Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Hai tai cậu đỏ bừng, chợt nóng ran như bị đun sôi.
“Chứ không phải Mu Won thích cậu đến mức chu cấp tiền bạc, nên cậu mới có thể đến những nơi như thế này dùng bữa sao?”
Trước đây, Hwang Ran cũng từng nói những lời tương tự với Oh Ji Sam. Nhưng dẫu sao, vì gã đã từng tận mắt chứng kiến cậu dùng bữa tại nhà hàng xa hoa nên sự nghi hoặc có phần dễ hiểu. Còn Oh Ji Sam thì khác, cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao gã lại hành xử thế này. Phải chăng chỉ vì một lần từ nhà nghỉ Un Ha trở về mà tin đồn đã lan nhanh đến chóng mặt?
Nếu đúng là vậy thì thật quá nực cười. Cậu nghèo thật đấy, nhưng chỉ dựa vào bấy nhiêu mà phán xét nhân cách của cậu thì quả thật không công bằng.
“Sao anh lại tò mò chuyện đó?”
Vì lẽ đó, giọng điệu của Cheong Yeon cũng trở nên gay gắt hơn.
“Trời, tuyệt thật đấy, nhìn đi! Chẳng khác gì lũ chó chết ngoài kia.”
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Mày quả là thằng khốn nạn. Mày từ chối tất cả những thằng bảo thích mày, để rồi bây giờ cũng đâm đầu vào cái mã!!”
“……..”
Cheong Yeon ngạc nhiên đến há hốc miệng. Gương mặt Oh Ji Sam đỏ bừng bừng, trông chẳng khác gì một ngọn núi lửa chỉ đang chực chờ phun trào dung nham. Gã thậm chí còn dậm chân bành bạch, như thể đang thúc giục cơn thịnh nộ bùng phát.
“Mày cũng chỉ là hạng tầm thường hết thuốc chữa!”
Nếu ai đó vô tình nhìn thấy, hẳn họ sẽ lầm tưởng Oh Ji Sam đang điên cuồng tỏ tình với Cheong Yeon.
“Hyung… tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Anh bình tĩnh lại rồi hãy nói tiếp.”
“Mày đừng có giả nai nữa!”
“Tôi không có!”
Cheong Yeon bất chợt lớn tiếng đáp trả khiến Oh Ji Sam thoáng nao núng. Nhìn Oh Ji Sam đang đứng bên bờ vực sắp nổ tung, Cheong Yeon bật ra ánh mắt lạnh lẽo như phủ lên gã lớp băng vĩnh cửu. Ít nhất đó là cảm giác của Oh Ji Sam khi đối diện với nhãn quang sắc lẹm ấy.
“Mày đang được Tae Mu Won bảo kê còn gì! Tao nghe hôm trước nó đánh thừa sống thiếu chết thằng nhân viên dám phớt lờ mày ở nhà nghỉ Un Ha đấy. Mày tưởng chuyện đơn giản thế thôi à? Peira không phải đang giám sát mày, mà đang âm thầm bảo vệ mày đấy! Thậm chí cả lũ chúng nó còn tụ tập lại để cứu mày nữa kia mà!”
Cheong Yeon cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng giữa những lời lẽ tuôn ra xối xả. Đúng là cậu có thấy người nhân viên đó bị đánh, nhưng bảo cậu ta bị đánh vì lờ cậu ư? Điều đó quả thật phi lý. Chắc chắn là người đó đã làm gì khiến Mu Won ngứa mắt thôi.
“Hyung, về người nhân viên đó…”
“Tae Mu Won đã ăn miếng bò mày bỏ lại rồi chê dở như hạch, sau đó làm loạn cả nhà hàng lên. Mày còn định phủ nhận đến bao giờ!”
Lời giải thích chẳng những không xoa dịu được cơn nóng giận mà trái lại càng khiến mọi chuyện rối tung lên.
Dù vậy, giả thuyết nói Peira đang bảo vệ thay vì giám sát cậu vẫn thật nực cười. Lý do thành viên Peira tập hợp đông đủ không phải vì cậu, mà vì cấp dưới của Tae Mu Won đã bắn nhầm pháo sáng. Nhưng cậu thấy chẳng việc gì phải giải thích với Oh Ji Sam cả. Cheong Yeon lạnh lùng nhìn Oh Ji Sam vẫn đang lẩm bẩm làu bàu.
“Cho dù những gì anh nói là sự thật đi chăng nữa, thì nó có liên quan gì đến anh không? Tại sao anh lại nổi giận với tôi như thế?”
“Tao…!”
Cheong Yeon bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của gã ta.
“Tao chỉ không muốn thấy mày làm cái việc bẩn thỉu như bán thân thôi!”
“Liệu anh có tin nếu tôi nói mình không làm chuyện đó không?”
Cheong Yeon ngồi xuống, nhìn xoáy vào Oh Ji Sam không rời mắt.
“…Thật sao?”
“Đi đi. Tôi không còn gì để nói với anh nữa đâu, hyung.”
Máu trong người Cheong Yeon sôi lên vì giận dữ. Việc cậu có bán thân hay không vốn dĩ chẳng mảy may liên quan đến Oh Ji Sam.
Nếu là lời cảnh báo về việc bị Peira theo dõi, lẽ ra Cheong Yeon phải thấy biết ơn. Dù không còn thân thiết như thuở nhỏ, cậu vẫn hy vọng sau này cả hai có thể chung sống hòa thuận ở một mức độ nào đó.
Nhưng giờ đây, Oh Ji Sam lại khiến cậu liên tưởng đến lão chủ tiệm kim khí luôn rình rập nhũ mẫu của mình. Ngày nào lão cũng kiên trì mò đến cửa hàng hoa, gào thét vào mặt bà vì cho rằng bà đang cố tình lả lơi với những gã đàn ông khác.
Lão ta tự cho mình quyền giám sát nhũ mẫu dù chẳng có bất cứ mối quan hệ nào. Không, ngay cả khi có ràng buộc đi chăng nữa thì sự kiểm soát cực đoan ấy vẫn là sai trái. Oh Ji Sam bây giờ chẳng khác gì lão chủ tiệm kim khí kia.
Chủ tiệm kim khí… Thành thật mà nói, gần như chính tay cậu đã kết liễu lão, nhưng cậu tuyệt nhiên không hề hối hận, dù là trong quá khứ hay ở hiện tại.
“Giờ cả cái trấn Cheong Hwa này ai cũng nghĩ mày là nhân tình của Tae Mu Won rồi. Mày nên biết điều đó đi. Mày thì làm gì có lấy mống bạn nào để mà nghe được mấy tin đồn này chứ.”
“Tốt nhất là không nên nghe.”
Cheong Yeon đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Lúc này Oh Ji Sam mới nhìn thấy vết bầm tím trên thái dương cậu, gã trợn tròn mắt.
“Nhưng sao mày lại bị thương thế kia, có lẽ nào là Tae Mu Won…”
“Hyung, anh về đi. Bình thường tiệm vốn đã vắng khách, nếu anh cứ làm loạn lên thế này, tôi không biết phải đào đâu ra tiền mà sống đâu.”
Cheong Yeon kiên quyết vạch rõ ranh giới. Oh Ji Sam siết chặt nắm đấm.
“Mẹ kiếp, tao lo lắng chăm sóc cho mày, mà mày đền đáp tao thế này đây! Sau này đừng có mà hối hận nhé? Thằng chó Tae Mu Won đó hứng thú với mày được bao lâu chứ? Tao biết mày đẹp chết đi được. Đó là lý do từ nhỏ tao đã đối xử tốt với mày, không phải sao? Và mày có biết tại sao chúng ta lại ngày càng xa cách thế này không?”
“Đủ rồi, anh dừng lại đi. Tôi bảo anh dừng lại ngay!”
Nhưng gã vẫn không chịu thôi. Cheong Yeon bất lực trước những tiếng la hét của Oh Ji Sam. Cửa chính vẫn đang mở, âm thanh chắc chắn đã dội hết ra bên ngoài.
Cậu phân vân không biết có nên đóng cửa lại hay không. Trong lúc đưa mắt nhìn về phía cửa, cậu bất chợt bắt gặp gương mặt đang mỉm cười của Tae Mu Won.
“Lượn lờ mãi cũng chán thôi mà. Ha! Người yêu á?! Đến tao còn thế này, mày nghĩ thằng khốn Tae Mu Won đó trụ được bao lâu?”
“Thế à? Tao vẫn chưa thấy chán đâu.”
Hắn khoác trên mình chiếc vest họa tiết hoa hồng rực rỡ, còn lộng lẫy hơn cả trang phục thường ngày. Thế nhưng, chẳng cần đến quần áo, vẻ ngoài của hắn vốn đã quá thu hút. Mái tóc hắn được chải chuốt gọn gàng hơn, dù vẫn có đôi chút lộn xộn không vào nếp. Có vẻ như mọi thứ trên người hắn, từ trang phục đến mái tóc, đều phản chiếu hoàn hảo cá tính của Mu Won.
“Hyung, xin anh đi đi. Làm ơn đấy.”
Ngay khi đối mặt với Tae Mu Won, Oh Ji Sam từ một ngọn núi lửa đang phun trào bỗng chốc đông cứng như tượng đá. Cheong Yeon gằn giọng đuổi khéo gã rồi quay sang nhìn Mu Won.
“Anh Mu Won… nếu anh đến mua thuốc thì cứ chú tâm vào việc đó thôi.”
Tae Mu Won thản nhiên bước vào trong không chút do dự. Lúc này cậu mới để ý thấy hắn đang cầm một chiếc hộp gỗ.
“Người yêu tao đã nói thế thì mẹ kiếp, chẳng lẽ tao lại không nể mặt mà bỏ qua sao?”
Cạch, hắn đặt chiếc hộp xuống quầy.
“Nhưng tao không đến đây để mua thuốc.”
Thật bất ngờ, bên trong chiếc hộp đầy ắp tôm hùm.
“Tao đến để ăn tôm hùm với người yêu mình cơ, thằng chó ạ.”
Nhoàm, hắn há miệng làm động tác như đang nhai. Oh Ji Sam nuốt ngược hơi thở khò khè vào trong như thể phổi vừa bị rút cạn không khí, rồi nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy biến. Cheong Yeon thở dài, nhìn theo bóng lưng Oh Ji Sam mất hút trong tích tắc.
Tin đồn cậu nhận được sự chu cấp từ Tae Mu Won đã lan nhanh như một đám cháy rừng khắp trấn Cheong Hwa…
“Anh biết rồi sao?”
“Hửm, chỉ cần ngửi thôi cũng biết mà?”
“Thế sao anh không đính chính?”
Đính chính cái gì cơ? Mu Won hít một hơi thật sâu như thể đang thưởng thức mùi hương của thảo dược. Lồng ngực dưới lớp áo vest hoa hồng phồng lên rõ rệt. Đó là khuôn ngực mà Cheong Yeon từng chạm vào, một sự thật không thể phủ nhận là nó vô cùng săn chắc. Cậu nắm chặt tay, tâm trí rối bời, cố gắng rũ bỏ những cảm giác vương vấn không đáng có.
“Không phải là thuốc dành cho tôi à?”
Đến tận lúc này, Cheong Yeon mới hiểu ý Tae Mu Won.
“Vậy thì chế thêm thuốc sắc hoặc thứ gì đó tương tự đi.”
Hắn đến đây để lấy thuốc.
Cheong Yeon sững người vì kinh ngạc.
Bình thường, trừ khi khách hàng yêu cầu, bằng không cậu sẽ chẳng bao giờ chủ động sắc thuốc. Thế mà lần này, cơ thể cậu cứ như tự vận động theo bản năng. Chẳng lẽ… cậu đã vô thức ghi nhớ lời của Mu Won? Hắn có thể đã ra khơi trên chiến hạm Peira, vậy mà cậu vẫn cặm cụi sắc thuốc cho hắn, dù chẳng rõ bao giờ hắn mới quay về?
“…Đây là thuốc của khách khác, không phải của anh đâu, anh Mu Won.”
Cheong Yeon vội vàng lấp liếm. Nếu thừa nhận đó là thuốc của hắn, chẳng khác nào cậu tự thú nhận rằng mình đã luôn chờ đợi hắn trở về.
“Gì đây? Thế hóa ra chuyện tiệm thuốc làm ăn không tốt là nói dối à?”
Dù đúng là tình hình kinh doanh chẳng mấy khả quan, Cheong Yeon cũng không buồn phản bác mà chọn cách đánh trống lảng.
“Nhưng cái này là sao?”
“Mười con tôm hùm.”
Hắn dùng tay làm động tác kẹp kẹp. Ai mà chẳng biết là tôm chứ…
“Ý tôi là tại sao anh lại mang thứ này đến?”
“Thì tại có tên khốn nào đó để lại 700 hwan rồi biến mất đấy thôi.”
Quả thực, cậu nhớ mình đã quăng 700 hwan lên bàn sau khi chén sạch chỗ tôm sú và tôm hùm ở nhà hàng Un Ha.
“Chuyện đó thì sao chứ?”
Cậu chỉ trả tiền cho những gì mình đã ăn thôi mà.
“Hôm đó ông chủ đã nói là mời khách rồi.”
“Để bày tỏ lòng hối lỗi chân thành, tôi xin mời cậu dùng một bữa thịnh soạn. Cậu thấy thế nào ạ?”
Cheong Yeon bấy giờ mới sực nhớ lại lời của ông chủ nhà hàng và thái độ cung kính của ông ta. Vậy đây là cách hắn đền bù sao? Trước hành động bất ngờ này của Tae Mu Won, một kẻ vốn khét tiếng tàn bạo và chuyên dùng vũ lực, Cheong Yeon cảm thấy có chút ngỡ ngàng xen lẫn lạ lẫm. Nếu hắn không nhắc, chắc cậu cũng chẳng mảy may nhớ tới.
“Đưa tiền mặt cho tôi là được rồi.”
Cheong Yeon cố tình giữ giọng thờ ơ, không muốn thay đổi cách nhìn về Tae Mu Won. Cậu không chắc tại sao hắn lại tìm đến tộc Hwa, nhưng cậu tin chắc mục đích của hắn chẳng tốt đẹp gì. Tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Hắn chính là Tae Mu Won của Peira cơ mà.
“Woa, cậu cũng tham tiền gớm nhỉ, thứ duy nhất cậu thiếu là dục vọng thôi sao?”
“Cảm ơn, tôi sẽ ăn thật ngon.”
“Cũng giỏi làm lũ chó kia câm miệng đấy.”
Cậu đoán có lẽ hắn thừa biết những lời mình vừa nói chỉ là nhảm nhí. Cheong Yeon bặm môi, nhưng khóe miệng đã vô thức cong lên thành một nụ cười mà chính cậu cũng không biết.
💬 Bình Luận Chương Này