🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 63 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Chương 3. Lục địa thứ nhất

Cheong Yeon biết rằng trên thế giới này tồn tại vô số lục địa, và trấn Cheong Hwa vốn dĩ nhỏ bé vô cùng khi đặt cạnh chúng.

Dẫu vậy, đối với một kẻ chưa từng đặt chân lên bất kỳ châu lục nào khác như Cheong Yeon, trấn Cheong Hwa đã là cả thế giới. Cho đến tận lúc này, kiến thức của cậu chỉ được gói gọn trong khuôn khổ thị trấn nhỏ bé ấy, nơi cậu sinh ra và lớn lên.

“Qua trái! Chừa chỗ cho tàu câu dài (*) cập bến!”

“Trái! Trái! Cuộn dây neo lại đi! Xước tàu Peira thì toi đời đấy!”

(*) 연승 어선: tàu đánh cá chủ yếu sử dụng dây câu và lưỡi câu để đánh bắt

Những công nhân quanh bến tàu trong bộ đồ bảo hộ xanh lá cây luôn chân luôn tay, không lúc nào là ngơi nghỉ, tất cả đều tất bật và hối hả.

Cheong Yeon đứng gần phía đuôi tàu, quan sát người dân bang Nok chuẩn bị đón tàu cập bến, rồi lại khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Bến tàu đông đúc, tấp nập thuyền bè neo đậu.

Để đón tiếp chiến hạm Peira, phần lớn các tàu thuyền khác đã phải dời sang những bến nhỏ hơn. Thế nhưng, số lượng tàu neo tại bến tàu chính vẫn nhiều đến mức kinh ngạc. Chỉ cần lướt mắt qua một vòng cũng đủ thấy quy mô nơi này lớn gấp ít nhất mười lần bến tàu trấn Cheong Hwa.

Xa tít tắp là những tòa nhà cao chót vót trải dài. Các tòa nhà chọc trời xếp san sát nhau, sánh ngang với tòa nhà hàng hải, che kín toàn bộ tầm nhìn và gần như không để lộ ra một khoảng trống nào.

“Kéo! Kéo!”

Tiếng hò hét vang vọng khắp bến tàu khi các công nhân cùng chung sức kéo dây thừng, giúp tàu Peira cập bến. Họ là thành viên của ‘Hiệp hội Nok’, một hợp tác xã đánh cá chịu trách nhiệm đảm bảo trị an tại cảng bang Nok. Sự chào đón nồng nhiệt mà họ dành cho Peira, con tàu vốn chẳng liên quan gì đến bang Nok, không chỉ đơn thuần xuất phát từ những hũ rượu hạt dẻ trấn Cheong Hwa.

Hiệp hội Nok được thành lập nhằm đại diện và bảo vệ lợi ích của cộng đồng ngư dân bang Nok, nhưng dạo gần đây họ liên tục gặp rắc rối bởi những cuộc tấn công từ quân cướp biển.

Họ vốn chỉ là những ngư dân bình thường. Dù tuần tra quanh cảng suốt ngày đêm, lực lượng của họ vẫn quá yếu kém để đối phó với những toán cướp biển phục kích bất ngờ. Vốn liếng của hiệp hội cũng hạn chế, khiến việc thuê lính đánh thuê để tiến sâu vào đất liền trở nên nan giải.

Thành thử, Hiệp hội Nok chào đón chiến hạm Peira hơn bất kỳ ai khác. Ít nhất, chừng nào Peira còn neo đậu tại cảng, họ sẽ còn được yên giấc ngày đó.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Cheong Yeon không khỏi kinh ngạc. Chẳng ai cau mày nhăn nhó hay tỏ vẻ khó chịu dù con tàu kia chẳng thuộc về họ. Hình ảnh mọi người đồng loạt xắn tay áo bước ra hỗ trợ dường như là điều không tưởng. Ở trấn Cheong Hwa, việc ngư dân giúp nhau neo tàu không hề hiếm, nhưng thường đi kèm với đủ loại biểu cảm miễn cưỡng trên gương mặt.

Đồng phục hàng hải của thành viên Hiệp hội Nok trông giống như quần yếm. Không giống những chiếc áo mưa mỏng manh, chúng dày dặn và không thấm nước, đủ để giúp họ chống chọi với cái lạnh.

Trong trạng thái miên man suy nghĩ, Cheong Yeon muộn màng kiểm tra lại tay mình. Thanh socola đã tan chảy và dính nhớp, nhưng may mắn là lớp vỏ vẫn còn nguyên. Cheong Yeon vội vàng cho thanh socola vào miệng trước khi nó nhão nhoẹt đến mức không thể cứu vãn.

Chiến hạm Peira cập bến thành công khiến Cheong Yeon thấy choáng ngợp. Bến tàu đồ sộ, dòng người tấp nập và những tòa nhà cao tầng phía xa tựa như áp lực đè nặng vai cậu. Song, một áp lực khác to lớn hơn hẳn đang gông cùm bước chân cậu, một câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu từ trước cả khi đặt chân lên tàu Peira.

‘Liệu trên lục địa thứ nhất có người Hwa không?’

Sự sinh trưởng của hoa báo thù vốn không thể đảm bảo cho sự hiện diện của người tộc Hwa. Bởi lẽ ngay cả khi một người tộc Hwa như cậu tồn tại ở trấn Cheong Hwa, loài hoa ấy cũng không hề phát triển. Dẫu vậy, khi khoảng cách đến lục địa thứ nhất ngày càng thu hẹp, linh tính mách bảo trong cậu lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Trên lục địa thứ nhất chắc chắn có người của gia tộc Hwa.

Bất luận chưa đặt chân lên đất liền, Cheong Yeon đã cảm nhận được luồng năng lượng hoa thiên địa. Mặc dù không thể xác định vị trí chính xác, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng ấy dựa trên những cành lá đang trải dài khắp lục địa.

Hoa thiên địa tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Vì vậy, dù không cần quan sát kĩ, cậu vẫn cảm nhận được ánh sáng phát ra từ sâu trong lòng đất bằng cả năm giác quan của mình.

Dẫu vậy, hoa thiên địa của lục địa thứ nhất có gì đó rất khác biệt. Lẽ ra nó phải tỏa sáng rực rỡ như hoa thiên địa ở trấn Cheong Hwa…

“Nhìn cách cư xử hệt như mấy khứa hai lúa vậy.”

Huých, ai đó cúi xuống, che khuất tầm nhìn của Cheong Yeon. Là Tae Mu Won, với áo khoác đen khoác hờ trên vai. Bộ đồ bên trong của hắn vẫn hào nhoáng như thường lệ.

Mu Won cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, những chiếc khuyên tai đung đưa liên tục.

‘Sao nhiều thế nhỉ?’ Cheong Yeon bất chợt tự hỏi, nhưng đôi môi vẫn giữ im lặng.

Kể từ lần kéo cậu đi xem cá nhà táng, thỉnh thoảng Mu Won lại xuất hiện và lôi cậu xuống nhà ăn. Hắn thường thẳng tay đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ để lại mỗi hai người họ. Tiếp đó, hắn luôn ép cậu ăn những món như tôm hùm, thứ mà cậu để ý thấy vốn không hề có trong thực đơn, hoặc những miếng bít tết được nấu chín kĩ.

Thực tế là hắn còn chẳng thèm dùng bữa cùng cậu, chỉ gọi món từ đầu bếp rồi thủng thẳng bỏ đi. Chẳng lẽ hắn định vỗ béo rồi bán cậu đi nơi khác? Hay hắn đang cố tỏ ra tử tế vì hối hận sau những hiểu lầm?

Tuy nhiên, cũng như mọi lần, Cheong Yeon chẳng mấy bận tâm đến tính khí thất thường của Tae Mu Won. Cậu chỉ đơn giản là trở nên thận trọng hơn. Thực ra thì hắn cũng đâu có hiểu lầm. Sự thật về xuất thân từ gia tộc Hwa của cậu, nếu hắn phát hiện ra, biết đâu hắn sẽ chặt đứt hai cổ tay rồi treo cậu lên đuôi tàu Peira cũng nên. Người khác thì không chắc, chứ Tae Mu Won thì hoàn toàn có thể làm vậy.

Vẫn đang quan sát cậu từ nãy giờ, môi Tae Mu Won nở một nụ cười, nhưng những đường gân tay nổi lên thấy rõ. Chúng tố cáo sự khó chịu xen lẫn tức giận, khiến vẻ ngoài hắn càng thêm đáng sợ.

“Cậu đã ăn hết socola rồi à?”

“...Vâng.”

“Mẹ nó, chỉ luôn miệng vâng, không biết nói gì khác à?”

“...Cảm ơn anh.”

Cheong Yeon cúi đầu, vì chính Tae Mu Won là người đã mang socola đến cho cậu. Bất ngờ, khuôn mặt hắn đột nhiên áp sát, suýt chút nữa là chạm vào trán cậu. Hắn hít vào một hơi thật sâu.

Rồi hắn lẩm bẩm “Chết tiệt, cái mùi…”, xong liền đứng thẳng dậy. Rõ ràng cậu đã tắm rửa sạch sẽ ngay khi hay tin tàu sẽ cập bến sau nửa ngày nữa, mùi gì cơ chứ? Quả thật khó hiểu.

Cầu tàu kết nối, các phu khuân vác lần lượt chuyển những thùng rượu hạt dẻ trấn Cheong Hwa từ kho ngầm lên bến cảng. Vài chiếc xe tải đã đậu sẵn chờ đợi. Cheong Yeon đeo ba lô lên vai, ánh mắt không rời khỏi Tae Mu Won.

Hắn ra vài mệnh lệnh cho các thuộc hạ, nhưng cậu không nghe rõ do tiếng ồn xung quanh. Tất cả những gì Cheong Yeon nghe được là chuyện thu tiền.

Giữa không gian hỗn loạn, Cheong Yeon chớp mắt, âm thầm tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Ban đầu, cậu định trà trộn vào đám công nhân sau khi Tae Mu Won và các thành viên cấp cao xuống tàu. Nhưng Tae Mu Won đã lôi cổ cậu ra khỏi cabin 107, kéo cậu đến vị trí khác rồi ép cậu phải đứng xem cảnh tàu cập bến.

Hắn vừa hút thuốc, vừa mất kiên nhẫn quát tháo một đoàn viên, xong liền tiện tay vứt mẩu thuốc lá lăn lóc trên boong. Ngay lúc Cheong Yeon đang cố len lỏi để hòa lẫn vào nhóm công nhân, Mu Won đã vươn tay ra và nắm chặt lấy bả vai cậu. Những chuyến ghé thăm và quấy rối liên tục không khiến Cheong Yeon rụt rè như trước, nhưng tim cậu vẫn đập liên hồi hệt trống dồn.

“Định lẻn đi đâu?”

“Tôi không thể ở trên tàu mãi được…”

“Chúng ta phải đi gặp Hwang Ran chứ.”

Nhoáng cái, cơ thể Cheong Yeon đã nằm gọn trong tay Tae Mu Won, cảm giác áp bức lần này khác hẳn trước đây. Hắn dùng lực mạnh đến nỗi cậu cảm tưởng chỉ cần quá tay một chút, những nơi hắn chạm vào sẽ đầy rẫy vết tím bầm.

Cánh tay vẫn khoác chặt quanh vai Cheong Yeon, hắn rảo bước tiến đến cầu tàu chuyển hàng. Vài chiếc xe tải dừng lại giữa cầu dẫn, các công nhân lần lượt xuống xe và các đoàn viên phải nhích sang một bên để nhường đường cho họ.

Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, Cheong Yeon theo phản xạ cúi gằm mặt. Nhưng Tae Mu Won thì khác, bất kể là ai đang tránh đường hay nhìn bọn họ, hắn đều chẳng mảy may bận tâm.

“Gã thương nhân khốn kiếp đó tinh ý phết đấy.”

Tae Mu Won vỗ nhẹ vào vai Cheong Yeon, như thể bảo cậu nhìn về phía trước. Cậu đảo mắt khỏi cầu dẫn, khẽ ngẩng đầu lên và bắt gặp Hwang Ran cười tươi hết cỡ.

Hwang Ran vẫn đội chiếc mũ phớt quen thuộc, ngoác miệng cười đến mức cơ mặt co giật và đôi mắt trợn tròn. Gã nhìn Cheong Yeon như thể không tin nổi vào mắt mình. Ở phía ngược lại, Cheong Yeon cũng hoang mang không kém.

‘Chuyện giao dịch và thỏa thuận chỉ là cái cớ thôi mà, sao gã ta lại ở đây? Hơn nữa, cho dù có là Tae Mu Won thì cũng chẳng cách nào liên lạc với Hwang Ran giữa biển cả.’

Có lẽ ngay khi hay tin tàu Peira sắp cập bến, gã đã vội vã đến đón tiếp Peira hòng tạo thiện cảm.

Đoạn đường xuống dưới khá dốc, vì cố bắt kịp bước chân Mu Won mà Cheong Yeon suýt chút nữa ngã nhào. Cậu cố hết sức để giữ thăng bằng, nhưng một cơn đau khác lại bất ngờ ập xuống vai. Không chịu nổi nữa, Cheong Yeon khẽ rên rỉ, khiến Tae Mu Won tặc lưỡi khó chịu.

Cứ tưởng hắn sẽ buông lời trêu chọc, đại loại như đến việc đi đứng cũng chẳng ra hồn, nhưng hắn lại thình lình hạ thấp người, vòng tay qua đùi và nhấc bổng Cheong Yeon lên. Tầm nhìn bỗng chốc đảo lộn khiến Cheong Yeon theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Mu Won.

Thế rồi, cậu muộn màng định thần lại, cố sức đẩy phần thân trên của hắn ra và vùng vẫy đòi thả xuống. Dẫu biết cuộc giằng co này vốn không cân sức, Cheong Yeon vẫn tiếp tục đẩy vai hắn.

“Cheong Yeon à, cần cố gắng thêm nữa đấy.”

Mu Won cười khúc khích, đồng thời càng ôm chặt cậu hơn.

“Ôi trời! Cậu Mu Won, cậu đến rồi! Hwang Ran tôi đang đợi để đón cậu đây! Không những vậy, cậu Cheong Yeon cũng đến nữa, ức!”

Tae Mu Won vươn bàn tay còn lại ra, túm chặt lấy mặt Hwang Ran. Bàn tay to lớn của hắn che khuất toàn bộ đường nét trên gương mặt gã.

“Con diều hâu thì sao?”

“Nó đang rất ổn ở cửa hàng của tôi, được chăm sóc cẩn thận lắm. Cậu cứ yên tâm! Tôi thậm chí còn cho nó ăn cả thịt thăn bò tươi của bang Nok nữa!”

Hwang Ran tiếp tục thao thao bất tuyệt với vẻ mặt không thay đổi. Cảm giác có người xì xào bàn tán về mình, Cheong Yeon bỏ cuộc, không đẩy vai Mu Won nữa mà cúi gằm mặt xuống.

Mu Won buông tay, khuôn mặt Hwang Ran in hằn dấu vết bàn tay của hắn. Gã liếc nhìn Cheong Yeon, kẻ đang ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Tae Mu Won. Ngay lúc này, Hwang Ran cũng đang vạ vật với cơn nghiện trà sen.

Tất nhiên, nói vậy có hơi quá lời vì trà vốn không chứa thành phần gây nghiện, nhưng trải nghiệm nó mang lại chẳng khác nào thuốc phiện cả. Khoảnh khắc thân dưới cuồn cuộn sinh lực như được hồi xuân khiến Hwang Ran không tài nào quên được. Vậy mà trong bức thư gửi đến bằng diều hâu, Mu Won chẳng hề đả động gì đến chàng dược sĩ.

“Thỏa thuận… tôi sẽ không thực hiện.”

Gần như im lặng suốt quãng thời gian vừa rồi, cuối cùng Cheong Yeon cũng cất tiếng nói. Mu Won nghiêng đầu để nghe rõ hơn những tiếng thì thầm ấy. Cheong Yeon nhìn vào những chiếc khuyên tai đang treo lủng lẳng trên vành tai đối phương rồi tiếp tục.

“Không phải tôi cần thực hiện giao dịch. Chỉ là tôi muốn tham quan lục địa trong thời gian ở đây thôi.”

Để có thể đến được tiệm hoa, cậu buộc phải tách khỏi Tae Mu Won. Thành thử Cheong Yeon đã dồn hết can đảm, dù biết rằng điều đó rất có khả năng sẽ bị hắn gạt phắt đi.

“Quào, cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi này. Nhưng ai đã nhắc gì đến thỏa thuận đâu?”

“...Sao cơ?”

Mu Won ngẩng đầu, vòng tay ôm chặt lấy đùi Cheong Yeon. Môi hắn kề sát môi cậu.

“Đã chốt là cậu cứ làm người yêu của tôi để sống cho thoải mái rồi mà.”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ