🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 61 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

“Theo lệnh của anh Mu Won, em đã đưa anh ấy đến cabin 107 ạ.”

Sao Mộc căng thẳng cực độ, nín thở dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của Mu Won. Hắn ta đang đứng quay lưng lại phía mặt trời.

Hai ngày trước, chính Sao Mộc là người đã bế Cheong Yeon đang ngất xỉu từ mái vòm về giường trong cabin 107. Cậu ta chỉ đơn thuần thực hiện mệnh lệnh của Mu Won, mang người về phòng rồi rời đi ngay, nên hoàn toàn không hay biết chàng dược sĩ đã biến mất từ khi nào hay cách gì.

“Còn sống chứ?”

Đang đứng trên boong hút dở điếu thuốc, Mu Won hỏi câu sắc lạnh. Trên mu bàn tay, những đường gân xanh khoẻ khoắn nổi rõ, xen lẫn vài vết xước mờ, dấu tích Cheong Yeon vô thức để lại trong cơn hoảng loạn hôm trước.

“Vâng, vẫn còn… thở ạ.”

Suy cho cùng, sau khi chứng kiến cảnh Cheong Yeon vật lộn tuyệt vọng để giành giật sự sống, Sao Mộc tin rằng cậu sẽ không dễ dàng mà bỏ mạng đến thế. Hơn nữa, Cheong Yeon đâu phải hạng người dại dột đến mức rời khỏi tiệm thuốc chỉ để tìm đến chỗ chết. Nếu cậu thực sự đã tử nạn, hẳn thủy thủ đoàn đã tìm thấy một cái xác lạnh lẽo từ lâu rồi.

“Bọn em đã lục soát khắp nơi rồi, kể cả phòng máy, nhưng vẫn không thấy tung tích anh ta đâu ạ.”

Từ cầu cạnh tháp chỉ huy lao xuống, Sao Thổ nói với vẻ mặt vô hồn. Bộ dạng rối rắm ấy chỉ khiến Mu Won càng bực bội hơn.

“Suốt ngày mồm năm miệng mười dược sĩ này dược sĩ nọ, thế mà đến bữa cũng không biết đường đem đồ ăn cho người ta à?”

Cabin 107 là phòng riêng của Mu Won. Dù Sao Thổ có cảm mến Cheong Yeon đến đâu, cậu cũng chẳng dám tùy tiện đặt chân vào lãnh thổ của đại ca.

Kể từ lúc Mu Won hạ lệnh tìm kiếm Cheong Yeon đã khoảng một tiếng trôi qua rồi. Thời gian đó chưa đủ để lục soát toàn bộ chiến hạm Peira khổng lồ, nhưng họ đã lùng sục mọi ngóc ngách có khả năng ẩn náu nhất.

Dưới chân Mu Won ngổn ngang đầu lọc và tàn thuốc lá. Tính cả những cái bị gió biển cuốn phăng, chắc hắn đã đốt sạch cả bao thuốc.

Đôi mắt vàng kim đăm đăm hướng về đuôi tàu. Khác với các thành viên Peira dày dạn, Cheong Yeon không thể dễ dàng trốn sang các tàu buôn, vì việc đó đòi hỏi phải leo dây thừng từ mỏ neo, một kỳ công quá sức đối với cậu.

“Anh ơi! Anh ơi!”

Đúng lúc ấy, Sao Kim hớt hải chạy lên từ phía cầu thang cabin. Cậu ta gào lớn.

“Tìm thấy rồi ạ!”

Dĩ nhiên, giữa lòng đại dương bao la thế này, một người như Cheong Yeon có thể chạy đâu cho thoát chứ? Mu Won giả bộ thờ ơ, nhưng bước chân hắn chẳng hề ung dung một chút nào.

“Ở đâu?”

Đọc hình dáng môi Mu Won chuyển động, Sao Kim nhanh chóng hiểu ý, hăng hái trả lời.

“Bọn em sẽ đưa anh ta đến ngay.”

“Từ đâu tới?”

“Ở… nhà ăn ạ.”

Gạt Sao Kim sang một bên, Mu Won sải bước nhanh xuống cầu thang. Hắn băng qua hành lang, hướng thẳng về nhà ăn và bắt gặp cảnh tượng Cheong Yeon đang bị hai thủy thủ đoàn Peira lôi xếch đi. Hai cánh tay bị túm chặt, nhưng mỗi bên tay cậu vẫn ôm khư khư một ổ bánh mì.

Gương mặt Cheong Yeon lấm lem muội than, trông cậu thảm hại chẳng khác gì tên ăn mày vừa lén lút thó đồ ăn bị bắt quả tang. Dược sĩ sáng sủa, thanh tú thường ngày giờ như bị dồn đến bước đường cùng.

Vừa chạm ánh mắt Mu Won, Cheong Yeon lập tức cụp mắt mình xuống. Mới bị kéo lê trong nỗi sợ hãi, toàn thân Cheong Yeon bắt đầu run rẩy, đến nỗi một ổ bánh mì rơi thụp xuống đất.

Mu Won ngước đôi mắt vàng đầy vẻ cau có lên trần nhà, rồi hạ xuống nhìn Cheong Yeon, lúc này đã bị ép quỳ xuống đất.

“Ra ngoài hết đi.”

Mệnh lệnh u ám vang lên, đám thủy thủ đang đè nghiến Cheong Yeon lập tức tản ra. Cậu chàng tội nghiệp thậm chí chẳng dám nhặt lên ổ bánh mì vừa làm rơi, chỉ biết ôm chặt lấy ổ còn lại, co rúm người vì sợ hãi, như thể lo sợ người đàn ông trước mặt sẽ ăn tươi nuốt sống mình.

Mu Won tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cheong Yeon hoàn toàn thất thần. Qua lớp áo len màu be, chiếc cổ mảnh khảnh lộ ra những vệt thâm tím và vàng trộn lẫn. Dấu vết bị siết cổ vẫn còn in hằn rõ rệt, mang lại cảm giác hệt như bàn tay to lớn của hắn vẫn đang hiện diện nơi đó.

Cheong Yeon quỳ gối, không dám ngẩng đầu dù Tae Mu Won đứng ngay trước mặt. Mu Won cúi xuống, không nói không rằng, lặng lẽ quan sát cổ cậu. Dấu tay trên cổ là lời nhắc nhở về cú siết mạnh hết sức tàn khốc. Lướt qua những vết bầm tím, Mu Won cau mày.

Nhưng mà, cái mùi hương hắn ngửi thấy từ nãy giờ rốt cuộc là gì? Không, thậm chí không thể đơn thuần gọi đó là mùi. Ấy là hương thơm ngọt nào, nồng nàn đến nỗi khiến hắn choáng váng, và nó xuất phát từ người Cheong Yeon. Nếu tên khốn này là một bông hoa, mùi hương ắt hẳn sẽ thu hút lũ ong bướm xun xoe và liền bu lại như đàn chó đói.

Trong lúc hắn ta hít một hơi sâu, từ phía đối diện, bàn tay run rẩy chìa ra phía trước.

Là ba tờ 100 hwan.

Ha, Mu Won cười khẩy.

“Xin lỗi. Tôi đã cố không gây chú ý nhưng mà… tôi đói… Đây, tôi sẽ trả tiền bánh mì cho anh.”

Mu Won cúi nhìn những tờ tiền khẽ run nhẹ, thong thả ngồi xổm trước mặt Cheong Yeon.

“Này.”

“…Vâng.”

“Cậu là dê à?”

“Không.”

“Vậy sao giọng cậu run rẩy thế kia?”

Cheong Yeon mím môi, không sao kìm nổi giọng điệu sợ hãi, sau cùng chọn cách im lặng. Trông thấy bàn tay Mu Won vươn ra, Cheong Yeon giật mình, ngã ngửa ra sau.

Như đã lường trước được phản ứng ấy, Mu Won không thu tay lại mà dứt khoát giữ lấy cằm Cheong Yeon. Tuy tay hắn ta có phần thô ráp, nhưng lực nắm lần này nhẹ đến bất ngờ.

Hắn dùng bên tay còn lại lau sạch muội than trên má Cheong Yeon. Cậu nhắm tịt mắt, người run rẩy như cây dương.

“Cậu ngủ ở đâu?”

“…Tôi sẽ sống như đã chết.”

 

“…Tôi, tôi sẽ không động thủ. Tôi sẽ không làm gì anh cả. Hư ức, tôi cũng sẽ không làm gì với gã thương nhân Hwang Ran, như thể đã chết… tôi sẽ sống như đã chết.”

 

Cheong Yeon vẫn chưa thể thoát khỏi cơn sang chấn. Mu Won ngừng lau mặt cậu, vì bị chà xát quá nhiều, gò má Cheong Yeon đã bắt đầu đỏ ửng lên.

“Đồ ngốc, cậu lăn lộn trong bụi hả?”

Khuôn mặt Cheong Yeon hốc hác hơn hẳn, có lẽ vì đã lâu chưa được ăn. Liệu rằng vì sự áp bức và đối xử tàn nhẫn trút lên một kẻ hoàn toàn vô tội hay chăng? Không hiểu sao, nhưng Tae Mu Won vô cùng khó chịu.

Hắn túm lấy cẳng tay Cheong Yeon, nhấc bổng cậu đứng dậy. Phớt lờ mọi sự kháng cự yếu ớt, hắn lôi Cheong Yeon đi dọc hành lang. Dù bị kéo đi, Cheong Yeon vẫn ôm khư khư ba tờ tiền và ổ bánh mì đã móp méo. Vào đến nhà ăn, Mu Won gật đầu ra hiệu, đám thủy thủ đoàn và nhân viên phục vụ ở đó đều sửng sốt mà nhìn hắn.

“Ra ngoài.”

Hắn kéo tay Cheong Yeon về chỗ trống, ấn cậu ngồi xuống, đám đông chen chúc nhanh chóng tản đi. Cheong Yeon chết lặng, đôi tay nhỏ bé nắm chặt tiền và bánh mì.

Tiếp tới, Mu Won lấy một cái khay gần cửa ra vào rồi múc súp trong nồi ra. Hắn nhìn lướt qua dãy món ăn kèm. Khay nào khay nấy đỏ nồng màu ớt, hệt như dạ dày tên nào cũng bọc thép vậy.

Hắn đặt khay xuống, rồi đập mạnh vào cửa sổ bếp trong. Đầu bếp đợi sẵn hốt hoảng chạy ra. Đầu bếp được Peira thuê sở hữu kinh nghiệm dày dặn và khá lành nghề.

“Người bình thường hay ăn gì khi bụng đói?”

“Có vẻ lúc đói thì gì cũng ăn được ạ.”

“Mẹ nó, không phải đám Peira chết tiệt kia.”

Đầu bếp liếc thấy Cheong Yeon đang ngồi phía sau. Dù đã được thả ra, Cheong Yeon cũng không dám nghĩ đến việc chạy trốn, chỉ đang loay hoay với ổ bánh mì.

“Người bình thường,… hay ăn cháo ạ.”

“Làm đi.”

Không thèm nghe câu đầu bếp trả lời, Muwon cầm khay và thìa để riêng rồi mạnh bạo đặt xuống bàn. Bánh mì bị giữ trong tay Cheong Yeon quá lâu đến mức biến dạng, bề mặt chi chít dấu vết ngón tay. Chỉ khi Mu Won giật ổ bánh mì, Cheong Yeon mới chịu ngẩng lên nhìn hắn.

“Tên nhãi này, sắp ngộ độc đến nơi rồi.”

Cheong Yeon hoàn toàn không hiểu nổi hành động của Mu Won. Chẳng phải trước đó hắn đã an ủi bằng cách cho cậu ăn tôm hùm thỏa thích rồi đến sau cùng siết cổ cậu sao? Việc hắn cho cậu ăn thứ gì đó khiến cậu không khỏi cảm thấy bất an, sợ rằng ngay sau miếng ăn sẽ là một đòn trừng phạt tàn khốc khác.

Dẫu vậy, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầm chiếc thìa lên. Đôi mắt vàng rực ở phía đối diện dán chặt lên từng cử động, như muốn tận mắt dõi theo chiếc thìa cho đến khi nó tọng vào miệng cậu.

Cheong Yeon múc một muỗng súp rồi từ từ đưa lên môi. Luồng súp ấm nóng tràn vào dạ dày, đã mấy ngày rồi cậu chưa ăn gì, bụng đói cồn cào đến mức nước mắt sắp rơi. Cheong Yeon cố hít vào thật lặng lẽ, ngăn nước mắt sắp chảy ra. Nếu thấy cậu khóc, chắc hẳn ai kia sẽ mắng cậu là xui xẻo.

“Này.”

Cheong Yeon đặt thìa xuống ngay tức khắc.

“Đời tôi vốn dĩ khắc nghiệt, nên bản tính tôi hay nghi ngờ lắm.”

Mu Won cầm ổ bánh mì vừa giật được, thản nhiên cắn một miếng lớn.

“Chết tiệt, có bôi mật ong vào tay không thế?”

Cheong Yeon trợn tròn mắt, nhìn hắn đang nhai miếng bánh mì khô. Hắn giật lấy nó, bảo rằng nó bẩn, rồi cuối cùng chính hắn lại ăn nó…

“Khác với cậu, quý ông bán thuốc ạ, cuộc đời của tôi khổ cực quen rồi, có ăn đồ hỏng cũng chẳng xi nhê. Còn làm gì nữa, không mang lên đi?”

Trước lời cay nghiệt, Cheong Yeon lần nữa giật nảy mình, nhưng những từ cuối không dành cho cậu mà hướng về đầu bếp ở phía sau. Mu Won đưa tay, nhận lấy bát cháo mà người đầu bếp vội vàng chuẩn bị. Trên khay là cháo trắng và cải muối.

Hắn dọn khay rồi đặt bát cháo xuống. Nghe bảo ‘ăn đi’, Cheong Yeon lại cầm thìa lên, múc một muỗng cháo. Cháo nhạt hơn súp, nhưng lúc đang đói dễ ăn hơn nhiều.

Mu Won ngồi ở đối diện, lẳng lặng quan sát cậu ăn. Tiếp tới, hắn không chăm chú nhìn Cheong Yeon nữa, xoay ghế đang ngồi, hướng mắt về phía cửa sổ nhà ăn.

“Hôm kia, cậu thấy tên khốn đã chết đó rồi đúng không?”

Cheong Yeon từ từ ngước mắt, nhìn dáng vẻ Mu Won đang ngồi nghiêng, đôi mắt hắn vẫn chú mục cửa sổ.

“Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên như anh em, nhưng một ngày nọ, hắn bỏ thuốc vào đồ uống của tôi để cố bán tôi cho bọn nô lệ.”

Ực, Cheong Yeon nuốt trọn muỗng cháo và đôi mắt mở to đầy bàng hoàng.

“Đã từng trải qua cuộc đời như vậy, nên bản tính tôi có hơi thô lỗ. Ăn xong thì về phòng rửa mặt rồi ngủ đi. Tôi sẽ không nghi ngờ gì cậu nữa.”

Sau đó, hắn quay đầu lại và nhìn thẳng mắt Cheong Yeon.

“9.6, của cậu.”

“…Sao cơ?”

“0.4, phần tôi.”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ