Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Hắn nói vậy là có ý gì?
Giữa cơn gió biển rét căm căm, sợi dây thừng quấn quanh người cậu giờ đây chẳng khác nào những xiềng xích bằng băng, siết chặt da thịt. Tae Mu Won thì hoàn toàn ngược lại, dù chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi hoa mỏng manh, hắn vẫn đứng vững vàng, dường như chẳng hề hấn gì trước cái lạnh thấu xương của đại dương.
“Tôi bảy, cậu ba. Không thương lượng thêm.”
Cheong Yeon lại một lần nữa đứng hình vì không hiểu ý hắn. Thấy cậu im lặng không đáp, Mu Won nhíu mày mất kiên nhẫn.
“Mẹ kiếp, lại còn phải tính toán à?”
“…Thật lòng mà nói, tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả.”
Hắn nghiêng chai rượu, tu một hớp lớn để thấm giọng rồi thong thả tiếp lời.
“Cậu muốn làm ăn với gã khốn Hwang Ran kia.”
Cheong Yeon gật đầu xác nhận.
“Vậy thì cậu cần tàu để chở hàng. Tôi sẽ đứng ra bảo kê và kết nối, nhưng tôi lấy bảy phần.”
Mu Won ra vẻ cợt nhả như thể đang phải giải thích những điều quá đỗi cơ bản, một việc mà hắn cho là không xứng với tầm vóc của mình. Nhưng với Cheong Yeon, điều này có nghĩa là cứ bán được 100 hwan thì Tae Mu Won sẽ nẫng mất 70 hwan. Một mức ăn chia chẳng khác nào đi cướp cạn. Tâm trí Cheong Yeon thét gào cay đắng, nỗi uất ức khiến cậu quên bẵng cái lạnh trong chốc lát.
Lợi nhuận từ việc bán 50 ký ngũ gia bì là 167 hwan. Nếu phải chia cho Mu Won bảy phần, hắn sẽ ăn mất khoảng 117 hwan. Tức là cậu chỉ còn lại vỏn vẹn 50 hwan ít ỏi. Tính đi tính lại, thà không giao dịch còn hơn.
“Thế thì thiệt cho tôi quá.”
Vẻ mặt sầu não của Cheong Yeon khiến Tae Mu Won bực dọc đập mạnh chai rượu xuống sàn tàu, tạo nên tiếng vang khô khốc. Vai Cheong Yeon co rúm lại vì sợ, nhưng cậu biết mình phải giữ vững lập trường. Cậu bắt đầu liệt kê tỉ mỉ lý do không thể chấp nhận thỏa thuận ấy.
“300 gram ngũ gia bì giá 1 hwan. Dù tôi có bán được 50 cân đi chăng nữa thì cũng chỉ thu về 50 hwan. Chi bằng tôi về trấn Cheong Hwa bán 15 cân còn lời hơn nhiều.”
Ánh đèn từ tháp canh quét một vòng 360 độ trên mặt biển, vô tình làm nổi bật sự đối lập gay gắt giữa những mảng sáng tối trên gương mặt Tae Mu Won. Giữa ranh giới sáng tối chập chờn ấy, Cheong Yeon cảm nhận rõ ràng hắn đang không vui vẻ.
“Quào, cậu đang định làm giáo viên dạy toán cho tôi đấy à?”
“…….”
Làm sao hắn biết cậu dạy toán? Cheong Yeon thoáng thắc mắc, nhưng rồi cũng nhanh chóng có câu trả lời. Với kẻ luôn giám sát từng chân tơ kẽ tóc của cậu như hắn, việc biết cậu dạy số học cho con trai ông Joo cũng chẳng có gì lạ.
Tất nhiên, Cheong Yeon chẳng hề có ý định lên lớp hay dạy bảo gì Tae Mu Won. Cậu chỉ đơn giản là đang cố giải thích cái sự thua thiệt rõ rành rành của mình.
“Tôi chỉ là… không muốn làm vụ này thôi.”
“Dạy học ấy à?”
Tae Mu Won đứng nơi ánh sáng hắt tới, bật ra một tiếng cười vô nghĩa.
“Giao dịch này.”
“Tên khốn này, cậu chỉ biết đến doanh thu thôi à? Không biết đến khái niệm lợi nhuận ròng sao?”
“Lợi nhuận ròng…”
Cheong Yeon lẩm bẩm. Lợi nhuận ròng, hình như là số tiền còn lại sau khi đã trừ đi chi phí nhân công. Vì nguyên liệu đều là đồ cậu tự đào trên núi nên coi như miễn phí, Cheong Yeon bắt đầu nhẩm tính lại.
“Hồi làm ở quán rượu, lương ngày của tôi là 50 hwan. Nếu tôi kiếm được 1500 hwan mỗi tháng, tôi có nên trừ khoản đó vào doanh thu rồi mới chia 7:3 không? Nhưng nếu nhiều việc quá tôi sẽ mệt lắm…”
“Cậu đang giả vờ ngây thơ, hay thực sự là đồ ngốc vậy hả?”
Rào rào! Một cơn sóng mạnh dội thẳng vào lưng Cheong Yeon. Cái lạnh và nỗi sợ hãi đồng loạt ập tới, tựa cơn thịnh nộ của Tae Mu Won đang nhắm thẳng vào người cậu.
Mu Won tóm lấy chai rượu rồi đứng phắt dậy, hắn giữ thăng bằng một cách thuần thục trên boong tàu đang chao đảo. Nếu không nhờ sợi dây thừng buộc chặt vào lan can, có lẽ Cheong Yeon đã bị sóng đánh văng đi từ lâu.
Hắn cầm chai rượu, quay lưng bước về phía cabin.
“Anh… anh đi đâu đấy?!”
Cheong Yeon hét lớn.
“Thằng khốn ngu ngốc này không có ý định học toán.”
Mu Won cười sảng khoái, cất cao giọng đáp lại rồi khuất dần sau cầu thang dẫn xuống cabin. Cậu dõi mắt theo, hy vọng hắn sẽ quay lại, nhưng lần này hắn đã đi thật.
Răng va vào nhau lập cập, Cheong Yeon bắt đầu thấy tuyệt vọng. Nếu bị trói ở đây suốt đêm, cậu chắc chắn sẽ chết cóng. Cái lạnh giữa đại dương khắc nghiệt hơn ở trấn Cheong Hwa gấp vạn lần.
Trấn Cheong Hwa dù lạnh đến đâu cũng chưa bao giờ có tuyết, nhưng lục địa thứ nhất thì có. Trời lạnh đến mức cậu cứ ngỡ những hạt mưa đang hóa thành đá đâm vào da thịt.
Hắn ta đòi chia chác 7:3, rồi lại chẳng thèm cởi trói cho cậu... đã thế còn nói linh tinh cái gì mà “không muốn học toán”. Cheong Yeon miên man suy nghĩ, liệu có phải hắn nghĩ cậu đang cố tình khoe khoang kiến thức trước mặt hắn không?
“Mày nghĩ tao là thằng ngốc đến mức phép trừ cũng không biết tính? Đúng là đồ xui xẻo.”
Cậu chợt nhớ đến lời cằn nhằn của Oh Ji Sam năm nào. Hồi còn thân thiết, thỉnh thoảng gã cũng mua rau của cậu. Hôm đó, gã mua hai túi dương xỉ, một túi ngưu bàng. Không giống đơn vị thấp nhất thời điểm hiện tại là ‘hwan’, hồi đó, đồng xu thấp nhất được gọi là ‘jeon’, và tổng số rau có giá tiền là 5 hwan 75 jeon.
Gã đưa tờ 100 hwan, Cheong Yeon tỉ mỉ gom tiền thừa trả lại, thế mà Oh Ji Sam lại mắng cậu một trận lôi đình, bảo cậu phải tính toán cho đúng đắn.
Đến khi cậu viết con số ra cuốn lịch chưa dùng rồi trừ cho gã ta xem, Oh Ji Sam lại đỏ mặt tía tai vì xấu hổ và tức giận, mắng cậu đừng có cậy giỏi toán mà khoe mẽ.
Nhũ mẫu luôn khen cậu là thiên tài toán học, nhưng nghĩ lại, ngoài bà ra chẳng ai khác khen cậu cả. Ngay cả ông Joo cũng chẳng thích việc cậu dạy toán cho con trai ông ta, vì ông cho rằng một chủ tiệm thuốc sắp phá sản thì chẳng có tư cách gì mà dạy con mình.
Cheong Yeon sụt sịt. Tại sao cứ hễ lạnh là nước mũi lại chảy ra thế này? Cậu cố gồng mình chống chọi với cái lạnh, nhưng những cơn gió cứ thốc tới không ngừng như những mũi dùi sắc lẹm.
Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn ngẩng đầu nhìn về phía tháp canh, nhưng chẳng một ai thèm mảy may để mắt đến cậu. Họ im lặng và tập trung tuyệt đối vào việc canh gác. Suy cho cùng, chính đại ca của họ là người đã trói cậu ở đây, ai dám to gan mà ra cứu chứ?
“Tôi không lạnh…!”
Dẫu sao cũng chẳng ai quan tâm, Cheong Yeon mặc sức thét lên cho bõ tức, hy vọng cái sự gào thét ấy có thể xua đi chút giá băng. Nhưng rồi cậu cũng phải đầu hàng trước sự thật.
“Lạnh quá…”
Nếu cậu chết cóng ở đây, những người dân ở trấn Cheong Hwa chắc cũng sẽ bị Mu Won tiêu diệt mất. Mà tên Mu Won đó, hắn có ngủ ngon được không nhỉ, sau khi biết cậu là người tộc Hwa? Chắc chắn hắn sẽ sôi máu điên tiết lắm.
Cheong Yeon cúi đầu, cậu muốn quỵ xuống để dựa vào dây thừng, nhưng sợi dây thừng bằng gai dầu thô cứng cứ thế cứa vào da thịt đau rát. Nếu là dây leo tươi thì cậu đã tìm cách thoát ra rồi, nhưng thứ dây khô khốc này thì vô phương.
Có lẽ cậu sẽ phải đứng bất động như một pho tượng thế này suốt cả đêm.
Nhận thức rõ tình hình, Cheong Yeon thấy mọi chuyện thật quá đáng. Cậu vốn chẳng mong đợi gì ở một kẻ như Tae Mu Won, nhưng cậu vẫn luôn tin hắn không tệ bạc như lời đồn.
Vừa nãy gặp lại Mu Won, dù hồi hộp đến mức không dám thở mạnh, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu lại thấy nhen nhóm một chút vui mừng. Vậy mà giờ đây, cậu chẳng khác gì một đồng tiền jeon bị hắn vứt xó.
Mỗi khi thấy tôm hùm ở chợ, cậu lại vô thức nhớ đến hắn, có lẽ vì vậy mà cậu đã lầm tưởng hắn là người tốt. Cheong Yeon ngước nhìn bầu trời đêm với gương mặt buồn bã.
Giá mà có hoa báo thù, cậu đã không phải liều mình lên cái chiến hạm này để bị đối xử như thế này. Tại sao loài hoa ấy chỉ nở ở đại lục cơ chứ? Nhũ mẫu nói chúng không thể sinh trưởng ở trấn Cheong Hwa. Nghĩ đến đây, cậu chợt tự hỏi, liệu bà có biết cậu sẽ phải bỏ mạng khi còn trẻ thế này không?
Cheong Yeon lại khịt mũi. Biết thế này thì chẳng thà cứ trốn tiệt trong cabin cho xong. Sao cậu lại dại dột ra ngoài hít thở không khí trong lành cơ chứ? Nhưng rồi cậu nhận ra, một khi Mu Won đã lên tàu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị hắn tóm gọn và trói vào cái lan can này thôi.
“Tên khốn xấu xa…”
Cậu lẩm bẩm nhìn về phía cabin.
“Đồ bợm rượu…”
Cậu tin rằng nếu mình chửi rủa, tai hắn sẽ ngứa ngáy mà quay lại. Chẳng phải lúc nãy hắn cũng quay lại vì cậu thầm rủa xả hắn đó sao?
“Tên rác rưởi.”
Hai tay bị trói, Cheong Yeon cố nhấc chân lên như con gà chọi để xỏ lại chiếc giày bị gỡ ra. Những tờ tiền cuộn tròn dồn về phía lòng bàn chân khiến cậu thấy bức bối, nhưng vẫn đỡ hơn là để đôi bàn chân tê cóng bên ngoài. Cậu đút đôi tay lạnh ngắt vào túi quần.
Cậu hy vọng tìm thấy chút hơi ấm, nhưng đùi cậu giờ cũng lạnh như đá vậy. Cheong Yeon thực sự thấy tuyệt vọng vô cùng.
“Th… Thằng điếm.”
Lời chửi rủa cuối cùng thốt ra một cách khó khăn. Hai tay nắm chặt trong túi quần, Cheong Yeon thấy mình chẳng khác gì một tên côn đồ hạ đẳng. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để giải tỏa cơn giận tột cùng với Tae Mu Won. Cậu lại khịt mũi, cố vắt óc tìm thêm câu chửi nào nặng đô hơn.
* * *
“Tên khốn xấu xa.”
“Đồ bợm rượu.”
“Tê rác rưởi.”
Gương mặt Sao Kim bỗng chốc tái mét khi phải thuật lại từng câu chửi một. Thế nhưng Tae Mu Won chỉ nhếch mép cười đầy thú vị.
Lúc bỏ lại Cheong Yeon để xuống cabin, hắn đã bắt gặp Sao Kim đang đứng đợi. Đoán chắc chàng dược sĩ sẽ không ngừng rủa xả mình, hắn sai Sao Kim ở lại quan sát cho vui, ai ngờ lại nhận về kết quả đặc sắc thế này.
“Sao Kim à, gan của tên oắt đó cuối cùng cũng lớn hơn một chút rồi nhỉ?”
Mu Won không nhìn Sao Kim, hắn thong thả dốc ngược cái ba lô của Cheong Yeon xuống. Nếu không đọc môi, Sao Kim chắc chắn chẳng thể biết hắn đang nói gì nên cứ đứng đó ngơ ngác.
Một miếng cá khô bọc trong túi nilon, mấy bộ quần áo cũ kỹ vứt bừa bãi trên giường. Chiếc áo len màu be sờn rách trông thảm hại chẳng khác gì đồ của kẻ ăn xin. Mu Won dùng đầu ngón tay móc vào một chiếc quần lót trắng, nhấc bổng nó lên soi mói.
“Đồ lót cũng nhỏ xíu y như người vậy.”
Hắn hất tay, chiếc quần lót bé tẹo rơi tuột trở lại giường.
Hắn còn đang thấy nực cười khi biết có tên khốn nào đó đã nhường chính cái cabin hắn đang ở cho Cheong Yeon. Rõ ràng là hắn đã lệnh cho tin đồn lắng xuống rồi, thế mà không biết tên nào lại có tâm xếp chỗ cho Cheong Yeon ngay phòng của đại ca thế này.
“Th… Thằng điếm.”
Câu chửi cuối cùng phát ra từ miệng Sao Kim khiến Tae Mu Won đột ngột quay lại. Có vẻ như Sao Kim đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới dám thốt lên lời đó.
Trái ngược với vẻ cứng đờ của Sao Kim sau khi phát ngôn, Mu Won bất ngờ bật cười thành tiếng. Đã lâu lắm rồi mới thấy hắn cười sảng khoái đến vậy. Sao Kim thấy vậy cũng khẽ giãn cơ mặt, định cười theo, nhưng nụ cười của Mu Won bỗng chốc tắt ngóm, gương mặt hắn đanh lại đầy lạnh lùng.
“Sao Kim.”
Đôi mắt hổ phách hướng ra phía cửa cabin, ánh lên một luồng sáng kỳ lạ và nguy hiểm.
“Mang dược sĩ đến đây. Thằng điếm này muốn được diện kiến cậu ta đấy.”
💬 Bình Luận Chương Này