Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Cậu chẳng còn đủ lý trí để suy tính, mọi hành động giờ đây đều tuân theo bản năng thuần túy của một loài động vật ăn cỏ yếu ớt.
Thay vì chạy thẳng về tiệm thuốc, Cheong Yeon lại chọn chạy theo hướng ngược lại. Cậu lo sợ nếu gã ma men kia bám đuôi đến tận nơi, bí mật về hiệu thuốc sẽ bị bại lộ, và gã sẽ quay lại quấy nhiễu cậu không yên.
Cheong Yeon thầm hy vọng sau một hồi rượt đuổi, gã ta sẽ mệt lử mà bỏ cuộc. Nhưng trớ trêu thay, gã vẫn kiên trì bám sát. Những lời chửi rủa man rợ, tục tĩu trút xuống đầu Cheong Yeon chẳng khác nào mớ rác rưởi dơ bẩn.
‘Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Mình sẽ sớm cắt đuôi được gã.’
Hai chân Cheong Yeon điên cuồng di chuyển, cố gắng đẩy lui nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực.
Cây cối hiện diện khắp mọi ngõ ngách trên trấn Cheong Hwa. Nếu có bất trắc thực sự xảy đến, chỉ một ngọn cỏ cũng sẽ hành động, và tên say kia có thể mất mạng theo cách này hay cách khác.
Nhóm thành viên Peira luôn theo sát cậu, giờ đây dường như chẳng còn ai xung quanh. Nếu có, họ đã xuất hiện rồi, dù chỉ là để đứng nhìn cậu chạy trốn trối chết. Ngay lúc này, cậu bỗng thấy cần đến những “cái gai” đáng ghét đó biết bao. Nhưng nghĩ lại, họ chẳng có lý do gì để giúp cậu cả. Chẳng phải họ đã trơ mắt đứng nhìn bọn trộm thó mất chiếc xe đạp của cậu sao?
Cheong Yeon tăng tốc, vắt chân lên cổ và chạy về hướng phố chính nơi có đèn đường. Đó là khu vực đông người qua lại nhất, xung quanh nhà nghỉ Un Ha.
Hộc, hộc! Tiếng thở Cheong Yeon nặng nề đến mức tai cậu ù đi. Hoặc có lẽ tai cậu đau buốt vì những lời lăng mạ không ngớt của tên kia. Giọng gã mỗi lúc càng một rõ hơn ngay khi cơn say của Cheong Yeon dần tan biến vì hoảng sợ.
Cuối cùng, ánh đèn đường cũng hiện ra trước mắt. Cheong Yeon hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ như sắp vỡ tung. Cậu muốn dừng lại để lấy hơi, nhưng tiếng la ó phía sau vẫn chẳng thuyên giảm. Dù đã đến trung tâm trấn sầm uất, nhưng đây là Cheong Hwa, nơi việc bảo toàn mạng sống của chính mình còn là xa xỉ, chẳng ai dại gì mà can thiệp vào một cuộc rượt đuổi trên phố.
Liệu nhà nghỉ Un Ha có an toàn hơn không? Nếu cậu chạy vào đó và vờ làm khách thuê phòng, họ có bảo vệ cậu không? Biết đâu Tae Mu Won vẫn còn ở đó? Nếu là Tae Mu Won thì...
Cheong Yeon nhanh chóng gạt bỏ kỳ vọng hão huyền ấy. Hắn cũng chẳng có lý do gì để ra tay giúp cậu. Buồn cười thay, ý nghĩ đó khiến lòng cậu chợt nhói đau. Cậu đặt hy vọng cuối cùng vào Nachata, kẻ có lẽ vẫn còn lảng vảng ở nhà nghỉ.
Chỉ một đoạn nữa thôi là đến con đường dẫn vào Un Ha.
“A ắc!”
Trong lúc dốc sức chạy dọc bờ kênh, Cheong Yeon bất ngờ bị gã đàn ông túm được đuôi tóc. Từ cổ họng cậu bật ra tiếng thét sắc lạnh, vang vọng khắp con phố. Cửa sổ của ngôi nhà phía trên tiệm tạp hóa lập tức đóng sầm lại. Ngay sau đó, tiếng đóng cửa sổ đồng loạt vang lên từ nhiều nơi khác. Đã quá quen với sự lạnh lùng này, Cheong Yeon cũng không lấy làm thất vọng.
Gã đàn ông túm tóc cậu, cố sức lôi vào một góc tối u ám. Trong cơn hoảng loạn, Cheong Yeon nhìn xuống chân mình. Từ khe nứt giữa những phiến đá gồ ghề, những bông hoa dại bắt đầu đung đưa theo một nhịp điệu lạ thường. Đầu hoa chuyển động mạnh mẽ dù chẳng có một ngọn gió nào thổi qua. Muôn loài cỏ cây nơi đây dường như đang vươn mình về phía gã say rượu.
Cheong Yeon cố trấn an chúng, tự nhủ rằng mình vẫn ổn. Nhưng mọi sự chịu đựng đều sụp đổ khi gã đàn ông mất kiên nhẫn trước sự kháng cự của cậu, gã vung tay đấm một cú trời giáng vào thái dương Cheong Yeon. Tầm mắt dược sĩ bắt đầu quay cuồng.
Dù vậy, cậu vẫn không chịu khuất phục. Cheong Yeon cúi xuống nhặt một hòn đá trên mặt đất, dồn hết sức bình sinh đập vào đầu gã ma men. Có vẻ cú đánh đã trượt mục tiêu, vì tiếng thở dốc đầy giận dữ của gã càng thêm thô bạo.
Ngay khi Cheong Yeon định vung hòn đá lên lần nữa, bàn tay đang siết chặt lấy cậu đột nhiên lỏng ra. Chớp lấy thời cơ, cậu đẩy mạnh gã ta rồi lao mình về phía trước.
Chính vào lúc ấy. Bụp! Tiếng động khô khốc vang lên! Từ đâu đó, một chai thủy tinh bay vút tới, đập chính xác vào mặt tên ma men. Kèm theo đó là tiếng bước chân rầm rập, hối hả đang lao tới. Nghĩ rằng vị cứu tinh đã xuất hiện, Cheong Yeon bật người lao đi không chút do dự.
Nhưng trớ trêu thay, ngay bên cạnh lại là tuyến đường thủy dẫn nước biển vào kênh đào. Gã rắp tâm đẩy cậu ngã, Cheong Yeon bất thình lình mất thăng bằng.
“Bắt lấy!”
Khoảnh khắc ấy, một bàn tay bất ngờ vươn ra, hướng về phía cậu. Cheong Yeon cũng theo phản xạ chìa tay mình ra. Thật đáng tiếc, hai bàn tay chỉ sượt qua nhau trong gang tấc.
Lõm bõm! Thân hình Cheong Yeon rơi tõm xuống dòng nước lạnh lẽo. Nước biển mặn chát tràn vào miệng mũi, dòng nước xiết lập tức cuốn phăng cậu đi. Trước mắt cậu là một con thuyền đang neo đậu nghỉ ngơi.
Vì không biết bơi, Cheong Yeon bị cuốn đi rất nhanh. Cậu tuyệt vọng cố bám vào mạn thuyền, nhưng bàn tay yếu ớt thậm chí không chạm được tới mũi thuyền.
Trong giây phút sắp bỏ cuộc và phó mặc số phận cho dòng nước đen kịt, cậu thấy bóng ai đó đang chạy dọc theo kênh đào. Người đàn ông kia không chọn đường thủy mà băng qua phần đất liền để đón đầu.
Giữa dòng nước xiết, một luồng sáng vàng rực bỗng lóe lên trước mắt Cheong Yeon như một tia chớp. Người đàn ông đó vượt lên, cởi phăng áo khoác rồi lao mình xuống nước.
Bàn tay to lớn vươn ra, tóm chặt lấy thân thể đang ngụp lặn của Cheong Yeon ngay trước khi cậu bị nước đẩy vào kênh đào lớn. Toàn thân ướt sũng và run rẩy vì lạnh, Cheong Yeon níu chặt lấy hơi ấm từ người đàn ông đang ôm lấy mình. Cậu sợ hãi đến mức không dám buông tay, chỉ sợ bị ném trở lại biển đêm đen kịt.
“Mẹ nó, cậu yếu nhớt thây.”
Vừa mắng mỏ kẻ đang bám chặt lấy mình như con đỉa, hắn vừa bơi về phía thuyền neo đậu. Hắn nhấc bổng Cheong Yeon lên thuyền rồi mới dùng sức nâng mình lên theo. Chiếc thuyền tròng trành, Cheong Yeon bám chặt lấy lan can gỗ để giữ thăng bằng.
Đến lúc này, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo để nhìn rõ người trước mặt. Kẻ vừa cứu mạng cậu không ai khác chính là Tae Mu Won.
Cheong Yeon thở phào vì giữ được mạng sống, nhưng cậu chẳng hiểu nổi tại sao Mu Won lại có mặt ở đây. Hắn không nói lời nào, lạnh lùng bế cậu rời khỏi thuyền, đặt cẩn thận xuống vệ đường rồi lập tức quay đi. Dõi theo bóng lưng hắn, cậu thấy gã say rượu lúc nãy đang nằm sõng soài trên mặt đất.
Mu Won tiến lại gần với những bước chân nhanh nhẹn, túm lấy tóc gã đang bất tỉnh rồi kéo lê đi. Cú đập của chai rượu mạnh ban nãy đã khiến hàm của gã vẹo vọ đến đáng sợ. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, kẻ ra tay chính là Tae Mu Won.
Mu Won túm cổ áo gã, xách bổng lên rồi tung những cú đấm liên hoàn vào mặt gã. Không dừng lại ở đó, hắn nhằm thẳng thái dương gã mà nện xuống những đòn tàn bạo, khiến khuôn mặt gã biến dạng chỉ trong chớp mắt. Cheong Yeon sững người, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà lên tiếng để ngăn cản. Run rẩy hệt như nhành dương trước gió, Cheong Yeon chẳng rõ vì vừa thoát chết hay vì kinh hãi trước sự tàn nhẫn đến điên cuồng của Mu Won.
Cơn giận vẫn chưa nguôi, Mu Won nhìn quanh rồi bước tới một cửa hàng hải sản gần đó. Hắn rút con dao bén ngót chuyên để xử lý cá ngừ đang cắm trên thớt gỗ. Hắn quay lại, đá mạnh vào gã đàn ông đang nằm sấp không rõ sống chết.
Mu Won vung dao lên, nhằm thẳng cổ tay kẻ đang bất tỉnh. Phập! Chỉ một nhát chém dứt khoát, bàn tay gã đã đứt lìa như một miếng thịt cá. Hắn cầm bàn tay ấy, đưa đến trước mặt Cheong Yeon.
[Từ nơi tôi đến, nếu cậu nắm giữ bàn tay kẻ thù chứng tỏ cậu đã trả thù thành công. Này, mau cầm lấy.]
Ký ức kinh hoàng từ ngày tiễn đưa nhũ mẫu đột ngột ùa về. Ngày hôm đó, cũng có một đứa trẻ đưa cho cậu bàn tay bị cắt rời cùng những lời nói bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu. Cậu không nhớ rõ mặt đứa trẻ ấy, nhưng nỗi sợ của ngày hôm đó vẫn hằn sâu trong tâm trí.
“Sao, không phải bàn tay này à?”
Cheong Yeon chỉ biết lắc đầu lia lịa. Mu Won ngước nhìn bầu trời đen kịt không một vì sao, rồi lại chuyển ánh mắt về phía cậu. Hắn nhẹ nhàng vén tóc mái của Cheong Yeon lên, kiểm tra vết thương bên thái dương cậu.
Nhìn vết bầm tím do tên đốn mạt kia gây ra, Mu Won nghiến răng, kìm nén một tiếng chửi thề. Đó là thái dương bên trái, nghĩa là gã đã đánh cậu đúng bằng tay phải.
Không chút do dự, hắn ném bàn tay phải vừa cắt rời xuống kênh đào. Sau đó, hắn tống luôn cả tên say rượu kia xuống dòng nước. Cheong Yeon nhắm chặt mắt, không đành nhìn gã trôi nổi giữa dòng nước lạnh.
Piiii ô ô ô ô píu!
Đột nhiên, một luồng sáng rực xé toạc màn đêm, bay vút lên cao. Cheong Yeon ngỡ ngàng nhìn về hướng ngọn lửa vừa bùng phát. Sao Kim đang đứng đó, tay cầm cây pháo hiệu cháy phừng phực. Luồng sáng như phượng hoàng lửa vạch một đường xoắn ốc trên không trung rồi nổ tung.
Một màn pháo hoa rực rỡ tô điểm cho bầu trời đêm, đủ để bất cứ ai ở trấn Cheong Hwa cũng có thể nhìn thấy.
“...A, anh... anh hai.”
Gương mặt Sao Kim lộ rõ vẻ ngượng nghịu. Vì mải mê với mệnh lệnh phải phát tín hiệu ngay khi tìm thấy dược sĩ, cậu ta đã theo bản năng mà bắn pháo hiệu.
Từ tòa nhà hàng hải, từ các quán rượu và trên khắp phố phường, như làn sóng đỏ, các thành viên của Peira bắt đầu đổ về hướng này theo tín hiệu của pháo hoa.
💬 Bình Luận Chương Này