🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 58 👁️ 2

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Để tránh chiếc rìu bay tới, gã buôn nô lệ theo bản năng ngã xuống sàn, gã lặn mất tăm, không để lộ ra dẫu chỉ cọng tóc.

“Ho Gyeok à! Muốn chơi trốn tìm với tao đấy hả?”

Chiếc rìu cắm chặt vách tường trong đài chỉ huy. Chỉ chờ Tae Mu Won rút tay ra, bọn cướp biển đã đồng loạt lao lên, như thể nín thở mà chực chờ sẵn.

Hắn cũng lao vào bọn người trước mặt. Mu Won cúi người né thanh kiếm sượt qua đầu, tay nắm chuôi rìu cắm phập trên sàn tàu rồi rút ra.

Chiếc rìu dùng làm công cụ cắt sợi dây thừng được hắn giải phóng, bật khỏi sàn tàu, âm thanh kim loại chấn động cả khoang. Bè lũ cướp biển đồng loạt khựng lại, tất cả không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh kinh hoàng của Mu Won. Nhưng chúng vẫn dốc quyết tâm, chèo kéo chặn hắn lên ngọn tháp chính.

Mu Won vung rìu, tàn nhẫn chém phăng những kẻ dại dột lao về phía mình. Nhưng lưỡi rìu cùn, khác hẳn vũ khí quen thuộc của hắn nên hắn chẳng mấy hài lòng cho cam.

Một tên cướp biển vung thanh kiếm tới, hắn xoay cán rìu, chém đứt cổ tay đối phương, tước luôn vũ khí. Thanh kiếm Viking to bản và tương đối nặng, nhưng không vì thế làm khó được hắn, chẳng phải lần đầu tiên hắn sử dụng.

Đối mặt những kẻ tấn công từ cả hai phía, Mu Won dùng kiếm đâm xuyên cổ họng một tên bên phải rồi trận gã về phía trước. Thanh kiếm Viking ghim chặt thân thể tên cướp biển xuống gầm cầu, Mu Won thuận lợi giật thanh đại kiếm trong tay xác chết.

Chúng tấn công từ mọi phía hòng áp chế Tae Mu Won, nhưng đều bị chém không còn manh giáp. Sót lại duy nhất một tên cướp biển, hắn co ro trong góc tối, đôi tay khư khư giữ chặt vũ khí. Song, sau khi chứng kiến toàn bộ đồng đội bị xâu xé thành mảnh vụn, chẳng còn thần trí đâu mà chiến đấu, hắn ta đành chọn vứt bỏ vũ khí, buông xuôi đầu hàng.

Máu đỏ loang lổ không thấm sàn tàu, đọng thành từng vũng. Xung quanh Mu Won lúc này chỉ còn những xác chết bị cắt xẻo, những tiếng rên la kêu vang thống thiết, và những kẻ chết không thốt nên lời.

Trèo mình lên đài chỉ huy, đôi mắt Mu Won trân trân nhìn những đường kẻ vuông vắn trên sàn. Thản nhiên lau máu bắn tung tóe lên mặt mình bằng mu bàn tay, hắn đâm kiếm vào bên trong khe rãnh. Lần theo đường kẻ ô vuông, một cánh cửa gỗ nặng nề mở ra.

“Đầu hàng! Đầu hàng! Tôi đầu hàng vô điều kiện!”

Tay buôn nô lệ Ho Gyeok trồi lên, trên vai cắm phập lưỡi kiếm, giơ cả hai tay mà kinh hãi nhìn Mu Won. Gã rõ ràng đã nghe tin, cả Tae Mu Won lẫn Tae Cheon Oh đều vắng mặt trên chiến hạm. Cũng là thông tin mới nhất được nhận, chỉ cách đây vài giờ trước.

“Ho Gyeok dựa vào đâu mà gan dữ-vậy-ạ?”

Mu Won rút cây rìu đã ném ra, túm tóc Ho Gyeok, kéo đầu gã dậy. Vết sẹo kéo dài từ miệng đến tai gã ta căng ra. Đó là vết sẹo mà chính tay Tae Mu Won đã khắc lên gã, vào thời điểm hắn vẫn là thiếu niên.

Mu Won lôi Ho Gyeok ra khỏi tháp chỉ huy, ném phăng gã xuống sàn tàu. Nhúm tóc lưa thưa bị giật tung toé khỏi tay Mu Won.

Ho Gyeok rúm ró, quỳ rạp phủ phục trước Tae Mu Won. Những kẻ bị thương còn sống trước đó đã toi mạng vì mất máu, con tàu cướp biển giờ im phăng phắc, chẳng khác nào con tàu ma. Chỉ còn mỗi tiếng hổn hển, van nài thảm hại của Ho Gyeok vang vọng trong không khí. Bất thình lình ngay lúc đó, vài tiếng kêu khóc đường đột vang lên.

Mu Won quay người, vô cảm nhìn xuống sàn tàu, nơi hắn rút chiếc rìu cùn ban nãy. Rầm! Hắn túm mảng sàn, giật bật cả tấm ván dày. Dưới khoảng tối đen ngòm là những mắt người, vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng, ngước lên nhìn hắn như tìm đường sống. Không chỉ một, hai mà rất nhiều người. Không rõ bọn họ bị giam bao lâu, nhưng mùi chất thải nồng nặc trộn lẫn và hôi thối xộc vào mũi.

“Làm, làm ơn cứu tôi. Cứu chúng tôi với!”

Một người đàn ông van xin cứu mạng, một loạt cầu cứu tiếp nối theo sau. Mu Won liên tục dùng chân đá vỡ sàn tàu rách nát, tạo một khoảng trống cho phép vài người dễ dàng chui khỏi.

“Ho Gyeok à, đứng yên đó.”

Mu Won nói với Ho Gyeok phía sau.

“Vâng! Ho Gyeok vẫn đang đứng yên đây ạ!”

Vốn đang lén lút giật sợi dây thừng, Ho Gyeok giật mình, quỳ thẳng nghiêm trang. Chỉ đến lúc đó, Mu Won mới quay người lại và nhìn Ho Gyeok.

“Là ai?”

“Vâng?”

Bốp! Mu Won đá thẳng vào mặt Ho Gyeok, nhắm đúng vết sẹo từ miệng đến tai. Ho Gyeok bổ nhào người sang một bên, vội vã bật dậy như con lật đật và lập tức quỳ thẳng người.

“Chắc chắn là có gián điệp trên tàu của tao, đúng không? Một kẻ từng theo hộ tống tàu buôn Hwang Ran lẫn cả chuyến đi lần này. Ngoại trừ lũ khốn là hành tinh ra, danh sách nghi phạm còn khoảng 30 đứa nữa?”

Ho Gyeok lắc đầu liên hồi, người run lẩy bẩy như bị co giật.

“Không! Không có thứ gì gọi là gián điệp đâu ạ!”

Mu Won ngồi xổm trước mặt Ho Gyeok. Gã ta đột nhiên giật mình cụp mắt.

“Thằng chó, dám tránh mắt tao?”

Ho Gyeok lập tức ngẩng phắt đầu dậy, mắt gã mở trừng và chăm chăm nhìn Mu Won.

“Không có thật mà ạ. Chắc tôi mất trí thật rồi, ngay khi nhìn thấy chiến hạm Peira, tôi đã tự mãn và…”

“Ho-Gyeok-à!“

Mu Won gầm lên, khiến kẻ mang tên Ho Gyeok ngã ngửa ra sau. Dùng rìu chém toạc chiếc áo sơ mi cũ của Ho Gyeok, Mu Won ấn lưỡi rìu vào bụng gã, ngay vị trí gan. Ho Gyeok run rẩy, phủ nhận liên tục việc cài gián điệp hay có âm mưu gì cho đến cuối.

Giống như Mu Won, Ho Gyeok vốn xuất thân từ lục địa thứ 11, nhưng không thuộc gia tộc Kwon. Cha mẹ của gã từng làm kế toàn cho cha Mu Won, Thủ tướng lục địa. Lớn lên từ trong nhung lụa, từ một gia đình khá giả giàu có, Ho Gyeok tin chắc mình sẽ nối nghiệp cha mẹ, miễn là lục địa thứ 11 vẫn nằm trong tay tầng lớp thống trị.

Song không may thay, lục địa thứ 11 đã chìm. Cha mẹ hi sinh, nhường đường cho đứa con trai trốn thoát. Và kể từ đó, Ho Gyeok lang bạt khắp các lục địa. Chẳng có thời gian gom góp tài sản, vài món trang sức bằng vàng là tất cả những gì mà gã có. Cùng vài thành viên khác trong gia đình, số tiền cỏn con nhanh chóng cạn veo. Đói khát, Ho Gyeok chuyển hướng sang làm kinh doanh.

Thương vụ kinh doanh đầu tiên của gã chính là bán những người thân sống sót cùng mình. Gã ta trở thành một tên vô lại, một kẻ buôn người, thay vì cuộc sống khốn khổ, bần cùng nghèo đói vì kiếm miếng ăn. Ho Gyeok nổi đình nổi đám trong giới buôn người cho đến một ngày, gã ta vô tình đụng độ Mu Won.

Ho Gyeok quen biết Mu Won từ nhỏ. Dù hắn từng là đứa trẻ mang tính tàn bạo hơn so với tuổi thì mối quan hệ giữa họ tương đối thuận hoà, dẫu sao Ho Gyeok vẫn lớn hơn hắn. Ho Gyeok đồng thời theo dõi sát sao tiến trình Mu Won tập hợp những thành viên gia tộc Kwon, lập nên đế chế Peira từng ngày.

Lợi dụng Mu Won lơ là cảnh giác, Ho Gyeok đã lên kế hoạch bán đứng thành viên Peira. Hồi ấy, quy mô tổ chức Peira còn nhỏ, kế hoạch của gã xem chừng khả dĩ. Ho Gyeok bày tỏ mong muốn gia nhập Peira và được Mu Won đích thân chào đón. Ngay trong bữa tiệc chào mừng, Ho Gyeok rắp tâm bỏ thuốc vào rượu dành cho Tae Mu Won và Peira.

“Ng, ng, ngày hôm đó, cậu đã thương xót tha mạng cho tôi…, làm sao tôi dám…”

Mu Won rút điếu thuốc kẹp vào miệng, Ho Gyeok nhanh chóng lôi bật lửa từ trong túi và châm lửa cho Mu Won.

“Có nói thì nói cho đúng. Là tao đã cố giết mày, nhưng mày bỏ chạy. Một tên chó chết đã từng làm thế thì đời nào ngu chui đầu vào rọ để tự tử đâu. Tao hỏi đứa nào đứng sau chuyện này?”

Ho Gyeok nhắm nghiền mắt và lắc đầu. Gã biết rất rõ về gia tộc Kwon. Chính vì thế mà lúc đó, gã cho vào rượu một lượng thuốc ngủ gần bằng liều lượng sẽ gây chết người.

Khi tất cả họ đồng loạt ngã xuống, chỉ có mình Tae Mu Won nhất thời trụ vững, giao tranh quyết liệt với đảng buôn người Ho Gyeok phái đến. Quả là cuộc chiến không hề cân sức, Ho Gyeok tin chắc Mu Won rồi chẳng mấy chốc sẽ bị chế ngự. Nhưng gã đã lầm. Cho đến cuối cùng, người duy nhất còn sống sót không phải ai khác mà chính là Tae Mu Won.

Hắn dùng dao găm rạch mặt Ho Gyeok. Hay chính xác hơn, định lột da sống. Lợi dụng thời cơ, Ho Gyeok thành công nhảy khỏi quầy bar, ngay khi Mu Won hết hơi thở dốc. Gã ta nhảy khỏi cửa sổ quầy bar từ trên tầng năm rồi thoái chạy như trối chết. Mãi đến thời điểm gần về đến tàu, gã mới nhận ra chân mình bị gãy.

Cái chân bị gãy kể từ hôm đó cho đến tận giờ vẫn đau điên cuồng, thế nhưng Ho Gyeok không dám suy nghĩ đến việc đứng dậy.

“Hắn ta đã thoả thuận với thủ lĩnh bang Hwang!”

Giữa đống hỗn độn, có một giọng nói bất ngờ vang lên. Là người phụ nữ trung niên đang vận trên người một bộ vest đen, vừa được đám người thoát nạn đỡ dậy, đột ngột kêu lớn.

“Con mụ điên này, ắc!”

Mu Won túm mặt Ho Gyeok, lực mạnh như thể sắp sửa bóp nát. Nhìn Tae Mu Won, ánh mắt sắc lạnh như thúc giục nói, người phụ nữ kia mở miệng tiếp lời.

“Tôi là thương nhân đến từ bang Hwang. Không biết cậu từng nghe chưa, nhưng chúng tôi điều hành một hiệp hội khá lớn tên là Yeon Jeong. Ngay khi hay tin họ bắt thành công con cá nhà táng, tôi đã lên đường kiếm long diên hương. Và thủ lĩnh bang Hwang chính là kẻ kết nối tôi với gã đàn ông này. Nhưng rồi sau đó, hắn đã thông đồng với tên thủ lĩnh, muốn buôn chúng tôi!”

Có vẻ đúng như lời mình đã nói, bà ta quả thật là thương nhân lớn, bởi ngay sau lưng đều là những người đàn ông và cả phụ nữ ăn mặc tương đối giống như thuộc hạ. Ho Gyeok vùng vẫy dữ dội, khuôn mặt vẫn bị Mu Won giữ chặt.

“Trên tàu Peira có một vườn bách thảo phải không? Cái hắn muốn tìm ở Peira chính là, khư ức!”

Một tiếng nấc nghẹn bật ra, bà ta run giật, đồng thời là lúc thân cây nhọn hoắt xuyên thủng khoang miệng. Tiếp theo sau đó, những nhành cây khác cũng bật từ miệng những người đứng sau, thậm chí có người bị đâm đến mức xuyên thủng đầu sọ. Thịt và nội tạng xen những cành cây, máu nhỏ lỏng tỏng.

“Con mẹ nó, lại nữa rồi.”

Mu Won ấn mạnh thân cây mọc ra từ miệng Ho Gyeok. Khuôn mặt Ho Gyeok sưng to kỳ dị, thân cây sắc nhọn bật ra tứ phía, khuôn mặt của gã vì thế vỡ tung.

Buông tay khỏi mặt thi thể đã chết, Mu Won nhổm người và đứng thẳng dậy.

 

“Trên tàu Peira có một vườn bách thảo phải không?”

 

Ngẩng đầu, Mu Won ngước nhìn mái vòm khổng lồ. Phải chăng đó là lý do khiến bọn chúng đem hẳn ba tàu cướp đột nhập đuôi tàu? Cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng. Hắn đã mơ hồ đoán được, tên khốn đứng sau chuyện này không xa lạ gì, và trực giác đó hoàn toàn chính xác. Nhưng có vẻ như còn điều gì khác vẫn đang tồn tại, vừa nham hiểm vừa đáng nghi, ngấm ngầm len lỏi ngay dưới chân hắn. Một điều mà hắn chưa điều tra ra.

Mu Won chậm rãi quan sát xung quanh. Cảnh tượng đập vào mắt hắn trông thật kinh hoàng. Trong số những người bản thân vừa giết, vô số nhành cây tủa ra từ miệng của một vài kẻ, trông giống cái cây mọc xuyên tòa nhà hàng hải trước đó.

Đúng ngay lúc này, một luồng trực giác lướt qua gáy hắn. Hắn ta cười khẩy và khẽ lầm bầm.

“Người mang vận mệnh xui xẻo.”

Mu Won từ từ nheo mắt.

Cheong Yeon, một kẻ xui xẻo và chẳng can hệ gì trong chuyện này, nhưng hết lần này lại đến lần khác sống sót thần kỳ giữa lũ vô lại. Hơn nữa, mỗi lần Cheong Yeon đụng độ nguy hiểm, những kẻ đe doạ chỉ có nước chết.

Tất cả những câu trả lời đều dẫn đến một kết luận duy nhất: Chắc hẳn Cheong Yeon sở hữu năng lực đặc biệt nào đó.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ