Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Giống như cái cách hắn từng ráo riết truy lùng cậu khắp trấn Cheong Hwa, dù đã dán đầy những tấm áp phích lệnh truy nã nhưng vẫn chẳng tìm ra nổi một sợi tóc. Để rồi cuối cùng, chính cậu lại tự dâng mình đến, và lần này, Cheong Yeon lại một lần nữa đón đầu hắn theo cách không ai ngờ tới.
Lúc trước quả thực hắn đã dốc sức tìm cậu, nhưng ngay cả khi hắn đã quyết định buông tay, con cá chép chết tiệt này lại tự mình nhảy phắt lên tàu.
Không thể tin nổi mình lại đụng độ Mu Won giữa lòng biển khơi, Cheong Yeon bàng hoàng đến mức chẳng buồn phản kháng, cứ để mặc cho gò má bị hắn túm chặt.
“…Tôi từng có kinh nghiệm dọn phòng nên…”
Đôi môi đầy đặn dẩu ra, mấp máy phân trần.
“Dọn phòng á?”
Lần này Cheong Yeon lại tự giới thiệu mình là một nhân viên dọn dẹp. Tất nhiên đó không phải lời nói dối. Ngoại trừ các thành viên Peira, những người duy nhất có thể xuất hiện trên tàu chỉ có thể là khách khứa hoặc người làm. Vì chẳng có ai mời Cheong Yeon đến làm khách, nên nghiễm nhiên việc cậu lên tàu với tư cách lao động ngắn hạn là hợp lý, trừ khi cậu thực sự lén lút lẻn lên như một con chuột nhắt.
Buông lỏng gò má mềm mại đang làm nhột kẽ tay mình, Mu Won bất ngờ túm lấy mắt cá chân của Cheong Yeon khi cậu còn đang ngồi thẫn thờ. Ngay lập tức, hắn đứng thẳng dậy khiến Cheong Yeon mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.
Mắt cá chân hay cổ tay, liệu hắn định cắt phăng chúng đi sao? Hay hắn định kéo cậu ra xa rồi quăng xuống biển làm mồi cho cá? Cheong Yeon vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng để thoát khỏi cái gông xiềng nơi cổ chân, nhưng lực nắm của hắn quá mạnh mẽ khiến cậu hoàn toàn bất lực.
Mu Won lạnh lùng lột phăng chiếc giày của Cheong Yeon. Chiếc giày cũ kỹ rơi xuống sàn tàu, lăn lông lốc. Giữa lúc Cheong Yeon còn đang kinh hãi, hắn đã thọc tay vào trong chiếc tất của cậu. Bàn tay thô ráp như giấy nhám ma sát lên làn da mềm mại, lôi ra xấp tiền được cuộn tròn kĩ lưỡng.
Két sắt bí mật bị cướp bóc trắng trợn, Cheong Yeon hốt hoảng vươn tay định lấy lại, nhưng hắn đã độc ác giơ cao xấp tiền quá tầm với của cậu.
“Hà cớ gì mà một tên khốn giàu có như này lại phải đi làm thuê trên tàu vậy?”
Cheong Yeon cảm tưởng nếu không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, hắn sẽ ném cậu xuống lòng biển đen đặc kia ngay lập tức. Trong tư thế một bên chân bị hắn giữ chặt, cậu vội thanh minh, phần hông đồng thời bị nhấc bổng lên cao.
“T-Tôi thấy tiếc…!”
Đúng lúc đó, một nhóm người từ cabin bước ra, tiếng trò chuyện rôm rả chợt im bặt. Dù vậy, Mu Won vẫn không hề rời mắt khỏi Cheong Yeon. Nhìn thấy những kẻ mới đến đang có ý định rút kiếm đeo bên hông, Cheong Yeon run bắn người.
“Nếu không muốn chết thì mau lui lại và lo mà giám sát đi.”
Mu Won cất giọng đe dọa, thậm chí chẳng buồn quay đầu lại. Ngay khi giọng nói uy lực ấy vang lên, đám thuộc hạ cấp thấp của Peira lập tức nhận ra thân phận của hắn.
Chuyện Tae Mu Won không lên tàu vốn dĩ bọn họ đều biết, nhưng chẳng ai dám thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột này. Đơn giản vì hắn chính là linh hồn, là hiện thân của chiến hạm này.
Gió biển lạnh buốt ập tới khiến Cheong Yeon rùng mình. Cậu không hy vọng gì vào việc được cứu, nhưng cũng chẳng ngờ đám thủy thủ lại dửng dưng bỏ đi như thể không thấy chuyện gì xảy ra.
Có vẻ đã đạt được mục tiêu, Mu Won thả chân Cheong Yeon xuống. Dược sĩ lập tức quỳ sụp xuống sàn tàu lạnh lẽo, vội vàng nhặt lấy chiếc giày vừa bị văng ra. Dù sàn thép đè bẹp đầu gối đau nhức, cậu vẫn chẳng mảy may để tâm, cả cơ thể chỉ hoạt động theo bản năng sinh tồn.
Mu Won túm lấy cánh tay Cheong Yeon, nhấc bổng cậu dậy như kéo một nàng tiên cá ra khỏi đại dương. Một cơn gió mạnh thổi thốc qua, kéo theo những con sóng dữ dội vỗ mạnh vào mạn tàu. Vốn chưa quen với sự chao đảo của biển cả, Cheong Yeon loạng choạng suýt ngã. Nếu Mu Won không giữ chặt, cậu chắc chắn đã lăn lóc thêm lần nữa. Trong nỗ lực giữ thăng bằng, cậu vô tình giẫm lên chân hắn.
Dưới lớp giày đã bị lột bỏ, chiếc tất trắng ép chặt lên chiếc ủng của Tae Mu Won. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi.
“Tôi xin lỗi…”
Cheong Yeon vội vàng hạ chân xuống, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào xấp tiền trong tay hắn, lo lắng như thể sợ hắn sẽ vứt nó xuống biển.
“Bọ chét nhỏ, tưởng đâu tôi ăn mất gan của cậu rồi hả?”
Mu Won khẽ gầm gừ rồi nhét xấp tiền vào lại chiếc giày mà Cheong Yeon đang ôm khư khư. Hắn tiếp tục kéo tay cậu đi, ép cậu vào một đoạn lan can tàu. Sống lưng va chạm với cột sắt lạnh lẽo khiến Cheong Yeon rùng mình. Cạnh đó là chiếc mỏ neo hình lưỡi câu sắc lẹm, thứ mà Mu Won đã dùng để leo lên tàu.
Hắn quấn sợi dây thừng quanh người dược sĩ, trói chặt cậu vào lan can rồi cố định mỏ neo lại. Cheong Yeon nhìn quanh quất theo bản năng, dù biết rõ chẳng ai dám ra tay cứu mình.
“Tại sao… sao anh lại làm thế này…”
Bị trói chặt, gương mặt Cheong Yeon trông thảm hại như sắp khóc đến nơi. Mu Won nhếch môi, lộ rõ vẻ mặt của một kẻ phản diện.
“Tên khốn khi đang thú tội thì không nên được thoải mái quá, đúng không?”
Cheong Yeon lắc đầu liên tục, nước biển bắn tung tóe lên má. Sóng biển cuộn trào như con thú dữ đang hồi kích động, liên tục vỗ vào mạn tàu tạo nên những màn bọt trắng xóa.
Vốn đã sợ hãi biển cả, giờ đây Cheong Yeon hoàn toàn hoảng loạn. Phía sau là đại dương đen kịt, trước mặt là người đàn ông có đôi mắt hổ phách đầy nguy hiểm. Dù lạnh cóng đến đỏ ửng chóp mũi, cậu vẫn quyết giữ chặt chiếc giày đựng tiền.
“Là sự thật mà, tôi đã nộp đơn làm nhân viên dọn dẹp và người phỏng vấn đã chọn tôi…”
Giọng cậu run rẩy như tiếng dê kêu. Mu Won cúi nhìn chiếc giày, phớt lờ lời phân trần của cậu.
“Tiền… càng nhiều càng tốt mà.”
Tae Mu Won bỗng cười vang, tiếng cười át cả tiếng sóng đêm dữ dội. Hắn xoay người bước đi, bỏ lại cậu đơn độc giữa cái lạnh cắt da thịt.
“Hwang! Còn Hwang Ran nữa!”
Cheong Yeon hét lớn sau lưng hắn. Chỉ đến lúc này Mu Won mới dừng bước.
“Tôi muốn làm ăn với Hwang Ran, thương nhân từ bang Nok!”
Cheong Yeon không hề lên tàu một cách liều lĩnh. Cậu đã tính toán mọi chuyện, với điều kiện là Mu Won vắng mặt. Cậu đã chuẩn bị cho mọi tình huống, kể cả việc đụng độ hắn.
Cậu biết nếu lấy lý do dọn dẹp để kiếm tiền, hắn sẽ nghi ngờ, nhất là sau số tiền lớn mà hắn đã đưa cho cậu. Nhưng cậu không thể để số tiền 20.000 hwan ở tiệm thuốc khi đi vắng gần một tháng. Cậu phải mang theo nó mới thấy an toàn.
“Trước đây, anh đã cứu mạng tôi… tôi đã không làm ăn với Hwang Ran vì anh bảo không được làm thế. Nhưng nghĩ lại, tôi hối hận lắm… vì đã bỏ lỡ cơ hội kiếm được nhiều tiền!”
Mu Won đứng im lìm giữa boong tàu. Hắn nghi ngờ tên oắt này đang định trốn khỏi trấn Cheong Hwa hoặc có mưu đồ gì đó sâu xa hơn. Hẳn là vì biết hắn không lên tàu nên cậu mới cả gan xuất hiện ở đây.
Một tên dược sĩ vốn ghét cay ghét đắng hắn lại đi xin làm dọn phòng sao? Nghe thật phi lý, nhưng cái cớ hối hận vì mất hợp đồng nghe lại có vẻ hợp với cái tính tham tiền của cậu hơn. Trực giác mách bảo hắn phải tiếp tục nghi ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt thảm hại kia, hắn lại thấy lung lay.
“Không phải bào chữa! Là sự thật mà…”
Bị trói chặt bằng dây thừng, khuôn mặt chàng trai cầu xin lòng tin vô cùng thảm hại. Dù có chết đuối, dường như Cheong Yeon quyết tâm bảo vệ đôi giày đựng tiền. Bàn tay cầm bên chiếc giày giờ đã trắng bệch.
Vì quá tham tiền, chắc hẳn Cheong Yeon đã rất hối hận vì không ký hợp đồng với Hwang Ran. Ngỡ ra bản thân đang cố đồng cảm với suy nghĩ của Cheong Yeon, Mu Won đột nhiên sửng sốt.
Hắn định trói Cheong Yeon trên boong tàu, để mặc cậu run lẩy bẩy trong cái giá lạnh suốt đêm, rồi bị nướng chín và phơi mình giữa nắng gắt giữa trưa. Tiếp tới, hắn sẽ quay lại và hỏi Cheong Yeon đang suy tính gì. Cho đến lúc đó, hắn sẽ bỏ đói Cheong Yeon, thậm chí không cho cậu uống dù chỉ ngụm nước.
“Anh Mu Won…” giọng nói gọi hắn nghe thật khó chịu. Trên đường bước về cabin, Mu Won định bụng sẽ bịt miệng cậu nếu cậu còn gọi hắn thêm lần nữa. Nhưng chẳng mấy chốc, chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa, có vẻ Cheong Yeon đã nhanh bỏ cuộc.
Đang bước xuống cầu thang, Mu Won khựng lại. Tiếng sụt sịt khe khẽ lấn át cả tiếng sóng vỗ. Hắn lập tức quay ngược trở lại, tốc độ còn nhanh hơn lúc đi xuống.
Dưới ánh trăng, Cheong Yeon bị trói vào lan can trông mong manh như một đóa hoa sắp héo tàn.
Mu Won nuốt ngược lời nguyền rủa, vội vàng tiến lại gần. Cứ tưởng cậu đang khóc vì sợ, nhưng hóa ra cậu chỉ đang sụt sịt vì lạnh mà thôi.
Thấy Mu Won quay lại, gương mặt trắng bệch của cậu thoáng hiện lên nét vui mừng. Tên khốn này nghĩ cái quái gì vậy? Miệng thì nói hắn đáng sợ, nhưng hành động lại cho thấy cậu thấy hắn rất dễ dãi.
“Mang rượu tới đây!”
Tiếng hét của Mu Won khiến Cheong Yeon giật nảy mình. Tin tức Mu Won đã lên tàu lan nhanh khắp Peira. Đám thuộc hạ lập tức mang một chai rượu đến rồi nhanh chóng rút lui, không ai dám hó hé nửa lời, chỉ dám thầm nghĩ đại ca mình có sở thích trói người thật kỳ quái.
“Chắc cậu đã rất phấn khích khi nghĩ tôi không lên tàu, nhưng giờ vỡ mộng rồi đúng không?”
Hắn nhếch môi cười, Cheong Yeon lại lắc đầu.
“…Tôi không biết.”
“À, vậy là cậu nghĩ tôi sẽ ở đây sao?”
“Không… tôi còn chẳng chắc mình có được nhận việc không nữa. Chỉ là vì thỏa thuận… nên tôi mới nộp đơn.”
Mu Won cảm thấy như đang bị trêu đùa bởi vẻ ngây thơ khó phân thật giả này. Cậu muốn làm ăn với Hwang Ran, nhưng lại tuyên bố chẳng bận tâm gì đến hắn.
“Tên khốn, cậu thấy tôi mà không sợ à?”
“Tôi… chỉ nghĩ đó là cướp biển và tôi sắp bị giết…”
“Tôi đúng là cướp biển mà, hay để tôi giết cậu như mong muốn nhé?”
“X-Xin đừng giết tôi! Tôi sẽ không làm ăn với Hwang Ran nữa!”
Mu Won tu thêm một ngụm rượu mạnh, vệt cồn dính trên môi được hắn dùng mu bàn tay quệt đi, ánh mắt vàng rực lên đầy nguy hiểm.
“Cứ làm đi.”
Cheong Yeon run bắn người như bị sét đánh.
“Thay vào đó là với tôi.“
💬 Bình Luận Chương Này