🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 44 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Chiến hạm Peira sừng sững với vòm sắt cao vút, nơi mà theo lời đồn đại là một vườn bách thảo bí mật. Con tàu đồ sộ đến mức từ góc nhìn của Cheong Yeon, cậu chỉ thấy được đỉnh mái vòm cùng các tháp pháo chính. Một khu vườn bách thảo nằm gọn trong mái vòm sắt lạnh lẽo, không một tấm kính che chắn, mặc cho gió biển mặn chát lùa qua. Trong mắt Cheong Yeon, điều đó chẳng khác nào một lời đồn vô căn cứ, bởi cây cối làm sao chịu nổi sự độc hại của muối biển quanh năm suốt tháng?

Krư, krốc, krốc. Đám mòng biển chao lượn thành vòng tròn trên không trung, đôi mắt hau háu rình mò con tàu của gã Hwang Ran. Chúng đang nhắm vào xác con cá nhà táng khổng lồ, một miếng mồi ngon mà bình thường chúng chẳng bao giờ có cơ hội tiếp cận.

Thỉnh thoảng, một phát súng cảnh báo vang lên đanh gọn như sấm rền, khiến đàn chim giật mình bay tứ tán. Một con mòng biển lạc đàn khẽ chao cánh vòng quanh nhà nghỉ rồi đáp xuống lan can, ngay chỗ Cheong Yeon đứng. Khi tung cánh trên trời cao, trông nó thanh thoát là thế, nhưng khi ngồi im ắng một chỗ, thân hình nó lại có vẻ đầy đặn. Vành mắt nó đồng màu với chiếc mỏ vàng tươi, và khi bắt được ánh sáng, đôi mắt ấy lóe lên sắc kim như tinh thể vàng, khiến nó bỗng chốc trở nên duyên dáng.

Con mòng biển chậm rãi nhích từng bước dọc theo lan can, cuối cùng dừng lại đối diện Cheong Yeon. Ánh mắt nó dán chặt vào miếng xúc xích trên tay cậu. Chỉ cần cậu sơ hở một chút thôi, chắc chắn nó sẽ cướp lấy miếng mồi ngon rồi bay vút. Cheong Yeon vờ như không quan tâm, giả bộ lơ là rồi bất thình lình tọng miếng xúc xích vào miệng.

Con chim giật mình, tức giận dang rộng đôi cánh và vỗ phành phạch vào trán cậu để trả thù. Cheong Yeon bật cười, dù cậu chỉ đang giả vờ ăn. Cậu lấy nĩa xiên miếng xúc xích rồi huơ huơ lên không trung. Con chim ngay lập tức quay lại, nhanh như chớp cắp lấy miếng mồi rồi bay mất. Cheong Yeon trong phút chốc bỗng ngẩn ngơ, đứng hình cùng với chiếc nĩa trống không, rồi bật cười giòn thành tiếng. Nhưng chẳng được lâu, bởi cơn đau buốt từ thái dương chợt ập tới, buộc Cheong Yeon phải thu lại nụ cười.

Đã đến lúc phải quay về tiệm thuốc, nhưng số quần áo treo ngoài lan can vẫn chưa khô hẳn. Chiếc áo len cũ của cậu đã biến mất không dấu vết, trong phòng chỉ còn lại chiếc áo khoác phao nồng mùi mồ hôi. Nhìn kích thước này, chắc chắn không phải của Tae Mu Won, nhưng cũng chẳng rõ là của ai nữa. Tối qua cậu đã kiệt sức đến nỗi chẳng nhớ nổi bằng cách nào mình lại vào được đây.

Chẳng còn lựa chọn nào khác, Cheong Yeon đành xỏ chân vào chiếc quần vẫn còn ẩm ướt. Cái lạnh thấm vào da thịt giữa buổi sớm mai khiến cậu rùng mình, nhưng rồi cũng dần quen thuộc. Không đủ can đảm để mặc chiếc áo phông cũ vẫn còn đẫm nước, cậu cẩn thận mặc chiếc áo sơ mi dài rộng của Tae Mu Won rồi lận gọn gàng vào trong quần. Sau đó, cậu hơi chau mày nhặt áo phao lên rồi gấp lại thật phẳng phiu.

May mắn thay, đôi tất đã khô hẳn. Cheong Yeon gom những tờ tiền và cuộn chúng lại như cũ. Những tờ tiền sau khi bị ướt rồi phơi khô trở nên cứng cáp và cồng kềnh hơn. Cậu nhét chúng vào hai bên tất rồi xỏ chân vào đôi giày thể thao. Cảm giác ẩm ướt ngay lập tức thấm ngược trở lại, bởi trong đôi giày vẫn còn đọng nước. Trên giá có vài đôi giày của Tae Mu Won, nhưng khi ướm thử, size chúng quá lớn so với chân cậu. Người ta bảo người cao lớn thì chân thường to...

Có phải vì thế mà “chỗ đó” cũng to không?

Cheong Yeon bỗng dưng hồi tưởng dương vật của Tae Mu Won mình thấy đêm qua. Một cây cột sừng sững với những đường gân mạnh mẽ và phần đầu khấc dày dặn. Thành thật mà nói, bất luận trông hung hãn và to lớn, nhưng nó lại khá bắt mắt vì sự cân đối kỳ lạ. Bỗng nhiên, Cheong Yeon kéo khóa quần xuống để kiểm tra cậu nhỏ của chính mình.

 

“Lần đầu thấy dương vật à?”

 

Quả thực, cậu chẳng mấy khi có cơ hội nhìn thấy của quý của người khác. Nghĩ đến đây, cậu nhớ lại cảnh mình bị lột trần vào cái ngày ở tòa nhà hàng hải. Có lẽ Mu Won làm thế chỉ để đe dọa và làm nhục cậu. Khác với hắn, "của cậu" trông hiền lành hơn nhiều, không nổi mạch máu cuồn cuộn. Dù thỉnh thoảng cậu vẫn tự giải tỏa, và khi cương cứng nó chỉ hơi ửng đỏ, nhưng so với kích cỡ của Mu Won thì đúng là một trời một vực.

Sực tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man và có phần "táo bạo" so với bản tính của mình, Cheong Yeon vội vàng kéo khóa quần lại, gương mặt thoáng đỏ bừng.

Khi rời phòng và bước xuống cầu thang, cậu thấy nhà hàng đã mở cửa đón khách. Qua lời nhân viên đưa bữa sáng, cậu biết phòng 302 là đặc quyền của riêng Mu Won. Đó là lý do cậu dứt khoát rời đi mà không cần bận tâm đến chuyện thanh toán.

Cheong Yeon vẫn đắn đo giữa việc về tiệm thuốc hay tìm Hwang Ran. Nhìn vào giá để xe, chiếc xe đạp bị mất bỗng nhiên xuất hiện trở lại như một phép màu. Cậu kiểm tra chiếc giỏ tự đan bằng dây leo và chiếc áo len màu be vắt sau xe, đúng là đồ của cậu rồi. Chiếc áo len nằm vắt vẻo, gợi nhắc lại cảnh tượng cậu nằm rạp trên vai Mu Won đêm qua.

Cheong Yeon ngồi lên xe, chiếc quần ẩm ướt nhanh chóng làm ướt sũng cả đồ lót bên trong, nhưng cậu mặc kệ. Cậu quay ghi đông hướng về phía cửa hàng thảo dược thay vì bến cảng. Cậu tự trấn an mình rằng hình con cá mập trên lá cờ của Hwang Ran trông quá đáng sợ, và gã thương nhân kia hẳn đang rất tức giận sau chuyện của Nachata. Nếu gã từ chối hợp đồng, bộ dạng của cậu sẽ thảm hại lắm.

Viện đủ lý do để trốn tránh, Cheong Yeon đạp xe về tiệm. Trong chiếc áo hoa rực rỡ quá khổ của Tae Mu Won, cậu nổi bật giữa phố phường và thu hút vô số ánh nhìn thắc mắc. Tin đồn chắc chắn sẽ lại được dịp thổi phồng lên lần nữa cho mà xem. Biển hôm nay vẫn xanh ngắt, bình thản như chưa từng nuốt chửng bất cứ thứ gì vào đêm qua.

 

* * *

 

Lạ thật.

Kể từ khi quầy thu ngân được chuyển ra sát cửa sổ, Cheong Yeon thường xuyên dõi mắt nhìn về phía nhà nghỉ. Không chỉ tất cả cửa sổ đều đóng kín, mà ngay cả những kẻ công khai theo dõi cậu bấy lâu nay cũng biến mất tăm.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi cậu rời khỏi nhà nghỉ Un Ha. Tin tức về con tàu của Hwang Ran chở xác cá nhà táng ra khơi với sự hộ tống của chiến hạm Peira lan truyền khắp trấn. Có lẽ đó là lý do khiến Peira tạm dừng việc giám sát cậu. Tuy nhiên, cậu biết vẫn còn nhiều thành viên Peira ở lại canh giữ tòa nhà hàng hải, chỉ là không rõ Mu Won có đi cùng đoàn tàu không.

‘Nhưng sao mình cứ phải nghĩ đến tên đó làm gì nhỉ...?’

Chắc vì lo sợ bị theo dõi thôi. Cheong Yeon tì trán lên mặt quầy rồi thở dài. Vết bầm nơi thái dương đã mờ hẳn, không còn đau nữa. Cậu ngẩng đầu, tay lăn lăn quả trứng gà lên vết thương cũ. Ký ức về đêm suýt chết ấy vẫn ám ảnh, khiến cậu dù trời đã sáng rõ nhưng cũng chẳng dám bước chân khỏi nhà. Dẫu vậy, hôm nay Cheong Yeon quyết định sẽ ra chợ cá, vì mì gói và thực phẩm dự trữ đã cạn sạch.

Kỳ lạ là dù Peira không còn canh gác, tiệm thuốc vẫn vắng vẻ đến lạ thường. Bình thường ít nhất cũng phải có vài người ghé mua lá nguyệt quế hay thảo dược nấu ăn chứ.

Đang lúc nấu nồi thuốc bổ tăng cường miễn dịch, một luồng gió mát rượi thổi qua cánh cửa mở rộng, xua đi hơi ẩm nồng nặc của nồi thảo dược. Cheong Yeon sực nhớ đến chủ nhà nghỉ đối diện. Lạ thay, dù cậu mở cửa toang hoác để mùi thuốc bay ra ngoài, lão ta vẫn lẳng lặng quét dọn trước hiên nhà, thay vì nhảy dựng lên mà mắng nhiếc vẫn như mọi khi, vẻ mặt lão ta điềm tĩnh lạ thường.

Hay là lão bị cảm nên nghẹt mũi rồi? Cheong Yeon thầm nghĩ, lòng thầm nhẹ nhõm.

Cậu thong thả mà chống cằm, tay vẫn lăn trứng gà, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Đang tính chuyện đi tìm hoa báo thù thì từ xa, bóng dáng Oh Ji Sam hớt hải chạy tới. Gã vẫn diện áo ba lỗ như mọi ngày, nhưng gương mặt lại hầm hầm sát khí, bước chân huỳnh huỵch hướng thẳng về phía tiệm cậu.

Chẳng lẽ mọi chuyện lại quay về như cũ sao? Trước thái độ hung hãn của gã, Cheong Yeon bất giác run rẩy, vội vàng giấu quả trứng vào ngăn kéo.

“Này! Chuyện đó là thật à?!”

Oh Ji Sam gào lên ngay từ ngoài cửa.

“Chuyện... chuyện gì cơ?”

Cheong Yeon bối rối hỏi lại.

Oh Ji Sam mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại trên trán như vừa chạy thục mạng từ văn phòng sang. Gã thở hổn hển rồi gằn giọng.

“Mày thực sự... mày thực sự làm cái trò đó với Tae Mu Won sao? Mày định bán thân cho hắn để đổi lấy tiền chu cấp à?!”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ