Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Bang Cheon sững người, ngơ ngác nhìn Mu Won như thể chưa kịp tiêu hóa những gì nghe thấy. Hắn xoa nhẹ đầu Bang Cheon.
“Đem tao cái rìu.”
“Dạ, anh hai!”
Bang Cheon hối hả quay người, lao vội vào trong lấy hộp dụng cụ. Nhóm thủy thủ vốn đang nhộn nhịp, vui vẻ thường ngày giờ đây phản ứng cực nhanh trước tình huống khẩn cấp. Họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, hàng chục người tỏa ra hướng về phía mũi và đuôi tàu. Để bảo vệ khu vực sinh hoạt, họ khóa chặt các cánh cửa sắt dẫn vào cabin.
Sải bước nhanh dọc hành lang, Mu Won dừng chân trước cửa phòng 107. Hắn thử vặn tay nắm cửa nhưng chỉ nghe thấy những tiếng cót két khô khốc. Hắn mím môi, đứng trước cánh cửa đang đóng kín mít. Dù trong lòng thầm hy vọng người bên trong biết lo cho sự an nguy của bản thân mà khóa cửa, nhưng khi thấy nó bị khóa thật, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác bực dọc.
“Anh hai! Rìu đây ạ!”
Theo sau Mu Won, Bang Cheon đưa hắn cái rìu có phần cán dính máu khô. Mu Won cầm rìu, ầm ầm, bất ngờ gõ mạnh vào cửa tạo những âm thanh chói tai.
“Thưa quý khách, cướp biển đến rồi đấy, ở yên trong đó mà tự xử lý hoặc thủ dâm đi.”
Bang Cheon chớp mắt liên hồi, bối rối không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Mu Won bỗng cười phá lên đầy ngạo nghễ, vác rìu lên vai, xoay người bỏ đi.
“Cướp biển á…?”
Giọng nói nơm nớp lo sợ đột ngột vang lên sau lưng Mu Won. Hắn đảo mắt rồi thở dài. “Cái tên khốn này sợ mấy tên hải tặc nhãi nhép chứ không biết sợ mình à.” Hắn lẩm bẩm rồi quay người. Khuôn mặt nhợt nhạt, giờ đã sạch sẽ như vừa tắm rửa, khẽ khàng ló ra sau cánh cửa cũ kỹ.
Hắn cứ tưởng cậu hẳn phải bực bội hay chán chường lắm, nhưng trông Cheong Yeon ổn đến bất ngờ. Mắt cậu mở to như thể đang hỏi “Cướp biển, có cướp biển giao chiến thật sao?” Thật không thể tin nổi, thay vì trốn biệt tăm, Cheong Yeon lại dám mở cửa giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này.
“Mẹ nó, không khoá cửa à?”
Bị Mu Won quát, Cheong Yeon vội vàng rụt mặt vào trong rồi nhanh tay khóa cửa lại. Bang Cheon đứng giữa, hết nhìn Mu Won lại nhìn cánh cửa phòng 107, lòng đầy thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi. Mu Won gật đầu ra hiệu, Bang Cheon vội vã bám gót theo sau.
Mu Won nhanh nhẹn leo lên cầu thang dẫn ra boong tàu, xoay cần gạt mở cánh cửa bằng thép. Hắn đẩy mạnh cửa, nhảy vọt ra ngoài. Trước khi khép cánh cửa lại, hắn ngoái nhìn Bang Cheon đứng bên dưới và ra lệnh.
“Chừng nào tình hình chưa được giải quyết thì đừng có dại mở cửa ra đấy.”
Bên tay còn trống đóng sầm cánh cửa. Đứng trên boong tàu, Mu Won thong thả rút ra một điếu thuốc khác rồi châm lửa. Tiếng còi báo động vẫn vang inh ỏi, hòa tiếng la hét của thủy thủ đoàn làm rung chuyển cả không gian biển đêm.
Hắn tiến thẳng đến cầu tàu, cấu trúc nằm nhô cao trên boong trước, vốn được thiết kế để chỉ huy con chiến hạm. Trên đỉnh tháp bảy tầng, ngọn đèn pha rực rỡ soi sáng, xé toạc màn đêm đen kịt trên đại dương.
Men qua kho đạn và trạm canh ở tầng dưới, Mu Won leo thẳng lên đài chỉ huy tối cao. Từ vị trí này có thể nhìn bao quát toàn bộ con tàu, và Sao Thổ đang đứng đó để chỉ huy.
Trong trường hợp cả Tae Cheon Oh và Tae Mu Won vắng mặt, Peira sẽ được điều hành bởi một thành viên cấp cao mang bí danh hành tinh. Dù tin Mu Won lên tàu đã được lan truyền, nhưng vì chưa có chỉ thị mới nên Sao Thổ vẫn tạm thời nắm quyền.
Ngay khi Mu Won xuất hiện trên tháp chỉ huy, đám thuộc hạ liền đứng nghiêm, chỉnh trang tư thế. Như đã chờ đợi từ trước, Sao Thổ lập tức đưa cho Mu Won thiết bị liên lạc. Đó là thiết bị được kết nối với toàn bộ Peira.
“Thả neo.”
Mu Won vừa dứt câu, động cơ của chiến hạm Peira lập tức ngưng hoạt động, chiếc mỏ neo khổng lồ trượt xuống, từ từ chìm sâu vào lòng biển.
“Đội Sao Mộc tấn công tàu buôn số 2, đội Sao Thổ tàu số 3. Bảo Sao Kim canh gác chặt chẽ trong cabin. Ha, bọn chó đó điên rồi chắc?”
Tay giữ thiết bị liên lạc, hắn liếc nhìn phía sau lưng. Ba tàu cướp biển đang nhắm mái vòm ở đuôi tàu mà lao đến. Như thể mỗi cướp tàu buôn thôi là chưa đủ, chúng còn táo bạo muốn chiếm luôn tàu Peira.
“Trung uý đội 1, đội 2, canh giữ cho đến khi tàu hạ thuỷ.”
Các tay súng bắn tỉa bắt đầu vào vị trí yểm trợ để nhóm Sao Mộc và Sao Thổ rời Peira tiếp cận các tàu buôn bị bao vây.
Có sáu tàu cướp biển cả thảy, tất cả đều mang trên mình cờ hiệu Kraken. Hai tàu áp sát tàu buôn số 2, một chiếc nhắm đến tàu buôn số 3. Ba tàu còn lại lao về phía đuôi tàu Peira nhưng bị che khuất bởi mái vòm cao chót vót của vườn bách thảo, pháo chính của chúng không thể khai hoả.
Hai trong số tàu địch là loại thiết giáp hạm trang bị sáu khẩu pháo, nhưng hỏa lực đó vẫn chưa đủ để xuyên thủng lớp vỏ thép kiên cố của Peira. Có lẽ chúng chỉ định dùng pháo làm phương án cuối cùng.
Ngay cả chiến hạm Peira cũng hạn chế tối đa việc bắn pháo chính. Tầm nhìn vào ban đêm kém, độ chính xác giảm, và hiếm khi nào xảy ra trường hợp đặc biệt buộc phải sử dụng.
“Cứ chờ đi, đừng vội tấn công cho đến khi bọn đần đó móc neo vào tàu chúng ta. Một khi neo thả, trượt xuống dây ngay. Tao xử lý tàu 6 giờ, Mars lo liệu tàu 8 giờ và Sao Hải Vương hướng 4 giờ, phải tóm sống bọn đầu sỏ.”
Đám thuộc hạ khẩn trương thi hành lệnh của Mu Won. Khác với những thành viên Peira khác hành động theo nhóm, hắn ta luôn thích chiến đấu độc lập. Đó là lý do vì sao Peira hiếm khi dùng đến pháo chính, bởi vì chính Tae Mu Won và Tae Cheon Oh đã là những ngọn pháo sống uy lực nhất rồi.
Mu Won bước ra khỏi đài chỉ huy, leo lên đỉnh cầu tàu.
Từ vị trí cao hơn cả mái vòm vườn bách thảo, đèn pha trên mái chiếu sáng mạnh mẽ. Kẻ địch không thể phát hiện ra Tae Mu Won đang đứng ở dưới, trong khi mắt hắn vẫn đang nhìn rõ động tĩnh tình hình.
Trên thực tế, để Peira hoạt động như một thiết giáp hạm đúng nghĩa, buộc phải tháo dỡ mái vòm, thứ vốn được xem là chướng ngại vật. Cheon Kang, kẻ từng chiếm giữ Peira trước đây, cũng từng cố gắng tháo dỡ mái vòm, nhưng gã đã bị chặt đầu trước khi kịp thời thực hiện dự định.
Xue eeee xoẹt! Từ một trong những con tàu cướp biển, mỏ neo bắn ra, găm chặt lan can đuôi tàu. Mu Won liền móc cán rìu vào sợi dây neo nối từ đỉnh cầu tàu xuống mái vòm.
Không chút do dự, hắn ta vung chân, trượt xuống sợi dây kéo dài từ mái vòm xuống đuôi tàu. Gió biển gào thét quất mạnh vào mặt, hắn không nhịn được mà cười phấn khích. Ý nghĩ sắp được chiến đấu với bọn cướp biển khiến máu hắn ta đột nhiên sôi sục.
Tae Mu Won là kẻ bẩm sinh đam mê chiến đấu. Hắn không hẳn là một kẻ khát máu, nhưng hắn coi sắc đỏ của máu như một phần tất yếu và tự nhiên của những trận giao tranh.
Mẹ hắn, người thích đắm mình vào thiên nhiên và cây cỏ, say mê cảm nhận sắc thái của chúng, rõ ràng vì lý do này mà khinh bỉ hắn. Hắn say mê hoa cũng nhiều tương tự đam mê chiến đấu. Mỗi lần nghe thế, bà ta giễu cợt hắn đang nói dối để lấy lòng bà.
Đối mặt với sự coi khinh từ chính mẹ ruột, Mu Won tự hỏi, liệu hắn có thực nảy sinh lòng yêu thương với hoa cỏ chỉ vì muốn lấy lòng bà hay không? Nhưng rồi chẳng có lí do nào rõ ràng cả. Cả niềm say mê chiến trận lẫn tình yêu cho thực vật đều đến với hắn giống như bản năng.
Ngồi xổm trên đỉnh mái vòm phủ đầy cây xanh, Mu Won nhìn xuống. Mỏ neo bắn ra từ tàu cướp biển bám chặt lan can như những giác hút.
Theo chỉ thị của hắn, nhóm Sao Hỏa và Hải Vương đã tiếp cận các tàu địch còn lại. Lẽ thường họ sẽ cắt đứt dây neo, nhưng Mu Won đã ra lệnh phải bắt sống kẻ cầm đầu.
Sao Hỏa giương khẩu súng phóng lao, bắn thẳng về phía con tàu áp sát mạn trái Peira. Mũi lao móc buộc dây thừng, lao đi vun vút, xuyên thủng thân thể một tên cướp biển đang đứng trên boong. Dựa vào đó làm tín hiệu, thuỷ thủ Peira lập tức trượt dây và đột nhập tàu cướp biển.
Bè lũ cướp biển đang trèo dây thừng bị thuỷ thủ đoàn Peira đá văng, phần lớn bọn chúng sau hồi loạng choạng thì chẳng mấy chốc rơi tõm xuống biển. Chúng có ba tàu, và hẳn tin rằng ít nhất sẽ có một tàu thâm nhập thành công, nhưng cách Peira nhanh nhạy không ngờ đã đập tan tành kế hoạch của chúng.
Cả khi một vài con tàu đã bị pháo hạm bắn cho tan xác, bọn cướp biển vẫn tin rằng nếu thành công lên được tàu Peira thì khả năng thắng của chúng vẫn còn. Chúng đinh ninh việc tẩu thoát an toàn cho dù có gặp bất kỳ trở ngại nào đi chăng nữa. Vì đã thành công trốn thoát dễ dàng sau lần đột kích tàu buôn Hwang Ran, thành ra lần này cũng nghĩ như vậy.
Tae Mu Won chịu trách nhiệm đối phó con tàu trung tâm trong ba tàu cướp, cũng chính là nơi trú ngụ của thuyền trưởng địch, hiện thời là tàu duy nhất chưa bị Peira tấn công.
Vừa thấy bọn cướp leo lên dây thừng và đáp sàn tàu Peira, từ đỉnh mái vòm, Mu Won lao xuống, giẫm lên cột sắt chạy dọc mái vòm. Hắn phóng xuống từ giữa chừng và bất thình lình xuất hiện ở boong sau.
Chiếc rìu trong tay vung mạnh, hắn chém phăng cổ một tên cướp biển đang chày cối trèo lan can. Máu phun tung toé, thân thể to lớn như con quái vật rơi xuống miệng biển há ra đen ngòm.
Mu Won nhanh chóng dùng rìu chém đứt toàn bộ dây thừng đang treo lủng lẳng buộc vào mỏ neo. Các thuỷ thủ đoàn Peira buộc phải tự tìm đường quay trở về.
Duy nhất sót lại một sợi dây thừng dẫn đến tàu cướp biển ở trung tâm, hắn ta thản nhiên móc cán rìu vào. Choáng váng vì loạt tình tiết ập đến quá nhanh, bọn cướp hoảng loạn, vung rìu vào dây hòng cắt đứt nó.
Phốc, phốc! Trượt khỏi sợi dây, tác động mạnh mẽ khiến lưỡi chiếc rìu cắm phập sàn gỗ bên kia dây thừng. Bọn cướp còn lại cũng lao đầu vào, dốc sức chặt đứt sợi dây. Mu Won gầm lên một tiếng, hạ chân mình xuống boong tàu cướp biển.
Bấy giờ, gã thuyền trưởng mới xuất hiện, đứng bên trong đài chỉ huy, so với chiến hạm Peira thì chỉ bé như một cái mắt muỗi. Một tên đàn ông với vết sẹo dài từ miệng đến tai.
“Woa ah, mẹ nó thật chứ.”
Mu Won không chút do dự, ném thẳng chiếc rìu về cửa sổ đài chỉ huy và ‘ẦM!’, tấm kính dày vỡ tan tác. Hắn cười toe toét, chào tên đàn ông la hét ỏm tỏi.
“Ây da, xem chúng ta có ai ở đây này?”
Cái cảm xúc mãnh liệt tưởng chừng đã bị dập tắt sau những lần đối mặt với Cheong Yeon nay lại bùng lên dữ dội. Gã đàn ông trước mặt hắn chính là một tên buôn nô lệ khét tiếng đến từ lục địa thứ 11.
💬 Bình Luận Chương Này