🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 111 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 111

‘...Liệu mình có thể đổ một phần lỗi về cái chết của nhũ mẫu cho hắn không?’

Trong tình cảnh chưa thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của chính mình, anh đã cơ bản thừa nhận Tae Mu Won chính là đứa trẻ mình từng giáp mặt trên núi Cheong Hwa năm ấy. Hắn đưa tay gạt đi vệt máu rỉ ra từ tai. Những chiếc khuyên tai vốn bị diện mạo diễm lệ che khuất giờ cũng đầm đìa máu.

“Người chết hôm đó là mẹ anh à? Hay anh vừa bảo là nhũ mẫu nhỉ?”

“.......”

Cheong Yeon không tin nổi vào tai mình. Anh không thể tin Tae Mu Won lại dễ dàng thản nhiên nhắc về cái chết của hai người họ đến thế. Thế nhưng Tae Mu Won đâu hề biết, rằng mẹ anh đã dâng trọn tính mạng để hồi sinh trấn Cheong Hwa vốn dĩ nên chìm đắm từ lâu rồi.

“Tôi… không nhớ.”

“À, không nhớ cơ đấy. Dù tôi đã cứu mạng anh tới tận hai lần?”

Khoảnh khắc ấy, đủ loại lời lẽ cay đắng cuộn trào trong lòng anh.

‘Nếu không vì người dân lục địa các người thì nhũ mẫu đã không chết.’

‘Sao hắn có thể nói ra điều đó như chẳng có gì to tát vậy? Là kẻ đeo khuyên để tưởng nhớ cái chết đồng tộc mình, vậy mà hắn lại dễ dàng nói về cái chết của máu mủ ruột rà người khác như vậy sao?’

Vô số suy nghĩ tiêu cực cùng lúc bủa vây khiến đầu Cheong Yeon đau như búa bổ.

“Trước tiên hãy tháo còng cho tôi đi.”

Mu Won ngồi xổm xuống trước Cheong Yeon đang gục đầu. Khác với dự đoán rằng hắn sẽ tháo còng sắt một cách dễ dàng, hắn lại nghiêng đầu, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt Cheong Yeon.

Đứa trẻ năm ấy gầy gò trơ xương như chẳng có lấy hạt cơm bỏ bụng, nhỏ bé hơn anh giờ đây trở nên cao to bất thường. Duy chỉ đôi mắt vàng rực sắc sảo là không thay đổi, vẫn hệt năm xưa.

Bất thình lình, hắn nở nụ cười hung tợn.

“Lại bảo không nhớ cơ đấy.”

Hắn tóm chặt má Cheong Yeon, như nhất quyết muốn anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Thế tự dưng cái cây ở đây phát điên làm mẹ gì? Thực vật chỉ cảm ứng với người tộc Hwa mà.”

Bất luận việc anh mất trí nhớ bấy lâu nay là giả hay thật, lúc này Mu Won tin chắc anh đã hoàn toàn khôi phục ký ức. Có lẽ khả năng diễn xuất của anh còn nhiều sơ hở.

Anh vốn tự tin rằng mình khá giỏi trong việc đánh lừa người khác… Đó là kỹ năng sinh tồn mà anh rèn luyện để sống bình an tại trấn Cheong Hwa. Suy cho cùng thời điểm đầu, khi anh giả vờ không phải người Hwa, anh thậm chí đã qua mặt được Tae Mu Won ở trước mắt.

Cheong Yeon giấu đi tâm tư, vờ như thản nhiên hỏi ngược lại.

“Lại là trực giác của cậu à?”

Khi Mu Won đứng dậy, đầu Cheong Yeon cũng bị kéo nâng lên theo bàn tay bóp chặt má anh.

“Tôi đã nhìn thấy đôi mắt kiểu này không biết bao nhiêu lần rồi.”

Cheong Yeon hoàn toàn không biết lúc này mình đang nhìn Mu Won bằng ánh mắt như thế nào.

“Chà, nhìn ánh mắt này là đang oán hận tôi rồi đây.”

Lời nói sắc lẹm của hắn lao thẳng tới, cắm phập vào đúng tâm bia.

“…Tôi không nhớ.”

“Việc gì phải giả vờ. Cứ việc vặn hỏi tôi đàng hoàng xem nào.”

“Tôi đã bảo là không nhớ rồi.”

“Đúng là vì bị bọn chó lùng sục tôi và Tae Cheon Oh bắt được nên người nhà anh mới phải chết.”

Đối diện những lời tàn nhẫn ấy, anh thấy hối hận vì bấy lâu nay đã nghĩ tốt cho Tae Mu Won. Thế nhưng dù anh có nghĩ xấu về hắn đi chăng nữa, anh cũng chẳng có chút sức lực nào để làm tổn thương hắn, dẫu chỉ là vết xước nhỏ.

“Một kẻ thừa sức thoát ra lại chịu mắc kẹt ở đây như kẻ ngu ngốc. Căm hận thằng chó đã đẩy người thân anh vào cái chết, nhưng anh thậm chí không làm hại nó. Chính vì lẽ đó nên anh mới rơi vào tình cảnh thảm hại thế này đấy. Đáng lẽ lũ người ở trấn Cheong Hwa phải quỳ mọp dưới chân anh mà run rẩy, đằng này anh lại phải nhìn sắc mặt lão chủ nhà nghỉ để thái từng nhánh thuốc thang.”

Vốn đang siết chặt má anh, bàn tay khổng lồ thình lình vuốt mặt Cheong Yeon. Bàn tay thô ráp cọ xát mặt anh chẳng khác nào miếng giấy nhám.

“Cậu cũng thấy tộc Hwa ở bang Hwang rồi đấy. Dùng năng lực vì tư lợi cá nhân, cơ thể sẽ bị tàn phá.”

“Không. Anh chỉ đơn giản là ghét thôi. Ghét máu me, ghét bạo lực, ở đây.”

Mu Won gõ nhẹ ngón trỏ vào đầu Cheong Yeon.

“Toàn hoa cỏ thôi đúng không?”

Mí mắt vốn đã đỏ ửng suốt từ nãy giờ, lúc này như muốn bốc cháy vì bỏng rát.

“…Sao cậu cứ ăn nói kiểu khó nghe với tôi vậy?”

Anh chỉ đơn giản là không hiểu nổi. Anh hoàn toàn có lý do để oán hận hắn, nhưng anh đã cố để không làm vậy. Khi ấy hắn cũng chỉ đơn thuần là đứa trẻ theo chân người lớn đến trấn Cheong Hwa xin tị nạn thôi. Nhất là hắn còn nhỏ tuổi hơn anh.

Để thấu hiểu tình cảnh ấy, để tự nhủ Tae Mu Won không có lỗi, nhũ mẫu chỉ là vô cớ gặp không may… nhưng tòa thành tâm trí mà anh cẩn trọng bồi đắp nhằm kìm hãm bản thân lại bị Tae Mu Won giày xéo không thương tiếc.

“Nhũ mẫu không phải chết vì cậu.”

“À, hóa ra là nhũ mẫu à?”

“Cậu nhìn nhận sai rồi. Tôi không hề oán hận cậu.”

“Nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói lại xem.”

Bất luận má mình bị tóm lần nữa, Cheong Yeon vẫn không hề ngẩng đầu lên. Tuy nhiên Mu Won cũng không mạnh tay hơn nữa. Sự im lặng bao trùm suốt một thời gian, cho đến khi tiếng ho trầm đục vang lên, Cheong Yeon mới từ từ ngẩng mắt.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, anh mới nhận ra hắn luôn đăm đăm nhìn mình suốt nãy giờ. Bất thình lình, miệng hắn nhè ra một cục máu màu đỏ thẫm. Nhìn qua cũng biết hắn gặp vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nhưng Mu Won chỉ tặc lưỡi lau qua khóe miệng như thể là chuyện phiền phức chẳng đáng lo.

“Cậu… cậu sao thế?”

“Ha, chết tiệt. Tệ thật đấy, đúng không?”

Rốt cuộc cái gì mới là tệ chứ.

“Tôi đang thổi phồng mọi chuyện lên đấy.”

Mắt hắn đỏ ngầu vì vỡ mạch máu, ngay khi Cheong Yeon định lên tiếng hỏi hắn có sao không thì bất thình lình.

“Anh ơi! Anh ơi! Tự nhiên cái cây trong tòa nhà bỗng mọc ra,”

Sao Thổ hối hả lao vào, trên người ám đầy bụi xi măng. Trông thấy chiếc còng sắt trên cổ chân Cheong Yeon, Sao Thổ thoáng khựng lại. Khi Mu Won quay sang, Sao Thổ hít một hơi sâu rồi vừa từ từ nói vừa thở hổn hển.

“…Trong lúc hỗn loạn, tên tộc Hwa ở bang Hwang cũng biến mất rồi. Ba thuộc hạ Peira canh gác ở đó bị giết rồi ạ.”

Mu Won ngước đôi mắt vàng rực lên rồi lại hạ xuống nhìn Cheong Yeon.

“Này, chúc mừng nhé. Dù muốn hay không thì cũng có thêm ba mạng người chết vì anh rồi đấy.”

Nhìn thẳng vào đôi đồng tử run rẩy của Cheong Yeon, Mu Won cất tiếng.

“Thông báo cho toàn bộ Peira đi, bắt đầu săn lùng thằng khốn tóc trắng.”

Sao Thổ đáp ngắn gọn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng như lúc bước vào. Tae Mu Won cũng quay lưng dợm bước đi.

“Tôi không…, không cố ý làm vậy đâu. Chỉ là trong mơ… tôi chỉ nằm mơ thôi.”

“Thế à? Nhưng lúc ấy tôi đã cố tình chạy lên núi Cheong Hwa để trốn đấy. Bất luận biết anh và nhũ mẫu đang ở đó thì tôi vẫn sẽ làm vậy thôi.”

“.......”

Cheong Yeon dùng bàn tay tái mét siết chặt tấm ga giường trắng. Tuy nhiên, anh vẫn không rời mắt khỏi Mu Won. Trong đôi mắt màu nâu xám cuộn trào vô vàn cảm xúc phức tạp. Chính vào khoảnh khắc Cheong Yeon định cất lời, Mu Won đã bước ra ngoài, dặn dò Sao Mộc canh gác phía trước.

“Đừng rời mắt khỏi anh ta.”

“Dạ, anh hai.”

Hắn lại nhổ nhúm máu xuống tấm thảm. Để khử mùi máu trong miệng, hắn rút ra một điếu thuốc kẹp lên miệng rồi châm lửa. Rảo bước dọc hành lang rồi phóng tầm mắt về phía trung tâm tòa nhà hàng hải, hắn thấy cái cây với thân phình to hệt như đã tồn tại hàng chục năm vươn lên sừng sững.

Mu Won nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Cheong Yeon khi hay tin ba thuộc hạ Peira bị giết. Cheong Yeon có thể không biết, nhưng do đặc tính chủng tộc nên tộc Kwon không quá đau thương trước cái chết của người thân hay đồng đội.

Nếu bị kẻ khác tấn công đến chết, họ chỉ coi đó là do bản thân người chết quá yếu ớt. Tuy nhiên, nếu tử trận trong cuộc chiến, họ nhất định vẫn tổ chức tang lễ đàng hoàng.

Do vị thế trong tộc Kwon được quyết định bằng sức mạnh, Sao Hỏa mới gọi Tae Mu Won, kẻ được coi là Phó tướng của Peira là Thủ lĩnh. Lý do Tae Cheon Oh làm người đứng đầu cũng là vì kẻ mạnh như Mu Won muốn vậy.

 

“Tôi… không nhớ.”

 

Đứa trẻ gặp trên núi Cheong Hwa đúng là Cheong Yeon như dự đoán. Nhưng khoảnh khắc chạm mắt Cheong Yeon, hắn tưởng như bị cả gáo nước lạnh dội thẳng vào người. Nhìn ánh mắt oán hận ấy, hắn thừa biết anh đang nghĩ hắn chính là nguyên nhân cho cái chết của nhũ mẫu.

Cũng chẳng sai vào đâu được. Nếu không vì hắn, tay sai của Aduran đã chẳng xới tung núi Cheong Hwa lên, và nhũ mẫu của Cheong Yeon cũng chẳng việc gì phải chết. Nhưng dù sao đi nữa, chính hắn là kẻ cứu mạng Cheong Yeon. Một người phụ nữ đã chết vài chục năm trước thì bắt hắn phải chịu trách nhiệm thế nào đây?

 

“Cậu nhìn nhận sai rồi. Tôi không hề oán hận cậu.”

 

“Toàn hoa với cỏ, phiền thật.”

Tae Mu Won cảm giác mình đang chìm đắm không thoát ra nổi trong cánh đồng hoa mà Cheong Yeon đã giăng ra. Thay vì đường chân trời vô tận trên biển cả, bốn phương tám hướng lúc này chỉ toàn hoa cỏ bạt ngàn. Trong cánh đồng vô hình ấy, hắn như ngửi thấy hương thơm nồng nàn từ hoa báo thù. Mu Won cố tình rít một hơi thuốc sâu hơn.

Khi mới đặt chân đến trấn Cheong Hwa, tại sao hắn lại ráo riết truy lùng kẻ buôn lậu hoa báo thù? Đó là vì hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình ăn hoa báo thù tươi. Chính vì thế hắn mới đinh ninh tộc nhân Hwa bắt buộc phải ăn hoa báo thù. Chỉ là hắn không ngờ thứ đó cần sắc lên uống.

Mu Won lại gạt vệt máu làm ù cả tai. Dù gánh trọn mọi cơn đau từ Cheong Yeon nhưng tình trạng hắn vẫn khá hơn nhờ bản thân là tộc Kwon, song không chỉ thế. Rất có khả năng là do bản thân hắn mang kháng tính với hoa báo thù tươi.

 

“Nhưng ngươi hệt như con quỷ bị nguyền rủa vậy, chất độc đáng sợ có thể giết chết đồng tộc lại được ngươi biến thành thức ăn khoái khẩu rồi vẫn sinh ra một cách khỏe mạnh. Thần kỳ hơn cả, máu và chất dịch từ cơ thể ngươi vô tình chuyển hóa thành thứ chất độc giết chết tộc nhân ta.”

 

Một loại kịch độc có thể giết chết đồng tộc.

Mẹ hắn đã ăn hoa báo thù từ lúc còn mang thai hắn trong bụng. Chính vì lẽ đó mà bà mới bảo máu hắn chính là kịch độc với tộc Hwa chăng? Thế nhưng tại sao Cheong Yeon uống máu hắn vẫn bình an vô sự? Rất có thể vì hắn là con lai nên không tác dụng gì với người thuần chủng chăng.

Thế còn đối với những kẻ không mang huyết mạch thuần chủng thì sao?

Cảm giác tê dại sau gáy trỗi dậy khiến Mu Won cố tình dừng lại để suy nghĩ.

Thay cho thang máy đã ngừng hoạt động, mắt Tae Mu Won hướng về cầu thang thoát hiểm thì bỗng phát hiện ra vài sợi tóc bạc trắng. Trên bậc thang hướng lên, không phải hướng xuống rơi rớt lại vài sợi tóc của tên tộc Hwa.

Bản năng dẫn lối cho Tae Mu Won suốt cả cuộc đời lần nữa trỗi dậy dữ dội. Trước mặt có sẵn đối tượng không phải thuần chủng, vật để thí nghiệm quá đủ rồi.

“Lại là trực giác nữa à. Mẹ nó! Cả gáy tê rần thế này mà?”

Hắn phả làn khói rồi lớn giọng. Đường gân trên cổ hằn lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Haa, vẫn chưa thôi được cảm giác đứng giữa cánh đồng hoa, Mu Won thở ra một hơi dài thượt rồi lạnh lùng mà lẩm bẩm.

“Rốt cuộc thì anh cũng trút hết sang tôi chịu đấy thôi.”

Nói rồi, hắn lao nhanh lên các bậc thang trong chớp mắt.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ