🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 30 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Cheong Yeon lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi không làm chuyện đó."

"Không có ai nhìn mà cậu cũng không dám làm gì sao?"

"Tôi là dược sĩ, không phải côn đồ."

Mu Won nở nụ cười nhã nhặn, nhìn túi giấy Cheong Yeon đưa nhưng không hề có ý định nhận lấy.

Nếu hắn không nhận vì nghi cậu đã nhổ nước bọt vào thật, vậy thì cậu sẽ uống nó để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Cheong Yeon dứt khoát đặt túi giấy xuống mép quầy. Mu Won quét mắt nhìn quanh cửa tiệm nhỏ hẹp một lượt, rồi thản nhiên ngồi xuống trước quầy tính tiền.

Hắn nhặt đôi găng tay làm việc mà Cheong Yeon vừa cởi ra, giơ lên trước mặt cậu. Dường như hắn đang ra hiệu bảo cậu cứ tiếp tục bữa ăn dở dang, nhưng thử tưởng tượng phải ăn tôm hùm ngay trước mặt tên này, Cheong Yeon cảm giác mình sẽ nghẹn chết mất. Nếu hắn đến không phải để mua đồ, cậu chỉ muốn tống khứ hắn đi cho khuất mắt sau khi đưa thuốc sắc. Thế nhưng, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đưa đôi găng tay về phía cậu.

Ngồi xuống ghế, Cheong Yeon mới có dịp quan sát góc mặt nghiêng của Mu Won. Khuyên tai đeo chi chít, nhưng có lẽ nhờ khí chất hào nhoáng sẵn có mà nếu không nhìn kỹ, chúng dường như tan biến vào vẻ ngoài của hắn ta.

"Anh không lấy thuốc rồi về à?"

Cheong Yeon nhìn chằm chằm hắn, vẫn chưa chịu đeo lại găng tay. Bất chợt, Tae Mu Won vươn tay chộp lấy cổ tay cậu.

"Cái...!"

Cheong Yeon ra sức vặn vẹo cổ tay hòng thoát ra, sợ rằng hắn sẽ bẻ gãy nó mất, nhưng vô ích. Gương mặt cậu đỏ bừng vì phải dùng quá nhiều sức. Mu Won vẫn ngồi vững trên quầy, kéo mạnh cánh tay cậu sang một bên hông hắn. Cheong Yeon vùng vẫy, cả thân trên đổ về phía trước theo lực kéo, nhưng tâm trí cậu lúc này chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến tư thế ám muội đó. Cậu sợ đến mức tay chân cứng đờ, cứ ngỡ xương cốt sắp lìa đến nơi.

Thế nhưng, thứ mà tay cậu chạm vào lại là một bề mặt thô ráp. Hắn đang đeo găng tay làm việc vào cho cậu. Xong xuôi, cánh tay cậu được tự do, Cheong Yeon theo bản năng áp bàn tay đã đeo găng lên ngực. Khi cậu còn đang chết lặng vì xấu hổ, bàn tay còn lại cũng nhanh chóng bị hắn kéo qua. Lần này, thay vì ghìm chặt, hắn tỉ mỉ đeo nốt chiếc găng còn lại cho cậu.

"Có cần tôi lột vỏ luôn cho không?"

Cảm giác ngượng ngùng bủa vây, cứ như thể hắn đang nhắc cậu phải ăn cho nhanh vào.

"...Không cần."

Cheong Yeon khẽ nắm tay lại rồi mở ra để lấy lại bình tĩnh.

"Nhìn cậu ăn với dáng vẻ đắc ý đó, khiến người ta không thể rời mắt được."

Trước lời nhận xét trực diện của hắn, dù thấy bị xúc phạm, Cheong Yeon vẫn điềm nhiên đáp trả.

"Tại vẫn chưa đến giờ đóng cửa mà."

Cậu vớt vát thêm một lý do cho việc ngồi ăn ngay tại quầy thu ngân.

"Tôi sắp ăn xong rồi đây."

Bên cạnh đó, chiếc bếp cùng nồi nước nấu mì vẫn được đặt ở vị trí đầy khiêu khích, như thể một lời tuyên chiến ngầm.

Mu Won bất chợt tì tay lên quầy, cánh tay rắn chắc đỡ lấy thân hình cao lớn khi hắn rướn người về phía trước. Sau đó, hắn mở miệng, thốt ra một tiếng "A" nhẹ bẫng, tựa như đang ra lệnh cho cậu đút một miếng. Cheong Yeon hoang mang, mắt đảo liên hồi từ Mu Won sang con tôm hùm. Vẫn còn một con cậu chưa đụng tới, nhưng cậu tuyệt đối không muốn chia sẻ nó cho Tae Mu Won một chút nào.

"Bữa tối... anh chưa ăn sao?"

"Tiếc à?"

Hắn là tên vô lại đã theo dõi cậu ròng rã hai tháng, là kẻ đã lột sạch đồ của cậu rồi ép uống máu chỉ vì nỗi nghi ngờ điên rồ về tộc Hwa. Thế nhưng, không thể phủ nhận hắn cũng là "ân nhân" đã cho cậu số tiền để mua tôm hùm hôm nay. Dùng từ ân nhân thì hơi quá, nhưng 20.000 hwan quả thực là một số tiền đủ lớn để cậu phải cân nhắc lại danh xưng đó.

"Tôi sẽ chia cho anh một con."

Cheong Yeon dùng kéo cắt bụng con tôm hùm mới. Dù trong lòng đầy tiếc nuối, cậu vẫn thầm mừng vì con mình đang ăn to hơn một chút. Cậu nắm đuôi tôm kéo thịt ra, nhưng trớ trêu thay, miếng thịt lại bị đứt đoạn ở giữa. Trước hết, Cheong Yeon đành chìa phần đuôi ra cho Mu Won.

Hắn thờ ơ nhìn cái đuôi tôm đang đưa tới trước mặt như muốn hỏi "Cứ thế này mà ăn à?". Ánh mắt ấy phơi bày toàn bộ sự chê bai trong đầu hắn. Cheong Yeon nuốt khan một cái. Không phải vì sợ, mà vì cơn thèm tôm hùm vẫn còn đó, khiến khoang miệng không ngừng tiết nước bọt.

"Để tôi lấy găng tay cho anh."

Cậu vừa định đặt con tôm xuống để đứng dậy thì một tiếng cười lanh lảnh vang lên trên đỉnh đầu.

"Cứng nhắc quá đấy."

Mu Won dùng bàn tay trần chộp lấy con tôm hùm rồi nhai một cách ngon lành. Hắn ta sở hữu vẻ ngoài bóng bẩy, chẳng giống một tên cướp biển chút nào, lại còn có vẻ kén ăn. Tuy nhiên, khi ngồi tại quầy và nhìn hắn cắn một miếng tôm lớn, Cheong Yeon bất giác liên tưởng như hắn đang ngồi ở nơi đuôi tàu, phía sau là những con sóng cuồn cuộn vỗ.

"Tôi mua mỗi con 200 hwan đấy."

Cheong Yeon lầm bầm, tự khiển trách bản thân vì lỡ bị vẻ ngoài của gã đàn ông trước mặt làm cho xao nhãng. Trước khi tôm nguội hẳn, cậu cũng nhanh chóng xé thịt ăn tiếp.

"Lần trước thì Tae Cheon Oh, giờ đến bán thuốc. Dược sĩ nào cũng như cậu sao?"

Thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn phần tôm của mình và của Cheong Yeon. Nhìn sơ qua thì phần của Cheong Yeon rõ ràng là lớn hơn hẳn. Cậu vẫn bình tĩnh tiếp tục câu chuyện, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Con tôm anh đang ăn có giá thị trường là 200 hwan, nhưng vì tôi là khách quen nên mới mua được con to thế này với cùng mức giá đó."

Cậu tuyệt nhiên không nhắc đến việc mình còn được giảm thêm 30 hwan.

"Thế còn công hấp?"

"Chỉ cần đưa tôi 200 hwan là được."

Cheong Yeon nhặt lấy những chiếc càng tôm bị rời ra, dùng kéo cắt thành từng đoạn nhỏ. Cậu xoay cán kéo về phía Tae Mu Won, khéo léo để lại một chút vỏ bên ngoài để hắn dễ cầm. Nhờ học lỏm từ ông chủ hàng hải sản, kỹ năng sơ chế của cậu đã tiến bộ rõ rệt.

Khi bốn cái càng được xử lý xong cũng là lúc Tae Mu Won ăn sạch phần của mình. Cheong Yeon lẳng lặng nhai nốt hai miếng cuối cùng.

Quả là một bữa tối kỳ lạ với vị khách không mời mà đến. Trong khi khuôn miệng vẫn không ngừng hoạt động, cậu vẫn không quên cảnh giác với kẻ đang ngồi đối diện.

"Sao anh lại theo dõi tôi?"

Câu hỏi đột ngột thốt ra như một sự thôi thúc mà chính Cheong Yeon cũng không ngăn lại được. Việc sai cấp dưới lén lút bám đuôi cậu chẳng phải quá bất công sao? Cheong Yeon tin chắc hắn chẳng có bằng chứng nào kết tội mình là người tộc Hwa, nên cậu không ngại hiên ngang chất vấn.

Mặt khác, cậu cũng tò mò vì sao Mu Won lại kiên trì đào bới mình đến vậy. Cậu muốn biết điều gì đã khiến hắn đinh ninh một dược sĩ bình thường như cậu lại là người tộc Hwa.

Thay vì dùng kẹp, Mu Won quấn cuộn khăn giấy trên quầy quanh tay rồi xé ra. Hắn vẫn thản nhiên ngay cả khi bị Cheong Yeon trực tiếp vạch trần chuyện giám sát. Thái độ đó càng khiến cậu bực bội hơn. Dù bị phát giác, hắn chẳng mảy may tỏ vẻ hối lỗi hay ngượng ngùng.

"Có phải thằng khốn ở văn phòng bất động sản nói không?"

Cứ như thể hắn đang công khai thừa nhận việc theo dõi cậu vẫn tiếp diễn đến tận hôm nay.

"...Tôi tự mình phát hiện ra."

Mu Won lau tay bằng khăn giấy, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý.

"Cậu biết từ bao giờ thế?"

Giọng điệu trêu chọc ấy thật khiến người ta muốn phát hỏa.

Cheong Yeon vắt óc suy nghĩ. Nếu cậu nói mình đã biết ngay từ đầu để giữ chút kiêu hãnh, biết đâu hắn lại cho rằng cậu đang cố tình lảng tránh sự nghi ngờ. Đứng trước một kẻ như Tae Mu Won, nói dối rõ ràng không phải là một lựa chọn sáng suốt.

"Tôi nói để phòng hờ thôi, mong anh đừng làm hại người ở văn phòng bất động sản."

"Ôi, sợ quá đi mất."

Tae Mu Won đáp bằng giọng hời hợt, không chút mảy may sợ hãi.

"Tôi nói vậy vì tôi thực sự lo lắng."

"Tôi đâu có điên đến mức gặp ai cũng đánh."

Để đáp trả việc bị coi như một tên côn đồ hạ đẳng, Mu Won dùng ngón cái và ngón trỏ búng nhẹ lên mũi Cheong Yeon một cái. Cậu khẽ giật mình, vội dùng lòng bàn tay che mũi lại. Hắn không dùng lực mạnh nên cũng chẳng đau đớn gì.

Kẻ điên thường chẳng bao giờ nhận mình điên cả, Cheong Yeon thầm nghĩ trong khi xoa xoa chóp mũi.

"Sao đêm hôm cậu lại lên núi Cheong Hwa làm gì?"

Có lẽ vì Cheong Yeon đã hỏi trước, nên Mu Won cũng chẳng ngần ngại vào thẳng vấn đề.

Cheong Yeon nhớ rất rõ cái ngày cậu lên núi từ sáng sớm tinh mơ đó. Khi nước bỗng dưng dâng lên nền đất trấn Cheong Hwa dù trời không mưa, cậu đã phải tức tốc lên núi để sửa rễ cây. Bởi lẽ, cội rễ chống đỡ cả thị trấn này đang nằm ở đó.

"Nửa đêm sao...?"

Cheong Yeon giơ cái càng tôm lên, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ.

"Tôi không nhớ rõ lắm, chắc là đi hái thảo dược thôi."

"Không có đèn pin mà cậu cũng đi được à?"

"Tôi lên đó từ bé rồi, có nhắm mắt cũng đi được."

"Mẹ nó, tôi có nên ném cậu từ trên núi xuống không nhỉ?"

Trước lời chửi thề thô thiển của hắn, Cheong Yeon bất giác run bắn người, siết chặt cái càng tôm làm lộ ra phần thịt trắng ngần. Mu Won tặc lưỡi, nhấc chiếc càng tôm còn lại trên khay, gõ nhẹ vào môi chàng dược sĩ.

"Xin lỗi vì đã chửi thề, nhưng tôi vốn rất nhạy cảm với những chuyện nhảm nhí."

"Dù hơi cường điệu nhưng là thật mà. Ngọn núi đó quen thuộc đến mức... ưm."

Cái càng tôm bị hắn nhét thẳng vào miệng cậu. Cheong Yeon buông cái càng đang cầm trên tay ra để chộp lấy vật phẩm mà Mu Won vừa ban tặng. Mới ban nãy miếng tôm còn dai ngọt và đậm đà, thế mà giờ đây cậu lại có cảm giác như đang nhai giấy.

Mu Won ném tờ khăn giấy nhàu nát vào thùng rác. Thùng rác nằm đúng hướng quầy thu ngân cũ, nên tờ giấy chui tọt vào đó không chút trở ngại. Tiếp đó, hắn lôi ví từ túi áo vest, đặt lên quầy vài tờ tiền. Tổng cộng là 500 hwan.

Cheong Yeon vội vàng lột găng tay. Khoảnh khắc cậu chìa ba tờ 100 hwan ra để trả lại, tên cướp biển nọ nhìn xuống như thể đang chiêm ngưỡng một trò đùa.

"Mẹ kiếp, tự trọng cao gớm nhỉ."

Ngay khi hắn định quay người rời đi, Cheong Yeon đã nhanh tay nhét ba tờ tiền vào túi áo khoác của hắn. Hắn hoàn toàn có thể ngăn lại, nhưng lại để mặc bàn tay nhỏ bé của cậu thọc vào túi mình.

Đôi mắt vàng kim đầy áp chế của hắn rực sáng hơn cả ánh đèn hắt ra từ nhà nghỉ đối diện. Dù có bị túm cổ hay bị đánh vì tội xấc láo, cậu cũng không thể làm khác được. 20.000 hwan kia là cái giá bồi thường cho những gì hắn đã làm, nhưng lúc này, chẳng có lý do gì để cậu nhận không 300 hwan này cả.

Mu Won lôi ba tờ tiền nhàu nát từ trong túi ra, rồi nhấc túi thuốc sắc ở cuối quầy lên.

"Cậu rất giỏi bán những thứ khác, nhưng riêng tài năng của mình thì lại đem cho không thế này à?"

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ