🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 25 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

7 triệu hwan...

Đối với Cheong Yeon - người mà trái tim vẫn không thôi đập loạn dù chỉ sở hữu 20.000 hwan, thì đó là một con số nằm ngoài sức tưởng tượng.

"Nào nào, tiếp theo là phiên đấu giá xác cá nhà táng! Giá khởi điểm 200.000 hwan! Vâng, đã có người ra giá 200.000 hwan ngay lập tức!"

Mức giá cứ thế tăng vọt, 300.000 hwan, 400.000 hwan, rồi 500.000 hwan...

"7 triệu hwan... mẹ kiếp, lấy đâu ra lắm tiền thế không biết."

Đôi mắt Mu Won ánh lên vẻ đe dọa đầy nguy hiểm.

Cheong Yeon ngạc nhiên nhìn hắn. Giống như cậu, mọi ánh mắt quanh đó đều đổ dồn về phía này ngay khi Mu Won giơ cao cánh tay giữa đám đông hỗn loạn.

Hắn ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ thó, trông chẳng hề cân xứng với vóc dáng to lớn của mình, thế nhưng tuyệt nhiên không mang lại cảm giác buồn cười nào. Hay nói đúng hơn, trông hắn hệt như một gã hung thần vừa mới trấn lột tài sản ít ỏi của chàng dược sĩ nghèo đứng bên cạnh.

Đột nhiên, hắn cất giọng vang dội.

"10 triệu hwan! Tae Mu Won ra giá!"

Tae Mu Won không quên kèm theo một nụ cười quyến rũ như để khỏa lấp mọi hành động ngang ngược của mình.

"Không phải xác cá, mà là khối long diên hương."

Vẻ lo lắng trên gương mặt thuyền trưởng kể từ lúc Tae Mu Won gây chú ý nhanh chóng chuyển sang tái mét.

Đấu giá long diên hương chứ không phải xác cá?

Chẳng lẽ gã nghe lầm, hắn định mua xác cá với cái giá 10 triệu hwan sao?

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu râm ran khắp đám đông.

"Thưa... thưa ngài Mu Won, ý ngài là xác con cá nhà táng này sao?"

Vị thuyền trưởng dù đang run rẩy vì sợ hãi vẫn cố lấy hết can đảm để hỏi lại. Bởi lẽ, chẳng có kẻ điên nào trên đời lại đi mua xác cá với cái giá đắt hơn cả long diên hương.

"Chẳng phải mọi người đều đang sốt sắng muốn sở hữu món đồ quý giá đó sao? Tôi làm vậy có gì sai?"

Mu Won thản nhiên giải thích trong khi Cheong Yeon cảm thấy áp lực đè nặng vì những ánh mắt đổ dồn về phía mình, chỉ biết lẳng lặng cúi đầu.

"Phiên đấu giá long diên hương đã kết thúc rồi! Ngay cả khi cậu là Tae Mu Won thì cũng không có quyền can thiệp vào một cuộc đấu giá đã ngã ngũ!"

Chỉ có Hwang Ran, kẻ thừa hiểu thâm ý của Tae Mu Won, mới dám hét lớn như vậy. Cheong Yeon có thể xác định ngay vị trí của gã, bởi đám đông đã lập tức dời tầm mắt khỏi họ để tập trung vào Hwang Ran.

Đám gia nhân của gã vốn đang khệ nệ chất khối long diên hương lên xe đẩy, định bụng sẽ chuyển thẳng nó về lục địa thứ nhất. Khối vật thể vừa lấy ra từ ruột cá vẫn còn dính đầy máu tươi, lộ ra lớp thịt xám xịt, thô ráp như đá tảng.

"Giá thầu là 10 triệu hwan. Không nghe thấy sao?"

Trước giọng điệu gay gắt của Tae Mu Won, vị thuyền trưởng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ông ta sợ rằng nếu mở lại phiên đấu giá sẽ làm mất uy tín với các thương nhân lục địa, nhưng nếu phớt lờ Tae Mu Won thì hậu quả e rằng còn khôn lường hơn. Sau cùng, so với chữ tín, tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

"H... Hiện tại đã có người đưa ra mức giá cao hơn cho khối long diên hương, chúng ta sẽ mở lại cuộc đấu giá một lần nữa!"

Vị thuyền trưởng đưa hai tay lên miệng bắc thành loa và hét lớn.

"Mu Won! Chuyện quái quỷ gì thế này!? Hành động của cậu chẳng khác gì quân côn đồ!"

Hwang Ran đang định trút giận thì bỗng im bặt. Hóa ra, các thành viên thuộc tổ chức Peira vốn đang túc trực quanh bến tàu đã nhanh chóng ập đến bao vây nhóm của gã. Dù Hwang Ran có thuê lính đánh thuê hộ tống đến trấn Cheong Hwa - nơi an ninh vốn lỏng lẻo, thì lúc này tất cả đều trở nên vô dụng.

Đám người của Peira ai nấy đều có thể chất lực lưỡng, có lẽ nhờ được nuôi dưỡng tốt. Cảnh tượng trông giống như một cánh đồng hoa mang đầy sát khí, với những đóa cúc đỏ rực rỡ xăm bên cổ của nhóm người đang hầm hầm tiến tới.

Các thủy thủ đoàn cẩn thận khiêng khối long diên hương từ xe đẩy quay trở lại bàn đấu giá. Hwang Ran trố mắt nhìn món đấu giá bị hớt tay trên sờ sờ trước mắt mà chẳng thể làm gì được.

"Có ai muốn trả giá cao hơn không?"

Vị thuyền trưởng lại lên tiếng. Cheong Yeon nhìn Mu Won với ánh mắt đầy thắc mắc. Hắn cần thứ long diên hương xa xỉ đó làm gì, trong khi chỉ cần xác cá nhà táng là đủ để tinh chế dầu nhiên liệu?

Lúc này, Mu Won đang ung dung dùng yên xe đạp của cậu làm ghế ngồi.

"Nếu không còn ai ra giá, tôi xin phép đếm ngược. Mười, chín, tám..."

Cứ đà này, Tae Mu Won sẽ thực sự thắng cuộc. Hắn ta thực lòng muốn có khối long diên hương đó sao? Hay chỉ đơn giản là tranh giành một món đồ xa xỉ để thỏa thú vui cá nhân, hoặc có lẽ hắn chỉ muốn thưởng ngoạn cảnh đám thương nhân phải khổ sở mặc cả.

"Muốn nghỉ ngơi chút không?"

Cheong Yeon giật nảy mình trước câu hỏi bất ngờ. Mu Won vẫn dán mắt vào vị thuyền trưởng đang đếm ngược.

"...Không cần đâu."

"Nhưng trông cậu có vẻ bồn chồn lắm."

Cậu không hề thấy bồn chồn, chưa bao giờ cảm thấy như vậy, nhưng quả thực vùng bụng cậu đang co thắt. Dù đó chẳng phải tiền của mình, cậu vẫn thấy choáng ngợp trước áp lực của con số 10 triệu hwan.

Đúng lúc con số "Một" vừa thốt ra từ miệng thuyền trưởng...

"M... mười triệu... lẻ 1 hwan!"

Hwang Ran giơ ngón trỏ lên, giữ chặt như để khẳng định mức giá tăng thêm đầy mỉa mai của mình. 10.000.001 hwan. Một con số chưa từng có tiền lệ.

"Đúng là tên khốn keo kiệt."

Thật bất công khi bị gọi là keo kiệt trong khi đã chi ra hơn 10 triệu won. Cheong Yeon nhẩm tính số tiền đó lớn đến nhường nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đủ để mua 5 căn biệt thự sang trọng nhất ở khu đất cao. Đó là số tiền mà hầu hết cư dân trấn Cheong Hwa có làm lụng cả đời cũng chẳng bao giờ chạm tới được.

Nụ cười lại nở trên môi vị thuyền trưởng, người vừa mới tái mét như cá chết cách đây ít phút. Ông ta vội vã đếm ngược, có lẽ vì nhận ra ánh mắt sắc lẹm mà Hwang Ran đang ném về phía mình.

Mu Won không trả giá thêm, thản nhiên trả lại khối long diên hương cho kẻ khác.

"Ồ, chỉ cần có thêm 1 hwan nữa thôi là tôi mua được rồi đấy."

Khi khối vật thể được chốt giá 7 triệu hwan, hắn ta chê là trò vô bổ, nhưng giờ đây hắn lại có vẻ hài lòng với cái giá 10 triệu hwan. Rõ ràng ngay từ đầu, hắn chỉ cố tình đẩy giá lên cao chứ chẳng hề có ý định mua. Cheong Yeon cảm thấy hơi tội nghiệp cho gã thương nhân, dù cậu chẳng hề đứng về phía gã.

"Tôi có nên mượn tiền dược sĩ đây không nhỉ?"

Cậu có 1 hwan không? Giọng hắn đầy vẻ mỉa mai và trêu chọc.

"Tôi không kinh doanh dịch vụ cho vay."

"Vậy thì tôi đành phải giả vờ như đã để lỡ nó vậy, tất cả là tại cậu không chịu cho tôi mượn tiền đấy nhé."

Mu Won cười vang khoái chí như thể chuyện đó nực cười lắm.

Và thế là phiên đấu giá long diên hương khép lại, nhường chỗ cho sự trở lại của xác cá nhà táng.

Dù to lớn và dài bằng ba mươi người nằm nối đuôi nhau, nhưng giá của xác cá lại tăng chậm hơn nhiều so với khối long diên hương - thứ vốn chẳng bằng một nửa cái vây của nó. Cheong Yeon cảm thấy sự mâu thuẫn kỳ lạ này thật nực cười, nhưng cậu nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó bằng hy vọng tên hải tặc kia sớm trả lại chiếc xe cho mình.

"950.000 hwan rồi! Còn ai ra giá nữa không?"

Trong đám đông có ít nhất 50 thương nhân đến từ lục địa thứ nhất. Chỉ cần nhìn trang phục bằng vải vóc và da thú đắt tiền của họ cũng đủ thấy sự khác biệt một trời một vực với người dân trấn Cheong Hwa. Dẫu vậy, mục tiêu duy nhất của họ có vẻ là khối long diên hương, chẳng mấy ai mặn mà với xác cá. Mu Won lúc này mới buông tay khỏi ghi đông.

"Ngài Tae Mu Won, ngài có muốn ra giá không ạ?"

Vị thuyền trưởng vốn đã liếc chừng Mu Won từ lâu, lập tức chỉ về phía hắn.

"1,3 triệu hwan."

"1,3 triệu hwan! Vâng, mức giá đã vọt từ 930.000 lên 1,3 triệu hwan! Còn ai nữa không? Con cá nhà táng này to gấp rưỡi con cá bị bắt hồi nửa năm trước! Mà nửa năm trước, chính ngài Tae Mu Won đây đã mua nó với giá 1,2 triệu hwan đấy ạ!"

Vị thuyền trưởng ra sức gào thét đến mức khản cả giọng.

"Nào nào! Chẳng còn thương nhân nào muốn lên tiếng sao? Người thắng thầu xác cá sẽ được tặng kèm con mực khổng lồ này như một phần thưởng bổ sung đấy!"

Khắp bến tàu vang lên tiếng cười rộn rã của người dân trấn Cheong Hwa. Ngược lại, đám thương nhân từ lục địa lại ngơ ngác không hiểu vì sao họ lại cười.

Con mực khổng lồ bị mất đầu kia chẳng có tác dụng gì ngoài cái mã to xác. Vì không ăn được nên nó nghiễm nhiên bị coi là phế phẩm, cuối cùng cũng chỉ để vứt lại biển khơi. Thế nhưng, những xúc tu đầy giác hút của nó vẫn quấn chặt lấy thân cá, như thể nó đã dùng đến hơi tàn lực kiệt để không bị biến thành miếng mồi ngon.

"Thật không công bằng khi đã chết rồi mà thi thể còn bị đem ra rao bán một cách chế giễu như vậy."

Những lời lẽ đầy cảm thương khó tin lại thốt ra từ miệng Mu Won. Cheong Yeon kinh ngạc tột độ nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra mặt.

Vị thuyền trưởng bắt đầu đếm ngược xem có ai trả cao hơn 1,3 triệu hwan không. Peira chắc chắn cần rất nhiều nhiên liệu cho kích thước khổng lồ của nó, nên việc Tae Mu Won thắng thầu cũng là điều dễ hiểu. Người ta nói hắn chính là kẻ đã mua xác cá hồi nửa năm trước.

"1,35 triệu hwan!"

Hwang Ran ngồi trên xe chở long diên hương, dang rộng hai tay hét lớn. Phụt, Cheong Yeon nghe thấy một tiếng cười như tiếng gió rít vừa chợt tắt. Đó là Tae Mu Won.

"Này dược sĩ."

Hắn nghiêng đầu về phía Cheong Yeon. Chiều cao của yên xe đạp hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng của hắn, khiến hắn phải dang rộng hai chân chống xuống đất. Khoảng cách về chiều cao quá lớn khiến tầm mắt cả hai không thể ngang hàng. Để nhìn vào mắt hắn, Cheong Yeon buộc phải ngước lên.

"Vâng?"

"Vui lắm đúng không?"

Ý hắn là cuộc đấu giá này thú vị lắm sao? Cheong Yeon chớp mắt vài lần, cảm thấy do dự không biết phải trả lời thế nào.

"Có lẽ vì tôi không phải một kẻ ham vui, nên không rõ chuyện này thú vị đến mức nào."

Mu Won lúc này mới thu đầu về, đưa tầm mắt trở lại vị trí ban đầu.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ