ vâng… Sẽ không có chuyện đó đâu. Mà so với chuyện đó thì sắc mặt của ngài Mu Won hình như còn trông không khỏe hơn đấy.”

Sắc mặt không khỏe á? Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe câu này.

“Ừ, ông lão. Do tôi là một bông hoa mỏng manh nên hơi yếu ớt.”

Chẳng phải là chia sẻ nữa, dường như Cheong Yeon đã truyền toàn bộ cơn đau cho hắn nên mới bình an vô sự, còn Mu Won thì lần đầu trong đời trải qua cảm giác lục phủ ngũ tạng đau nhức tùm lum. Rít một hơi thuốc thật sâu, hắn phẩy phẩy tay như thể ra hiệu cho vị bác sĩ còn đang bàng hoàng mau biến đi.

“Tiền thì ra gặp lũ đàn em mà lấy.”

Hiểu rõ quy tắc bất thành văn ở trấn Cheong Hwa, vị bác sĩ vội vàng đứng dậy. Ngay khi ông ta vừa bước ra, Sao Mộc bước vào như đã chờ sẵn.

“Anh hai, cái, cái đó.”

Lại là cái thói nói lắp mỗi khi phấn khích. Mu Won đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Hắn vỗ mạnh gáy Sao Mộc một cái, khiến cậu đột nhiên ăn nói lưu loát như vừa thành thạo kỹ thuật thanh nhạc.

“Cái xác tộc Hwa ở bang Hwang mà chúng em đưa về ấy ạ. Thi thể của mụ ta biến mất rồi!”

Khụ.

Chẳng hiểu sao Mu Won lại bật ra một tiếng ho khô khốc, rũ rượi vương lại vệt máu đỏ sẫm nơi môi dưới. Đôi mắt Sao Mộc lập tức trợn tròn, còn to hơn lúc báo cáo thi thể biến mất.

“Anh, anh hai!”

Lấy một ngón tay quệt nhẹ môi dưới, Mu Won bình thản cúi nhìn vệt máu đen. Súc miệng bằng nước đóng chai rồi nhổ ngụm nước vào gạt tàn, hắn thở ra hơi dài thượt.

Một nửa cái mẹ gì. Thằng chó đầu trắng lừa hắn một cú trông thấy rồi. Không phải một nửa, mà kẻ mang dòng máu tộc Hwa thuần chủng có thể chuyển giao toàn bộ cơn đau sang cho kẻ lai.

Từ giữa trận mây mưa hắn đã lờ mờ linh cảm rồi, nhưng giờ thì mới hoàn toàn chắc chắn. Nếu hắn chỉ là một đứa con lai bình thường không mang dòng máu tộc Kwon, chẳng biết chừng hắn bỏ mạng lâu rồi.

“Cheong Yeon à, đến cả mạng sống mà tôi cũng đánh liều dâng lên rồi, thế này thì còn muốn tôi nhẹ nhàng đến đâu nữa đây. Hửm?”

Ngoái đầu về phía căn phòng Cheong Yeon nằm, hắn nhếch miệng lên mà cười khẩy.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ