Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
[Tuyển dụng nhân sự đi lục địa thứ nhất]
Yêu cầu: Chỉ tuyển những người có thể lực tốt cho vị trí khuân vác. Những kẻ ốm yếu sẽ bị đào thải ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên khuân vác (30 người), Nhân viên dọn dẹp cabin (15 người), Nhân viên vệ sinh boong tàu (15 người) và Nhân viên phụ bếp (8 người).]
Khắp trấn Cheong Hwa, đâu đâu cũng thấy thông báo từ Peira dán rải rác.
Chiến hạm Peira đang rục rịch chuẩn bị ra khơi để thực hiện chuyến giao thương với lục địa thứ nhất. Vốn dĩ trấn Cheong Hwa chẳng có sản vật gì đặc sắc, nhưng rượu hạt dẻ trấn Cheong Hwa lại bỗng dưng trở nên nổi tiếng đến điên cuồng.
Tất cả sự thịnh hành này đều nhờ vào con trai thứ hai của thủ lĩnh bang Cheong, Cheong Wae Seon.
Ngay cả ở lục địa thứ nhất, Cheong Wae Seon vốn là một nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng. Chẳng ngoa khi nói rằng gu ẩm thực và phong cách ăn mặc của hắn luôn dẫn đầu xu hướng tại đó. Chính vì vậy, trước ngày chiến hạm Peira nhổ neo, nhà máy sản xuất rượu hạt dẻ đã phải hoạt động ròng rã suốt ngày đêm.
Đơn đặt hàng từ lục địa thứ nhất lên tới 100 nghìn chai, tuy nhiên hiện tại mới chỉ có 50 nghìn chai được giao đúng hạn. Dù chỉ mới đáp ứng được một nửa số lượng, nhưng đó vẫn là một con số khổng lồ, buộc họ phải thuê thêm nhân công. Mức lương hậu hĩnh được đưa ra khiến tỷ lệ cạnh tranh tăng cao, ai nấy đều khao khát có một vị trí làm việc ngắn hạn trên con tàu của Peira.
Nhìn tờ thông báo, cụm từ “lục địa thứ nhất” cứ quẩn quanh trong tâm trí Cheong Yeon. Kể từ khi Peira và Nachata tuyên bố liên minh, mọi tuyến đường của tàu buôn lậu đã hoàn toàn bị phong tỏa.
Chỉ chưa đầy một tháng nữa, sự ô nhiễm trong cơ thể cậu sẽ bắt đầu lan rộng. Để duy trì rễ cây nâng đỡ trấn Cheong Hwa, Cheong Yeon buộc phải ăn hoa báo thù để nó thẩm thấu vào máu thịt. Khi các tàu buôn lậu đã biến mất, cách duy nhất để tìm được hoa báo thù khô chính là mạo hiểm leo lên tàu Peira để đến lục địa thứ nhất.
Cheong Yeon kéo sụp vành mũ, lặng lẽ xếp hàng đợi tuyển dụng lao động ngắn hạn. Buổi phỏng vấn được tổ chức trong một túp lều bên ngoài tòa nhà hàng hải. Dòng người xếp hàng kéo dài dằng dặc đến tận cuối con hẻm vì lượng người nộp đơn quá đông.
Thông thường, công việc ngắn hạn trên tàu Peira vốn đã rất phổ biến, nhưng lần này số người ứng tuyển bỗng tăng vọt. Lý do là bởi một tin đồn đáng tin cậy, rằng Tae Mu Won sẽ không lên tàu.
Hiện tại Tae Mu Won không có mặt ở trấn Cheong Hwa. Hắn đã lên một con tàu khác thay vì chiến hạm Peira, nguyên nhân sâu xa thì chẳng ai rõ.
Dòng người càng lúc càng dài, lũ móc túi cũng nhân cơ hội đó mà trà trộn vào đám đông. Nhưng may mắn thay, các thành viên của Peira đã nhanh chóng phát hiện và tống khứ chúng đi, trật tự lại được thiết lập ngay tức khắc.
Cheong Yeon xếp hàng chờ đợi vị trí dọn dẹp cabin.
Dù không đến mức quá gầy gò, nhưng thể chất của Cheong Yeon không thể đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của Peira cho vị trí khuân vác. Dọn dẹp cabin có vẻ là công việc nhẹ nhàng nhất đối với cậu. Vì không sành sỏi việc trên tàu, nên vị trí vệ sinh boong tàu là một lựa chọn bất khả thi.
Tiền lương được xếp theo thứ tự giảm dần: khuân vác, vệ sinh boong tàu và cuối cùng là dọn dẹp cabin. Sau khi nhận được 20.000 hwan trước đó, Cheong Yeon cũng chẳng quá mặn mà với chuyện tiền nong, điều duy nhất cậu thiếu lúc này là hoa báo thù. Hơn nữa, nếu được chọn, đây sẽ là chuyến hải trình đầu tiên của Cheong Yeon kể từ khi sinh ra. Lần đầu tiên được ra khơi, lại còn trên chiến hạm của Peira, dù không nhận được một cắc nào thì cậu vẫn sẽ chấp nhận lên tàu.
Dòng người ngắn dần, cuối cùng cũng đến lượt cậu. Cheong Yeon liếc nhìn những người phỏng vấn, chẳng thấy ai quen mặt. Suy đi tính lại, có lẽ các thành viên cấp cao không phải làm nhiệm vụ phỏng vấn lao động chân tay thế này. Ở Peira, các thành viên cấp cao đều được đặt tên theo các hành tinh. Không chỉ Sao Thổ, mà tất cả những kẻ từng theo dõi Cheong Yeon đều mang những cái tên đặc trưng như thế.
“Có kinh nghiệm dọn dẹp cabin không?”
Với giọng điệu cứng nhắc và vẻ mặt chán chường vì phải lặp lại một câu hỏi với hàng trăm người, tên phỏng vấn đội chiếc khăn quấn đầu họa tiết ngọn lửa cất tiếng hỏi Cheong Yeon. Do dự một chút, Cheong Yeon thành thật trả lời.
“Không có ạ.”
“Loại.”
Hắn phất tay ra hiệu cho cậu rời đi ngay lập tức, không còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm bất cứ lời nào nữa.
“Có thể tôi không rành những việc khác, nhưng tôi thực sự rất giỏi dọn dẹp.”
Tên phỏng vấn cau mày, có vẻ như trước đó đã có không ít kẻ nói câu tương tự.
“Tôi cũng biết cách phân loại rác nữa. Vệ sinh là yếu tố quan trọng nhất trên tàu mà.”
“Muốn bị ăn đòn rồi mới chịu đi hả, hay là… hử?”
Hắn ta ngước nhìn khuôn mặt ẩn sau vành mũ, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp như thể vừa nhận ra một người quen. Tuy nhiên, ở phía ngược lại, Cheong Yeon chắc chắn mình chưa từng gặp hắn bao giờ.
Tên phỏng vấn búng tay, ra hiệu cho Cheong Yeon bỏ mũ xuống. Cậu cẩn trọng tháo mũ, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
“Thông qua.”
Sau khi đóng dấu vào tờ đơn trước mặt, tên phỏng vấn nắn nót viết tên ứng viên trúng tuyển bằng chữ in hoa.
[CHEONG YEON]
Dù cậu chưa hề xưng tên, hắn ta vẫn biết rõ cậu là ai. Trước điều này, chàng dược sĩ cũng không quá bất ngờ. Bởi trước đây, vì lệnh truy nã mà gương mặt cậu đã được dán khắp các ngõ ngách trấn Cheong Hwa.
Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến tên phỏng vấn chọn cậu. Vào ngày Sao Kim bắn pháo sáng đỏ, hắn là một trong những thuộc hạ đầu tiên có mặt tại con kênh đào. Với chiếc rìu trên tay, hắn đã chạy thục mạng đến điểm tập kết, nhưng lạ thay chẳng thấy bóng dáng kẻ địch nào, chỉ có Cheong Yeon và Mu Won hyung đang ướt sũng như chuột lột.
Gần đây, chuyện chàng dược sĩ đang nhận trợ cấp từ Tae Mu Won đã bị kết luận chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhưng người phỏng vấn lại nghĩ mình biết rõ sự thật hơn ai hết.
Bởi lẽ, chính anh Mu Won đã cứu Cheong Yeon thoát khỏi dòng nước. Anh ấy là kiểu người sẽ chẳng mảy may chớp mắt ngay cả khi một người tốt chưa từng phạm tội kêu cứu trong vô vọng. Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Anh Mu Won thậm chí còn tự tay mặc cho Cheong Yeon chiếc áo phao đắt đỏ mà cậu ta vừa mới mua.
Vì thế, một tin đồn khác bắt đầu âm thầm lan rộng trong nội bộ Peira. Rằng vào thời điểm những tấm áp phích được dán khắp nơi, nếu thực sự muốn giết chàng dược sĩ, hẳn đã không có lệnh bắt sống kèm theo những cảnh báo nghiêm ngặt đến thế.
Thậm chí còn có tin đồn rằng vì chàng dược sĩ rắp tâm biến mất để chơi trò ‘mèo vờn chuột’ với anh Mu Won, nên một kẻ vốn đã chán ngấy như anh ấy mới phải sai người khác đi tìm.
Bên cạnh đó, cách đây hai ngày, anh Mu Won còn dặn dò.
“Anh Mu Won, lần này anh không đi cùng chúng em sao?”
“Có một cơ thể quý giá cần chúng mày chăm sóc đấy, lo mà để mắt cho kĩ vào.”
Cậu ta tự hỏi những lời đó có ý nghĩa gì, và hóa ra sự thật là đây. Cậu nhìn Cheong Yeon rồi khẽ cười thầm.
‘Ôi ông anh yêu quý của tôi ơi, xem ra anh bị con quỷ tình yêu quật ngã mất rồi.’
Cái đêm ngọn pháo sáng rực lên, kẻ bị Mu Won ném xuống kênh đào cũng chính là kẻ mà Peira đang bí mật theo dõi. Anh trai của gã đó đã sát hại một thành viên cấp thấp, và chỉ trong vòng một ngày, anh Mu Won đã tìm ra tên sát nhân rồi tự tay kết liễu gã một cách đau đớn nhất. Thằng em trai của tên sát nhân sau khi đào tẩu đã ôm lòng căm thù Peira tận xương tủy, thi thoảng còn làm gián điệp cho bọn cướp biển.
Sau khi thấy xác chết trôi nổi trên kênh đào, người phỏng vấn đã nhận ra một chi tiết quan trọng. Nếu gã em trai kia không thể trực tiếp trả thù Mu Won, hẳn gã sẽ chuyển mục tiêu sang chàng dược sĩ.
Có lẽ vì lý do đó mà mối quan hệ giữa anh Mu Won và chàng dược sĩ ngày càng trở nên trầm lắng, và đó cũng là lý do anh hai chọn cách giữ khoảng cách với Cheong Yeon. Dường như anh ấy muốn dập tắt mọi tin đồn để bảo vệ dược sĩ khỏi những nguy hiểm không đáng có. Qua cách nói vòng vo của anh hai, cậu ta hoàn toàn hiểu được tâm ý mà anh muốn truyền đạt.
Bằng cả hai tay, tên phỏng vấn lịch sự đưa cho Cheong Yeon xấp tài liệu đã được cuộn tròn.
“7 giờ sáng mai có mặt tại bến tàu Cheong Hwa, không có vấn đề gì chứ?”
“…Cảm ơn. Tôi có cần chuẩn bị thêm gì không ạ?”
“Không cần chuẩn bị gì cả, anh cứ đem người đến là được.”
“À, vâng… Tôi sẽ đến đúng giờ.”
Trước thái độ bỗng nhiên thay đổi xoành xoạch như lật bàn tay của tên phỏng vấn, trong lòng Cheong Yeon không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng. Tuy nhiên, đây không phải lúc để cậu tò mò quá nhiều.
Cậu định hỏi xem liệu Tae Mu Won có thực sự vắng mặt trong chuyến đi này không, nhưng sợ rằng vừa được thông qua mà đã hỏi han nhiều quá sẽ gây ra những nghi hoặc không đáng có. Nhét xấp tài liệu vào ngực áo, Cheong Yeon quay lưng trở về hiệu thuốc. Phía sau cậu, những tiếng “Loại!”, “Loại!” khô khốc từ tên phỏng vấn lại tiếp tục vang lên.
Cheong Yeon lo lắng chuyện thư trúng tuyển sẽ bị đánh cắp, nhưng hóa ra cậu chỉ lo hão. Chẳng có tên trộm nào dại dột làm chuyện đó cả, bởi thực tế có tới hai bản thư trúng tuyển, một cho người lao động cầm, và một bản khác lưu lại phía Peira.
* * *
Cheong Yeon mang theo chiếc ba lô lớn, ngước nhìn con tàu khổng lồ trước mặt mà không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
Chiến hạm Peira to lớn đến mức chỉ cần lớp sương sớm đọng trên bề mặt cũng đủ tạo thành một hồ nước lớn. Nhìn từ xa đã thấy đủ uy nghi, nhưng khi thực sự tận mắt chứng kiến, kích thước của nó khổng lồ đến nỗi khiến con người trở nên bé nhỏ như những sinh vật tí hon. Đôi môi Cheong Yeon vốn đang mím chặt để giữ bình tĩnh, nay lại một lần nữa há hốc khi nhìn thấy cầu tàu.
Cây cầu thép nối liền đất liền với con tàu không chỉ to rộng mà còn vô cùng chắc chắn, đủ sức chịu tải cho cả một chiếc thuyền đánh cá. Những chiếc xe tải tấp nập qua lại, xe nào xe nấy cũng chất đầy những thùng gỗ đựng rượu hạt dẻ lừng danh của trấn Cheong Hwa.
Cảng biển náo nhiệt tiếng công nhân hối hả chuẩn bị cho giờ phút Peira nhổ neo.
“Nhóm vệ sinh boong tàu tập trung hướng này!”
Thành viên Peira với chiếc khăn họa tiết ngọn lửa bắt đầu tập hợp nhóm nhân công vệ sinh boong tàu về một phía. Cạnh đó, nhóm khuân vác và dọn dẹp cabin cũng được xếp thành hàng lối chỉnh tề. Người dẫn đầu nhóm dọn dẹp cabin chính là người phỏng vấn ngày hôm trước. Hôm nay hắn cũng đội chiếc khăn họa tiết ngọn lửa quen thuộc.
Cầu tàu bằng thép rung lên bần bật mỗi khi có xe tải chạy qua. Những chiếc xe tải trông chẳng khác gì món đồ chơi khi băng qua cầu để đáp xuống chiến hạm. Dù đã nhiều lần thấy những con tàu đánh cá nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Cheong Yeon được diện kiến một con tàu hùng vĩ và uy nghi đến nhường này.
Trong lúc Cheong Yeon còn đang lạc lõng giữa khung cảnh xa lạ ấy, các nhiệm vụ đã được phân phó cụ thể theo từng khu vực. Dựa vào bộ quần áo lao động được phát, có thể dễ dàng phân biệt được ai thuộc nhóm vệ sinh boong tàu, ai thuộc nhóm dọn dẹp cabin.
Những người được gọi tên lần lượt nhận nhiệm vụ và quần áo rồi lên tàu. Từng người xung quanh dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Cheong Yeon và tên thanh niên đội khăn họa tiết ngọn lửa.
Phải chăng tên cậu đã bị bỏ sót? Hay lệnh trúng tuyển đã bị thu hồi? Cheong Yeon lầm lũi giơ tay lên.
“Xin lỗi… tôi phải làm gì bây giờ ạ?”
💬 Bình Luận Chương Này