🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 43 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Tông giọng đe dọa của hắn nghe chẳng khác nào một tên khốn biến thái thực thụ. Cheong Yeon lắc đầu dữ dội, nắm chặt xấp tiền rồi phi thẳng vào phòng tắm, tiếng cửa gỗ đóng sầm vang lên khô khốc. Mu Won đã nhận thấy điều này từ lúc gã ma men kia rượt đuổi Cheong Yeon, rằng cậu nhanh nhẹn đến đáng ngạc nhiên.

Trước đó, khi nhìn thấy Cheong Yeon ở bờ bên kia đường thủy, Mu Won vẫn còn cách một đoạn khá xa. Hắn đã nhảy vút qua những hàng thuyền neo đậu lộn xộn, băng qua con kênh rộng chỉ trong một sải chân dài. Khi đập vào mắt hình ảnh gã kia đang vung tay đấm Cheong Yeon, hắn đã vớ lấy bất cứ thứ gì có thể ném được, chỉ đến sau đó mới nhận ra ấy là một chai rượu. Thật may là mọi chuyện đều đã qua, và hắn đã kịp kéo cậu khỏi dòng nước xiết...

Cạch.

Âm thanh khóa cửa một cách thận trọng lướt qua tai Mu Won. Hắn bất chợt bật cười lớn, những sợi gân xanh nổi rõ trên cổ theo từng nhịp cười.

“Làm tốt lắm, dược sĩ. À, đúng vậy. Cậu nên tự biết cách bảo vệ thân thể mình thì hơn.”

Rầm! Mu Won đóng sầm cửa tủ lại. Tưởng tượng đến cảnh Cheong Yeon ở bên trong đang giật mình như một chú thỏ con sợ hãi, hắn không nhịn được mà cười khoái trá.

Chẳng buồn bận tâm xem cậu tắm bồn hay tắm vòi sen, Mu Won lấy quần áo trong tủ rồi thong dong mặc vào. Vì không có áo khoác riêng, hắn chỉ vận một chiếc sơ mi cùng quần âu đơn giản. Cầm lấy chìa khóa phòng, hắn bước ra ngoài và khóa cửa lại từ phía sau. Hắn biết thừa Cheong Yeon sẽ không thể nào bò về tiệm thuốc vào lúc nửa đêm thế này, tốt nhất là để cậu ngủ lại đây đến sáng. Mu Won tùy tiện đút chiếc chìa khóa vào túi quần sau.

Vừa đi về phía cầu thang, hắn bắt gặp một nhân viên đang ôm chồng chăn bước lên. Vì cô ta đứng ở vị trí thấp hơn, ánh mắt vô tình va phải thắt lưng Mu Won. Đường viền dài, thẳng và nhô cao trên cạp quần trông thật khiêu khích. Hình ảnh một người đàn ông rời khỏi phòng trọ với “thằng em” đang phấn khích như vậy quả là chuyện lạ đời. Vì tò mò, cô nhân viên ngẩng đầu nhìn cao hơn, tự hỏi liệu hắn có vừa bị ai đó “cho leo cây” không.

Cô ta nín thở ngay khi nhìn thấy khuôn mặt lộ ra dưới mái tóc còn ẩm ướt. Lần đầu tiên trong đời cô thấy một người đàn ông đẹp đến nhường này. Xưa nay cô luôn nghĩ mẫu người lý tưởng của mình phải là người chín chắn, ít nói, nhưng trước một nhan sắc cực phẩm như thế này, mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa.

“Phải lâu lắm rồi mới có người nhìn tôi chằm chằm một cách trắng trợn như vậy.”

Mu Won vờ như bối rối khi đi xuống cầu thang. Cô nhân viên nghe thấy lời mỉa mai thì vội vàng vùi mặt vào đống chăn, cố tình bước chậm lại để tránh mặt.

“Ánh mắt đó là ý gì đây, nhóc con?”

Người nhân viên ngước mắt nhìn hắn.

“Ai là nhóc chứ? Tôi đã đủ tuổi trưởng thành từ hai năm trước rồi.”

Chiếc mũ trùm màu trắng che khuất phần lớn đầu cô, nhưng vài lọn tóc xõa sau gáy cho thấy cô ta có tóc khá dài. Là nhân viên mới chuyển từ quận A sang, cô ta đã tiếp xúc với đủ loại khách hàng, nhưng chưa bao giờ thấy tim mình đập loạn nhịp như lúc này. Cô đứng chờ đợi một lời mời gọi, nhưng Mu Won chỉ định lướt ngang qua.

“Mười phút nữa em sẽ xong việc.”

Cô ta cất tiếng ngăn hắn lại khi thấy hắn định phớt lờ mình. Thậm chí cô còn để mặc chiếc chăn sạch vừa giặt kéo lê trên sàn.

“Nhóc con à, mười phút là không đủ đâu.”

Mu Won thản nhiên giẫm lên chiếc chăn bằng đôi giày của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải giặt lại nó, nhưng dường như cô chẳng mảy may bận tâm.

“Sao anh chẳng tinh ý gì cả thế? Anh không hiểu tôi đang ám chỉ chuyện gì sao?”

“Ồ, muốn đụ nhau à?”

Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu. Người đàn ông này cao đến nỗi đỉnh đầu cô cũng chỉ chạm đến ngực hắn. Có lẽ vì thế mà bị gọi là “nhóc” cũng không khiến cô thấy khó chịu cho lắm.

“Nực cười thật. Sao anh lại nói kiểu rẻ tiền thế?”

“Những lời hoa mỹ thốt ra từ miệng một kẻ keo kiệt như tôi toàn là bịp bợm thôi.”

Đắm chìm trong nụ cười của hắn một lúc, cô nhân viên bạo dạn hơn.

“Thực ra, nếu là với anh, em cũng chẳng ngại rẻ tiền đâu.”

“Vậy thì đi hỏi thằng nhóc đang ở trong phòng tôi xem chúng ta có thể làm chuyện đó ngay tại đây không.”

“Sao cơ?”

Mu Won rút chiếc chìa khóa trong túi sau ra, khoe chiếc thẻ gỗ mang số ‘302’ trước mặt cô. Cô nhân viên hít một hơi thật sâu, nhưng lần này vì một lý do hoàn toàn khác.

 

“Tae Mu Won là khách dài hạn của nhà nghỉ, nhưng hiếm khi ở lại qua đêm. Dù vậy thỉnh thoảng anh ta vẫn ghé qua, thế nên cô liệu mà cư xử cho đúng mực. Hiểu chưa? Phòng của anh ta là 302.”

“Tôi nhắc trước, đừng bao giờ để khuôn mặt đó đánh lừa. Cô nghĩ tại sao lại có tin đồn anh ta bị điên? Tôi từng thấy vài cô gái sau khi qua đêm với Tae Mu Won đã định ra vẻ bà chủ của Peira và kết cục đều thảm hại. Thậm chí có lần chúng ta còn phải dọn cả xác chết nữa đấy...”

 

Lời cảnh cáo của ông chủ hiện về rõ mồn một. Ngay khi nhận ra danh tính thực sự của người đàn ông điển trai trước mặt, người nhân viên tái xanh cả mặt mày. Đã nghe vô số lời đồn về Peira và Tae Mu Won, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thực sự diện kiến quỷ dữ.

“Xin lỗi anh, tôi thất lễ rồi.”

Cô ta gật đầu lia lịa rồi chạy thục mạng lên cầu thang như đang trốn chạy khỏi Thần Chết.

Dõi theo cái bóng hớt hải của cô nhân viên ngay khi vừa thấy số phòng 302, Mu Won thầm nghĩ ông chủ nhà nghỉ hẳn đã huấn luyện nhân viên rất kĩ. Hắn nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trên tay, rồi lại ngoái nhìn về hướng phòng 302. Bây giờ nghĩ lại, có nhất thiết hắn phải nhường phòng cho Cheong Yeon rồi bỏ đi lang thang thế này không?

“Ôi, mình đúng là thâm tình quá đi mất.”

Hắn cười khúc khích, đút chìa khóa lại vào túi. Bình thường hắn sẽ chẳng từ chối một lời mời gọi như thế, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại mất hết hứng thú. Thằng em vừa rồi còn gây náo loạn giờ cũng đã ngoan ngoãn chịu lắng xuống. Mu Won bẻ cổ răng rắc rồi thong thả bước xuống lầu.

Bến tàu nhộn nhịp ngay từ tờ mờ sáng.

Tựa lưng vào lan can ban công, Cheong Yeon dõi mắt nhìn xuống cảng biển. Từ vị trí này của nhà nghỉ, nơi cao hơn hẳn những tòa nhà ba tầng thông thường, cho phép cậu dễ dàng thấy tàu của Hwang Ran đang treo lá cờ thuộc về bang Nok.

Lá cờ xanh tung bay trong gió, in hình một con cá mập đang nhe hàm răng sắc nhọn. Trên boong tàu là xác con cá nhà táng khổng lồ. Chẳng thấy vết tích con mực đâu cả, chắc nó đã bị xẻ thịt rồi quăng xuống biển. Long diên hương quý giá hẳn đã được bí mật cất giấu ở đâu đó.

Cheong Yeon xắn tay áo lên, thư thả đón gió. Tuy quần áo đã giặt và sấy khô nhưng còn hơi ẩm, nên cậu chẳng còn cách nào khác, đành phải mượn đồ của Tae Mu Won. Chẳng rõ hắn thích hoa thật hay chỉ là sở thích kỳ lạ với họa tiết, nhưng tủ quần áo của hắn toàn là những chiếc sơ mi rực rỡ hoa hòe hoa sói. Cheong Yeon chọn chiếc trông giản dị nhất với những bông thủy tiên vàng, nhưng mặc lên người mới thấy không thôi nổi bật.

Đồng hồ trong phòng đã chỉ 8 giờ sáng. Phía dưới, trước con tàu chở cá nhà táng, cậu thấy Hwang Ran đang bận rộn chỉ đạo nhân công.

‘Còn chuyện hợp đồng thì sao đây...’

Cheong Yeon nhìn những tờ tiền đang phơi trên mặt sàn. Thành thật mà nói, nếu không có Tae Mu Won, có lẽ hôm qua cậu đã tiêu rồi. Hoặc có thể cậu không chết, vì những loài thực vật dưới đáy kênh có thể đã vươn lên cứu cậu. Nhưng thực vật dưới nước vốn dĩ mỏng manh yếu ớt, kể cả chúng có kéo được cậu lên, khả năng cậu chết đuối vẫn là rất cao.

Nghịch lý làm sao khi kẻ từng bức hại cậu lại chính là người cứu mạng sau đó. Nếu giờ nhắm mắt ký hợp đồng với Hwang Ran, liệu Tae Mu Won có nhìn cậu như nhìn đống rác không? Nhưng ngay từ đầu, việc hắn ngang nhiên ra lệnh cấm đoán cậu đã là lạm quyền rồi.

‘Nghĩ lại thì, hình như hắn cũng không tệ như lời đồn...’

Cheong Yeon bất giác nghĩ về việc Mu Won đã nhường phòng cho cậu. Thậm chí hắn còn chu đáo xả đầy một bồn nước nóng trước khi đi, rõ ràng là dành cho cậu dùng. Nhờ vậy mà lần đầu tiên trong đời, cậu biết thế nào là cảm giác ngâm mình trong bồn tắm, biết thế nào là một chiếc giường êm ái và ấm áp đến nhường nào. Ngay cả bữa sáng cũng được phục vụ tận nơi với những món ăn mà cậu vốn coi là xa xỉ như xúc xích giòn tan, thịt xông khói vàng ươm, trứng ốp mềm mại cùng phô mai và nước quýt ngọt lịm. Cậu đã ăn sạch sành sanh, chẳng chừa lại một chút gì.

Dư vị của rượu mạnh hôm qua không để lại sự mệt mỏi nào, đầu óc Cheong Yeon nhẹ bẫng, ngoại trừ vết bầm tím nơi thái dương vẫn còn hơi nhói đau. So với những đêm làm việc kiệt sức ở quán rượu Bồ Công Anh, cảm giác thức dậy hôm nay thực sự khác biệt.

Khi bụng đã ấm lại, Cheong Yeon dùng nĩa xiên nốt miếng xúc xích cuối cùng trên đĩa. Cậu lại bước ra ban công, và lần này, ánh mắt cậu bắt gặp chiến hạm Peira neo đậu sừng sững ở phía đối diện con tàu Hwang Ran.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ