Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Dù là khách hàng bất ngờ, thế nhưng Cheong Yeon không hề kén chọn trong việc buôn bán.
"Hửm, thật đấy à! Tên này đến tìm tôi xong rồi tiện tay mua hàng luôn?"
Cheong Yeon cẩn thận chuyển số trà sen bọc trong lớp vải mềm vào một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mặc kệ lời trách cứ của Hwang Ran, Sao Thổ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích. Vốn là một thương nhân đến từ lục địa thứ nhất, gã chắc hẳn phải là một vị khách quý.
"Mỗi lần dùng hãy thả một bông vào nước ấm, hoa sen khô sẽ nở bung."
Sẽ là chuyện lớn nếu người đàn ông này thấy bông hoa nhỏ nhắn mà lại cho trực tiếp vào miệng ăn. Những loại thực vật qua tay Cheong Yeon thường mang dược tính mạnh mẽ hơn hẳn bình thường.
"Liều lượng chỉ là mỗi ngày một bông thôi nhé."
Cheong Yeon nghiêm nghị nhắc lại lời cảnh báo. Cậu nhận trước 300 hwan, rồi đặt chiếc hộp gỗ lên đôi bàn tay đang xòe ra của Sao Thổ. Lúc này, không chỉ khuôn mặt mà ngay cả vùng cổ dày cộm của Sao Thổ cũng đỏ bừng lên. Đứng ngay bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, Hwang Ran chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Trục lợi thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, đúng không?"
Hwang Ran mỉa mai, ngụ ý rằng Cheong Yeon đang trưng ra bộ mặt ngây thơ để săn lùng những kẻ khờ khạo nhẹ dạ. Ngay lập tức, Sao Thổ túm lấy cổ áo Hwang Ran.
"C... cái thằng điên này!"
"Dược sĩ không phải hạng người như thế!"
Hwang Ran nhanh chóng chộp lấy cổ tay Sao Thổ, nhưng nó thô dày đến mức gã không thể nào giữ chặt chỉ bằng một tay. Hwang Ran nhấc gót, tung một cú đá vào đôi giày bóng lộn của Sao Thổ để phòng vệ. Nhìn cuộc ẩu đả đang diễn ra ngay trước sạp hàng, Cheong Yeon tự hỏi liệu có nên đóng cửa nghỉ sớm, kết thúc việc kinh doanh trong ngày hôm nay không. Đúng như dự đoán, ngay khi nhận ra Sao Thổ đến từ Peira, vài vị khách đứng gần đó bắt đầu sợ hãi rồi vội vã mà rời đi.
"Tàu kìa! Con tàu đang cập bến!"
Đúng lúc đó, giọng một người đàn ông vang lên oang oang khắp khu chợ.
"Tàu săn cá voi sắp cập bến rồi!"
Vẫn trong tư thế ngồi xổm, Cheong Yeon chỉ ngẩng đầu lên nhìn. Cả Sao Thổ và Hwang Ran vẫn đang túm chặt cổ áo nhau, bọn họ đồng loạt hướng mắt ra biển. Tên tùy tùng nhân cơ hội đó tách hai người ra. Hwang Ran trừng mắt nhìn Sao Thổ đầy oán hận, nhưng gã không làm gì thêm, chỉ lẳng lặng phủi thẳng lại chiếc áo khoác đã nhàu nát của mình.
Đang tiến dần về phía cảng, con tàu trông vẫn nhỏ bé như một dấu chấm lạc lõng giữa đại dương.
"Tàu chúng tôi chở theo cá nhà táng đấy!"
Chủ nhân của giọng nói đó là một thủy thủ đoàn trên tàu săn cá voi, người đã lên xuồng cao tốc trở về trước để đưa tin. Khỏi phải nói, những người bán hàng đều nháo nhào đổ xô về phía bến tàu.
Sự phấn khích hiện rõ trong mắt họ. Người dân trấn Cheong Hwa nhún vai đầy tự mãn, như thể chính họ là người đã khuất phục được con cá nhà táng, và hả hê đứng xem những vị thương nhân thượng đẳng đang lũ lượt kéo đến như bầy chó săn mồi.
Lo ngại có kẻ sẽ nhân lúc lộn xộn mà trộm mất thuốc, Cheong Yeon vẫn giữ nguyên vị trí, mắt không rời mặt biển. Quả thực, nạn trộm cắp gần đây đang hoành hành mỗi khi chủ tiệm lơ là. Thậm chí còn có những kẻ táo tợn cướp bóc cả cửa hàng của Hiệp hội Thương gia. Một cuộc hỗn loạn lại nổ ra giữa những tên trộm và những chủ cửa hàng vừa trở về.
Trong khi vài kẻ bị tóm và ăn đòn nhừ tử, số khác lại nhanh chân lẩn mất vào các con hẻm. Khi tàu săn cá voi thực sự cập bến, sự chú ý của cả khu chợ sẽ lại dồn hết vào con cá nhà táng kia. Nhìn bóng dáng con tàu dần hiện rõ trong tầm mắt, Cheong Yeon bắt đầu thu dọn mớ dược liệu đang bày biện. Trút bỏ được gánh nặng là số trà sen đắt đỏ vừa bán xong, cậu xem như đã hoàn thành công việc của hôm nay.
Hwang Ran cùng tùy tùng đã hướng về bến tàu, nhưng Sao Thổ vẫn đứng lù lù tại chỗ. Thấy đối phương có vẻ không còn ý định mua gì thêm, Cheong Yeon bèn lên tiếng hỏi một cách dè dặt.
"Sao anh không đi xem thử cho biết?"
"Tôi... cái đó, tôi cũng không hứng thú lắm nên không cần xem cá voi làm gì."
"...Vâng."
"Nếu anh định dọn hàng về, tôi có thể mua hết chỗ còn lại được không?"
Đang cho số dược liệu vào túi để buộc lại, Cheong Yeon đứng thẳng dậy đối diện với Sao Thổ - kẻ dường như vẫn chưa thoát khỏi vẻ ngượng ngùng.
"Anh cần loại nào?"
Sở dĩ việc bán sạch số hàng trong một lần không khiến cậu thấy thoải mái, chính là vì những lời Hwang Ran đã nói.
Một thành viên cấp cao của Peira không những đối xử tôn trọng với một dược sĩ tầm thường như cậu, mà mỗi khi mở lời đều đỏ bừng mặt mũi. Cũng như trước đây, Sao Thổ có vẻ dành cho cậu sự ưu ái quá mức cần thiết. Lợi dụng một người chân thành như vậy, cảm giác thực sự chẳng dễ chịu chút nào.
"Anh không cần phải gượng ép mua những thứ mình không dùng đến đâu."
"V... vậy thì lấy thứ gì đó tốt cho việc giải rượu..."
Có vẻ Sao Thổ không nhớ nổi tên loại thảo dược nào giúp trị cơn say. Giảm chứng nôn nao chính là công dụng được viết trên tấm biển của cây ngũ gia bì.
"Vậy anh nên lấy một ít ngũ gia bì này."
Cheong Yeon mở túi ra lần nữa, lấy ngũ gia bì cho vào túi giấy.
"Đun cái này lấy nước uống. Của anh hết 5 hwan."
Sao Thổ lóng ngóng lục túi tìm tờ 1 hwan. Nhưng dù đã lộn ngược cả lớp lót túi ra, cậu ta chỉ tìm thấy duy nhất tờ 100 hwan.
"Tôi tặng anh đấy, cứ coi như quà khuyến mãi vì anh đã mua món đồ đắt tiền ban nãy."
Cheong Yeon lên tiếng, dự định rời đi trước khi bến tàu trở nên quá tải.
Sao Thổ lắc đầu nguầy nguậy, thốt lên rằng mình không thể làm thế rồi lôi tờ 100 hwan ra.
"Tôi cũng không có tiền thối đâu."
Cheong Yeon ấn túi giấy vào người Sao Thổ, thúc giục cậu ta cầm lấy. Khi thấy Cheong Yeon nhất quyết không nhận thanh toán, Sao Thổ liền thọc tay vào chiếc túi đang mở của cậu. Khi cậu ta rút tay về, tờ tiền cũng biến mất tăm.
"Thế thì tôi không cần tiền thừa nữa!"
Cheong Yeon vội vàng tìm tờ tiền trong túi, nó rơi sâu đến mức cậu phải thò tay vào tận khuỷu mới lôi ra được. Cậu cầm tờ tiền đuổi theo Sao Thổ, người đang hấp tấp quay trở lại con đường cũ.
"Này, anh...!"
Đúng lúc Cheong Yeon định gọi to, trước mặt Sao Thổ đã xuất hiện một người đàn ông cao sừng sững, vượt hẳn cậu ta một cái đầu. Bình thường, người đàn ông đó thường diện những chiếc áo khoác thêu hoa đỏ rực rỡ, nhưng hôm nay, trên áo hắn lại là những đóa cẩm tú cầu màu xanh thẫm.
'Tae Mu Won...'
Cheong Yeon thầm nhắc lại cái tên đó trong đầu. Đó là chủ nhân chiến hạm Peira, người mà sau gần hai tháng cậu mới gặp lại.
Cậu toan quay người, định rời đi ngay lập tức, nhưng không may thay, đôi mắt vàng rực của Tae Mu Won đã bắt trọn lấy ánh nhìn của cậu.
"Đến xem cá voi à?"
Tae Mu Won mỉm cười, điệu bộ hắn ta vô cùng thân thiện, như thể rất đỗi vui mừng khi gặp được người mà mình mong muốn. Cheong Yeon chẳng hiểu tại sao hắn lại hành xử như vậy, nhưng vốn dĩ tính cách hắn luôn luôn thất thường đến mức không một ai đoán định nổi.
"...Chào anh."
Cheong Yeon cúi đầu, chìa tờ 100 hwan trả cho Sao Thổ, người cũng vừa xoay lại và nhìn cậu.
"Tôi đã bảo là hàng tặng kèm rồi, anh cầm lại tiền đi."
Sao Thổ do dự nhận lấy tờ tiền, hết nhìn Cheong Yeon lại lén nhìn Mu Won với vẻ mặt đầy bối rối. Mu Won nhìn xuống túi giấy trên tay Sao Thổ. Bên trong đó còn có chiếc hộp gỗ đựng trà sen khô.
"Sao Thổ mua gì đấy?"
Nhìn thấy nụ cười của Tae Mu Won, Sao Thổ vội vàng mở túi giấy ra. Nhưng dường như đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ, bởi Mu Won thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn vào trong túi.
Hắn lướt qua Sao Thổ, tiến lại gần Cheong Yeon hơn. Vị dược sĩ cảm thấy mình đang phải từ từ ngẩng cổ lên. Con tàu lúc nãy còn là một chấm nhỏ đang lớn dần, và người đàn ông này cũng thế, càng tiến lại gần, áp lực từ hắn càng trở nên khổng lồ hơn.
"Tôi đã bị ông chủ mắng một trận ra trò đấy."
"Sao cơ?"
"Thế nên tôi mới chẳng dám bén mảng đến gần tiệm thuốc."
"........."
Cheong Yeon lặng thinh, chẳng biết nên đáp lại hắn thế nào, thậm chí còn không chọn nổi từ ngữ.
"Sống bao lâu nay mà không có tôi, trông mặt cậu vẫn rạng rỡ nhỉ. Chết tiệt, cậu là hoa đấy à?"
Vì khuôn mặt hắn vẫn đang mỉm cười nên chẳng rõ hắn đang vui hay đang khó chịu. Cheong Yeon nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác rồi mới đáp.
"Dạo đó nhận được nhiều tiền nên tôi cũng lo liệu được nhiều việc."
Gần đây, cậu thấy nhẹ nhõm vì không còn chạm mặt người của Peira hay Tae Mu Won như trước. Nhưng sống chung một khu vực, chuyện gặp lại nhau chỉ là vấn đề thời gian.
"Đi xem cá voi chứ?"
Mu Won đột ngột hỏi. Cheong Yeon phải ngước lên nhìn hắn lần nữa để xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Đứng trước mặt cậu chỉ có Mu Won, còn Sao Thổ vẫn đang đứng sau hắn.
"Ở đó có cá voi sao?"
Cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, cậu khẽ lẩm bẩm rồi nhìn về phía Sao Thổ. Bất ngờ bị biến thành "cá voi", Sao Thổ trợn tròn mắt ngơ ngác.
"Cá voi mà tôi nói ở đằng kia cơ."
Hắn chỉ tay về hướng bến tàu nhìn ra biển, hệt như đang khẳng định rằng Cheong Yeon chính là người đã được chọn để sánh bước cùng hắn đi xem cá voi.
"Tôi..."
Cheong Yeon cố nặn ra một lý do để từ chối rằng mình phải về, nhưng Mu Won đã bắt đầu rảo bước về phía bến tàu. Hắn đi trước, nhưng khi thấy Cheong Yeon không đi theo, hắn liếc nhìn cậu như thể muốn hỏi ‘Còn đợi gì nữa?’. Ngay từ đầu, cậu đã chẳng có quyền lựa chọn để khước từ Tae Mu Won.
"Tôi cần phải lấy xe đạp và túi thuốc nữa. Dạo này trộm cắp nhiều lắm."
Mu Won liền túm lấy cổ tay Sao Thổ đang đi cạnh mình.
"Vâng, thưa anh. Em sẽ mang chúng về hiệu thuốc giúp cậu ấy."
"Chỉ có tôi..."
Đôi mắt Mu Won rực sáng như ánh dương chói lòa nhưng tuyệt nhiên không chứa lấy một tia ấm áp, đọng lại trên da thịt cảm giác lạnh lẽo tê người. Chàng dược sĩ muộn màng hối hận, nghĩ bụng lẽ ra mình chỉ nên im lặng ngoan ngoãn đi theo, rồi đợi hắn mất hứng mà tự bỏ về.
Thế nhưng, những lọn tóc của người đối diện không hề rối bời như cậu. Mu Won vẫn đứng sừng sững tại đó, chỉ có làn gió biển nhẹ nhàng lướt qua, làm lay động mái tóc mượt mà của hắn.
"10 giây có đủ không?"
Đó là một khoảng cách không thể vượt qua chỉ trong ngần ấy thời gian. Mà không, nếu chạy thật nhanh, biết đâu sẽ kịp.
Nhìn cậu bất an đo đạc khoảng cách, Mu Won khẽ bật cười.
"Tôi đùa thôi."
💬 Bình Luận Chương Này