Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Đảo Pero, hòn đảo nằm án ngữ giữa lục địa thứ nhất và trấn Cheong Hwa.
Nơi đây giờ đã trở thành căn cứ mới của băng hải tặc Nachata. Thấp thoáng giữa những tán cây rậm rạp là vài ngôi nhà gỗ bỏ hoang, dấu tích của những kẻ từng ôm mộng đến đại lục hoặc thị trấn nhưng thất bại, đành dạt vào đây trú tạm.
Sau khi chiếm được đảo Pero, Nachata đã cho tu sửa lại những công trình còn dùng được để làm nơi dừng chân cho thủy thủ đoàn. Con tàu Tuka cũng đang neo đậu gần đó để tránh bị sóng cuốn đi.
Đêm khuya tĩnh mịch trong cabin thuyền trưởng của tàu Tuka, khi con tàu đang rục rịch nhổ neo, đang ngồi đối diện Nachata chính là Tae Mu Won của Peira.
“Lũ khốn đó cứ đi khắp nơi giả danh chúng ta, đúng là đau đầu thật.”
Nachata ngậm chiếc tẩu gỗ trên miệng, dù thực tế hắn chẳng hề hút thuốc.
Cách đây không lâu, dưới sự bảo hộ của Peira, tàu buôn của Hwang Ran đang trên đường đến lục địa thứ nhất thì bất ngờ bị một toán cướp biển tấn công. Thông thường, chỉ cần thấy bóng dáng Peira là chúng đã cao chạy xa bay, nhưng lần này chúng lại hung hãn chống trả đến cùng.
Kết quả, hai tàu cướp biển bị pháo của Peira bắn chìm tại chỗ, năm tàu còn lại đành bỏ cuộc, tháo chạy trối chết.
Bọn cướp biển thường rất lọc lõi trong việc dùng cờ hiệu giả. Để đánh lừa người dân, chúng thường treo phù hiệu của các tàu buôn đại lục, hoặc của Hiệp hội thương gia trấn Cheong Hwa. Một vài kẻ ngông cuồng còn dám tự xưng danh tính, nhưng hạng ngu ngốc đó sớm muộn gì cũng bị xóa sổ không dấu tích.
Tất nhiên, vẫn có những ngoại lệ, những kẻ sở hữu sức mạnh áp đảo đến mức không ai dám đụng vào. Cho đến nay, trong khu vực này chỉ có hai cái tên đủ tư cách đứng ở vị trí đó, Nachata và Peira.
Dẫu vậy, toán cướp biển tấn công tàu Hwang Ran lần này lại mang biểu tượng quái thú Kraken, vốn là biểu tượng độc quyền của Nachata. Rõ ràng, có kẻ đang mạo danh họ.
“Nhưng liệu cách này có thực sự hiệu quả không?”
Nachata hỏi Mu Won, kẻ vẫn đang im lặng nghiêng chai rượu rót vào họng.
“Ờ, chắc chắn có gián điệp.”
Tàu của Peira vốn đi sau hộ tống tàu buôn của Hwang Ran. Thông thường, nhiệm vụ đơn giản này chỉ cần một viên trung úy chỉ huy là đủ, không nhất thiết phải có mặt những thủ lĩnh cấp cao như Tae Cheon Oh hay Mu Won.
“Thật sao? Có gián điệp á?!”
“Nếu mày không tin thì đừng hỏi nữa.”
“Tin chứ! Tao tin tất cả những gì mà mày nói mà. Ngay cả khi mày bảo bắt được cá voi sát thủ chỉ bằng một con tôm càng, tao cũng tin đến sái cổ.”
Việc chúng sử dụng biểu tượng Kraken chứng tỏ chúng nắm rất rõ tình hình nội bộ.
Trong suốt hành trình, tàu Peira luôn giữ khoảng cách an toàn phía sau tàu buôn, và bọn cướp biển đã cố tình chặn tàu buôn, hòng để Peira không thể khai hỏa pháo chính. Dù chỉ là những con tàu nhỏ kích cỡ ngang tàu cá, nhưng chiến thuật của chúng cực kỳ có hệ thống, như thể được dẫn dắt bởi những kẻ dày dạn kinh nghiệm tác chiến. Chúng dùng chiến thuật “đánh nhanh rút gọn”, luồn lách chẳng khác gì đàn cá tuế.
Tổng cộng bảy tàu cướp biển đã tung móc xích vào tàu Hwang Ran, nhưng nhóm thực chiến của Peira trên tàu buôn đã chặt đứt chúng chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, chiến hạm Peira khai hỏa, nghiền nát hai tàu địch. Thấy thất thế, chúng mới chịu rút lui.
Điều tra kĩ hơn, họ phát hiện lũ mạo danh này đã đóng giả Nachata từ lâu. Không thể để yên, đích thân Tae Cheon Oh và Mu Won đã xuất quân. Tuy nhiên, khi họ vừa lên tàu Peira thì bọn cướp biển đã liền bốc hơi và không để lại chút dấu vết.
Chính vì thế, trước khi khởi hành lần này, Mu Won đã cố tình tung tin đồn khắp trấn Cheong Hwa rằng hắn và Tae Cheon Oh sẽ vắng mặt. Hiện tại, đi cùng Peira là năm tàu buôn khác. Nếu đám cướp biển lại tấn công, điều đó sẽ khẳng định chắc chắn rằng có gián điệp nội bộ. Nhìn cái cách chúng né tránh Mu Won và Tae Cheon Oh, rõ ràng chúng không phải là kẻ thù xa lạ.
Mu Won liếc nhìn đồng hồ. Đã đến lúc chiến hạm Peira áp sát đảo Pero.
“Nhưng mày biết gì không? Cái ngày mở mắt ra rồi thấy mình đang trên chiếc thuyền chèo ấy…”
Mu Won chau mày, tự hỏi gã đàn ông này lại định nhắc lại chuyện gì.
“Nghe nói đại ca Mu Won đây đã cứu cậu ấy… À, chính tao đã hứa sẽ đền ơn cậu ta, nhưng hôm đó lại uống quá chén. Chắc tao cũng nên bỏ rượu là vừa.”
Đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp lại chàng dược sĩ đó. Số ngày nhiều đến mức không thể đếm xuể trên đầu ngón tay. Như thể mừng rỡ lắm khi nghe hắn tuyên bố sẽ không tìm đến nữa, tên oắt đó hoàn toàn phớt lờ việc sắc thuốc cho hắn, thậm chí còn mặt dày cuỗm luôn cả bộ quần áo hắn cho mượn.
Từ ngày ngừng theo dõi, Mu Won chẳng rõ cậu đang làm gì. Chỉ đến lúc này hắn mới chợt nhận ra mình đã từng mong chờ những bản báo cáo giám sát tẻ nhạt của đám đàn em đến mức nào. Mà khoan, cái cuộc sống lặp đi lặp lại của tên oắt đó thì có gì mà thú vị chứ?
Đứng trên boong tàu Tuka đang chuẩn bị nhổ neo, Mu Won tu sạch chỗ rượu còn lại. Sau khi qua lục địa thứ nhất, hắn dự định sẽ ghé bang Hwang. Theo sau hắn là Nachata, đang dùng ống nhòm hướng về biển đêm.
“Mắt mày bị bù lệch à?”
Trong mắt Mu Won, con tàu Peira lướt qua rõ rệt như một điểm sáng rực rỡ, chẳng cần ống nhòm cũng thấy hiện rõ mồn một.
“Mày đúng là đỉnh thật đấy, không phải diều hâu mà mắt nhìn xa như máy quét vậy.”
Khác với tàu Tuka mang hình quái thú Kraken, chiến hạm Peira không hề treo cờ hiệu. Bởi lẽ, chẳng cần bất kỳ biểu tượng nào thì sự hiện diện uy nghiêm của nó cũng đã đủ để ai nấy phải nhận ra.
Trời rạng sáng, chiến hạm Peira bắt đầu giảm tốc để nhường đường cho các tàu buôn phía sau. Đúng lúc đó, tàu Tuka tăng tốc áp sát. Có vẻ như đang là lúc luân chuyển phiên gác nên trên tháp canh không một bóng người.
“Lũ khốn này lại trốn việc hết rồi à?”
Một trong những lý do Mu Won âm thầm lên tàu lần này là để chấn chỉnh lại sĩ khí đang xuống dốc của đám đàn em. Dù trước đó tàu buôn suýt bị cướp, chúng vẫn tỏ ra chủ quan đến lạ thường.
Chúng luôn lầm tưởng Peira là một pháo đài bất khả xâm phạm, mà quên mất rằng pháo đài nào cũng có điểm yếu. Chẳng phải chính họ đã dùng yếu điểm đó để giành lại con tàu từ tay gã Cheon Kang sao?
Mu Won siết chặt chiếc mỏ neo và sợi dây thừng trong tay.
“Đừng nói là mày định tự tay ném nó nhé?”
Nachata kinh ngạc khi thấy Mu Won đã chuẩn bị sẵn thiết bị để thả neo sang tàu bên kia.
“Không muốn mặt bị thổi bay thì cút ra chỗ khác đi.”
Vu vút! Mu Won đứng vững như bàn thạch, cánh tay xoay tròn đầy uy lực. Chiếc mỏ neo ban đầu chỉ vẽ những vòng tròn nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó đã mở rộng thành vòng xoáy mãnh liệt. Sợi dây thừng xé gió phát ra những tiếng rít đầy đe dọa, lực quay mạnh đến mức tưởng chừng có thể đẩy lùi cả một cơn bão biển. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong lúc ném, không chỉ khuôn mặt biến dạng mà cái mạng cũng khó giữ.
Khi lực ly tâm đã đạt đến đỉnh điểm, chiếc mỏ neo bay vút về phía Peira như một tia chớp. Sợi dây thừng cuộn tròn trên sàn bung rồi lao vút theo. Keng! Chiếc mỏ neo sắc lẹm mắc chính xác vào thanh lan can tàu Peira.
“Tên quái vật chết tiệt này.”
Trong khi Nachata còn đang thầm cảm thán trong lòng thì đám thuộc hạ đã há hốc miệng kinh ngạc. Mu Won lập tức băng qua boong tàu Tuka, chạy đà rồi nhảy vút lên không trung, tóm chặt lấy sợi dây đã kết nối với tàu Peira.
Mặc dù hắn đã chọn đúng thời điểm hai tàu áp sát nhau nhất, nhưng hành động liều lĩnh này vẫn khiến Nachata không thể tin nổi vào mắt mình.
Bám chặt lấy dây thừng, Mu Won bắt đầu leo lên Peira. Cứ ngỡ đàn em sẽ hạ dây kéo đại ca chúng lên, nhưng tên điên này lại chọn cách bí mật lẻn vào chính con tàu của mình.
Tốc độ leo trèo của hắn nhanh đến vô lý, chẳng khác gì đang chạy trên mặt đất. Đạp mạnh vào mạn tàu bằng cả hai chân, Mu Won nắm chắc dây thừng và ngoái đầu lại. Hắn buông một tay, ra hiệu cho Nachata rằng mọi thứ đã ổn thỏa.
Nachata vẫy tay đáp lại. Xác nhận xong xuôi, Mu Won tiếp tục hành trình leo lên boong. Với hắn, trò này chẳng có gì lạ lẫm vì hắn đã chơi nó từ thuở nhỏ.
Mẹ của Tae Cheon Oh lúc nào cũng lo sốt vó mỗi khi con mình bắt chước Mu Won. Còn Mu Won thì khác, hắn chưa bao giờ nhận được sự lo lắng từ cha mẹ. Hắn giống như một đứa trẻ mồ côi, lủi thủi một mình khám phá mọi ngóc ngách của chiến hạm này. Không một mét vuông nào trên con tàu khổng lồ này mà tay Mu Won chưa từng chạm tới.
Hắn gác cằm lên lan can, dồn lực vào hai cánh tay rồi nhấc bổng cơ thể qua mạn tàu. Cứ ngỡ chẳng có ai ở đó, nhưng đập vào mắt hắn lại là một bóng người đang nằm giữa boong tàu. Tuy nhiên, nhìn cái cách người đó loay hoay giữ thăng bằng trước sóng lớn, hắn cam đoan đó không phải người của Peira.
Mái tóc nâu nhạt tung bay trong gió biển. Vừa nhảy xuống boong, ánh mắt Mu Won chợt trở nên nhạy bén hẳn. Chàng trai đang nằm sấp kia bần thần ngẩng đầu lên, để lộ những đường nét tinh xảo trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
“Woa, chết tiệt thật. Tôi lại nhìn thấy ảo giác hả trời?”
Hắn chỉ mới tu hết một chai rượu, nhưng cảm giác cứ như đã say bí tỉ, thậm chí còn nghi ngờ không biết tên khốn Nachata có cho hắn uống đồ quá đát không.
Nhìn thấy Cheong Yeon trên tàu Peira, cảm giác của hắn y hệt như cái lúc thấy cậu đứng ngẩn ngơ giữa tòa nhà hàng hải vậy.
Mu Won sải bước thật nhanh đến trước mặt Cheong Yeon. Đang chống hai tay xuống sàn, chàng dược sĩ trố mắt nhìn hắn kinh ngạc. Đôi đồng tử nhạt màu run rẩy như những cánh hoa trước gió. Cheong Yeon cố gắng gượng dậy, nhưng một cơn sóng dữ dội ập vào mạn tàu khiến đôi chân cậu lần nữa khuỵu xuống.
“Ách!” Tiếng kêu khẽ khiến Mu Won sực tỉnh. Hắn bàng hoàng nhận ra chàng dược sĩ vốn đang ở yên trong tiệm thuốc tại trấn Cheong Hwa, giờ đây hiện diện lù lù trên tàu của hắn. Hắn vẫn nghi hoặc không biết mình có thực sự say không.
Mu Won ngồi xổm trước mặt Cheong Yeon, bất thình lình tóm chặt lấy hai má cậu. Dưới lực tác động, đôi môi cậu chu ra đầy ngạc nhiên.
‘Má nó, mình rong ruổi trên biển cả đời mà chưa bao giờ thấy con cá chép nào trông giống thế này cả.’
“Này.”
“…Vâng.”
Giọng Cheong Yeon run rẩy không kiểm soát nổi. Vừa bóp lấy gò má mềm mại của cậu, Mu Won vừa gầm lên.
“To gan thật đấy, dám lén lút lên tàu của tôi mà không biết sợ là gì à?”
💬 Bình Luận Chương Này