🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 59 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

“Hộc hộc…!”

Cheong Yeon thở dốc. Những tiếng la hét xé toạc không gian, đâm thẳng vào tim khiến từng sợi lông trên người dựng đứng. Linh cảm có điều gì đó khiến mình bất an, Cheong Yeon vội vã lao đến trước mặt gương trong phòng tắm. Cậu nhìn trân trân tóc và mắt mình, săm soi thật kĩ, đặc biệt là màu mắt cậu phản chiếu trong gương.

Cậu đã nguyền rủa Aduran và đám tay sai của gã vào ngày nhũ mẫu bỏ cậu ra đi, nguyện cầu bọn chúng không ai sống sót. Khi ấy, muôn đám cây cối quanh trấn Cheong Hwa cũng gào khóc như vừa rồi.

Cheong Yeon hồi tưởng lời nhũ mẫu nói. Nếu gia tộc Hwa dùng thực vật để giết người, nhất định bọn họ sẽ phải trả giá. Khi ấy, cậu thực lòng mong gã Aduran và lũ thuộc hạ cùng nhau xuống mồ.

Mãi đến sau này, tỉnh táo trở lại, cậu mới kinh hoàng ngỡ ra khẩn cầu khi ấy đã thành sự thật. Chắc vì thế mà tóc và mắt cậu đã phai màu đi. Nhưng cậu quả thật vẫn chưa dám chắc, bởi thời điểm ấy, cậu đã bất tỉnh trong thời gian dài vì cú sốc mất nhũ mẫu, và hơn một nửa ký ức cũng bị cuốn trôi.

Dẫu vậy, Cheong Yeon vẫn luôn cẩn trọng. Cậu không bao giờ ấp ủ mong muốn một kẻ nào đó phải chết, cho dù có là kẻ xấu xa đến độ nào. Không hẳn vì cậu là một người tốt, càng không phải là thánh nhân bao dung tất cả, mà vì cậu sợ hậu hoạ khi mong ước đó trở thành hiện thực.

Rầm rầm!

Vẫn đang dán chặt đôi mắt vào chính mình ở trong gương, Cheong Yeon lúc này giật mình sực tỉnh.

Lại nữa, rầm rầm! Tiếng gõ cửa thùm thụp vang. Họ nói có cướp biển đã đột nhập, lẽ nào… Cheong Yeon nín thở, cố giữ im lặng, giả vờ như trong phòng không có ai.

“Anh Cheong Yeon, là em nè, Bang Cheon đây!”

Từ phía sau cánh cửa sắt, cái tên quen thuộc bất ngờ vang lên. Cheong Yeon thở phào, đang định mở cửa thì bỗng nhiên tỉnh táo lại. Vẫn tốt nhất là nên phòng bị trước. Cheong Yeon cẩn thận nhìn qua ống kính trên cửa cabin, trông thấy Bang Cheon cùng mũ trùm đầu màu đỏ quen thuộc.

 

“Cho đến khi tình hình được giải quyết thì đừng có dại mà mở cửa đấy.”

 

Lời cảnh báo của Tae Mu Won bất chợt lóe lên trong tâm trí cậu.

“Mọi chuyện kết thúc rồi sao?”

Hướng về phía cánh cửa sắt, Cheong Yeon cao giọng.

“Vâng! Xong rồi ạ. Anh Mu Won bảo em đưa anh Cheong Yeon đến.”

Cheong Yeon tiếp tục quan sát hành lang thông qua ống kính. Giữa tầm nhìn hạn hẹp, cậu chỉ thấy mỗi mình Bang Cheon đứng nghiêm chỉnh. Sau cùng, cậu mở khoá cửa và Bang Cheon cúi đầu chào.

“Em sẽ hộ tống anh ạ.”

“Đi… đâu?”

“Cứ đi theo em.”

Giọng điệu dứt khoát khiến Cheong Yeon đành bất lực, không thể hỏi thêm gì nữa. Trước khi theo sau cậu ta ra ngoài, Cheong Yeon ngoái nhìn phòng tắm lần nữa với cánh cửa đang để mở.

Nhờ chiếc bật lửa zippo của Tae Mu Won, cậu đã thành công đốt tấm bản đồ vị trí cửa hàng hoa ở bang Nok, phi tang bằng cách xả xuống bồn cầu. Trước đó, cậu giấu nó dưới gầm giường, đề phòng bất trắc. Nhưng kể từ lúc biết cabin này chính là phòng riêng của Tae Mu Won, cậu hiểu rằng sớm muộn gì hắn cũng phát hiện.

Trước khi châm lửa, Cheong Yeon đã cố ghi nhớ tên và địa điểm của cửa hàng hoa, nhắc đi nhẩm lại đến vô số lần. Tuy nhiên, dù đã ghi nhớ mọi thứ, cậu vẫn không dễ dàng mà châm lửa. Đó là di vật cuối cùng trên thế giới này thuộc về nhũ mẫu, và chính tay cậu phải huỷ hoại nó.

Sau vài lần do dự, Cheong Yeon cuối cùng bật lửa. Ngọn lửa từ chiếc zippo lạnh lùng thiêu rụi tấm bản đồ cũ không chút thương tiếc.

Cheong Yeon vội vã theo sau Bang Cheon, leo lên cầu thang dẫn lên boong tàu, siết chặt áo len màu be đang mặc.

‘Sao lại đưa mình ra ngoài thế này? Chẳng lẽ lại định lần nữa trói mình lại sao…?’

Vừa đặt chân lên boong tàu, Cheong Yeon suýt chút nữa đã hét lên, vội vã đưa tay bịt miệng. Chủ nhân chiến hạm Peira đứng sừng sững giữa boong tàu. Cheong Yeon trợn mắt, đôi chân lò dò lùi từng bước nhỏ. Nhưng chẳng mấy chốc, Bang Cheon lúc này đang đứng phía sau, chặn đứng đường lui của cậu.

Đèn pha treo trên cầu tàu giờ đang chiếu thẳng hướng di chuyển của Peira, cho phép quan sát rõ ràng mọi thứ từ giữa boong đến đuôi tàu.

Làn khói trắng xoá phả ra từ kẽ môi Tae Mu Won. Nếu không phải vì điếu thuốc hắn đang hút dở thì cảnh tượng này đã đủ lạnh lẽo để cảm tưởng như giữa trời đêm đông.

Thân thể Tae Mu Won bê bết máu, trông chẳng khác nào con quỷ dữ tợn. Đôi mắt vàng rực càng khiến hắn giống dã thú điên cuồng sau cuộc đi săn. Họa tiết cầu kỳ trên áo sơ mi đã bị máu loang lổ che khuất mất.

Hơn hết là người nào đó nằm sõng soài trên boong tàu. Khuôn mặt với các nhánh cây đâm xuyên kỳ dị.

‘Chẳng lẽ…’

Liệu rằng, tiếng cây than khóc cậu nghe trước đó có liên quan gì đến chuyện này không?

Cheong Yeon đưa mắt nhìn quanh với vẻ lo lắng. Đứng sau Tae Mu Won là những khuôn mặt quen thuộc, Sao Thổ và Sao Kim. Sao Thổ lảng tránh ánh mắt Cheong Yeon, cắm mặt xuống đất với vẻ u ám. Bất thình lình, Tae Mu Won cúi người xuống, nắm tóc gã đàn ông chết và nhấc bổng lên. Cảnh tượng kinh hoàng khiến Cheong Yeon không thở nổi, quay ngoắt mặt đi.

“Ông chủ cửa hàng kim khí đã cố bán cậu cho bọn cướp biển, rồi lũ cướp biển và bọn cặn bã trên trấn Cheong Hwa đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ bọn chúng đều chết vì vận mệnh xui xẻo sao?”

Quả tim Cheong Yeon bất chợt thòng xuống khi cậu tự hỏi rốt cuộc hắn đã điều tra lý lịch cậu đến đâu rồi.

“Ngày tôi lôi cậu đến nơi ẩn náu, một nhánh thân cây bất ngờ mọc lên. Cậu nghĩ sao về điều này?”

Rắc, Mu Won bẻ gãy thân cây đâm thủng trán người đàn ông. Thân cây nhuốm máu đã khô đen lại như bị sét đánh.

“Tại sao anh cứ… tra hỏi tôi…”

Giọng cậu run rẩy, không thể nào nói tiếp nữa. Tae Mu Won đứng dậy, sải những bước dài hướng về phía cậu. Với một Bang Cheon đang đứng phía sau, Cheong Yeon không tài nào nhúc nhích nổi.

“Mọi thứ trên người cậu đều đáng ngờ, ngoại trừ việc uống máu tôi mà vẫn bình an vô sự.”

Cheong Yeon lắc đầu, như thể không hiểu hắn đang nói gì. Mu Won thản nhiên ném mẩu thuốc lá, điếu thuốc cháy dở lăn lông lốc trên sàn tàu.

Bình thường hắn vốn là người đàn ông đã hung hãn sẵn, nhưng giờ từ hắn toát ra một luồng kinh sợ, lạnh lẽo đến mức khiến xương cốt cậu run rẩy.

“Này.”

“…Sao.”

“Người gia tộc Hwa có khiến cây mọc từ người được không?”

“T, tôi không biết. Ức!”

Cheong Yeon lập tức bị túm cổ áo và lôi xềnh xệch về phía lan can. Chân cậu loạng choạng, líu ríu vào nhau nhưng cậu chưa ngã, gần như lơ lửng trước sức mạnh Tae Mu Won. Cheong Yeon dùng cả hai tay, siết chặt cổ tay Mu Won. Nếu không, cảm tưởng hắn sắp ném cậu xuống biển đen ngòm.

Cheong Yeon đưa mắt nhìn những người khác, không thể thốt lên lời xin tha mạng. Quả nhiên, chẳng có một ai để cậu cầu cứu. Đối với Peira thì Tae Mu Won chính là luật lệ. Liệu nếu bên cạnh Cheong Yeon lúc này có những thành viên khác gia tộc Hwa, chẳng hạn nhũ mẫu, chẳng hạn như mẹ, thì liệu cậu có rơi vào tình cảnh này không?

Cheong Yeon run rẩy bị ép chặt vào lan can. Nhấc bổng cậu lên, Mu Won đẩy nguyên người cậu ra khỏi lan can. Thân cây đâm xuyên thi thể vẫn bất động không nhúc nhích.

Hắn quay đầu nhìn Cheong Yeon. Hư ức, ư ức, khuôn mặt tái nhợt, đầm đìa nước mắt, cậu cố nuốt tiếng nấc nghẹn ngậm ngùi.

“Anh, anh hai! D, dược sĩ.”

“Sao Thổ, mày muốn xuống biển trước à?”

Sao Thổ có vẻ bồn chồn và lo lắng cho Cheong Yeon. Nhìn vào còn nghĩ họ đang chìm đắm vào một chuyện tình lãng mạn thế kỷ. Mu Won nhăn răng mà cười phá lên.

“À, ra đây là cách mà cậu ăn thịt người sao?”

Hắn lập tức vác Cheong Yeon đang ra sức đẩy ngực mình vắt vẻo lên vai. Hắn ôm chặt cơ thể Cheong Yeon đang vùng vẫy và bước về phía đuôi tàu. Cheong Yeon cố đấm Mu Won nhưng mọi nỗ lực đều hoá vô ích.

“T, tôi không biết gì cả, thật sự là không biết mà!”

“Sao những chuyện này trùng hợp xảy ra lúc cậu ở trên tàu của tôi thế? Có nên phớt lờ tên khốn mà tôi nghi ngờ bấy lâu nay không?”

Mở cửa mái vòm và bước vào, Mu Won hất Cheong Yeon ngã xuống sàn. Cheong Yeon với cỏ xanh phủ xung quanh, ngước nhìn ngang dọc với vẻ kinh hãi.

Quả đúng là vườn bách thảo. Trước gió biển mạnh, cây cối xanh tốt không hề chao đảo, minh chứng cho việc được chăm sóc tốt. Cheong Yeon cúi nhìn sàn đá lạnh lẽo dưới lòng bàn tay. Có điều gì đó không ăn nhập với mái vòm, một tấm bia mộ khắc thứ ngôn ngữ mà cậu không biết.

Cheong Yeon bất ngờ lùi người một chút. Lá cây xanh mướt, đan xen mơn trớn những ngón tay cậu. Cảm giác mềm mại lá cây mang lại giống như an ủi, nước mắt Cheong Yeon lã chã tuôn rơi.

Nhìn Cheong Yeon khóc tức tưởi, Tae Mu Won không kiềm được thứ cảm giác đau đớn trào dâng trong lồng ngực mình. Xuyên suốt cuộc đời, mặc dù Mu Won chưa từng trải qua cơn đau nào là nhẹ nhàng.

Nhưng quả tim hắn, chưa bao giờ nó đau đến mức này. Không, không đúng, không hẳn là chưa từng có tiền lệ, từng có một lần nó đau thế này.

Lần hắn nhìn thấy đứa trẻ khóc lóc ở trấn Cheong Hwa.

Khu vườn bách thảo rực rỡ sắc màu trông còn phù hợp với Cheong Yeon hơn hẳn hắn, kẻ trên người bê bết máu. Dường như đó mới chính là chủ nhân thật sự của vườn bách thảo, sự hiện diện duy nhất lạc lõng trên chiến hạm Peira này. Đối mặt sinh vật tựa hồ thực thể sinh ra từ hoa, Mu Won nghĩ thầm.

Nếu đây không phải là người tộc Hwa thì ai mới xứng là người Hwa đây?

Mu Won túm lấy Cheong Yeon đang cố bỏ chạy và đè cậu xuống chiếc ghế bập bênh. Hắn ấn mạnh ngực Cheong Yeon khi cậu vùng vẫy, dồn chiếc ghế về phía sau. Cheong Yeon hét lên đòi thả, hắn tóm gáy cậu.

Hư ức, Cheong Yeon cảm giác mạng sống đang bị đe doạ. Cổ cậu sắp bị bóp nghẹt bởi cú siết mạnh bạo, đến thở cũng nhọc. Với chút bản năng sinh tồn còn lại, cậu tuyệt vọng cào cấu tay Mu Won.

Mắt Cheong Yeon dần đỏ lên, cổ họng nghẹn lại, hơi thở yếu dần, đầu lưỡi run rẩy. Nhịp tim dồn dập từ Cheong Yeon truyền đạt nguyên vẹn sang Tae Mu Won.

Xào xạc, từng ngọn cây chiếc lá trong vườn bách thảo đều đang đung đưa trong làn gió biển. Lá và thân cây vốn đang rung rinh nhẹ nhàng trong làn gió nhẹ bất ngờ va đập dữ dội vào nhau như cơn bão tố. Những tiếng xào xạc ngày càng to hơn.

Cũng cùng lúc đó, mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi hắn. Không rõ là mùi hương từ khu vườn hay từ Cheong Yeon mà khiến hắn ta bỗng đói cồn cào. Không, không phải là đói mà là khao khát mùi hương.

Trong thời gian đó, Cheong Yeon liên tục tự nhủ nói với chính mình, ngay cả khoảnh khắc mắt cậu trợn ngược và sắp mất đi ý thức.

‘Sẽ ổn thôi. Nếu hắn ta định giết mình… thì hắn đã ném mình xuống biển rồi. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi… chưa… chưa đâu.’

Mạch đập nhanh hơn, đầu óc Cheong Yeon ngày càng mơ hồ. Trước khi hoàn toàn đánh mất ý thức, Mu Won bất ngờ buông cổ cậu ra.

“Ha ắc, lụ khụ!”

Cheong Yeon thở dốc dữ dội, cuộn người trên ghế bập bênh và ho liên tục. Mu Won chậm rãi nhìn quanh mái vòm.

Trái ngược mong đợi, toàn bộ cây cối trong mái vòm đều im thinh. Nhưng kỳ lạ thay, tay Tae Mu Won chi chít vết thương và tươm đầy máu. Đôi tay chẳng có bất kỳ tên cướp biển nào xây xát được lại bị Cheong Yeon dễ dàng vò nát.

Tae Mu Won vươn tay ra, Cheong Yeon co giật và khẽ hét lên. Bên trong ánh mắt Cheong Yeon nhìn mình, Mu Won thấy nỗi sợ hãi vượt xa cả sự ghê tởm.

“…Tôi, tôi sẽ không động thủ. Tôi sẽ không làm gì anh cả. Hư ức, tôi cũng sẽ không làm gì với gã thương nhân Hwang Ran, như thể đã chết… tôi sẽ sống như đã chết.”

Sẽ không để ai nhìn thấy. Sợ, ghét điều đó…

Cheong Yeon cuộn người, cố gắng thở đều, lấy cả hai tay che miệng và điều tiết lại hơi thở. Nhưng không vì vậy mà hoàn toàn mất cảnh giác, cậu vẫn cảnh giác với bất kỳ tác động nào từ Tae Mu Won. Một sự cự tuyệt hoàn toàn mà hắn chưa từng cảm nhận ở cậu, dù ở buổi đấu giá cá nhà táng hay lúc mua tôm hùm đến cho cậu.

Tuy rằng sợ hãi nhưng Cheong Yeon luôn là người thể hiện rõ những suy nghĩ. Thế mà giờ đây, cậu hoàn toàn bị nỗi sợ bao trùm, thậm chí còn không coi Tae Mu Won như con người. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt đó, nhưng hắn cảm giác bản thân mình tệ đến mức chẳng khác gì con chó vậy.

Đột nhiên, những lời Tae Cheon Oh nói lướt qua tâm trí.

 

“Tất cả tình huống đều chỉ ra rằng cậu ta không phải, nhưng mày có vẻ quan tâm cậu ta đến vậy làm tao lại nghĩ mày mang mục đích khác đấy. Nhưng mà dù sao với dược sĩ đó thì có là mày cũng vô vọng thôi.”

“Nếu như chỉ mỗi ngọt ngào và tử tế vẫn không đủ, thì mày mới nên điều tra sau lưng cậu ấy. Có thế mới mang lại thiện cảm tốt.”

 

Trong mọi trường hợp.

Các giác quan của Mu Won theo bản năng như thì thầm.

‘Mình bị lừa rồi sao?’

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ