🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 42 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Thành viên của Peira lập tức đổ bộ xuống nơi ngọn pháo sáng vừa được bắn lên, phong tỏa toàn bộ lối đi quanh đó.

Trong số những kẻ đang tụ tập, kẻ thì mang theo vũ khí, kẻ lại cưỡi thuyền máy tới - một trong số các phương tiện hiếm được sử dụng cho những việc vặt vãnh. Đã lâu lắm rồi tín hiệu khẩn cấp mới lại rực sáng trên bầu trời trấn, trông đám đàn em ai nấy đều lộ rõ vẻ phấn khích pha chút tò mò.

Mu Won nhấc bổng Cheong Yeon lên. Dược sĩ lúc này vẫn còn run rẩy vì lạnh và cơn bàng hoàng sau tai nạn. Chiếc áo len cũ ướt sũng, nặng trịch bám dính lấy cơ thể cậu. Mu Won dứt khoát cởi phăng chiếc áo len ấy ra, rồi lạnh lùng liếc nhìn đám đàn em đang đứng quanh mình.

Bọn họ hớt hải chạy đến nhưng lại ngơ ngác vì chẳng thấy bóng dáng kẻ địch nào. Mu Won chỉ tay về phía một tên thuộc hạ đang mặc áo phao và cầm rìu. Nhận được chỉ thị, cậu ta lập tức chạy lại, thở không ra hơi.

“Cởi nó ra.”

Chẳng cần giải thích thêm một lời, tên đàn em ngoan ngoãn lột chiếc áo khoác phao ngoài rồi đưa cho hắn. Thậm chí cậu ta còn định cởi luôn cả quần vì quá sốt sắng, nhưng Mu Won đã giật lấy chiếc áo khoác rồi xua tay ra hiệu cho hắn biến đi. Mu Won quấn chiếc áo phao dày cộm quanh người Cheong Yeon khi cậu vẫn đang run lẩy bẩy.

Với khuôn mặt không chút cảm xúc, Mu Won nhìn Cheong Yeon một lúc lâu, rồi bất ngờ xốc cậu lên vai. Nếu là bình thường, chắc chắn Cheong Yeon sẽ tức giận mà vùng vẫy đòi thả xuống, nhưng lúc này cậu chỉ im lặng chịu trận, cơ thể không ngừng run rẩy.

“Dược sĩ.”

Cheong Yeon nằm im bất động, bờ vai buông thõng như không còn nghe thấy tiếng Mu Won. Hắn khẽ tặc lưỡi, thay vì quay về tiệm thuốc, hắn quyết định chuyển hướng sang nhà nghỉ Un Ha gần đó.

“Thằng khốn nào bắn pháo sáng vậy?”

“Mà thằng nhóc anh Mu Won vác theo là ai thế kia?”

“Mẹ kiếp, tao hỏi là thằng chó nào bắn pháo sáng!”

Tiếng xì xào bàn tán của thuộc hạ bị Mu Won bỏ ngoài tai, hắn cứ thế sải bước đi thẳng. Khi đã cách xa đám đông một quãng, Cheong Yeon khẽ thốt lên điều gì đó. Âm thanh quá nhỏ để hắn nghe rõ, nhưng có vẻ cậu đang yêu cầu hắn thả xuống. Mu Won mặc kệ, chẳng buồn hỏi lại.

Cheong Yeon bị gập đôi người, treo lơ lửng trên vai hắn. Cậu dùng chút sức lực tàn tạ đập vào vai Mu Won hối thúc. Vì trước khi nhảy xuống nước hắn đã cởi áo nên giờ đây đôi bàn tay lạnh buốt của cậu đang chạm trực tiếp vào làn da trần nóng hổi của hắn. Nhưng chút lực yếu ớt đó chẳng hề khiến hắn nao núng. Cả hai đều đã ngâm mình dưới nước, nhưng dường như chỉ có tay chân Cheong Yeon là đang đông cứng lại.

“Tôi... buồn nôn quá.”

Có lẽ là do chấn thương ở thái dương chăng? Mu Won đặt Cheong Yeon xuống, cẩn thận xem xét vết bầm tím đang dần hiện rõ. Cheong Yeon run rẩy nôn khan, cơ thể lảo đảo không chút sức sống. Cậu yếu đến mức có thể đổ gục xuống đất ngay lập tức nếu Mu Won không giữ lấy.

Hắn nắm lấy tay Cheong Yeon quàng qua cổ mình, rồi dứt khoát cõng cậu trên lưng. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt cậu dược sĩ, nhưng rồi cậu lại ngoan ngoãn một cách lạ thường. Dường như năng lượng của cậu đã bị rút cạn hoàn toàn sau chuyến "du ngoạn" dưới nước.

Đến quầy lễ tân nhà nghỉ Un Ha, Mu Won trực tiếp lấy chìa khóa. Hắn đã trả phí phòng theo năm dù chẳng mấy khi đặt chân đến, vì hắn thường ngủ ở tòa nhà hàng hải hoặc trên tàu Peira. Căn phòng này một tháng hắn chỉ ghé qua đôi lần, và đây là lần đầu tiên của tháng này.

Vừa lên đến tầng ba, hắn mở khóa cửa căn phòng ngay cạnh cầu thang, dù cuối hành lang mới là căn phòng lớn nhất, nhưng hắn đã chọn phòng này vì lười đi xa. Vừa vào bên trong, hắn đặt Cheong Yeon nằm xuống giường rồi thẳng tiến vào phòng tắm xả nước nóng. Mu Won dùng vòi hoa sen gột sạch nước muối trên người, tắm rửa qua loa. Khi bước ra ngoài, hắn thấy Cheong Yeon thay vì nằm nghỉ thì lại đang đứng ngẩn ngơ với vẻ mặt bối rối.

“Làm gì ở đó vậy?”

“Nước biển... sẽ làm bẩn giường mất...”

Mu Won lúc này chỉ quấn độc chiếc khăn tắm quanh eo. Cheong Yeon đã gấp gọn chiếc áo phao của tên thuộc hạ và đặt ngay ngắn trên sofa. Dù rất bận lòng với số nước biển trên người, Cheong Yeon vẫn chẳng hề có ý định sẽ đi tắm rửa. Lúc này Mu Won mới nhận ra mình đang đứng chắn ngay cửa phòng tắm.

Hắn bước đến tủ quần áo bên cạnh giường ngủ. Bên trong treo lỉnh kỉnh đủ loại trang phục nhưng chẳng có bộ nào vừa với kích cỡ nhỏ nhắn của Cheong Yeon.

Cheong Yeon thận trọng di chuyển khi thấy Mu Won bận lục tủ. Cậu cố rón rén bước trên sàn gỗ để không gây ra tiếng động. Đối với Mu Won, cậu lúc này chẳng khác gì một thằng nhóc nhút nhát chẳng dám cả gan bước vào phòng tắm. Hắn định lên tiếng thúc giục thì…

“...Cảm ơn anh.”

Giọng nói nhẹ nhàng ấy như một cú đấm đánh thẳng vào tâm trí Mu Won. Hắn vô thức siết chặt cánh cửa tủ, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng mảy may để ý tới. Lời nói nhỏ nhẹ tiếp tục vang lên, khiến toàn thân hắn đột nhiên ngứa ran một cách kỳ lạ.

“Nếu... nếu anh cần gì, tôi sẽ cố gắng đền đáp trong khả năng của mình.”

Mu Won quay người lại. Dược sĩ muốn đền ơn cứu mạng sao? Nhưng một tên nghèo kiết xác như cậu thì lấy gì mà đền cho hắn đây?

Hắn nheo mắt nhìn Cheong Yeon từ đầu đến chân. Cậu đứng đó, ướt sũng như con chuột lột. Nước chảy ròng ròng từ chiếc áo phông cũ kỹ, món đồ chung số phận với áo len ban nãy. Cơ thể mảnh mai lọt thỏm trong lớp vải rộng thùng thình, thế nhưng cái gáy trắng muốt lộ ra cùng vài giọt nước lấm tấm trượt xuống lại mang một nét gợi cảm chết người.

Trông cậu lúc này chẳng khác gì những ảo tưởng trong trí não của kẻ biến thái, vậy mà nhân vật chính lại đang mải mê lau khô người, hoàn toàn không ý thức được tình trạng "mời gọi" của chính mình.

“Vậy thì chế thêm thuốc sắc hoặc thứ gì đó tương tự đi.”

“Anh uống hết rồi sao?”

Cheong Yeon không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt. Mu Won nheo mắt, rõ ràng cậu đang che giấu thứ gì đó.

“Này.”

“Dạ?”

Cheong Yeon liếc nhìn phòng tắm nghi ngút hơi nước, rồi lại quay sang đối diện Mu Won.

“Cậu là người tộc Hwa, đúng chứ?”

“...Haiz.”

Lần này Cheong Yeon thở dài thườn thượt. Mu Won thu hẹp khoảng cách, quan sát Cheong Yeon thật kĩ. Mái tóc ướt đẫm dính sát vào trán trông sẫm màu hơn, giống hệt đứa trẻ năm xưa hắn ta từng gặp. Dẫu vậy, đôi mắt nhìn hắn lúc này lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.

“Muốn đền ơn ân nhân mà cậu chỉ biết thở dài thế thôi à?”

“Giá mà anh không ép tôi uống rượu thì đã không ra nông nỗi này...”

Cheong Yeon bỏ lửng câu nói, cúi gằm mặt xuống.

“Nếu không uống, thì sao?”

“Không gì.”

Cheong Yeon dường như đã hồi sức rất nhanh sau khi suýt chết đuối. Ngẫm lại thì cậu còn dám dùng đá đập tên say rượu, lại còn liều lĩnh cãi lại Mu Won, chẳng thấy có vẻ gì là sợ lắm.

“Đừng cố đối đầu với những thằng khốn thiện chiến hơn mình. Làm thế coi chừng mất mạng đấy.”

Ai mà thèm làm thế chứ? Đôi mắt Cheong Yeon sáng quắc lên vì bực bội.

“Tôi đã bị bắt khi đang chạy trốn đấy chứ.”

“Thấy không có người theo dõi thì phải biết đường mà quay lại hoặc tìm cách khác, đúng là đồ ngốc. Đến chiếc xe đạp cũng để mất được, ở cậu chẳng có điểm nào khiến người ta yên tâm cả.”

“Vì có kẻ trộm xe của tôi, sao anh cứ mở miệng ra là lại gọi tôi là đồ ngốc thế hả…?”

Cheong Yeon gắt gỏng hét lên, nhưng rồi đột nhiên cậu “A!” một tiếng rồi gục mặt xuống. Cậu vội vàng cởi giày, ngồi thụp xuống sàn và kéo đôi tất sang một bên.

Nước thấm từ đôi tất sũng nước nhiễu xuống sàn gỗ. Một xấp tiền cuộn tròn giấu cạnh mắt cá chân nhợt nhạt đập thẳng vào mắt Mu Won. Hóa ra toàn bộ số tiền hắn đưa, cậu đều mang theo bên mình và nhét hết vào trong tất.

Trước cảnh tượng ngoạn mục đó, Mu Won chống nạnh, cúi xuống nhìn cậu đầy vẻ khó tin. Cheong Yeon vẫn bận rộn kiểm tra chiếc tất còn lại và lôi ra thêm một xấp tiền nữa. Nước nhỏ giọt từ những tờ tiền ướt nhẹp. ‘Chuyện quái gì thế này? Đừng nói là anh ta biến tất thành ví thật đấy chứ?’

Tiếng cười khùng khục thoát ra từ môi Mu Won. Đúng lúc đó, chiếc khăn tắm quấn quanh eo hắn vì mất ma sát mà đột ngột rơi xuống sàn. Theo phản xạ, Cheong Yeon ấn đống tiền vào chiếc khăn ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt rồi vô tư ngẩng đầu lên, tìm kiếm nguồn gốc của nó. Nhưng ngay lập tức, đôi mắt cậu giãn to vì kinh hoàng.

“...!”

Vừa đập vào mắt dương vật Mu Won, Cheong Yeon liền bật ngửa ngã ra sau. Vì đang ngồi xổm nên cú ngã ấy khiến cậu đau điếng cả người.

“Lần đầu thấy dương vật à?”

Mu Won thích thú trêu chọc. Cheong Yeon giật mình quay ngoắt mặt đi, hai tay nắm chặt số tiền vừa lau vội bằng “chiếc khăn định mệnh”. Vết bầm tím trên thái dương càng trở nên nổi bật trên làn da đang đỏ bừng. Mu Won thầm khen ngợi bản thân vì đã ném trúng tên say rượu kia, nếu không chàng dược sĩ này chắc đã tiêu đời.

Hắn nén cơn phấn khích, nhặt chiếc khăn dưới sàn lên định quấn lại quanh eo. Nhưng rồi hắn chợt khựng lại.

Cái quái gì thế này?

Hắn tự lẩm bẩm. “Thằng em” của hắn đang bắt đầu ngóc đầu dậy. Phản ứng dữ dội của Cheong Yeon không đơn thuần là vì lần đầu thấy, mà là vì cái thứ hung tợn kia đang cương cứng một cách mãnh liệt.

Cheong Yeon không dám rời mắt khỏi mặt sàn gỗ, như thể biết rằng chỉ cần chạm mắt với Mu Won lúc này, hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức. Cậu cứ nhìn chằm chằm xuống đất như thể đang muốn đếm hết từng vết nứt trên sàn qua đêm nay.

“Mẹ kiếp, nhìn cậu thôi mà cũng khiến thằng em tôi ngóc lên à?”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ