🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 110 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 110

 

“Nhũ mẫu… đằng kia có nhiều người túm tụm lại kìa.”

 

Ấy là một ngày như bao ngày khác, anh theo nhũ mẫu lên núi Cheong Hwa hái rau rừng.

Vào những sáng sớm tinh mơ chưa bình minh, hàng loạt chiếc thuyền ra khơi đánh cá suốt đêm trở về cảng, tạo nên khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Cheong Yeon bao giờ cũng thường trèo lên một tảng đá lớn, phóng tầm mắt nhìn ánh sáng phát ra từ những con tàu. Tuy nhiên, cảng biển bên dưới mà anh nhìn xuống khi ấy không hề tràn ngập ánh sáng, thay vào đó là đầm đìa máu tươi.

Đoàng! Đoàng! Mỗi khi đám tay chân Aduran nổ súng, những người giơ tay xin hàng lại gục xuống từng người một. Cơn mưa lật phật ban đầu nhanh chóng biến thành trận mưa trút nước, xóa sạch mọi dấu vết của cuộc thảm sát tàn khốc, cuốn phăng tất cả ra biển khơi.

 

“Cậu Cheong Yeon, đừng nhìn!”

 

Nhũ mẫu vội bịt mắt Cheong Yeon còn nhỏ dại rồi guồng chân chạy thục mạng xuống núi Cheong Hwa. Bà hối hả lao đi vì sợ đám tay sai của Aduran phát hiện, nhưng trận mưa lớn đã che khuất tầm nhìn, ghì chặt đôi chân.

 

“Vú ơi… tại sao, tại sao họ lại làm đau những người đó chứ?”

“Đó là những người sống sót từ lục địa thứ 11. Tôi nghe nói họ vừa đến trấn Cheong Hwa ngày hôm qua…, có vẻ như Aduran không có ý định cho họ lưu vong.”

 

Những người sống sót của lục địa thứ 11.

Cheong Yeon thuở nhỏ nhẩm đi nhẩm lại lời nhũ mẫu. Giữa lúc ấy, tầm nhìn đột nhiên tối sầm lại, đến khi khôi phục thị giác, thứ đập vào mắt anh chính là lưỡi kiếm thô kệch đã đâm xuyên qua lồng ngực nhũ mẫu.

Vú ơi…… Vú ơi……!

Anh ôm chầm lấy cơ thể đang mất dần đi sự sống mà gào khóc, nhưng cổ họng lại như bị cướp đi giọng nói, chẳng thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào. Kẻ xuống tay sát hại nhũ mẫu chính là tay sai của Aduran. Giờ đây, bàn tay tử thần đang giáng về phía Cheong Yeon. Thế nhưng, trong bụi rậm gần đó lại có hai đứa trẻ dáng người nhỏ thó đang lẩn trốn.

Một trong hai đứa sở hữu đôi mắt vàng rực, ngay cả giữa trận mưa như trút nước và bóng tối mịt mùng vẫn sáng rỡ. Dù bị dồn vào đường cùng hệt con thú nhỏ lạc mất mẹ, nhưng ánh mắt nó vẫn bật lên luồng sát khí.

Không ai khác, kẻ đâm xuyên lưỡi kiếm sắc lẹm qua cổ gã tay sai bất cẩn của Aduran chính là đứa trẻ mắt vàng ấy. Đứa trẻ nhanh gọn rút phăng lưỡi kiếm, máu từ cổ gã đàn ông lập tức phun trào xối xả. Máu hòa lẫn với nước mưa bắn tung tóe lên những hàng cây nhỏ, nhỏ lỏng tỏng xuống.

Bị máu gã đàn ông bắn lên người, toàn bộ thế giới trước mắt Cheong Yeon nhuộm đỏ thẫm. Vừa liên tục cắt xẻo thi thể gã đàn ông, hai đứa trẻ gầy guộc vừa trao đổi bằng ngôn ngữ kỳ lạ. Đứa trẻ mắt vàng chặt đứt cổ tay gã đàn ông đã chết, tiếp tới đưa phần chi bị chặt đứt ấy cho Cheong Yeon. Thế nhưng Cheong Yeon chỉ biết kinh hãi lùi mọp về sau.

Anh chỉ biết ôm ghì lấy thi thể đã lạnh ngắt của nhũ mẫu mà khóc nấc. Ngay cả khi những đứa trẻ sống sót từ lục địa thứ 11 đã rời đi, anh vẫn không thể buông tay người thân duy nhất còn lại của mình, cứ thế khóc mãi không ngừng. Khi đứa trẻ mắt vàng ngoái đầu nhìn lần nữa, Cheong Yeon càng gào khóc thảm thiết hơn.

 

“Phù, nhưng Hwa Yoon này, xin lỗi khi phải nói rằng, liệu tôi có thể làm gì được đây?”

 

Rõ ràng tay sai của Aduran đã nói như thế trước khi giết nhũ mẫu.

 

“Đại ca ra lệnh giết hết nhân chứng.”

‘Aduran đã giết vú nuôi. Aduran… ước gì bọn chúng chết hết!’

 

Nỗi oán hận và đau buồn kết thành hòn đá chai sạn trong lồng ngực lại một lần nữa trào dâng, tỏa ra tứ phương tám hướng.

Thế nhưng, nếu những người từ lục địa thứ 11 không đến trấn Cheong Hwa, liệu rằng nhũ mẫu có tránh được cái chết không?”

Cheong Yeon cúi nhìn đôi tay mình. Chúng không còn là bàn tay bé nhỏ và thân hình anh cũng chẳng mảnh dẻ như nhánh dương xỉ ngày nào nữa. Anh chợt nhận ra, ký ức đã bị lãng quên đột nhiên lặp lại như cơn ác mộng. Ở nơi tận cùng giấc mơ, anh bỗng nhớ về đứa trẻ cùng đôi mắt vàng kim ấy.

Và cả Tae Mu Won, một người sống sót trở về từ lục địa thứ 11.

 

* * *

 

Rắc, răng rắc!

Tòa nhà hàng hải khổng lồ rung chuyển dữ dội. Ngoại trừ ngày đầu tiên mọc, cái cây xuyên tâm tòa nhà vốn chỉ lớn lên rất chậm suốt một thời gian tương đối dài. Thế nhưng lúc này, như thể trải qua cơn đau tăng trưởng đột ngột thêm lần nữa, thân và vô số cành lá cứng cáp cày xới, đập phá tòa nhà.

Thiên nhiên gầm lên, phá tan vật chất vô cơ giam hãm nó.

Thực vật thông thường sẽ lặng lẽ mà phát triển. Nhưng cái cây khổng lồ này lại đi ngược lại dòng chảy thời gian. Từ những cành dài, các nhánh cây nhỏ đâm ra tua tủa trong chớp mắt, hệt như tiếng gầm rú của thú hoang.

Còi báo động vang vọng khắp tòa nhà. Đang tiến về phía Ha Jin, Mu Won liền khựng lại rồi quay phắt. Hắn mở tung cửa, định bụng đưa Cheong Yeon ra ngoài trước. Thế nhưng đáng lẽ phải nằm ngoan ngoãn trên giường, Cheong Yeon lại ngồi lù lù ở đó.

Hai tay Cheong Yeon nhẹ nhàng đặt lên giường, cúi gằm mặt. Bao xung quanh anh là vầng hào quang màu xanh thẫm, trào dâng cuồn cuộn. Hệt như đom đóm bay lượn giữa kẽ lá, hệt như sương mai đọng trên núi Cheong Hwa lúc hừng đông, một hiện tượng kỳ dị bao trùm lấy Cheong Yeon.

 

Mu Won cảm giác được sự hiện diện của một bức tường khổng lồ bất khả xâm phạm, tựa hồ anh không còn là nhân loại nữa mà đã hóa thành chính tự nhiên. Dáng vẻ ấy giống hệt người mẹ đã sinh ra hắn, người từng sống giữa thảm hoa ngọn cỏ trong khu vườn.

Tộc Hwa.

Giống loài không thuộc thế giới bình thường. Mu Won vô thức nhìn xuống cổ chân Cheong Yeon trước tiên. Dòng máu cao quý không thể dùng sức mạnh áp chế ấy vẫn bị còng sắt lặng lẽ trói buộc. Giọng nói khốn kiếp từ cha của hắn lại bất thình lình văng vẳng bên tai.

 

“Đối với mẹ mày, dòng máu lai tạp chẳng có chút ý nghĩa nào cả đâu. Nhìn mà xem, Mu Won. Mày chẳng có chút giá trị nào với mẹ mày cả. Thậm chí trở thành con tin cũng không xong. Đối với huyết mạch thuần chủng, loại nửa mùa như mày là thứ không thể chấp nhận.”

 

Thời điểm ấy còn quá nhỏ, nhưng đến tận giờ hắn mới thấu hiểu lời nói của cha. Cha hắn không hề muốn dùng tộc Hwa để thâu tóm toàn bộ lục địa. Ông ta chỉ muốn mượn danh đứa con để làm con tin níu giữ tộc Hwa mà mình không thể nắm trọn trong tay.

Thế nhưng nếu đã hận hắn đến thế, tại sao mẹ hắn lại không giết quách hắn đi cho rồi?

Bà từng nói từ khi mang thai Mu Won trong bụng, cứ hễ mỗi lần uống thuốc độc đều cầu nguyện được chết đi. Và sau khi hắn ra đời, cơ hội để thủ tiêu hắn cũng vô số kể.

Trong lúc Mu Won mải mê suy nghĩ, Cheong Yeon đột nhiên vươn tay kéo tóc mình xuống. Hành động ấy như thể đang muốn xác nhận màu tóc chính mình.

Mẹ hắn có mái tóc màu đen nhánh. Bà là người thuần chủng sống dưới sự giám sát ngạt thở của gia tộc Kwon nhưng chưa bao giờ cướp đi mạng sống của bất kỳ một kẻ nào. Mái tóc đen dài ấy cho đến ngày trút hơi thở cuối cùng vẫn cuồn cuộn như biển đêm đen thẫm.

Thế nhưng rốt cuộc cái đó thì có gì quan trọng chứ?

Mu Won bước tới, phá vỡ luồng năng lượng đang cản đường. Toàn thân hắn bị luồng khí vô hình giữ chặt, như thể ngoan cố tiến về phía trước giữa biển giông bão. Dù người bị còng chân là Cheong Yeon, thế nhưng kẻ bị xiềng xích trói buộc khắp người dường như là hắn.

Tuy nhiên, Mu Won vẫn sống sót ngay cả khi rơi xuống dòng biển dữ dội, khi bị trói chặt cả tay lẫn chân thì vẫn thản nhiên bẻ gãy cổ tay để thoát thân. So với vô số trở ngại mà Mu Won từng trải qua trong đời, luồng khí này chẳng là cái gì cả. Không, bắt buộc phải là như thế.

“Này.”

Đến trước mặt Cheong Yeon ngồi ngây ngốc, Mu Won bật ra giọng nói thô kệch. Cheong Yeon giật mình, vai run lên. Đến lúc này anh mới nhận ra sự hiện diện của Mu Won, chậm rãi ngẩng đầu dậy.

“…Trấn Cheong Hwa.”

Hệt như bị thế lực nào đó nhập hồn, giọng Cheong Yeon khản đặc lại.

“Đến trấn Cheong Hwa…, để làm gì?”

Cheong Yeon cùng đôi mắt đỏ ngầu run lên vô định. Một câu hỏi thật hoang đường. Bởi lý do hắn tìm đến, giờ đây Cheong Yeon hẳn đã biết quá rõ rồi.

“Đến tìm anh.”

Giọng Mu Won lạnh băng, không chút biến chuyển.

“…Không, không phải bây giờ, hồi đó…”

Cheong Yeon lẩm bẩm trong trạng thái mơ màng. Mu Won biết cách tốt nhất nên dùng trong tình huống này. Chỉ cần tát một phát đủ mạnh thì trăm lần như một, Cheong Yeon sẽ tỉnh lại ngay. Bàn tay giơ lên, đè nén không khí đặc quánh nặng nề rồi giáng xuống mặt Cheong Yeon. Thế nhưng thay vì tát mạnh, hắn lại bóp chặt má anh.

“Muốn chìm xuống cùng tòa nhà luôn à? Hả?”

Rắc, tiếng đổ vỡ kinh hoàng từ tòa nhà cùng cơn đau nhói ở má khiến Cheong Yeon nhăn mặt. Tiếp tới, anh ngước nhìn kẻ túm chặt má mình.

Đôi mắt vàng rực vẫn y hệt trong giấc mơ. Thế nhưng từ mũi Mu Won, máu đang rỉ ra. “Đệch,” hắn khẽ lầm bầm rồi lấy mu bàn tay quệt đi, chỉ để lại vệt máu nhỏ.

Cheong Yeon chớp mắt liên hồi, rồi giương đôi mắt mở trừng nhìn hắn. Hắn là kẻ chuyên đánh người khác chẳng bao giờ chịu ăn đòn, thành ra anh lập tức tỉnh cả người.

Cùng lúc đó, nguồn năng lượng kỳ quái bao quanh cùng cơn đau do sự tăng trưởng từ cái cây đang làm rung chuyển tòa nhà hàng hải cũng dừng lại. Chỉ còn tiếng ầm ầm chói tai từ trần nhà sập thi thoảng lại dội vào.

Khi Cheong Yeon rên lên vì bị siết má, huých, Mu Won liền hất tay ra. Cheong Yeon nhìn xuống người mình, kẻ đang khoác độc chiếc sơ mi dài vì vướng còng chân, rồi siết chặt lấy tấm chăn.

 

“Chẳng phải bảo là đồng tộc Hwa giao phối với nhau sẽ nhanh chóng bình phục à.”

 

Ý nghĩa trong câu nói đó, anh đã hiểu ra khi làm tình với Mu Won. Bởi lẽ càng làm thì cơn đau càng biến mất, chỉ còn sót lại khoái cảm ngập tràn. Nhưng sao Tae Mu Won lại chảy máu?

“…Cậu đánh nhau à?”

Có lẽ một trong hai đứa trẻ anh từng nhìn thấy trên núi Cheong Hwa năm đó chính là Tae Mu Won. Đôi mắt vàng rực không phải là thứ dễ dàng bắt gặp. Thế nhưng chính vì những người của lục địa thứ 11 bước chân vào trấn Cheong Hwa nên nhũ mẫu anh mới chết. Nếu không có họ, lẽ ra nhũ mẫu không phải bỏ mạng rồi.

“Ừ, bị một tên khốn vô danh tiểu tốt đánh cho tơi tả.”

Chịu tác động từ cái cây, tòa nhà rền lên tiếng gầm lớn. Trước khi ngủ, anh đã nghi ngờ về cái chết của nhũ mẫu, có lẽ vì thế mà cái cây đã rò rỉ ký ức.

Bởi lẽ kẻ đã nuôi dưỡng cái cây đâm xuyên tòa nhà hàng hải này chính là anh.

Anh đã giết sạch tay sai của Aduran và cuối cùng tước đi cả mạng gã. Sau chuyện đó, anh chìm vào giấc ngủ dài, ký ức vì thế mà rơi rớt hơn một nửa. Khi tỉnh dậy, màu mắt và tóc anh đã thay đổi.

Thế nhưng lý do khiến sắc tố phai nhạt đi lại nằm sừng sững ngay giữa tòa nhà trên biển này suốt bao năm.

Ngộ nhỡ… nếu đứa trẻ đó thực sự là Tae Mu Won, liệu có thể nói hắn cũng mang một phần lỗi về cái chết của nhũ mẫu không?

Mu Won thở dài một hơi đứt quãng, nghiêng đầu lắc mạnh thì từ tai cũng rỉ ra vệt máu đen. Không chỉ vậy, vệt máu khô lại cũng hiện rõ trên khóe miệng. Rốt cuộc là…

“Thấy thứ kia làm loạn là tôi biết rồi.”

Mu Won hất cằm về hướng cái cây.

“Ngày hôm đó, đứa trẻ đã chặt bàn tay đưa tôi là cậu, phải không?”

 

[Từ nơi tôi đến, nếu cậu nắm giữ bàn tay kẻ thù chứng tỏ cậu đã trả thù thành công. Này, mau cầm lấy.]

 

Đứa trẻ mắt vàng nói thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu trùng khớp hoàn toàn với Tae Mu Won trước mắt anh. Cơn mưa xối xả ngày đó hệt như trút thẳng xuống bả vai anh, khiến trái tim anh thắt lại một nhịp.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ