🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 38 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Hwang Ran siết chặt nắm đấm, ánh mắt oán giận liếc xéo về phía Cheong Yeon. Gã căm ghét cậu, bởi nếu Cheong Yeon không cứu tên khốn kia, gã đã chẳng phải lâm vào cảnh trở thành trò cười như bây giờ. Nhưng suy cho cùng, việc cứu mạng Nachata năm đó cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

“Lắm tài thật đấy.”

Đôi mắt Tae Mu Won vàng rực như muốn xuyên thấu qua lớp da thịt của Cheong Yeon. Giọng điệu vô cảm của hắn khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm lạnh lẽo hơn. ‘Đó chính là lý do tôi nghi ngờ cậu là người tộc Hwa’, Cheong Yeon tự hỏi liệu có phải hắn đang nghĩ vậy không, nhưng cậu vẫn rất thản nhiên đáp lại.

“Tôi là dược sĩ mà.”

[Thế sao, tôi lại cứ ngỡ nghề nghiệp chính của cậu phải là người tộc Hwa chứ.]

Thứ ngôn ngữ lạ lẫm phát ra từ miệng Mu Won khiến lòng Cheong Yeon đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ quái. Giọng điệu ấy có chút cứng nhắc và thô lỗ, tựa hồ cậu đã từng nghe thấy đâu đó từ trước đây.

Về cơ bản, trấn Cheong Hwa sử dụng ngôn ngữ của lục địa thứ nhất làm ngôn ngữ chính. Tuy nhiên, vì nơi đây là giao lộ giao thương sầm uất, Cheong Yeon đã được tiếp xúc với vô vàn ngôn ngữ từ khi còn nhỏ. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một loại thổ ngữ mình từng nghe qua mà thôi.

“Xin lỗi... cậu Mu Won. Trưa mai tôi phải lên đường rồi, giờ tôi có thể xin phép rời đi được không?”

Kẻ đang tìm mọi cơ hội để thoát thân - Hwang Ran, gã ta lên tiếng một cách cẩn trọng. Thật nực cười khi Mu Won chỉ nhìn gã như thể đang tự hỏi tại sao gã vẫn còn đứng đây, không nhanh biến đi, dù ngay từ đầu chính hắn là người đã sắp xếp cuộc gặp này.

Hắn thừa biết về vụ làm ăn giữa Cheong Yeon và Hwang Ran. Cheong Yeon thầm đoán đó là lý do sâu xa khiến hắn tụ tập mọi người lại như thế này. Có lẽ tên hải tặc này nghĩ rằng Hwang Ran đang có mưu đồ ẩn giấu nào đó, nên mới dàn xếp một cuộc gặp đông đủ ba bên. Và vì sự góp mặt bất ngờ của Nachata, cuộc gặp bỗng chốc biến thành bốn bên đầy gượng ép.

Hwang Ran cúi đầu chào rồi vội vã rời đi, để lại ba người trong phòng. Lúc này, Cheong Yeon cũng đã lấp đầy cái bụng đói đến mức không thể ăn thêm nổi miếng nào nữa. Nếu trong bụng cậu thực sự có một “tên ăn mày” như lời Tae Mu Won nói, thì giờ đây hắn hẳn đã trở thành đại phú ông rồi.

Mu Won và Nachata lần lượt nốc cạn ba chai whisky mạnh. Kinh nghiệm từ những ngày làm việc tại quán rượu Bồ Công Anh đã dạy cho Cheong Yeon một bài học xương máu: Chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp khi ở gần những kẻ say xỉn.

“Tôi cũng... xin phép đứng lên trước nhé?”

Thực ra cậu đã định là người đầu tiên rời đi, nhưng lại bị Hwang Ran nẫng mất thời cơ.

“Đừng ký hợp đồng đó.”

“...Sao cơ?”

Nghe có vẻ vô lý nhưng Cheong Yeon vẫn hỏi lại cho chắc ăn.

“Sao là sao? Cậu không bị say tôm hùm đấy chứ?”

“Tôi cũng cần phải ăn để sống mà.”

Lần này, Mu Won nhấn mạnh giọng nói, đầy vẻ áp đặt.

“Nếu gã ta chết, cậu cũng chẳng thể ký kết hợp đồng gì nữa đâu.”

Lời nói nghe chẳng khác gì một lời đe dọa rằng hắn sẽ khử Hwang Ran nếu cậu dám hợp tác.

“Tại sao tôi lại không nên ký?”

“Hôm nay cậu bị đối xử thế nào tại nhà hàng, cậu không thấy sao?”

“........”

“Ký hợp đồng với bất kỳ tên thương nhân nào gặp được, chỉ có những thằng ngốc không biết gì mới làm thế.”

“Tôi bị đối xử thế nào cơ?”

Cheong Yeon trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong mắt Mu Won, cái lườm ấy trông thật lãnh đạm và chẳng có chút sức nặng nào.

“Cậu bị bọn chúng phớt lờ đấy thôi.”

Trước lời nói thẳng thừng ấy, mí mắt Cheong Yeon bỗng giật liên hồi.

Hắn đã theo dõi mình từ lúc nào thế? Cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng vì xấu hổ.

“Tên khốn Hwang Ran đó lúc ở bên tôi thì nhút nhát như con cá tuế, nhưng chỉ cần vắng tôi, gã sẽ lập tức biến thành cá mập. Không phải sao?”

Nực cười thật. Chẳng lẽ hắn đang cho cậu lời khuyên để bảo vệ lợi ích riêng của cậu sao? Cheong Yeon rút từ trong túi ra vài tờ tiền nhàu nhĩ rồi dứt khoát đặt xuống bàn.

“Tôi nghĩ hôm nay chắc chẳng tìm lại được xe đâu, nên tôi trả tiền bữa ăn rồi xin phép đi trước đây.”

700 hwan, một số tiền không hề nhỏ. Dù cậu đã chén sạch đĩa tôm hùm và tôm sú, nhưng nếu tính cả chi phí phục vụ cao cấp thì đây vẫn là một khoản chi đậm.

“Này.”

Tae Mu Won gọi với theo, giọng điệu uể oải, phảng phất dáng vẻ của một kẻ đã ngà say.

“Cái lòng tự trọng của cậu ấy, đáng lẽ nên thể hiện với tên phục vụ kia từ sớm hơn mới đúng, chứ không phải là với tôi, đồ ngốc ạ.”

Lần này thì mặt cậu đỏ bừng lên vì bất lực. Cheong Yeon nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Cậu quay sang nhìn Nachata, người đang tỏ vẻ bối rối trước cuộc khẩu chiến của hai người.

“Nachata, ân tình mà anh nói muốn báo đáp tôi... giờ anh có thể thực hiện luôn được không?”

Với mối quan hệ thân thiết giữa hắn và Tae Mu Won vĩ đại kia, biết đâu hắn thực sự có thể giúp được cậu.

“Hả? Chuyện gì nào?”

“Xin hãy thuyết phục người này. Bảo anh ta đừng bận tâm đến chuyện tôi ký hợp đồng với ai, và cũng dừng ngay việc theo dõi tôi lại.”

Dù giọng điệu của Cheong Yeon có phần thô lỗ, Tae Mu Won vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Hắn đặt ly rượu sang một bên rồi ngửa cổ tu sạch phần còn lại đọng trong chai. Cheong Yeon định tranh thủ lúc hắn còn tỉnh táo mà rời đi, nhưng đúng lúc đó, cổ tay cậu bị một bàn tay cứng như thép giữ chặt. Cậu cố sức giằng ra nhưng lực giữ quá mạnh khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.

“Này, đừng đi mà.”

Giọng nói nhừa nhựa cùng nụ cười ấy khiến Cheong Yeon thấy chán ghét vô cùng.

“Tôi hơi quá lời rồi nhỉ.”

Quả không sai khi người ta nói khuôn mặt hắn cuốn hút đến mức khiến đối phương quên bẵng đi những hành động ngang ngược của mình. Cách hắn hạ thấp đôi mắt sắc sảo, liên tục ỉ ôi níu kéo Cheong Yeon ở lại khác xa với một Mu Won ngạo mạn lúc thông thường. Lúc này trông hắn dịu đi, tựa như một bông hoa dại mọc lên từ kẽ nứt của bức tường đá khô cằn.

Không, phải nói là hắn đẹp đến chói mắt, hệt như một đóa hoa đang nở rộ. Tuy nhiên, Cheong Yeon không quên rằng tất cả những điều này chỉ là sự ngẫu hứng từ một kẻ say. Khi thấy cậu không phản ứng, biểu cảm của hắn lập tức thay đổi.

“Uống hết cái này đi rồi tôi cho cậu đi.”

Hắn vẫn giữ chặt cổ tay Cheong Yeon, tay kia dốc ngược chai rượu. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh rót đầy ly, chực trào ra ngoài. Cheong Yeon cúi đầu liếc nhìn ly rượu mạnh.

“Nhờ Nachata uống hộ cũng được.”

Từ phía dưới, Mu Won ngước nhìn cậu với vẻ chờ đợi. Cheong Yeon dùng bàn tay còn lại nhận lấy ly rượu, nốc cạn sạch trong một hơi. Vị rượu mạnh nóng rát như thiêu đốt cổ họng, nhưng cậu tuyệt nhiên không hề nao núng.

Uống xong, cậu dứt khoát rút tay ra. Lần này Tae Mu Won không níu kéo nữa, hắn nhẹ nhàng buông lỏng cổ tay cậu, không rõ vì muốn giữ lời hứa hay vì quá kinh ngạc.

“Tôi đi đây.”

Cheong Yeon thầm cảm thấy tội nghiệp cho gã đàn ông giàu có đang “trú ngụ“ trong bụng mình. Vì cậu mà gã bỗng chốc biến thành một tên nghiện rượu.

“Mày có hứng thú với Cheong Yeon à?”

Sau khi bóng dáng dược sĩ khuất hẳn, Nachata mới lên tiếng hỏi.

“Đúng thế, lộ liễu quá à?”

Câu trả lời hời hợt của Mu Won như ngầm ám chỉ rằng đối phương không nên đào sâu thêm nữa.

Nachata tin chắc rằng Tae Mu Won đang quan tâm đến Cheong Yeon quá mức bình thường. Dù Cheong Yeon là ân nhân cứu mạng, dù mọi hành động của cậu trong mắt hắn đều rất đáng mến, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc trước thái độ của Mu Won dành cho cậu. Dù Cheong Yeon có tỏ ra giận dữ đến đâu, Mu Won cũng chỉ cười như thể đang tìm thấy một trò tiêu khiển thú vị.

Nachata thực sự lo sợ Mu Won sẽ làm hại chàng dược sĩ. Dù mang ơn Cheong Yeon, hắn cũng không đủ can đảm để đối đầu trực diện với Mu Won.

Peira và Nachata, hai băng hải tặc từng tranh giành quyền kiểm soát trấn Cheong Hwa và đã đụng độ không biết bao nhiêu lần. Thuở đầu, Nachata vốn coi thường đối thủ, cho rằng danh tiếng của Peira chỉ là lời đồn thổi. Với chiến thuật đánh nhanh rút gọn cùng con tàu chiến Tuka lừng lẫy, hắn đã không ít lần giành chiến thắng.

Đã có biết bao băng hải tặc từng bị xóa sổ dưới ách Peira, chính điều đó đã khiến Nachata càng thêm ngạo nghễ khi mình họ vẫn trụ vững, thậm chí còn nhiều lần chiếm ưu thế.

Nhưng sự kiêu ngạo ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Trong một lần cướp bóc tại trấn Cheong Hwa, Nachata đã bỏ lỡ thời cơ rút lui. Đúng lúc đó, chiến hạm khổng lồ mang tên Peira đã lù lù xuất hiện, chặn đứng đường lui của họ.

Giây phút ấy, Nachata tưởng như cái chết đã cận kề. Hắn sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu đàn em và bước lên boong tàu định đàm phán, nhưng phe đối thủ chẳng hề đả động gì, ngay cả khi chiến hạm Tuka dốc hết sức để lách qua.

Cuối cùng, Nachata cũng thoát nạn trong gang tấc. Hắn thở hổn hển quay đầu lại, và đập vào mắt là đôi đồng tử vàng kim lạnh lùng. Tae Mu Won ngồi xổm một cách ngạo nghễ trên đầu mũi tàu chiến hạm Peira.

Làn khói trắng từ điếu thuốc cháy dở quyện vào gió biển, Mu Won thong thả vẫy tay chào Nachata. Chỉ đến lúc đó, gã cướp biển mới nhận ra hành động ấy đầy rẫy sự khinh miệt, tựa một lời chào vĩnh biệt cho kẻ yếu thế. Sự thật là Peira đã chiếu cố họ suốt thời gian qua mà hắn không hề hay biết.

Hắn cứ ngỡ mình tài giỏi nên mới thoát thân an tòa, ngờ đâu tất cả chỉ nằm trong tính toán của Mu Won. Hắn sực nhớ đến những con tàu hải tặc hung tàn khác đã bị Peira nghiền nát không thương tiếc. Peira có thể tàn nhẫn với kẻ ác, nhưng họ lại chừa đường sống cho những kẻ còn lương tri. Không phải vì họ chính nghĩa, mà vì họ muốn giữ lại những quân cờ dễ kiểm soát.

Và Nachata chính là quân cờ đó.

“Tao đã bảo rồi, ở lục địa thứ nhất không có nhiều lời đồn thổi về tộc Hwa đâu.”

Sau khi ngà say, Nachata cũng bắt đầu hưng phấn. Trong bữa tối trước đó, đây chính là chủ đề mà họ đã thảo luận, cũng là lý do khiến Tae Mu Won và Nachata có mặt tại tầng hai của nhà nghỉ Un Ha tối nay.

Nachata một lần nữa nhắc lại chuyện ở lục địa thứ nhất, như thể vừa sực nhớ ra một luồng thông tin quan trọng nào đó.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ