🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 112 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 112

Quấn chăn bọc kín thân thể, Cheong Yeon bó gối ngồi thu lu trên giường. Đứng canh gác trước cửa phòng, Sao Mộc hết vò đầu lại bứt tóc, ngập ngừng mấy bận vì muốn bắt chuyện với anh.

“Tôi không phải muốn ra tay giúp tên tộc Hwa ở bang Hwang đâu.”

Sau cùng, người lên tiếng trước lại là Cheong Yeon.

“Dạ? Dĩ nhiên là tôi biết là ngài Cheong Yeon không có ý đó rồi!”

Sao Mộc giật bắn mình, cuống quýt xua tay.

“Cả cái cây nữa… Tôi cũng không cố ý làm vậy đâu.”

“Trời ạ, dẫu sao thì tòa nhà cũng đâu có sập. Mà cho dù có sập thật thì chuyển sang chỗ khác là được chứ gì.”

Sao Mộc cười xòa xua tay, hệt như chẳng phải chuyện gì to tát.

“Tôi cũng xin lỗi về chuyện các thành viên Peira nữa.”

Thấy anh cứ luôn miệng nói xin lỗi, Sao Mộc gãi gáy với biểu cảm hơi khó hiểu.

“Đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Do tên khốn bang Hwang ấy mạnh hơn mấy đứa nhà mình mà. Chuyện đời vốn thế thôi.”

Trước dáng vẻ Sao Mộc không chút bận lòng với cái chết của cấp dưới, Cheong Yeon không khỏi dấy lên hoang mang. Anh tự hỏi liệu cậu ta có đang cố tình tỏ vẻ thản nhiên để trấn an mình không.

“Nhưng mà… ngài tộc Hwa này.”

“Cứ gọi tôi là Cheong Yeon được rồi.”

“Vâng, anh Cheong Yeon. Mặc dù đây không phải lời kẻ như tôi nên xen vào.”

Cũng là một tộc nhân Kwon, Sao Mộc sở hữu tai mắt vô cùng tinh tường. Chính vì thế mà trong lúc đứng gác, cậu đã vô tình nghe trọn cuộc đối thoại giữa Mu Won và Cheong Yeon.

“Anh Mu Won thổ huyết rồi chảy máu tai các thứ, không phải do đánh nhau đâu… Là vì sợ anh Cheong Yeon mất mạng nên mới gánh chịu toàn bộ cơn đau thay cho anh đấy.”

“…Sao cơ?”

Cheong Yeon nới lỏng hai đầu gối đang co lại, buông thõng hai chân xuống giường. Tiếng sợi xích sắt lách cách vang lên trở nên quen thuộc đến đáng lo ngại.

“Tôi nghe bảo bao nhiêu đau đớn của anh Cheong Yeon đều được anh Mu Won gánh vác hết, tôi cũng chẳng rõ ngọn ngành ra sao nhưng đại loại là thế ạ. Sống đến từng tuổi này rồi nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh hai ho ra cả đống máu như vậy. Miệng lưỡi hay thô lỗ là thế thôi chứ anh ấy trân trọng anh Cheong Yeon lắm đấy.”

“Trân trọng tôi…, vì tôi là tộc Hwa nên mới vậy thôi.” 

Nhếch hai khóe miệng tỏ vẻ hóm hỉnh, Sao Mộc lắc đầu như bảo không phải.

“Lũ bọn tôi thì dĩ nhiên phải ra sức lấy lòng anh Cheong Yeon rồi, nhưng anh Mu Won thì khác, một khi đã thấy chướng mắt thì dù là tộc nhân Hwa hay gì đi nữa cũng đập chết tươi. Tộc Hwa mất đi thì chỉ cần tìm người khác là xong chứ gì đâu?”

Cheong Yeon cũng không thể phủ nhận lời Sao Mộc. Bởi Tae Mu Won mà anh biết hoàn toàn có thể làm ra chuyện tàn nhẫn ấy.

“Dạo này đến cả ra ngoài chơi đêm anh ấy cũng bỏ hẳn, xem chừng anh ấy quan tâm đến anh Cheong Yeon hơn tôi tưởng đấy.”

Chẳng lẽ vì vậy mà lại rộ lên tin đồn hắn bất lực ư…

Ngay từ trước khi gặp Tae Mu Won, Cheong Yeon đã nghe đủ lời đồn đại về hắn. Rằng hắn là người theo chủ nghĩa khoái lạc, đắm chìm trong những cuộc hoan lạc về đêm, lúc nào cũng được vây quanh bởi phụ nữ nhưng chưa bao giờ có con rơi. Trước khi tin đồn bất lực rộ lên, dường như anh cũng nghe phong thanh người ta ví hắn như dưa hấu không hạt.

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, anh lại thắc mắc việc không tham gia những cuộc vui đêm thì liên quan gì đến việc trân quý mình chứ. Thế nhưng mặt khác, nghe tin hắn đã bỏ việc đi chơi đêm, trong lòng anh lại dấy lên chút vui mừng.

So với việc sống buông thả rồi gặp hết người này đến người khác thì bây giờ vẫn tốt hơn.

Cheong Yeon tự tìm lý do cho cảm xúc của chính mình. Dẫu vậy, đó có lẽ vẫn chưa phải là câu trả lời thỏa đáng nhất. Lời của Sao Mộc về việc hắn đã từ bỏ những cuộc vui đêm cứ lởn vởn trong đầu anh.

 

“Quan tâm đến anh Cheong Yeon hơn tôi tưởng đấy.”

 

Mu Won đã cứu mạng anh không biết bao lần. Chuyện của nhũ mẫu… thật sự không phải lỗi Tae Mu Won. Ngày hôm ấy trên núi Cheong Hwa, Tae Cheon Oh cũng có mặt ở đó, thế nhưng anh lại không hề mảy may tồn tại chút cảm xúc oán hận nào với Tae Cheon Oh. Bởi đối với hắn, anh chẳng có chút cảm xúc nào đáng bận tâm.

Nhưng Tae Mu Won thì khác. Việc anh muốn trút giận hay oán hận Tae Mu Won chẳng qua chỉ là hành vi trẻ con. Những kẻ ra tay sát hại nhũ mẫu đều đã chết, vậy mà nỗi oán hận trong lòng anh chẳng chịu tan. Anh cần ai đó đứng ra gánh vác nỗi đau thương không nơi bấu víu này, và người ấy chính là Tae Mu Won.

Kẻ thật sự không bảo vệ được nhũ mẫu là bản thân anh, vậy mà anh lại đổ lên đầu Tae Mu Won. Chỉ vì anh nghĩ làm vậy cũng không sao. Vì Tae Mu Won mạnh mẽ nên dù thế nào rồi hắn cũng ổn. Anh đã trút sạch uất hận lên một Mu Won vô tội.

Khi nhổ ra một nhúm máu, Mu Won đã tự nhận mình là kẻ khốn nạn. Thế nhưng thực chất chính anh mới là kẻ khốn nạn hơn.

‘Mình không muốn Tae Mu Won qua lại với người phụ nữ khác.’

Cheong Yeon cay đắng thừa nhận.

 

“Nảy sinh tình cảm thể xác rồi.”

 

Đó là câu nói mà chủ quán Bồ Công Anh vẫn hay lặp đi lặp lại. Có ngày cô ta nói hướng về khách trong quán, lại có ngày tự thốt ra với chính mình. Khi ấy, dù hiểu ý nghĩa câu nói nhưng anh chẳng thể cảm nhận hay đồng điệu, quả nhiên con người cứ phải tự mình trải qua mới vỡ lẽ.

Từ lúc nào đó, anh đã bất giác nghĩ về Tae Mu Won nhiều hơn. Dù trong vô thức không muốn thừa nhận nên cứ dốc sức tỏ ra thản nhiên, thế nhưng bức tường phòng thủ kiên cố mà anh dày công xây dựng trước Tae Mu Won vốn đã nới lỏng từ lâu.

Đã nảy sinh tình cảm thể xác quá sâu rồi.

Nếu không thì sao anh lại nghĩ về hắn nhiều thế này. Cheong Yeon cắn nhẹ môi.

“Anh Cheong Yeon, kẻ xuống tay sát hại anh em chúng tôi không phải anh mà là tên tộc Hwa ở bang Hwang.”

Thấy Cheong Yeon chìm đắm trong mối suy tư trầm trọng, Sao Mộc cất lời an ủi. Bất chợt, Cheong Yeon chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui cho xong. Ba người đã phải bỏ mạng trong cuộc hỗn loạn chính anh gây ra, vậy mà anh lại chỉ mải mê nghĩ về Tae Mu Won.

“Nếu không vì tôi… thì họ đã không phải chết.”

Tạm thời quên bẵng mục đích phải lấy lòng Cheong Yeon, Sao Mộc thở dài một hơi dài thượt.

“Tên tộc Hwa ở bang Hwang lúc nào mà chẳng lăm le cơ hội trốn thoát, dù không có chuyện lần này thì bằng cách khác, hắn cũng sẽ tấn công anh em chúng tôi để tẩu thoát thôi. Kẻ trực tiếp ra tay sát hại anh em chúng tôi là tên tộc Hwa ở bang Hwang. Không chuyện gì khác quan trọng hơn.”

Đôi lời có phần cứng cỏi của Sao Mộc lại khiến Cheong Yeon như được an ủi thêm đôi chút. Vì thế anh mới lí nhí cất tiếng cảm ơn nhẹ như gió thoảng. Lời thì thầm nho nhỏ đến mức chính anh cũng không nghe rõ, nhưng Sao Mộc lại cười xòa rồi bảo chẳng có ơn huệ gì ở đây.

“Chỉ cần tin tưởng anh hai và chờ đợi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp thôi, trước tiên anh thấy dùng bữa thì thế nào?”

Cheong Yeon chậm rãi gật đầu.

 

* * *

 

Một người đàn ông với vóc dáng cao lớn đang rảo bước dọc kênh đào. Bắt gặp người đàn ông trùm sụp mũ áo che kín mặt, người lái thuyền cất giọng đon đả.

“Đi bộ làm gì cho mệt, sao không lên thuyền đi? Tôi cũng sắp nghỉ tay rồi nên lấy giá bèo cho.”

Trước lời chân thành của người lái thuyền, gã đàn ông dừng bước, thản nhiên hỏi.

“Đến lục địa thứ nhất được không?”

“Ôi chao cái cậu này. Nơi đó thì tôi có chèo cả trăm năm nữa cũng chẳng tới đâu nên đừng đùa dai kiểu thế chứ.”

Rào rào, gã đàn ông nhảy tót lên chiếc thuyền dập dềnh trên dòng kênh.

“Lựa chọn hay đấy. Muốn đi đâu nào? Trừ lục địa thứ nhất ra thì đâu tôi cũng chở.”

“Nhà trọ Ja Hong?”

Câu hỏi thốt ra tựa như vẫn còn chút băn khoăn về điểm đến, nhưng người lái thuyền vẫn gật đầu.

“À à, Ja Hong. Quán trọ nằm gần bến cảng chứ gì, cậu cứ ra sau ngồi đi, tôi chở đến nơi gần nhất cho.”

Nghe theo lời người lái thuyền, gã đàn ông ngồi bệt xuống bục gỗ phía sau thuyền. Rẽ sóng nước tối om nơi dòng kênh, con thuyền từ từ tiến về phía trước. Đúng lúc ấy, gần tòa nhà hàng hải bỗng nhiên xuất hiện pháo hiệu đỏ rực bắn lên không. Trông thấy vệt sáng ấy, người lái thuyền tặc lưỡi vẻ không hài lòng.

“Đám Peira lại có chuyện gì nữa rồi đây.”

Người lái thuyền liếc mắt nhìn về phía sau, thấy gã đàn ông đang cầm trên tay một bông hoa cúc. Ông ta tự hỏi người này có đang trên đường đi cầu hôn không, nhưng thấy chỉ có duy nhất một bông, ông ta nhanh chóng nuốt lại thắc mắc. Người lái thuyền cần mẫn khua mái chèo, luồn lách qua từng ngóc ngách nơi kênh đào. Chẳng mấy chốc, ông ta hất cằm về phía bên trái.

“Từ đây cứ đi thẳng là tới nhà trọ Ja Hong rồi nên cậu xuống đây nhé, đang vui nên tôi lấy rẻ! Cho tôi xin 3 hwan thôi.”

Gã đàn ông thong thả đứng dậy, rút tay khỏi túi áo. Người lái thuyền định xòe tay ra nhận lấy tờ tiền, thế nhưng thứ nằm trong tay gã đàn ông ấy lại là một con dao găm sắc lẹm. Ngay khi sự kinh ngạc vừa kịp lóe lên trong mắt người lái thuyền, cổ họng ông ta đã bị con dao găm đâm xuyên qua.

“Khục…!”

“Ôi chao, tôi vốn chẳng thích động tay động chân đâu. Thế nhưng lũ nhóc ở đây lại chẳng chịu nghe lời tôi.”

Rút phăng con dao ra, Ha Jin tung một cú đá tống người lái thuyền ôm cổ chới với xuống dòng kênh. Đứng trên con thuyền chao đảo, hắn dần lấy lại thăng bằng rồi nhảy lên bờ.

“A, cái con mắt này.”

Hắn ấn mạnh vào nhãn cầu bị hỏng rồi buông tay ra, một con mắt nhạt màu lập tức xuất hiện nguyên vẹn ngay chỗ cũ. Đó là nhờ lúc Cheong Yeon xúc tác cái cây ở tòa nhà hàng hải, hắn đã hấp thụ một phần sinh khí cái cây tỏa ra.

Cây cối ở trấn Cheong Hwa hầu như đều nằm dưới sự chi phối của Cheong Yeon, thế nhưng mỗi khi Cheong Yeon mất lý trí, sức chi phối ấy lại sụt giảm. Có thể nuôi dưỡng một cái cây khổng lồ đến nhường ấy trong chớp mắt, chắc hẳn anh đã phải chịu cú sốc tinh thần vô cùng mãnh liệt.

Rảo bước theo hướng người lái đò chỉ, hắn nhanh chóng tìm thấy nhà trọ Ja Hong.

 

“Cửa sau quán trọ Ja Hong.”

 

Ha Jin quẳng bông hoa cúc có chứa âm thanh xuống đất rồi hướng về phía cửa sau quán trọ Ja Hong.

Cánh cửa mở sẵn như thể đã chờ từ lâu. Ngay khi hắn bước vào, một đứa trẻ nhỏ nhắn cầm chiếc chổi dài vội vã đảo mắt quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai bám theo sau Ha Jin, cô bé khẩn trương cài then cửa lại. Bên ngoài, bầu không khí nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi toàn bộ lực lượng Peira ráo riết lục soát.

“Mời theo tôi ạ.”

Ha Jin chẳng chút nghi ngờ, cứ thế bước theo đứa trẻ lên cầu thang. Tiến thẳng lên hành lang tầng ba không chút trở ngại, chỉ dừng lại khi đến trước căn phòng không ghi số. Đứa trẻ rút chìa khóa ra, mở cửa rồi lùi lại. Sau đó, nó lại thản nhiên cầm chổi quét dọn hành lang hệt như nhân viên bình thường, chưa từng dẫn đường cho ai. 

Ha Jin cởi mũ trùm đầu rồi bước vào trong. Căn phòng kéo kín toàn bộ rèm cửa, được thắp sáng bởi ánh đèn vàng sẫm. Ở nơi chiếc bàn đối diện giường ngủ là một kẻ đội mũ phớt đang ngồi chễm chệ trên ghế. Bằng một cử chỉ tao nhã, kẻ đó nhấc chiếc mũ xuống, để lộ gương mặt hòa nhã thản nhiên.

“Ôi chà, ai thế này? Chẳng phải là Cheong Wae Seon đó sao?”

Trước lời giễu cợt của Ha Jin, Cheong Wae Seon bắt chéo chân và mỉm cười.

“A, hóa ra là ngươi à. Làm ta bị hố một cú đau đấy. Ta cứ đinh ninh là người nhà mình cơ. Thế nhưng một kẻ lạc đàn như ngươi thì có việc gì mà mò mặt tới đây thế?”

Người dọn dẹp ở trấn Cheong Hwa lấy cớ lau dọn vết máu trên sàn mà đã vào trong để đưa Ha Jin bông hoa cúc. Ha Jin thật sự nghĩ người trong nhà đã gọi hắn đến. Thời điểm lại quá hoàn hảo, hắn đã thừa lúc Cheong Yeon mất trí mà bám thân cây tòa nhà hàng hải để trốn thoát.

Đúng lúc Ha Jin siết chặt lưỡi dao. Xoảng! Cửa sổ sau lưng Cheong Wae Seon vỡ tan tành, vô số dây leo chật kín ngoài cửa lao thẳng vào trong, siết chặt Ha Jin. Dẫu cho ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, khóe miệng hắn vẫn há to cười lớn.

Một khi Cheong Yeon đã tỉnh táo lại, cây cối ở trấn Cheong Hwa tuyệt đối không nghe lời bất kỳ tộc nhân Hwa nào khác. Thế nhưng Cheong Wae Seon vẫn thành công sai khiến chúng.

“Ngươi có biết chúng ta đã cất công tìm kiếm chị Lee Hwa, biết bao lâu không?”

Cheong Wae Seon thong thả nhặt chiếc mũ phớt trên nhành dây leo đang vươn tua tủa.

“Cũng nhờ lũ bang Hwang các ngươi mà ta đã sống chừng ấy năm trời chẳng hề hay biết đứa trẻ đó chính là cháu ruột của ta đấy.”

Đứa con của Cheong Lee Hwa, Cheong Yeon.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ