🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 27 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Cheong Yeon nhìn Oh Ji Sam với vẻ thờ ơ, rồi khẽ chớp mắt đầy ngạc nhiên.

"Peira sao?"

Vì là con trai chủ văn phòng bất động sản, cậu cứ ngỡ gã định gây áp lực chuyện chuyển nhà, nào ngờ diễn biến lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác khiến cậu không kịp trở tay.

"Ý tao không phải là tao rảnh rỗi đến mức thường xuyên theo dõi mày đâu nhé. Hiểu chưa?"

"......"

"Tao hỏi là hiểu chưa!"

"Vâng."

Oh Ji Sam có vẻ đã mất kiên nhẫn, gã hít một hơi thật sâu. Tiếng quát đột ngột khiến Cheong Yeon bất giác giật mình, nhưng cậu không thấy quá sợ hãi. Nói đúng hơn, Oh Ji Sam là kiểu rắc rối chuyên gây phiền hà hơn là một đối thủ quá đáng gờm. Trừ khi dính dáng đến mấy chuyện hợp đồng nhà đất, gã hiếm khi phải dùng đến nắm đấm.

"Tao không rõ là từ bao giờ, nhưng hình như có bọn đang theo dõi mày đấy. Chúng cứ thoắt ẩn thoắt hiện nên ban đầu tao cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Nhưng hóa ra lại đúng là người của Peira."

Trong khoảnh khắc, toàn thân Cheong Yeon chợt nổi da gà.

"Tao không nhận ra là vì chúng giả dạng thành dân trong trấn, mặc đồ tồi tàn rồi thêm áo cổ lọ che hình xăm. Mẹ kiếp, giám sát kiểu quái gì mà tận 24/24, lại còn chia ca trực hẳn hoi?"

"Từ... khi nào? Anh thấy bọn họ từ khi nào?"

Trước tin dữ, Cheong Yeon thấp thỏm hỏi dồn.

"Tao cũng không rõ. Nhưng tao đã trông thấy suốt một tuần nay rồi."

Sau hai tháng trời im hơi lặng tiếng, giờ hắn lại bắt đầu theo dõi cậu từ một tuần trước sao?

Không, không thể nào. Peira chắc chắn đã giám sát cậu suốt hai tháng qua. Cheong Yeon khẩn trương rà soát lại ký ức xem liệu mình có hành động gì đáng ngờ hay không. Nhưng nếu có, Tae Mu Won hẳn đã tóm gọn cậu từ lâu rồi.

Hắn là kẻ kiên trì vượt xa mọi sự tưởng tượng.

Có phải hắn đã hoàn toàn xua tan nghi ngờ sau hai tháng giám sát, nên hôm nay mới không còn buông lời đe dọa?

"Này, rốt cuộc mày đã đắc tội gì với bọn chúng thế? Nếu là bọn ất ơ nào đó thì tao còn lo được, chứ là Peira thì tao cũng chịu chết."

Với vẻ mặt đầy bất an, Oh Ji Sam lo lắng nhìn Cheong Yeon.

Vì là người gốc trấn Cheong Hwa nên gã đã biết Cheong Yeon từ nhỏ. Oh Ji Sam ngày bé khác hẳn bây giờ. Đôi khi gã bí mật mang bánh bao nướng nhà làm cho cậu, thỉnh thoảng lại đưa quần áo cũ của mình rồi lầm bầm phàn nàn rằng vì chúng quá chật. Hồi đó gã cũng chẳng to lớn bặm trợn như hiện tại.

Đến tuổi thiếu niên, gã bắt đầu lầm đường lạc lối, ngay cả với người mình từng quan tâm chăm sóc là Cheong Yeon, gã cũng bắt đầu quay sang bắt nạt. Dẫu vậy, có lẽ chút ký ức sót lại từ thời thơ ấu thỉnh thoảng lại trỗi dậy, khiến Oh Ji Sam đôi lúc vẫn nổi hứng quan tâm đến cậu.

"Mày đúng là đồ ngốc, ngồi thong thả nhâm nhi đồ ăn vặt mà không biết mình đang bị người của Peira rình rập."

Oh Ji Sam rầu rĩ như thể Cheong Yeon đã đặt một chân mình vào cửa tử.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngay cả tao mà mày cũng không định kể luôn sao?"

"...Tôi thực sự cũng không rõ nữa."

Cheong Yeon lặng lẽ lắc đầu.

"Thật không? Mày không nói dối đấy chứ?"

"Vâng."

Dĩ nhiên, cậu không thể hé môi nói nửa lời về sự thật, nên đây đích thị là một lời dối trá.

"Vậy thì là chuyện gì mới được chứ?"

Lần này gã lại vò đầu bứt tai. Cheong Yeon tiu nghỉu lắc đầu lần nữa, trông như thể cậu thực sự mờ mịt chẳng hay biết gì.

"Dù sao đi nữa thì cũng phải cẩn thận đấy. Lũ chó săn của Peira có thể lấy mạng mày chỉ trong nháy mắt mà chẳng ai hay biết đâu."

Peira chính là những kẻ sát nhân lộng hành nhất, chúng sẵn sàng xuống tay ngay trước thanh thiên bạch nhật.

Cheong Yeon - người vốn luôn tìm cách lảng tránh Oh Ji Sam kể từ khi cuộc sống trở nên chật vật, hôm nay lại chân thành chào đón gã y hệt như những ngày họ còn thơ bé.

"Hyung, cảm ơn anh vì đã quan tâm đến tôi."

"Mẹ nó... Cảm ơn cái gì chứ. Tao biết đời mày vốn khó khăn sẵn nên tao thấy thương hại thôi."

"Dù vậy thì tôi vẫn cảm ơn anh."

Oh Ji Sam chắc hẳn thấy ngượng ngùng nên chộp lấy túi khoai tây trên ghế, dốc hết mớ bột vụn còn sót lại vào miệng.

"Cẩn thận vào đấy. Nếu muốn chuyển đi chỗ khác thì cứ bảo tao, tao sẽ nhờ cha tìm cho một chỗ giá hời. Chỉ cần mày nói lời cảm ơn thêm lần nữa thôi."

Không có lời cảm ơn nào thêm nữa. Cheong Yeon chỉ lặng lẽ mím môi.

"Tao đi đây! Đi hóng gió chút cho khuây khỏa!"

Oh Ji Sam vẫy tay rồi bước ra ngoài. Gã cứ thế để mặc cánh cửa mở toang, có lẽ là để giúp tiệm thuốc thông thoáng hơn. Cheong Yeon lẳng lặng bước về phía cánh cửa đang mở. Cậu vờ như đang đóng cửa, nhưng thực chất là để bí mật liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu quét qua dãy nhà nghỉ phía bên kia đường. Qua khung cửa sổ cũ đang mở, có thể dễ dàng thấy một gã đàn ông đang thong thả hút thuốc. Nhìn vào phần gáy lộ ra, hắn không xăm hình hoa cúc ở cổ, chứng tỏ hắn không liên quan gì đến Peira.

Căn phòng bên cạnh cũng có cửa sổ mở, một người đàn ông khác mặc áo cổ lọ cũng đang nhả khói thuốc. Cảm giác vừa chạm mắt với hắn dường như không phải ảo giác, bởi ngay từ đầu, có vẻ hắn đã luôn hướng tầm mắt về phía này.

Cheong Yeon vốn luôn trong trạng thái cảnh giác kể từ ngày được Tae Mu Won thả khỏi tòa nhà hàng hải, cậu luôn chú ý xem có ai bám đuôi không. Tuy nhiên, sau ròng rã hai tháng trời, cậu chẳng hề thấy Tae Mu Won hay người của Peira bén mảng đến gần tiệm thuốc. Chính vì thế, cậu đã dần nới lỏng sự phòng bị... Dù tự trách mình lơ là, nhưng nếu nghĩ lại thì đây là tình huống khó mà tránh khỏi.

Với những kẻ được huấn luyện chuyên nghiệp thì việc theo dõi một dược sĩ yếu nhớt như cậu là điều quá đỗi dễ dàng. Đến như Oh Ji Sam - kẻ điều hành văn phòng bất động sản và có thói quen quan sát nhà cửa, mà cũng chỉ mới phát hiện ra từ một tuần trước.

"Mẹ kiếp! Khách hàng chạy mất sạch vì cái mùi thảo dược này rồi! Cậu không định đóng cửa lại à?!"

Lão chủ quán trọ thường xuyên kiếm chuyện đột nhiên xông ra, chỉ tay vào mặt cậu đe dọa. Khác với mọi khi, Cheong Yeon không thèm xin lỗi mà chỉ lẳng lặng đóng sầm cửa lại. Sau ô cửa kính, người đàn ông mặc áo cổ lọ cũng biến mất không sủi tăm.

Mọi hành động của cậu đều nằm gọn trong lòng bàn tay của Mu Won. Cho đến khi nhận ra điều này, cậu mới cảm thấy lưỡi dao sắc lạnh dường như đã kề sát cổ mình.

 

* * *

 

"Đúng là quá quắt mà!"

Hwang Ran thô bạo giật chiếc mũ phớt xuống, tỏ rõ vẻ bất bình. Trong lòng gã thầm mong mỏi được chiêm ngưỡng con chiến hạm Peira lừng lẫy, nhưng việc bị dẫn đến tòa nhà hàng hải cũ kỹ khiến gã thất vọng tràn trề.

Vẫn như mọi khi, phòng tiếp khách VIP trên tầng 19 là nơi duy nhất gã được phép đặt chân tới.

"Mẹ kiếp, lạ thật đấy."

Hwang Ran muộn màng nhận ra lời chửi thề gắt gỏng của Tae Mu Won. Tuy nhiên, câu chửi đó lại không nhắm vào gã.

"Tao thấy mình ngọt ngào vãi cả ra, mày thấy đúng không?"

Mu Won mân mê điếu thuốc trên tay với vẻ mặt mơ hồ khó hiểu.

"Sao Thổ, chẳng phải sao?"

Hắn hỏi lại Sao Thổ - người đang canh cửa, nhưng dường như cậu ta cũng chẳng hiểu hắn đang nói gì. Ngay cả Tae Cheon Oh đang ngồi trên ghế sofa đối diện Hwang Ran cũng chịu thua trước câu hỏi ấy. Mà thôi, dẫu sao thì Tae Mu Won vốn dĩ đã lập dị như vậy từ lâu rồi, nên hắn cũng lờ đi cho xong chuyện.

"Ông Ran, có muốn làm một ly không?"

Tae Cheon Oh mỉm cười hòa nhã như muốn an ủi Hwang Ran - kẻ lúc này mặt sưng mày xỉa vì tức tối. Với lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, Hwang Ran không giấu nổi sự khó chịu.

"Tôi không thích uống rượu."

Dù vậy, khi thấy ông chủ đã lên tiếng quan tâm, Hwang Ran nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hồ hởi đáp.

"Ngài biết đấy, tôi đam mê trà đen đến mức bắt đầu sự nghiệp kinh doanh cũng nhờ nó mà. Thế nên, chỗ các ngài có loại trà nào uống được không?"

Gã ngầm ám chỉ rằng bản thân mình tinh tế và khác biệt hẳn so với lũ người của Peira thô kệch và ngu si.

"Sao Mộc, mang một tách trà ra đây."

Nhận mệnh lệnh từ Tae Cheon Oh, Sao Mộc đang đứng gác cửa liếc nhìn Sao Thổ đứng ngay bên cạnh.

'Trà? Anh ơi, chúng ta có thứ đó không?'

'Không.'

Tuy không nói ra lời, nhưng Sao Thổ đã truyền đạt rõ ràng ý tứ qua ánh mắt. Hơn nữa, họ không bao giờ dại dột công khai làm trái lệnh của ông chủ.

Rời khỏi phòng khách VIP, Sao Mộc đi thẳng vào nhà kho, nơi cậu cất giữ đồ đạc cá nhân. Nào là rượu, bia, whisky, rồi cả rượu hạt dẻ đặc sản trấn Cheong Hwa... Ngoài đồ có cồn ra thì thứ duy nhất có thể uống được là nước ngọt.

"Gã ta uống cái gì mà chẳng được, trà với chả lá."

Sao Mộc phân vân một hồi xem quanh đây có tiệm nào bán trà không. Khi cậu vừa định rời khỏi tòa nhà hàng hải thì thấy Sao Thổ cũng bước ra khỏi phòng VIP.

"Anh Sao Thổ! Em đang định ra ngoài tìm mua trà đây."

Vì lý do nào đó, Sao Thổ cứ mím chặt môi im lặng.

"Sao thế, sao anh không trả lời em?"

Ngay khi Sao Mộc tròn mắt ngạc nhiên, Sao Thổ mới chịu mở lời.

"Mày định đi đâu tìm?"

"Thì cứ loanh quanh mấy cửa hàng gần đây thôi, chắc là sẽ có."

Thời gian trôi qua đã khá lâu, Hwang Ran bắt đầu lấn lướt ý muốn của Tae Cheon Oh và Mu Won bằng cách hỏi kháy liệu họ có định trồng trà không, và cấp dưới của họ có biết pha trà hay không. Một động thái liều lĩnh vì gã tự tin mình là nhân tài không thể thiếu của Peira.

Thế nhưng, hơn ai hết, Sao Thổ hiểu rõ bản chất của Tae Mu Won.

Mu Won sẽ không ngần ngại xuống tay với bất kỳ ai, dù kẻ đó có quan trọng đến đâu, miễn là tìm được người thay thế phù hợp. Một khi bước qua lằn ranh giới hạn, Hwang Ran sẽ lập tức biến thành vong hồn ở thế giới bên kia, và một thương nhân khác sẽ nhanh chóng thế chỗ gã. Suy cho cùng, Hwang Ran cũng chỉ là một trong số những thương nhân xuất chúng từ lục địa thứ nhất mà thôi. Tuy nhiên, nếu gã chết lúc này thì cũng khá phiền phức.

"Dù sao thì cũng chỉ cần một tách."

Sao Mộc vừa định bước vào thang máy thì khựng lại khi nghe giọng nói của Sao Thổ. Cậu quay lại, thấy Sao Thổ đang rút từ trong túi áo ra một bọc vải nhỏ. Với bàn tay thô ráp như gấu, Sao Thổ cẩn thận mở lớp vải, để lộ một bông hoa khô bên trong, đưa cho Sao Mộc.

"Cái gì đây anh?"

Sao Thổ lẳng lặng tiến lại gần.

"Trà sen."

"Sao anh lại có thứ này?"

"Tao mua."

"Anh mua á?!"

Vóc dáng nhỏ thó của Sao Mộc suýt thì nhảy dựng lên vì kinh ngạc. Tuy nhỏ con nhưng sức mạnh của cậu chẳng hề kém cạnh Sao Thổ. Vì nhanh nhẹn nên cậu thường được giao cho vai trò sát thủ, nhưng thực tế cậu lại thích những cuộc đối đầu trực diện nảy lửa hơn là ám sát trong bóng tối.

"Sao anh lại đi mua mấy thứ này làm gì? Anh mua hết bao nhiêu?"

"300 hwan."

"Điên rồi! Thằng nào dám to gan lừa cả người của Peira thế?!"

"Không phải bị lừa đâu."

"Thế anh mua của ai?"

Sao Thổ lại một lần nữa im bặt, đôi môi khép chặt không nói thêm lời nào.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ