🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 22 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

“Mày định lần nữa quấy rầy dược sĩ bằng cái trực giác chết tiệt đó của mình à? Cũng có phải là thằng ranh khốn nạn chuyên gia bắt nạt người mình thích đâu?  Không phải đúng chứ, nếu ngay từ đầu mày đã ép uổng cậu ta uống máu thì vốn biết chắc chắn rồi, vậy thì mắc gì lại còn theo dõi như thỏ đế vậy?"

"Là biện pháp cuối cùng đấy, thằng khốn. Uống máu tao xong mà hắn ta chết thì tao mất công tìm lại từ đầu còn gì."

"Cái quái... cũng đúng nhỉ. Này, nhưng mày nên để dược sĩ yên đi. Bọn nhóc than thở sắp chết tới nơi khi phải chán ngán đào bới tiệm thuốc suốt ngày đêm rồi."

Là lẽ tất yếu, nhìn bản báo cáo thì cũng đủ thấy tẻ nhạt lắm rồi.

Đó là nếu như không có cái đêm cậu ta lên núi cùng với thân cây kỳ lạ mọc trên tầng 5.

"Mu Won."

Tae Cheon Oh chống cả hai tay lên đầu gối, ngước nhìn Mu Won.

"Mày nên học cách thừa nhận sai lầm."

"Nghe thằng mới tè ra quần nói gì kìa trời."

"Ha, cảm giác đó sướng vô cùng. Tao mới mất tiền nên buồn chết mẹ. Thằng khốn, mày nhìn anh này. Ngay cả khi mày muốn làm gì làm nhưng phải có cách để không bị ghét. Sao vậy? Mày giàu, có dương vật to, khuôn mặt cũng đẹp. Ai ghét mày được cơ chứ? Vậy thì, chuyện dược sĩ đó có phải người Hwa hay không... Ý tao là, cậu ta vẫn ổn, vẫn sống nhăn răng sau khi húp máu của mày đúng chứ, thế nên hiển nhiên cậu ta chẳng phải là người tộc Hwa? Tae Mu Won, hay mày không thích bằng chứng gián tiếp?"

Lưỡi Tae Cheon Oh hẳn dài ba tấc.

"Tất cả tình huống đều chỉ ra rằng cậu ta không phải, nhưng mày có vẻ quan tâm cậu ta đến vậy làm tao lại nghĩ mày mang mục đích khác đấy. Nhưng mà dù sao với dược sĩ đó thì có là mày cũng vô vọng thôi."

Quan sát Cheon Oh lảm nhảm một mình như kể câu chuyện hết sức buồn cười, Mu Won lên tiếng hỏi vặn, để xem tên này đi xa đến đâu.

"Mắc gì?"

"Mày cởi quần áo cậu ta, xong ép uống máu, rồi đối xử như một tên ngốc vậy. Mày nghĩ chỉ cần quẳng cho cậu ta 20000 hwan là xong xuôi hả? Có mà mơ nhé. 20000 hwan là tất cả à, hả? Cheong Yeon à, oppa mạnh tay quá rồi, phải không cục cưng? Ít nhất là mày nên nói như thế kèm theo vài cái vỗ lưng dỗ dành thì may ra có hy vọng. Nếu như chỉ mỗi ngọt ngào và tử tế vẫn không đủ, thì mày mới nên điều tra sau lưng cậu ấy. Có thế mới mang lại thiện cảm tốt."

Mu Won đáp lại những lời vô nghĩa của Tae Cheon Oh bằng nụ cười khẩy.

"Mẹ nó, vậy tao phải gọi dược sĩ là 'oppa' à?"

"Hả? Sao mày lại...?"

Khói trắng phả ra từ khóe miệng Tae Cheon Oh khi hắn ta rít hơi thuốc.

"Lẽ nào, tên dược sĩ đó lại là oppa, à không, không, là 'hyung' của chúng ta à?"

Ờ, Mu Won phản ứng với lời khẳng định có vẻ nửa vời, đồng thời là lúc tiếng chuông tín hiệu thông báo cập cảng trấn Cheong Hwa vang lên. Mu Won đứng dậy, quay người về hướng ngọn hải đăng cao chiếu sáng bến tàu. Nhìn chằm chằm nó mất một lúc lâu, hắn chợt mở miệng.

"Nhẹ nhàng tình cảm."

Khuôn mặt nói lên hai từ tình cảm tràn ngập nghi hoặc. Nhưng Tae Cheon Oh không hề nhận ra sự lo lắng đó, tự mình làu bàu.

"Ê, ý tưởng hay đấy! Nếu mày quan tâm anh ta thì hãy tiếp cận theo cách nhẹ nhàng. Ha, nước mắt che mất tầm nhìn tao rồi. Ôi, Mu Won của chúng ta, kẻ chưa bao giờ biết mùi tình yêu lại đang phải lòng một người thậm chí không phải phụ nữ, hơn nữa còn là anh trai."

Biểu cảm chán nản trên mặt Mu Won trước đó biến mất, khuôn mặt thờ ơ giờ đây thay bằng ánh nhìn thích thú.

"Ờ, cái đó nghe thú vị đấy."

Nụ cười nham hiểm đồng thời hiện trên mặt hắn, như thể vừa mới nhớ ra gì đó thực sự vui vẻ. Nụ cười trông giống vị thần độc ác, tâm cơ tính toán làm cách nào để chơi đùa với một con người bất lực.

 

* * *

 

Bến tàu chẳng mấy chốc liền nhộn nhịp vì sự xuất hiện của con tàu đánh cá voi, tàu cá lớn nhất ở trấn Cheong Hwa trở về thành công sau cuộc săn bắt. Đã gần một tháng kể từ lúc họ khởi hành.

Trấn Cheong Hwa vốn dĩ chẳng có sản vật đặc biệt, thế nên thỉnh thoảng giao lưu buôn bán với lục địa thứ nhất thông qua việc bắt cá voi. Dẫu vậy, hầu hết tàu cá hồ hởi ra khơi đều luôn trở về với bàn tay trắng. Thành thử, một khi có đợt đi biển đánh bắt thành công thì trấn Cheong Hwa vui như trẩy hội. Hơn nữa, con tàu quay trở về ngày hôm nay còn công bố thêm tin tức sốt dẻo, đó là bắt hẳn được cá nhà táng.

Cá nhà táng chứa quá nhiều mỡ để làm thức ăn, song dầu tinh chế là thứ nhiên liệu vô cùng tuyệt hảo cho những chiến hạm và tàu hạng sang. Ngoài ra, ruột cá nhà táng chứa long diên hương được mệnh danh là vàng của biển cả. Nó được sử dụng như một nguyên liệu trong loại nước hoa hảo hạng và giá của nó đúng như tên gọi, vô cùng đắt đỏ.

Kể cả những thương nhân từ lục địa thứ nhất, vốn đã lâu không ghé thăm trấn Cheong Hwa, nay cũng dựng trại san sát bến tàu với hy vọng chiếm hữu được khối long diên hương ấy.

Cheong Yeon bận rộn suốt từ sáng sớm ngay khi hay tin các đoàn thương buôn đổ xô kéo đến. Cậu thầm tự hỏi liệu mình có thể tìm mua được hoa khô không. Dĩ nhiên, đời nào những tay buôn ấy lại mang theo hoa báo thù, một thứ vốn chẳng có giá trị gì trong mắt người thường đến trấn Cheong Hwa. Dẫu vậy, biết đâu khả thi nếu cậu đến yêu cầu bọn họ tìm rồi sẽ nhận chúng sau này.

Vấn đề cốt lõi là các thương nhân lục địa thứ nhất phải vào được trấn. Họ thậm chí sẽ chẳng thèm đặt nửa bước chân lên vùng đất này nếu không có bóng dáng cá nhà táng. Mà mất tận tới ba tháng trời mới bắt được một con cá. Nếu không gặp may, Cheong Yeon sẽ lại giống bao lần trước, tiêu sạch số tiền dành dụm suốt nửa năm trời.

Vào những ngày thương nhân từ lục địa thứ nhất ghé thăm, một khu chợ lớn luôn được dựng lên ngay bến cảng. Vì đây vốn là sự kiện trọng đại, Cheong Yeon cũng đạp chiếc xe chở đầy dược liệu về phía bến tàu. Chiếc xe đạp mới Cheong Yeon vừa mua giúp cậu leo dốc dễ dàng hơn nhiều so với trước đây.

Cũng giống Cheong Yeon, các chủ tiệm từ khắp vùng đều mang hàng hóa đến bày biện trên mặt đất. Lối vào bến tàu cùng những vị trí trung tâm thuận tiện đều đã chật kín người ngồi. Ai nấy đều sở hữu một lá cờ ‘tiền’, hay chính xác hơn là lá cờ vẽ hình tờ tiền giấy, biểu tượng của trấn Cheong Hwa và cũng là tờ tiền mang mệnh giá 100 hwan được lưu hành rộng rãi trên các châu lục.

Chính giữa tờ 100 hwan là hình hộp sọ bao quanh bởi rắn và những đoá hoa, biểu tượng đại diện Hiệp hội Thương gia.

Không phải ai muốn cũng được gia nhập Hiệp hội Thương gia. Chỉ những người duy trì được doanh số nhất định trong thời gian dài mới đủ tư cách. Quán rượu Bồ Công Anh nơi Cheong Yeon từng làm việc cũng nằm trong số đó, nhưng với ‘Tiệm thuốc Cheong Yeon’ thì lại là chuyện khác, thậm chí còn chưa đủ sức chạm đến ngưỡng cửa của họ dù chỉ một ngón chân.

Cheong Yeon ngồi nép mình trong một góc nhỏ hẹp, đôi tay bé nhỏ trải chiếc khăn cũ ra trên mặt đất. Trên đó được xếp những bông hoa chuông cắt tỉa tỉ mẩn, những nhành me chua đã cắt bớt rễ, bồ công anh khô và cả thân sung thái nhỏ,...

Tấm biển viết tay có đề tên thuốc và vài công dụng cơ bản cũng được đặt lên. Khi vị khách trước đó vừa rời đi, cậu tranh thủ lúc rảnh rỗi để bày thêm trà sen khô.

[Trà sen (15 gram) 300 hwan - thuốc bổ]

Nếu nói rằng loại trà này giúp tăng cường sinh lực thì e rằng sẽ gây ra thêm nhiều tranh cãi, thành thử tốt nhất nên gộp chung lại gọi là thuốc bổ. Cái giá đắt đỏ khiến chẳng mấy ai mặn mà muốn mua. Cậu chỉ thầm hy vọng một thương nhân giàu có nào đó từ lục địa thứ nhất sẽ nhìn ra giá trị của chúng mà vung tiền.

"Ồ? Chỉ là trà sen thôi mà, sao lại đắt thế này?”

Một người đàn ông đang vận trên người áo khoác xanh đậm và đội mũ phớt vô cùng sành điệu, chỉ vào giá trà ghi trên tấm biển. Nhìn chiếc áo khoác được ủi phẳng phiu, có vẻ gã là một thương nhân đến từ lục địa thứ nhất.

"Tuy đắt nhưng hiệu quả lắm ạ."

"Dùng để tăng đề kháng à?"

"Dùng để tăng cường sinh lực."

Gã thương nhân cười nhạo vẻ ngoài tầm thường của mớ trà sen, tò mò quan sát phản ứng của Cheong Yeon. Ngay sau đó, gã cúi thấp và nghiêng người về phía Cheong Yeon đang ngồi xổm.

"Cậu đang ra hiệu cho tôi đấy à?"

Đã lâu lắm rồi Cheong Yeon mới bị tán tỉnh sỗ sàng thế này. Cậu thẳng thừng đáp.

"Không ạ, tôi chỉ bán thuốc thôi."

"Cậu định ra giá bao nhiêu? 5000 hwan có đủ không?"

Gã thương nhân chỉ vào chiếc túi mà tên đầy tớ đang xách phía sau, khoe khoang rằng gã là kẻ lắm tiền.

"Như tôi đã nói, tôi chỉ bán thuốc."

"Nhưng cậu vừa luyên thuyên về chuyện sinh lực cơ mà?"

Ở cái trấn này, Cheong Yeon không còn lạ gì với việc thường xuyên bị quấy rối, nhưng mọi lần thường chỉ dừng lại ở đó.

“Tôi sẽ lo liệu việc đó nên đừng có tỏ vẻ chảnh chọe nữa.”

Cư dân tại trấn Cheong Hwa sẽ không tiến xa như đám thương nhân đến từ lục địa thứ nhất.

'Dược sĩ Cheong Yeon là một kẻ ăn thịt người.'

Bởi trên thực tế, không ai xem đó chỉ là lời đồn đơn thuần.

Cheong Yeon hà cớ gì lại không biết những lời đàm tiếu vây xung quanh mình. Nào là tin đồn ác ý về chủ tiệm hoa đã nuôi nấng cậu đuối nước mà chết; lại thêm sự thật mà ai cũng tin, rằng những kẻ bất chấp định hãm hại cậu đều đột ngột bặt vô âm tín, không lời từ biệt.

Cheong Yeon phớt lờ hầu hết những lời thêu dệt, cậu không xác nhận cũng chẳng giải thích. Tuy nhiên, bất cứ khi nào nghe ai nói rằng chủ cửa hàng hoa cố gắng bán cậu cho bọn hải tặc, cậu nhất định sẽ kịch liệt phản bác. Dẫu vậy, tiếng xấu đó chưa hề được gột rửa.

Cheong Yeon ngồi xổm, nhìn gã thương nhân đang thản nhiên chạm số thảo dược của mình. Nếu gã ta không định mua, cậu chỉ hy vọng gã mau biến đi thay vì làm bẩn tay mình, càng không muốn hỏi gã ta thêm bất cứ điều gì nữa. Rõ ràng nếu cậu ra yêu cầu nhờ tìm hoa báo thù, kiểu gì gã cũng đưa ra những điều kiện quái gở để hạch sách.

"Ngài Hwang Ran, tôi tìm ngài mãi suốt từ nãy giờ."

Vừa nghe thấy giọng nói lạ, Cheong Yeon ngẩng đầu lên.

Đứng trước mặt cậu lúc này chính là Sao Thổ, tên đàn ông to xác như một chú gấu. Vừa chạm mắt với Cheong Yeon, cậu ta lập tức lúng túng tột độ. Trông cậu ta cứ như thể vừa bắt gặp một nhân vật lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Cheong Yeon khẽ gật đầu chào người đã lâu cậu chưa gặp. Sao Thổ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đảo liên hồi đầy bối rối.

"Này, tiệm thuốc ấy, tôi, tôi đã không đến. Lại tình cờ gặp anh ở ngoài rồi."

Sao Thổ lắp bắp, gương mặt đỏ lựng lên vì nóng bừng. Cậu ta gật đầu thật mạnh rồi lôi từ túi áo vest ra một tờ tiền. Sao Thổ kiểm tra tấm biển tự tin hơn trước, xong xuôi chỉ thẳng tay mình vào đó.

[Trà sen (15 gram) 300 hwan - thuốc bổ]

"Là loại đắt nhất ở đây đúng chứ?"

"Vâng."

"Vậy thì bán cho tôi cái này nhé."

 

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ