Tập 113
Gió biển dữ dội thổi tung mái tóc Mu Won. Đứng trên tầng thượng, Mu Won vừa hút thuốc vừa đảo mắt. Thay vì vươn lên cao, một nhánh cây khổng lồ lại gác qua lan can, đâm thẳng xuống dưới. Nhìn xuống, nhánh cây ấy lại trải dài, hướng thẳng về khu chứa rác tòa nhà hàng hải.
Hắn với tay, chộp lấy cái rìu mình vứt lăn lóc trên sàn tầng thượng, bổ vào nhánh cây treo lơ lửng trên lan can. Chỉ với một cú phang đầy uy lực, nhánh cây to hơn cả vòng tay người nhanh chóng đứt đôi rồi rơi xuống đất.
Đùng! Nhành cây đổ rạp xuống đất, rền lên tiếng vang kinh thiên động địa. Và trùng hợp thay, đồng thời là lúc một quả pháo hiệu đỏ rực bay vút lên. Đó chính là hiệu lệnh tập hợp toàn bộ thành viên Peira hiện diện trên trấn Cheong Hwa.
Vác rìu lên vai, Mu Won quay lưng bước xuống dưới. Khác hẳn dáng vẻ khẩn trương lúc đi lên, bước chân hắn lúc này thong dong đến lạ.
Tên khốn tóc trắng có vẻ đã tranh thủ lúc Cheong Yeon mất đi lý trí để giở trò, thế nhưng muốn thoát khỏi trấn Cheong Hwa, rốt cuộc vẫn phải mò ra bến cảng. Chưa kể, toàn bộ thương thuyền qua lại giữa các lục địa phải có sự cho phép của Peira, số lượng tàu buôn lại chẳng nhiều nhặn gì so với tàu đánh cá.
Có điều, xét về mặt thời gian thì thật khó tin tên tóc trắng đó đã kịp cuỗm theo cái xác tộc Hwa. Bởi lẽ cái xác biến mất trước, rồi hắn mới bỏ trốn sau.
“Thủ lĩnh, em đã phát lệnh truy nã tên tộc Hwa bang Hwang với toàn bộ thành viên Peira rồi. Cũng đã điều động quân tại bến cảng, gắt gao lục soát từng tàu buôn.”
Ngay tại hành lang nơi phòng Cheong Yeon ở, Sao Hỏa tình cờ tìm thấy Mu Won. Vừa nhác thấy bóng dáng hắn, cô đã đuổi theo sốt sắng báo cáo.
“Tuy nhiên, nếu đám bang Hwang kéo lực lượng tới để cứu tên tộc Hwa thì sao ạ? Rất có thể chúng sẽ muốn đàm phán. Thêm vào đó, còn một vấn đề… Bầu không khí ở Manjeon hiện thời vô cùng bất ổn bởi tin đồn chúng ta đơn phương tấn công một con tàu giương cờ trắng.”
Manjeon vốn từ lâu giữ vững danh tiếng là khu vực trung lập. Chính vì thế mà nơi đây mới trở thành trạm dừng chân an toàn cho các thương thuyền từ nhiều lục địa ghé qua.
Tại hải phận Manjeon, ngay cả hải tặc cũng chẳng phải mối đe dọa đáng sợ. Thế nhưng vùng an toàn ấy lại bị chính Tae Mu Won một tay phá nát. Sao Hỏa vốn rất hiếm khi can gián Mu Won, nhưng lần này cô liều mình tỏ ý rằng hắn đã quá đường đột.
“Sao Hỏa à.”
“Dạ.”
“Thâu tóm một tộc nhân Hwa quyền lực từng ấy mà mày lại muốn không tổn thất chút nào sao?”
Tuy lời thốt ra là vậy, nhưng Sao Hỏa thừa biết việc hắn tấn công đơn giản là vì muốn lấy mạng tên tộc Hwa bang Hwang mà thôi. Sao Hỏa từ hồi nhỏ xíu cũng từng tận mắt nhìn thấy Da Ra Han và Tae Jae Cheon.
Hôm đó dường như là ngày gia đình sum họp. Da Ra Han ngồi ở vị trí thượng tọa bên cạnh Tae Jae Cheon với một khuôn mặt vô cảm, còn Tae Jae Cheon thì giương đôi mắt vàng rực chăm chăm nhìn bà. Dẫu vậy, Da Ra Han chưa từng một lần nhìn thẳng vào mắt Tae Jae Cheon.
“Liệu anh Cheong Yeon có chịu giúp chúng ta nâng lục địa lên không ạ?”
Trước câu hỏi của Sao Hỏa, Mu Won không đáp lời, hắn chỉ im lặng nhìn trân trân về phía phòng Cheong Yeon.
Ánh mắt của Tae Jae Cheon mà Sao Hỏa thấy năm xưa không khác là bao so với ánh mắt Mu Won nhìn Cheong Yeon vào lúc này. Sự chiếm hữu, điên loạn xen lẫn vô vàn cảm xúc mưu mô u tối quyện chặt vào nhau mà ngày thơ bé cô chưa hiểu nổi, giờ đây Sao Hỏa đã thấm thía. Dù vậy, Sao Hỏa vẫn ấp ủ niềm hy vọng. Ít nhất thì Cheong Yeon cũng đã nhìn thẳng vào Tae Mu Won, không hề né tránh mà dũng cảm đối diện.
“Hwang Ha Jin, nếu không bắt sống được thì giết quách đi.”
“Rõ rồi ạ.”
Mu Won một tay vác rìu, một tay kẹp điếu thuốc rảo bước, tiện tay vò nát điếu thuốc rồi ném đi. Hắn dùng lưỡi rìu đẩy tung cánh cửa phòng Cheong Yeon. Băng qua không gian phòng khách để tiến về phòng ngủ ở bên trong, hắn thấy Cheong Yeon đang ngồi trên bàn nhai nhóp nhép thứ gì đó.
Cheong Yeon trợn mắt nhìn Mu Won cầm trên tay chiếc rìu. Ực, thứ anh vừa nuốt là cháo rau củ. Mới nãy hắn đã hừng hực bỏ đi như thế, anh không ngờ hắn lại quay trở lại nhanh đến thế này. Cheong Yeon căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
“Ăn tiếp đi.”
“Tôi ăn xong rồi.”
Quả nhiên là bát cháo đã cạn đáy. Vừa nhác nghe tiếng bước chân Mu Won, Sao Mộc đã khẩn trương biến ra ngoài phòng khách.
Tiến lại gần Cheong Yeon, Mu Won chỉnh lại tư thế cầm rìu rồi ngồi xổm xuống trước ghế anh. Dáng ngồi ngông nghênh quen thuộc ấy, kỳ lạ thay lại toát lên vẻ thong dong tự tại. Mu Won quấn nhiều vòng sợi dây xích vào một bên tay. Bàn chân mang chiếc còng sắt của anh tự động bị kéo xộc về phía hắn.
Khoảnh khắc chiếc rìu giơ lên cao, Cheong Yeon bật ra tiếng hét thất thanh. Ấy là bởi đường rìu bổ xuống nằm quá sát cổ chân anh. Ngay khi suy nghĩ liệu hắn có chặt đứt luôn cổ chân mình không sượt qua đầu thì phập, tiếng động chát chúa vang lên. Sợi dây xích nằm ngay sát chiếc còng sắt đã bị cú bổ rìu chặt đứt đoạn.
Tim anh đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Thời khắc lưỡi rìu lao đến, anh vô thức siết chặt tay khiến chiếc thìa hằn vào tay ran rát.
“Không, không có chìa khóa sao?”
“Vứt rồi.”
Thế là anh phải đeo cái còng sắt này suốt đời sao?
Hơn nữa, từ nãy đến giờ vệt máu khô đét dính trên khóe miệng Mu Won cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí anh. Cheong Yeon lấy miếng khăn giấy trên bàn, thấm đẫm nước lọc rồi chìa về phía hắn.
“Gì đấy.”
“Máu trên cằm kìa.”
Mu Won chỉ lấy mu bàn tay quệt qua một cái sơ sài rồi thôi. Cảm nhận nhịp tim dần ổn định lại, Cheong Yeon đứng dậy khỏi ghế. Tiếp tới, anh cẩn trọng vươn tay về phía cằm Mu Won.
Mu Won không né tránh, cứ thế đứng yên nhíu hàng lông mày như muốn hỏi anh định giở trò gì. Cheong Yeon nhẹ nhàng miết khăn giấy, lau sạch vùng cằm và tai cho hắn.
“Lời tôi nói lúc nãy… là thật đấy.”
“Lời gì.”
“Chuyện tôi bảo không oán hận.”
“Mẹ kiếp, lúc thì xưng hô lịch sự, lúc thì ăn nói trống không.”
Dẫu đã dốc sức lau chùi, vệt máu vẫn vương vấn trên mặt hắn. Nghĩ lại thì, toàn bộ lượng máu này đều do anh mà ra… lồng ngực anh chợt quặn đau. Quả thực trước đó anh đau như sắp chết đi sống lại, thế nhưng giờ đây ngoại trừ phần thân dưới hơi nóng rát thì những nơi khác hoàn toàn bình thường. Toàn bộ cơn đau đớn khủng khiếp ấy đã được Tae Mu Won giơ mình gánh trọn.
“Cậu có muốn chuyển ngược lại cơn đau cho tôi không?”
“Anh lại muốn chịch với tôi nữa à?”
‘Hóa ra cũng là một tên biến thái nhỉ’, Tae Mu Won vừa cười ranh mãnh vừa nói. Không hề nao núng trước lời nhận xét thô thiển ấy, Cheong Yeon kiên định thốt lên.
“Làm đi.”
Như thể muốn nói ‘Tưởng thằng này đùa thật chắc’, hắn túm bàn tay Cheong Yeon đang lau mặt mình rồi gạt ra.
“Chừng nào chưa tóm được thằng chó đó thì anh đừng hòng bước khỏi đây.”
“Cậu biết đấy, lục địa thứ 11…”
Một lục địa đang trên đà chìm thì có khả năng được duy trì nhờ sự hy sinh của tộc Hwa, thế nhưng một lục địa đã chìm hẳn thì liệu sự hy sinh của tộc Hwa có thể hồi sinh hay không vẫn là ẩn số. Thấy Cheong Yeon không định nói thêm, Mu Won liền ấn anh trở lại ghế. Sau đó hắn bước ra ngoài, ra lệnh cho Sao Mộc ngồi ở sofa.
“Mày cũng tham gia truy lùng thằng khốn đó đi.”
Vốn đang ngứa ngáy tay chân, Sao Mộc nghe thế liền mừng rỡ lao khỏi phòng. Chỉ chờ đến khi cánh cửa khép lại, Tae Mu Won mới quay người, trở vào phòng ngủ. Từ lúc nào đó mà Cheong Yeon đã bước ra tận ngưỡng cửa phòng ngủ, đứng ngơ ngác nhìn hắn.
“Hẳn cậu Mu Won cũng biết rồi, muốn ngăn lục địa chìm thì người Hwa phải hy sinh rất lớn.”
“Cho nên anh định dâng trọn tính mạng để kéo nó nổi lên à?”
Mu Won ngắt lời Cheong Yeon. Anh khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp.
“Sao cứ nhất quyết phải nâng lên thế? Không thể cứ…, sống ở trấn Cheong Hwa sao?”
“Tộc Kwon không thể sinh con đẻ cái ở lục địa khác. Cứ sống lì ở trấn Cheong Hwa thì chỉ có nước tuyệt hậu thôi.”
Mu Won thản nhiên thốt ra sự thật chấn động ấy khiến Cheong Yeon há hốc miệng. Bấy lâu nay anh cứ đinh ninh là hắn muốn kéo nó lên vì muốn tái thiết lục địa thứ 11.
“Tôi… là người tộc Hwa ở trấn Cheong Hwa.”
“Sao, sợ tôi moi tim anh ra rồi cắm vào lục địa của tôi nên rào trước à?”
“Đ, đằng nào thì cậu cũng đâu biết cách.”
“Chẳng phải bảo tôi cũng là người tộc Hwa sao.”
“.......”
Nói thì nói thế, nhưng ngay cả kẻ quản lý hoa thiên địa như anh còn chẳng biết thì sao Tae Mu Won biết được.
“Giờ phải làm sao đây? Ai cũng kỳ vọng tôi sẽ làm cho lục địa nổi lên.”
Anh nhìn Mu Won bằng ánh mắt như muốn hỏi ‘Chẳng lẽ cậu cũng mong đợi điều đó sao?’. Mu Won thô bạo vuốt ngược mái tóc ra sau. Bất kể Cheong Yeon sống hay chết gì, lẽ ra thông lệ mà hắn thường làm phải là xác minh xem có hồi sinh được lục địa không, dẫu cho điều đó đồng nghĩa với việc phải moi tim anh.
Song, bất luận điều đó có khả thi đi chăng nữa, trong đầu hắn chẳng bao giờ hiện hữu ý định tước đoạt mạng sống của Cheong Yeon.
“Này, anh là người Hwa duy nhất chắc?”
“Cần thiết nên cậu mới tìm tôi mà.”
Cheong Yeon tiến thêm một bước. Không rõ đang muốn nghe lời gì từ miệng mình mà Cheong Yeon cứ khiêu khích, khiến dây thần kinh Mu Won căng lên.
“Khi tôi hay tin cậu Mu Won không còn tham gia những cuộc vui đêm nữa.”
Mu Won cau mày khó hiểu, không biết anh lại nhắc đến chuyện vớ vẩn gì.
“Tôi đã nghĩ rằng thật tốt quá.”
“Cơn đau vẫn chưa hết hẳn à.”
Mu Won đặt tay lên trán Cheong Yeon, thấy hơi nong nóng. Không, là do thân nhiệt hắn bị giảm xuống so với Cheong Yeon nên mới thấy vậy. Bên dưới bàn tay hắn áp lên trán là đôi mắt màu nâu xám lấp lánh dịu dàng.
Lại là cánh đồng hoa, tràn ngập hoa cỏ. Mu Won chỉ muốn thoát khỏi cánh đồng hoa ngày càng giãn rộng này để trở về với biển cả bao la. Cánh đồng tràn ngập hoa báo thù tuy đẹp đẽ, nhưng lại ẩn chứa một thứ kịch độc có thể đảo lộn cả một đời người.
“Tôi cứ nghĩ là vì cậu sống buông thả không tốt nên mới thấy vui.”
Mu Won thấy Cheong Yeon trước mặt mình thốt ra những lời như thể không có ngày mai mà buồn cười đến cạn lời.
“À, giờ tôi dễ bị bắt nạt lắm nhỉ?”
“Thành thật mà nói, chỉ là tôi thấy vui vì cậu Mu Won không qua lại với người phụ nữ khác mà thôi.”
Bàn tay Mu Won đang rời khỏi trán anh bất chợt giật mình khựng lại.
“Cái gì?”
Hắn không thể không hỏi lại. Nhìn biểu cảm Cheong Yeon chẳng khác nào đang ghen tuông. Mà gốc rễ của sự ghen tuông lại xuất phát từ cảm xúc vượt xa luôn cả cảm tình thông thường.
Dù từng vu vơ nhắc chuyện làm người yêu, nhưng hắn chưa từng trông đợi một sự giao thoa cảm xúc thực sự nào. Hà cớ gì phải bận tâm cảm xúc khi tất cả những gì cần làm là làm tình. Chưa kể việc không thể đem thân thể mảnh khảnh này ra để làm vật tế cũng khiến hắn thấy đau đầu chết được.
Với nét mặt nghiêm túc, Cheong Yeon siết chặt miếng khăn giấy dính máu trong tay.
“Xem ra.”
Dẫu vậy, Mu Won vẫn im lặng chờ đợi bờ môi đang mấp máy kia thốt ra trọn vẹn câu từ, để xem anh có thực sự nói không.
“Tôi nảy sinh tình cảm thân mật thể xác rồi.”
Mẹ kiếp, thân mật thể xác cơ đấy.
💬 Bình Luận Chương Này