Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
“Mười con tôm này, mỗi con cũng phải 200 hwan nhỉ? Vậy dược sĩ tính sao đây?”
“Anh muốn tôi hấp rồi gói lại cho anh mang về à?”
Mu Won ngẫu hứng đưa tay vớ lấy chiếc túi đặt trong góc, bên trong chứa đầy ngưu bàng đã thái nhỏ. Hắn vân vê những thớ ngưu bàng khô khốc, thô cứng trong tay, nhưng chẳng bao lâu đã mất hứng thú mà ném trở lại chỗ cũ.
“Không cần đóng gói.”
Câu nói đó ngầm khẳng định rằng hắn sẽ dùng bữa ngay tại đây. Trông hắn tự tin như đóa hồng rực rỡ trên ngực áo, chẳng có vẻ gì là kẻ dễ dàng bị đuổi đi, ngay cả khi cậu có lên tiếng xua đuổi. Nhìn chiếc hộp gỗ đầy ắp tôm, Cheong Yeon khẽ hỏi.
“Anh định ăn bao nhiêu?”
“Chẳng biết nữa. Nhưng chắc ở đây có kẻ háu ăn lắm đấy.”
Cheong Yeon nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Thấy vậy, Mu Won khẽ mỉm cười. Hắn thích cái tính khí này của Cheong Yeon: không phản kháng quá đà và luôn biết tiến lui tùy theo thời cuộc. Tất nhiên, rất có thể trong bụng cậu đang thầm rủa xả hắn không ngớt.
Thay vì mang cả hộp đi, Cheong Yeon lấy ra năm con tôm, cẩn thận đặt từng con một vào giỏ hái thuốc. Mu Won dõi mắt theo từng bước chân của Cheong Yeon khi cậu đi vào phía trong.
“Tôi đi sơ chế sạch sẽ rồi ra ngay.”
Cheong Yeon cởi giày bước lên phòng, rồi đóng sầm cánh cửa trượt lại. Dẫu chẳng phải chuẩn bị món "tôm khỏa thân" gì cho cam, nhưng cậu vẫn đóng kín cửa không để lộ một khe hở nhỏ. Cách hành xử kín kẽ ấy càng khiến cậu trở nên đáng ngờ. Rốt cuộc là cậu đang giấu giếm điều gì? Mu Won đưa tay định mở cánh cửa ra thì…
Cộc, cộc.
Âm thanh xao động bất chợt làm hắn phân tâm. Một ông lão chống gậy đang từng bước chậm rãi tiến về phía cửa tiệm thuốc đang mở toang. Có vẻ mắt ông không còn nhìn rõ, ông dùng gậy gõ nhẹ xuống mặt đất để dò đường, từng bước xác tín rồi mới tiến lên.
“Cheong Yeon à.”
Xen lẫn trong giọng nói khàn đục ấy là một nhịp điệu ngân nga như tiếng hát.
“Sao lại để cửa mở toang thế này?”
Ông cụ bước vào tiệm rồi cười lục khục. Cộc, cộc, mũi gậy cẩn thận gõ lên sàn cửa hàng nhỏ, cuối cùng chạm ngay vào mũi giày của Mu Won. “Ôi trời”, ông ngẩng đầu lên, cả hai mắt đều nhắm nghiền. Nhìn cái cách ông liên tục nghiêng người về phía sau, thật khó tin nếu bảo rằng ông hoàn toàn không thấy gì.
“…Ơ kìa, mới có hai tuần mà cháu đã lớn tồng ngồng thế này rồi à?”
Ông lão khẽ giật mình. Có lẽ khi thị giác mất đi, các giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn.
“Ừm, cũng có lớn hơn một chút.”
Ngay khi Mu Won vừa cất lời, ông cụ bần thần lùi lại một bước, hơi thở trở nên hổn hển.
“Ai đó! Ngươi là ai mà dám làm hại Cheong Yeon!”
Ông lão vung gậy lên, huơ qua huơ lại như đang múa kiếm. Trước cảnh tượng đó, Mu Won không nhịn được mà bật cười khúc khích.
“Gì thế ông già? Tôi là Cheong Yeon đây mà.”
“Vô lý! Không đời nào! Người ngươi nồng nặc mùi máu, ngươi không phải là Cheong Yeon!”
Ông cụ nhăn mặt, đưa tay che mũi. Ngay lập tức, như thể nghe thấy tiếng động từ bên trong, Cheong Yeon liền đẩy cửa bước ra.
“Ông ạ?”
Nước vẫn còn nhỏ giọt từ đôi găng tay làm bếp mà Cheong Yeon đang đeo. Cậu trừng mắt nhìn Mu Won như nhìn một tên tội đồ, tự hỏi hắn đã giở trò gì. Mu Won chỉ đứng đó với vẻ mặt thờ ơ, ra hiệu rằng mình chẳng hề làm gì cả.
“Trời ơi, Cheong Yeon! Cheong Yeon yêu quý của ta, cháu không sao chứ?”
“Vâng, cháu không sao cả. Còn ông thì sao?”
“Cái mùi này, ôi trời ơi, mùi gì tanh quá, ta không tài nào thở nổi!”
Nghĩ rằng do đôi găng tay mình đang đeo, Cheong Yeon vội vàng tháo chúng ra rồi đặt sang một bên.
“Ông đến mua thuốc ho ạ?”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Nhận thấy ông cụ có vẻ không thoải mái trước sự hiện diện của Tae Mu Won, Cheong Yeon đỡ lưng ông, dẫn đến chiếc ghế cạnh quầy. Sau khi để ông ngồi xuống, cậu khẩn trương lấy một túi giấy trên kệ cao.
“Của ông đây ạ.”
Cheong Yeon đưa cả túi giấy cho ông lão.
“Tốt nhất là ông nên đun nóng và uống khi còn ấm, nhưng ông nhớ chỉ được dùng lửa khi có cháu trai ở nhà thôi nhé.”
“Ta biết rồi, ta luôn làm thế mà.”
Ông cụ nhận lấy túi thuốc, lóng ngóng đứng dậy rồi rút vài tờ tiền nhàu nát từ trong chiếc quần rộng thùng thình ra, đưa cho Cheong Yeon. Tổng số tiền lẻ ấy chắc chỉ vỏn vẹn có 5 hwan. Mu Won cười khẩy đầy mỉa mai. Cheong Yeon nhìn hắn, cảnh giác sợ hắn sẽ xen vào.
“Này lão già, ông có chắc gói thuốc trên tay chỉ đáng giá 5 hwan không?”
Nhưng đã quá muộn để ngăn cản.
“Lừa gạt một thằng nhóc để sống lâu hơn thì có gì mà đắc ý chứ?”
Cheong Yeon vội vàng lao tới, lấy tay bịt chặt miệng Mu Won. Hắn không hề phản kháng hay đẩy bàn tay liều lĩnh kia ra, chỉ hạ thấp đôi mắt vàng rực đối diện cậu.
“Ông ơi, anh chàng này nhầm rồi ạ, ông đưa cho cháu đúng 50 hwan rồi mà.”
Ông lão run rẩy siết chặt túi thuốc, đôi mắt trắng dã đảo quanh vô định.
“5… 5 hwan sao? Nhưng Jae Hoo đã đưa tiền cho ta để mua thuốc mà…”
Ông lão lẩm bẩm, rồi chợt bật ra tiếng cười chua chát.
“Hóa ra là vậy, ta hiểu rồi.”
Trong giọng nói ấy tràn trề sự tiếc nuối, như thể ông đã nhận ra một sự thật cay đắng nào đó bấy lâu nay.
“Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi cháu nhé, Cheong Yeon yêu quý.”
Cheong Yeon trừng mắt nhìn Tae Mu Won, gương mặt đầy vẻ cay đắng. Nhìn cái tên nhãi này xem? Hẳn là vì được nuông chiều quá mức nên mới chẳng biết kiêng nể ai như vậy. Tuy nhiên, thay vì nổi giận với Cheong Yeon, Mu Won chỉ khẽ cau mày.
Chết tiệt, cái cảm giác bàn tay mềm mại ấy ấn vào môi hắn rồi rời đi…
Làm sao một kẻ ngày nào cũng lên núi đào thảo dược, hái rau dại lại có thể sở hữu đôi bàn tay đẹp đẽ đến vậy? Nếu không tận mắt thấy cậu trong tiệm thuốc này, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cậu đang nói dối về nghề nghiệp của mình.
“Ông ơi, không phải thế đâu ạ. Ông có 50 hwan mà, ông mau về đi. Cháu trai ông chắc đang lo lắng vì ông về muộn đấy.”
“Không được, không được đâu.”
Ông lão lên tiếng, đôi mắt mù lòa hướng về phía có tiếng động. Cheong Yeon giật mình khi Tae Mu Won bất ngờ áp sát, ngay cả ông cụ cũng nao núng. Hắn thò tay chộp lấy một con tôm trong hộp gỗ, nhét thẳng vào túi giấy ông lão đang cầm.
Cheong Yeon tròn mắt kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Được rồi, cầm lấy rồi biến đi cho khuất mắt.”
Cheong Yeon nhanh chóng trấn an ông cụ trước khi Mu Won kịp buông thêm lời nào cay độc hơn.
“Ông ơi, đây là tôm hùm ạ. Ông mang về ăn cùng cháu trai nhé.”
“Không, sao cậu lại cho ta thứ quý giá này?”
“Anh ấy muốn xin lỗi ông vì đã cư xử không phải phép ạ.”
“Ồ, đúng vậy đấy. Mắt của ông hay của tôi thì cũng chẳng khác gì nhau đâu.”
Lại bắt đầu cái kiểu nói chuyện đó… Dù vậy, Cheong Yeon vẫn tập trung hộ tống ông lão ra ngoài. Cậu mạnh dạn kéo ông cụ, người vẫn còn vẻ muốn nói gì đó ra khỏi cửa hàng, rồi kéo xoạch cánh cửa lại.
Ông cụ nhắm nghiền mắt, đứng tần ngần trước tiệm thuốc một lúc lâu mới rời đi. Chỉ đến lúc đó, Cheong Yeon mới quay sang nói với Tae Mu Won.
“Việc tôi bán hàng giá bao nhiêu thì liên quan gì đến anh chứ?”
Cheong Yeon quyết nói ra điều này, bất kể việc đó có thể khiến cậu bị hắn túm tóc lôi đi.
“Thế thì đừng có càm ràm chuyện tiệm thuốc làm ăn không tốt nữa.”
“Ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ đang báo đáp ơn nghĩa thôi.”
“Lão già đó cũng thừa biết là lão chưa trả đủ tiền cho cậu còn gì.”
“…Không thành vấn đề.”
“Đúng là một kẻ ngốc nghếch hết thuốc chữa.”
“Đừng có gọi tôi là đồ ngốc nữa. Tôi sống thế nào không liên quan đến anh.”
Cheong Yeon vạch rõ ranh giới, như một lời cảnh báo hắn đừng cố tiến thêm hay thu hút sự chú ý về phía mình nữa. Thế nhưng, cái ranh giới mà Cheong Yeon khổ công vạch ra ấy, Mu Won đã vô thức bước qua tự bao giờ.
Nhìn xuống thân hình ngay sát mũi mình, cậu đang run rẩy đến mức khó nhận ra. Hắn cứ ngỡ cậu không biết sợ, nhưng có lẽ cơn giận bùng phát đã át đi nỗi sợ hãi trong cậu. Dẫu vậy, điều gì khiến cậu bực bội đến thế, Mu Won thực sự không thể thấu hiểu nổi.
Thật nghịch lý khi thấy Cheong Yeon chống trả quyết liệt dù đang trong trạng thái kinh hãi tột độ.
“Này, tôm sắp cháy rồi kìa.”
Cheong Yeon lảo đảo một chút, đôi chân như vừa bị rút hết sức lực vì căng thẳng quá độ. Mu Won vờ như không thấy, chỉ tay về phía căn phòng phía trong. Cheong Yeon do dự, liếc nhìn hắn đầy cảnh giác rồi mới bước vào, dường như cậu không ngờ hắn lại để mình đi dễ dàng như thế.
Lần này, cánh cửa phòng trong thậm chí còn không đóng, nghe rõ cả tiếng bát đĩa lách cách. Mu Won tiến đến chiếc ghế nơi quầy thu ngân rồi ngồi phịch xuống. Tấm đệm cũ kỹ cùng chiếc ghế dường như không đủ sức gánh vác thân hình to lớn của hắn.
Đột nhiên, Mu Won đưa tay chạm lên môi mình. Bàn tay bịt miệng hắn lúc nãy không chỉ mềm mại mà còn ấm áp, hoàn toàn khác với cảm giác lạnh lẽo khi vừa vớt khỏi dòng nước sâu. Hắn hạ bàn tay đang chạm môi xuống, thản nhiên đặt lên phần dưới cơ thể.
“Cái thứ chó chết này điên thật rồi.”
Tiếng cười lục khục bật khỏi môi hắn, dù chẳng có kháng cự nào. Hắn đâu phải kẻ biến thái đến mức một cơn gió thoảng qua cũng làm hắn cương cứng chứ, vậy mà giờ đây, chỉ một lòng bàn tay run rẩy mềm mại thôi cũng đủ khiến hắn hưng phấn đến phát điên.
Phải chăng là do hôm nọ hắn đã thủ dâm? Hay biết đâu chàng dược sĩ kia đã lén bỏ gì đó vào thuốc của hắn? Giống như cái cách Hwang Ran đã ngay lập tức bị hạ gục bởi kỹ năng của cậu.
“…Anh đang làm cái gì thế?”
Cheong Yeon thất kinh khi chứng kiến cảnh Tae Mu Won cầm lấy dương vật lộ ra ngoài quần. Trên khay cậu cầm, năm con tôm hùm được xếp ngay ngắn và gọn gàng.
“Cái này hả?”
Hắn lăng lắc nó như đang thủ dâm ngay trước mặt Cheong Yeon.
Kinh hãi đến mức nghẹt thở, Cheong Yeon loay hoay định lùi lại, nhưng khi nhận ra chiếc khay nặng trĩu trên tay, cậu chỉ biết hét toáng lên.
“Đừng có làm mấy trò quái đản trong cửa hàng của tôi!”
“Tại sao chứ? Chúng ta là người yêu mà, tôi làm chuyện này thì có gì lạ đâu.”
“Dù có là người yêu đi chăng nữa cũng không được làm thế trước mặt người khác…”
Cheong Yeon chợt im bặt. Cậu nhận ra mình vừa vô tình thừa nhận bản thân là người yêu của hắn. Cậu lặng lẽ đặt khay xuống quầy trước khi kịp buột miệng nói thêm điều gì khác. Chiếc quầy thanh toán là nơi duy nhất đủ rộng cho cả hai ngồi ăn. Chiếc bàn trong phòng quá nhỏ so với vóc dáng của Tae Mu Won.
Hắn nhìn quanh quất một lượt khắp cửa hàng, đôi môi tuyệt đẹp bỗng chốc hé mở.
“Không còn cái ghế nào khác à?”
“Phải.”
Mu Won nhẹ nhàng đẩy ghế ra sau, dang rộng hai chân rồi vỗ vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho Cheong Yeon ngồi xuống đó. Chàng dược sĩ vội vã mang chiếc hộp gỗ từ trong góc ra làm ghế. Chấp nhận cảnh tượng cậu vờ như không thấy mà thản nhiên ngồi xuống đối diện mình, Mu Won thầm nghĩ.
Cái tên khốn khiếp này, quả đúng là thú vị thật.
💬 Bình Luận Chương Này