Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Sao Kim giật mình, vội vã rời khỏi cabin. Cậu ta gần như chạy dọc hành lang, lao lên cầu thang dẫn ra boong tàu để đón Cheong Yeon.
Trong lòng Sao Kim thoáng chút hối hận, lẽ ra cậu không nên thuật lại câu chửi cuối cùng kia. Nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của Mu Won, Sao Kim sẵn sàng lao xuống biển đêm mà không một chút do dự. Nếu không có Mu Won, có lẽ tộc Kwon vẫn đang sống trong cảnh ly tán, nơm nớp lo sợ và tuyệt vọng tìm đường sống.
Cái ngày bị lão chủ tiệm bánh đánh đến điếc đặc, nếu không có Tae Mu Won, Sao Kim có lẽ đã chọn cách kết thúc cuộc đời bằng việc đập đầu vào tường vì uất hận. Khi ấy, cậu chỉ muốn lấy ít bánh mì về cho các em, vậy mà lão chủ tiệm lại dùng dùi cui đánh cậu tàn nhẫn rồi vu cho tội ăn cắp. Đáp lại, Mu Won đã cắt phăng cả hai tai và cổ tay lão ta, rồi mang chúng đến đặt trước mặt cậu bé đang nằm bất tỉnh suốt nhiều ngày. Lão chủ tiệm kia không chỉ mất đi thính giác mà còn mất luôn đôi bàn tay để làm bánh.
Nhờ Mu Won mà nỗi oán hận thấu xương của Sao Kim mới được giải tỏa. Cũng vì lẽ đó, dù phải trốn sang tận lục địa thứ năm, chẳng một ai trong tộc ca thán nửa lời. Chuyện đó xảy ra khi tất cả bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi.
Sao Kim thầm gửi lời xin lỗi đến Cheong Yeon, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo âu. Sau khi tháo mỏ neo và gỡ dây thừng, Cheong Yeon loạng choạng bám chặt lấy thành lan can để đứng vững.
“Cảm… ơn.”
Cheong Yeon nhận ra Sao Kim, người đã theo dõi cậu suốt bấy lâu. Dù ánh nhìn của đối phương không mấy thiện cảm, cậu vẫn muốn gửi lời cảm ơn vì đã được giải thoát khỏi sợi dây thừng lạnh lẽo.
“Anh hai cho gọi anh đấy.”
Sao Kim ra hiệu bảo Cheong Yeon đi trước. Chàng dược sĩ buông tay khỏi lan can, bắt đầu bước đi, đôi bàn tay không ngừng xoa nắn cánh tay đau nhức.
Dù không rõ tại sao đối phương lại đổi ý thả mình ra, cậu vẫn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để xuống cabin. Không, thà đứng hứng gió lạnh trên hành lang có lẽ còn tốt hơn là phải đối mặt với Tae Mu Won lúc này.
“Dù chuyện gì xảy ra, tốt nhất là anh nên mở lời xin lỗi đi.”
Cheong Yeon đi trước, Sao Kim theo sau và buông lời khuyên nhủ.
“…Nhưng tôi đâu có làm gì sai.”
Cheong Yeon phản bác vì cảm thấy bất công, nhưng có lẽ Sao Kim chẳng nghe thấy gì. Hiểu lầm sự im lặng từ đối phương, Cheong Yeon đành ngậm chặt môi, tự nhủ không nên làm tình hình tệ thêm nữa.
Bước xuống cầu thang, hơi ấm khác hẳn với cái lạnh cắt da thịt bên ngoài bao trùm lấy cơ thể khiến Cheong Yeon khẽ rùng mình. Đến chân cầu thang, cậu mới quay lại nhìn Sao Kim một lần nữa.
“Vào phòng sao?”
Sao Kim gật đầu. Vậy nghĩa là Tae Mu Won đang ở trong phòng của cậu? Cơ mà bảo đây là phòng của cậu thì cũng thật nực cười, bởi mọi thứ trên chiến hạm này đều thuộc quyền sở hữu của Mu Won.
Cheong Yeon khập khiễng bước đi. Xấp tiền cộm lên ở mũi giày khó chịu vô cùng, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nhét lại vào tất. Điều kỳ lạ là, dường như khi bước vào không gian ấm áp, chân tay cậu lại càng thêm tê dại.
Cửa cabin 107 đang mở sẵn. Dù là tỉ lệ 7:3 hay thậm chí 8:2, cậu cũng sẽ gật đầu chấp thuận mọi yêu cầu của Tae Mu Won. Chỉ cần hắn trả lương, cậu sẽ cung cấp thuốc và trà hoa đầy đủ, tuyệt đối không than vãn. Thực ra, cậu chỉ sợ nếu mình từ chối, rất có thể sẽ lại bị tống cổ ra lan can trói thêm lần nữa.
Vừa bước vào phòng, Cheong Yeon đã phải hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Toàn bộ đồ đạc trong ba lô của cậu đều bị đổ văng vãi trên giường. Nhìn thấy cá khô, đồ lót và vài bộ quần áo ngổn ngang, tim cậu chợt đập thình thịch vì hốt hoảng.
Nếu cậu bất cẩn để lộ bản đồ cửa hàng hoa ở bang Nok… chắc chắn Tae Mu Won sẽ tra khảo đến cùng, và biết đâu cậu sẽ đẩy nơi đó vào tình cảnh nguy hiểm.
Sau một lúc nhìn trân trân vào đống hỗn độn, Cheong Yeon thận trọng ngước nhìn Tae Mu Won. Hắn đang ngồi trên ghế làm việc, quay mặt về phía cửa, tay cầm cuốn sổ ghi chép mà cậu đã nghiền ngẫm suốt mấy ngày qua. Hắn bắt chéo chân, mắt vẫn dán vào cuốn sổ, chỉ khẽ nhướn đôi mày nhìn Cheong Yeon.
Thấy cậu chần chừ không dám tiến vào, Sao Kim bèn đẩy mạnh vào lưng cậu. Bàn tay to lớn như cái nắp nồi thúc mạnh khiến Cheong Yeon lao về phía trước như quả đạn pháo.
Rầm! Cánh cửa cabin đóng sầm lại. Trong không gian chật hẹp ấy giờ đây chỉ còn lại cậu và Tae Mu Won.
Cheong Yeon lùi lại theo bản năng, dựa lưng vào cánh cửa đã đóng kín. Dù không lạnh như bên ngoài, nhưng hơi sắt từ cánh cửa vẫn khiến cậu rùng mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không rõ lý do, nhưng trông Tae Mu Won lúc này đang cực kỳ khó chịu.
Hắn vẫn ngồi đó, thong thả cởi từng chiếc cúc trên chiếc sơ mi hoa lòe loẹt. Hắn không cởi hết, chỉ mở hờ hững vài chiếc cúc như thể đang làm một việc rất hiển nhiên.
Trước hành động đầy ẩn ý ấy, ánh mắt Cheong Yeon run rẩy lo lắng. Hắn định đi ngủ sao? Cậu có nên dọn dẹp đống đồ trên giường không? Hay hắn sẽ tống khứ cậu ra hành lang để chiếm lấy căn phòng này?
“Vậy, cậu định chia cho tôi bao nhiêu?”
Hai tay đặt lên đùi, Mu Won bình thản ngả người ra sau, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt. Trước đây cậu từng thoáng thấy cơ thể trần trụi của hắn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được quan sát ở cự ly gần thế này. Cơ thể hắn trông dữ tợn và lực lưỡng hơn nhiều so với tưởng tượng. Những vết sẹo chằng chịt trên da thịt như kể lại một cuộc đời đầy rẫy bão táp và những chiến tích đẫm máu.
Trước ánh nhìn chòng chọc ấy, Cheong Yeon không thể giữ im lặng thêm được nữa.
“Bảy… phần?”
Mu Won không đáp, hắn với tay lấy bao thuốc trên bàn, rút một điếu rồi kẹp lên môi. Tiếng bật lửa lách tách và mùi thuốc lá nồng nặc khiến cậu thấy bức bối.
“Không, tám phần vẫn ổn.”
Làn khói trắng tan biến như sương mù. Cheong Yeon cố nhịn cơn ho đang trực trào, không muốn làm hắn phật ý, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Cậu đợi thêm một lúc, nhưng hắn vẫn im lặng.
Hắn từng bảo không có ý định ăn gan một con bọ chét mà…
“Vậy thì chín…”
Cheong Yeon thận trọng dò xét biểu cảm của đối phương. Bất thình lình, hắn đứng bật dậy. Cheong Yeon sợ hãi áp sát lưng vào cánh cửa sắt. Chỉ với hai bước chân, hắn đã thu hẹp khoảng cách, rít một hơi thuốc rồi nhìn xuống cậu từ trên cao.
Khi hắn vươn tay ra, Cheong Yeon giật mình giơ cả hai tay lên thủ thế. Mu Won bật ra một tiếng cười nhạt rồi vặn tay nắm, mở cửa cabin.
Kít... Khói thuốc cay xè bốc ra ngoài khe cửa. Mất đi điểm tựa, Cheong Yeon phải dồn sức vào chân để không bị ngã nhào.
“Tôi thực sự không thể cho anh nhiều hơn chín phần được đâu.”
Cheong Yeon lầm bầm, cảm thấy áp lực đè nặng trước khí thế áp đảo của hắn. Mu Won lạnh lùng dụi điếu thuốc ngay vào mép cửa sắt.
Đúng lúc đó, cổ tay Cheong Yeon bị hắn tóm gọn. Với một lực kéo tàn nhẫn, cậu bị quăng ngã xuống giường. Giữa đống quần áo vương vãi, Cheong Yeon cuống cuồng định ngồi dậy nhưng đã quá muộn.
Hắn túm lấy gấu áo cậu, kéo phăng nó ra. Bàn tay to lớn thô ráp ấn mạnh lên ngực Cheong Yeon, khóa chặt mọi nỗ lực vùng vẫy của cậu.
“Mẹ kiếp…”
Vì bị trói quá chặt trước đó, trên lồng ngực và cánh tay trắng nhợt của Cheong Yeon hằn lên những vệt đỏ rực rỡ, như thể ai đó đã đánh dấu lãnh thổ từ trước vậy. Ánh mắt Mu Won lướt dọc theo khuôn ngực cậu, tuyệt nhiên tránh né khỏi hai núm vú.
“Vậy thì chín… chín phẩy năm.”
Giọng Cheong Yeon run bắn, nghe còn tuyệt vọng hơn cả lúc bị trói ngoài lan can.
“Sao cơ? Thế thì làm tròn lên mười luôn đi cho rồi.”
Mu Won bật cười nghiêng ngả.
Ánh mắt Cheong Yeon tràn ngập sự bàng hoàng, cậu không thể hiểu nổi tại sao tên điên này lại hành xử như vậy.
Đột nhiên, Mu Won đưa tay cởi khóa quần. Tiếng kim loại va chạm khô khốc khiến Cheong Yeon run rẩy cúi đầu, gương mặt cậu lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ khi dương vật hung hãn của hắn lộ ra khỏi lớp quần lót.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thấy nứng đến vậy khi được gọi là ‘thằng điếm’ đấy. Cậu thấy sao hả?”
Hắn lại tóm má Cheong Yeon, ép đôi môi cậu phồng lên như con cá chép.
“Hay là vì những lời bẩn thỉu đó lại phát ra từ cái miệng cao quý của dược sĩ đây?”
Đôi mắt Cheong Yeon trợn tròn như muốn nuốt chửng cả con tàu này. Điên thật, tại sao thế giới xung quanh lại trong phút chốc xoay vần thế này?
“Nhãi con, dù cậu có tiêu sạch số tiền trong đôi tất kia cũng chẳng đủ để mua nổi một đêm với tôi đâu.”
Những tiếng lầm bầm không kiểm soát thoát ra từ đôi môi bị giữ chặt của cậu. Cheong Yeon chẳng hiểu hắn đang nói gì, cậu chỉ cảm nhận được hắn đang định nhục mạ mình rồi tống khứ đi.
“Ôi chao, Tae Mu Won tôi hôm nay thật hào phóng. Tôi sẽ bán thân với giá 20.000 hwan thôi.”
Mu Won nhếch môi cười đầy hiểm độc. Vừa buông má cậu ra, hắn lại ấn mạnh lên ngực khiến chàng dược sĩ không thể chạy thoát. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu chẳng khác gì con chim sẻ bị mắc bẫy, tuyệt vọng đập cánh trong khi Mu Won thong thả lột phăng đôi giày của cậu ra.
“Đừng làm thế…! Đừng mà! Tôi không mua đâu!”
Cheong Yeon hét lên tuyệt vọng đúng lúc cuộn tiền trong giày rơi ra sàn. Mu Won tiện tay lột luôn chiếc tất còn lại, nắm gọn cả hai cuộn tiền trong tay. Trong khi Cheong Yeon vùng vẫy, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội dưới bàn tay hắn.
“Tôi nói vậy chỉ vì quá giận thôi… không phải thật lòng đâu, tôi thề đấy. Tôi biết anh không phải loại người như thế mà.”
Cheong Yeon dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ tay Mu Won đang ép trên ngực mình.
“Biết gì không?”
Hắn trèo hẳn lên giường, ngồi đè lên lồng ngực cậu. Sức nặng của hắn khiến Cheong Yeon nghẹt thở, những đầu ngón tay hắn bắt đầu ma sát đầy khiêu khích lên đầu ti nhạy cảm.
“…Tôi không biết, tôi không biết gì cả!”
Cheong Yeon bị kẹp chặt giữa đôi đùi cứng như đá của Mu Won, chỉ biết lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa trong cơn hoảng loạn.
“Cậu thấy vết bẩn trên tấm gương đằng kia không?”
Mu Won chỉ tay về phía bồn rửa mặt bên ngoài phòng tắm.
Hắn rút hung khí cương cứng của mình ra, thản nhiên đặt lên lồng ngực trắng sứ của Cheong Yeon. Chàng dược sĩ rùng mình vì sức nặng và cột dương vật nóng hôi hổi. Thứ hung hãn ấy che khuất cả tầm nhìn, đâm thẳng vào cằm cậu.
“Tôi vừa thủ dâm vừa tưởng tượng cảnh mình tè thẳng vào trong người cậu đấy.”
💬 Bình Luận Chương Này