Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Cheong Yeon cố tình ngửa đầu cao hơn để tránh việc khuôn mặt hắn áp quá gần. Vì cơ thể bị nhấc bổng lên nên phần thân dưới Cheong Yeon vô tình áp sát vào đùi hắn.
Trước sự ngỡ ngàng của cậu, dương vật cứng rắn đang cương lên của Mu Won vẫn tiếp tục ấn mạnh vào đùi Cheong Yeon. Chẳng biết là do lâu ngày mới đặt chân lên đất liền khiến hắn phấn khích, hay vì một lý do nào khác mà Cheong Yeon chẳng thể nào thấu tỏ.
“Tôi… chưa từng nói điều gì như vậy cả.”
Cheong Yeon đẩy mạnh vai Mu Won, yêu cầu hắn thả mình xuống. Cậu cố gắng lảng tránh hết mức có thể, nhưng hắn rắp tâm đứng vững như bàn thạch, chẳng chịu nhúc nhích lấy một phân.
“Sao vậy, chẳng phải cậu nói muốn thoát khỏi số phận ở trấn Cheong Hwa sao?”
Nghe Mu Won nói, Cheong Yeon sực nhớ lại lần bị lôi đến nhà ăn để dùng cháo.
“A, hay là, cậu cứ thoải mái làm người yêu của tôi đi. Như vậy cuộc sống ở trấn Cheong Hwa của cậu sẽ dễ thở hơn đôi chút đấy, không phải sao?”
“…….”
Cậu sốc đến mức há miệng kinh ngạc. Hóa ra hắn tự mặc định sự im lặng của cậu là lời đồng ý ư? Quả nhiên, không thể dùng lý trí của người bình thường để giao tiếp với tên điên này.
Cheong Yeon từ bỏ nỗ lực trò chuyện, tập trung tìm cách thoát khỏi vòng tay của Tae Mu Won. Song, cậu càng vùng vẫy, hắn lại càng siết chặt hơn.
Sự cọ xát nơi hạ bộ càng khiến Mu Won thêm hưng phấn, thậm chí là gây khó khăn cho việc di chuyển. Cuối cùng, hắn cũng chịu đặt Cheong Yeon xuống như ý muốn.
Cheong Yeon đứng yên tại chỗ, hy vọng cả hai sẽ rẽ hướng khác nhau, nhưng Tae Mu Won đột ngột vươn tay ra. Giống như lúc ở trên tàu Peira, hắn tóm lấy vai cậu rồi kéo tuột về phía mình. Bề ngoài họ trông như những người đồng đội, nhưng cơ thể vạm vỡ của Tae Mu Won chẳng khác nào hiện thân của một nhà tù đang giam cầm lấy Cheong Yeon.
“A, dương vật không bị đụng chạm đúng là dễ chịu hơn hẳn.”
Cheong Yeon sững sờ. Hắn là kiểu người sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu cậu cố tình tranh cãi, nên cậu chỉ đành làm ngơ, thầm nghĩ rằng khi đến lúc thích hợp, hắn sẽ vui vẻ thả cậu đi thôi.
Cheong Yeon cúi đầu xuống nhìn mặt đường. Cậu khẽ siết chặt hai bàn tay đang buông lỏng. Chẳng hiểu sao, với mỗi bước đi, chiếc ba lô trên vai lại càng thêm nặng trĩu.
Vừa lúc cậu định chỉnh lại quai đeo, Mu Won đã bất thình lình giật lấy nó. Cheong Yeon cố gắng bảo vệ món đồ như báu vật cuối cùng còn sót lại, nhưng phản ứng của cậu đã chậm hơn hắn một nhịp.
Cheong Yeon bồn chồn, tự hỏi liệu hắn có thuận tay ném luôn chiếc ba lô đi không, nhưng hắn chỉ lẳng lặng vắt nó một bên vai mình. Bị Tae Mu Won giữ ba lô làm con tin, Cheong Yeon hoàn toàn bất lực, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn bước theo hắn.
Trong khi những người từ các tàu buôn khác bị kiểm tra gắt gao từ danh tính đến đồ đạc, thì các đoàn viên bước xuống từ tàu Peira lại được phép tự do nhập cảnh. Cheong Yeon muốn tra hỏi lý do vì sao hắn cứ giữ cậu lại theo ý mình, nhưng đôi môi đã ngậm chặt và thật khó để mở lời. Nỗi sợ hãi đối với Tae Mu Won vẫn còn đó và quá lớn.
Hwang Ran cùng thuộc hạ của gã chăm chỉ bám gót Mu Won. Những bước chân của hắn dài và nhanh nhẹn đến mức khiến Hwang muốn theo kịp phải thở hổn hển. Đồng cảnh ngộ với gã là Cheong Yeon, cậu cũng đang thở dốc, tình cờ liếc nhìn và chạm phải ánh mắt của Hwang Ran. Gã thương nhân bang Nok dường như chỉ chờ đợi khoảnh khắc ấy, khẽ mấp máy môi.
‘Trà sen, giao dịch, mua giá cao.’
Cheong Yeon lập tức lắc đầu. Đột nhiên, Tae Mu Won chợt khựng lại rồi quay đầu sang một bên.
“Hwang Ran à.”
“Vâng!”
“Có phải vì đang ở bang Nok nên ông mới thấy như đang ở trên địa bàn của mình không?”
“Không ạ! Kể cả bang Nok hay trấn Cheong Hwa thì đều là địa bàn của cậu Mu Won mà!”
“Đây là địa bàn của tôi, nhưng sao ông cứ cư xử hệt như một tên khốn vậy?”
Tên Tae Mu Won chết tiệt này chắc hẳn phải có con mắt thứ ba sau gáy. Trước khả năng phán đoán sắc bén của hắn, Hwang Ran kinh ngạc đến mức khẽ nuốt nước bọt.
“Ôi dào, sao cậu lại nói những lời quá đáng như vậy? Tôi chỉ định hỏi xem cậu Cheong Yeon đây thích gì thôi mà.”
“Mẹ nó, giờ ông còn biết cả thuật nói tiếng bụng cơ à?”
“Tôi xin lỗi ạ!”
Thôi việc viện cớ, Hwang Ran cúi đầu thật thấp. Gã đứng nghiêm trang, cái đầu như sắp đập xuống đất đến nơi.
“Trà sen tôi uống lần trước hiệu quả đến mức tôi chỉ muốn chốt mối làm ăn này ngay lập tức thôi.”
“Cậu ấy đã nói không rồi mà, đúng không?”
Hắn nhìn Cheong Yeon vẫn đang bị mình ôm chặt rồi hỏi. Cheong Yeon chỉ gật đầu thêm lần nữa, im lặng như một người câm. Hài lòng với phản ứng đó, Mu Won tiếp tục bước đi.
Khác với trấn Cheong Hwa vốn tự hào với hệ thống kênh rạch chằng chịt nối từ bến cảng đến các khu vực trên đảo, toàn bộ lục địa thứ nhất đều là đất liền và quay lưng lại với biển. Các công trình kiến trúc ở đây mọc lên lộn xộn và vô cùng đa dạng. Một số trông như vừa mới được sơn sửa, trong khi số khác lại là những cửa hàng cũ kỹ, tồi tàn hệt như ở trấn Cheong Hwa.
Các tòa nhà được xây dựng với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, nhưng toàn bộ cửa đều mang độc màu xanh lá, một thiết kế biểu tượng đại diện cho bang Nok.
Giữa những dãy nhà san sát là một con đường có tới bốn làn xe. Làn thứ nhất và thứ hai dành cho xe ngựa, còn làn thứ ba và thứ tư dành cho ô tô và xe tải. Cheong Yeon mải mê ngắm nhìn khung cảnh bang Nok đến nỗi quên mất mình đang bị Mu Won kìm kẹp. Cậu thậm chí không nhận ra bước chân của hắn đã chậm lại đáng kể để theo kịp nhịp điệu của cậu.
Các cửa hàng tập trung thành từng khu vực dựa trên mặt hàng kinh doanh. Những hàng bán cá nằm dọc bến tàu, còn các cửa hàng tạp hóa và kim khí lại nằm dọc trục đường dẫn vào trung tâm. Những thương nhân bán cùng loại sản phẩm thường tập trung lại với nhau.
Việc phải né tránh các bãi nôn mửa của những kẻ say xỉn trên phố ở trấn Cheong Hwa vốn khá phiền phức, nhưng trung tâm thành phố bang Nok lại gọn gàng và sạch sẽ đến mức kinh ngạc.
Do đang vào mùa có biên độ nhiệt ngày và đêm lớn, trang phục của người trên phố cũng rất đa dạng. Cheong Yeon để mắt thấy một đứa bé đang nắm tay bố mẹ đi phía trước. Chiếc áo phông trắng của nó in hình vẽ một gia đình cá heo. Khuôn mặt đứa nhỏ phúng phính và mềm mại như vừa mới được tắm rửa sạch sẽ.
Con trai ông Joo, đứa bé mà cậu từng dạy số học, chẳng có ngày nào quần áo sạch sẽ mà lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Thằng bé thay áo mười ngày một lần đã là may rồi, đừng nói đến chuyện mặc áo phông trắng. Mặt mũi thì luôn lem luốc, vì vậy mỗi lần đến giờ học toán, cậu đều phải bắt thằng bé đi tắm rửa trước.
Cheong Yeon liếc nhìn trang phục của mình. Thế nhưng, thay vì lớp vải sờn cũ, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là chiếc áo khoác với hoa văn sặc sỡ. Chỉ đến lúc đó, cậu mới nhận ra mình đã quá mải mê ngắm nhìn phố xá mà quên mất cánh tay đang siết chặt của Mu Won.
‘Mình đúng là đồ nhà quê chính hiệu. Ngẩn ngơ ngó trước nhìn sau để rồi quên mất đang bị cá mập cắn trúng.’
Chính vào lúc cậu định khăng khăng muốn đi một mình thì Hwang Ran đã hớt hải chạy đến. Gã đứng thẳng người bên cạnh một chiếc xe đang đậu bên vỉa hè. Miệng cười toe toét đến tận mang tai, gã xởi lởi mở cửa sau cho họ.
Chiếc xe màu đen mà Hwang Ran đang mở chẳng vương lấy hạt bụi nào. Mặc dù ở trấn Cheong Hwa không thiếu xe cộ, nhưng chúng không phổ biến như ở đây. Tàu thuyền mới là phương tiện giao thông chính ở Cheong Hwa. Hơn hết, vì sợ tốn kém nên Cheong Yeon thường chọn đi bộ hoặc đạp xe.
“Này, cậu đang tính xin tị nạn ở bang Nok đấy à?”
Tae Mu Won không thể nào không nghe thấy những tiếng thở dài ngưỡng mộ của Cheong Yeon bên cạnh mình suốt nãy giờ.
“...Tôi thích trấn Cheong Hwa.”
Mu Won hít một hơi thật sâu như thể đầy bất ngờ. Dù cậu đang nói về chuyện gì đi nữa, thì âm điệu của hai chữ “Tôi thích” nghe vẫn ngọt ngào đến mức khiến người ta phải mê mẩn.
Thân dưới của Mu Won vẫn đang khó chịu vì kẻ thủ phạm đi bên cạnh, người vẫn mải miết nhìn ngắm xung quanh trong vòng tay hắn. Mùi hương của tên khốn này, hay nói đúng hơn là một hương thơm dịu nhẹ, đang hòa quyện cùng hơi ấm cơ thể khiến hắn không khỏi phấn khích.
Nếu có thể, hắn đã ném thẳng chàng trai này vào trong xe để cưỡng đoạt cậu ngay lập tức, bất kể có ai nhìn thấy hay không. Nhưng nếu làm vậy, có lẽ hắn sẽ phải chịu cảnh bị cậu chiến tranh lạnh suốt cả đời. Cái miệng mỗi khi ngậm chặt như miệng hến đều khiến hắn thấy bực bội. Hắn muốn ép Cheong Yeon phải mở lời, ngay cả khi điều đó khiến hắn phải nổi đóa lên.
Mu Won túm lấy cổ Cheong Yeon, đẩy cậu vào hàng ghế ở phía sau. Bị đối xử chẳng khác nào một con vật, ánh mắt Cheong Yeon lườm hắn sáng quắc. Cậu ngồi tựa lưng vào lớp đệm ghế mềm mại, thầm hy vọng cơn giận dỗi vô cớ của Mu Won sẽ sớm kết thúc.
Thế nhưng, buồng xe bỗng chốc tràn ngập một mùi hương quen thuộc. Cheong Yeon nhanh chóng nhận ra nguồn gốc của nó. Đó chính là mùi hương cậu từng ngửi thấy khi Oh Ji Sam khoe chiếc áo khoác da mới tinh.
Mu Won ngồi xuống cạnh cậu, cửa xe đóng sập lại, Hwang Ran ngồi ở ghế phụ. Khác với hàng ghế sau, cửa xe của Hwang Ran được một thuộc hạ mở cho. Tài xế vốn đã ngồi yên vị ở ghế lái, cúi chào lịch sự với Mu Won và Hwang Ran rồi lập tức khởi động xe. Hwang Ran liền quay lại và bắt chuyện.
“Tôi sẽ đưa cậu đến cửa hàng nhé.”
Cheong Yeon bối rối, không hiểu tại sao mình lại ở đây, và tại sao Mu Won lại đưa cậu theo cùng. Hắn nói không nghi ngờ nữa, nhưng chẳng lẽ hắn vẫn đang ngấm ngầm dè chừng cậu sao? Cheong Yeon quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn Mu Won.
Những cửa hàng ở trung tâm thành phố liên tục lướt qua khiến mi mắt cậu bỗng chốc trĩu nặng. Dù tàu Peira di chuyển nhanh trên mặt biển mê mông không vật cản, nhưng trung tâm thành phố với vô số những biển hiệu và tòa nhà chen chúc nhau lại tạo thành mớ hỗn độn, khiến Cheong Yeon không khỏi thấy chóng mặt và nhức mắt. Chưa bao giờ cậu bị choáng ngợp trước lượng thông tin khổng lồ mà thị giác buộc phải tiếp nhận trong một lúc như vậy.
Tính cả hôm nay, đây mới là lần thứ hai cậu được đi ô tô. Xe chạy quá nhanh, gây ra cảm giác như thể sắp đâm sầm vào những xe đi ngược chiều. Cheong Yeon bồn chồn, mắt dán chặt xuống mũi chân.
“Đồ nhà quê, say xe à?”
Một bàn tay to lớn đặt lên trán cậu, đẩy ngược lên cao. Khi hắn mạnh bạo nâng trán mình lên, Cheong Yeon trợn trừng mắt mà nhìn hắn, tưởng như đôi mắt sắp rách đến nơi. “Ha ha”, Mu Won bật cười trước cảnh tượng ấy. Ngay cả khi mí mắt bị trợn ngược, chàng dược sĩ vẫn trông thật đáng yêu. Có lẽ bởi sự giận dữ trong mắt cậu càng lộ rõ ràng hơn bao giờ hết.
Để đáp trả, Cheong Yeon hất mạnh tay hắn ra nhưng rồi lại giật mình lùi lại. Cậu thử quan sát phản ứng Mu Won, nhưng hắn chỉ tựa lưng vào thành ghế như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình thản ra lệnh.
“Chậm lại đi.”
Tốc độ xe giảm xuống giúp việc quan sát khung cảnh bên ngoài bỗng trở nên dễ dàng hơn. Đang mải mê nhìn đường phố, Cheong Yeon đột nhiên nín thở. Bản đồ mà cậu đã xem đi xem lại đến mức thuộc nằm lòng đang hiện ra ngay trước mắt.
Ngân hàng bang Nok nằm chếch về bên trái ngã tư chính, và phía đối diện là tòa nhà Hiệp hội Nok. Rẽ về hướng Hiệp hội Nok và đi thêm một đoạn ngắn nữa sẽ đến địa điểm của cửa hàng hoa mà cậu đang tìm.
Tim Cheong Yeon đập thình thịch. Bất ngờ thay, chiếc xe lại rẽ phải về hướng tòa nhà Hiệp hội Nok thay vì rẽ trái. Khi xe chậm rãi ôm cua rồi đi thẳng, Cheong Yeon cũng ngay lập tức ngoái đầu sang phải.
Tae Mu Won đang khoanh tay và nhắm mắt. Cheong Yeon hướng mắt về phía cửa sổ cạnh Mu Won, nín thở nhìn ra ngoài. Xe đi ngang qua khu bán trái cây, và những cửa hàng hoa dần hiện lên.
Thứ nhất, thứ hai, thứ ba… cửa hàng hoa thứ năm, và cũng là tiệm cuối cùng.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Cheong Yeon hiện rõ vẻ bồn chồn, xáo trộn hệt như những đợt sóng dữ trong cơn bão lớn.
“Đang nhìn gì vậy?”
Cheong Yeon giật mình nhìn sang Tae Mu Won. Đôi mắt hắn vẫn đang nhắm nghiền, nhưng chỉ một lúc sau, đôi đồng tử vàng từ từ hiện ra. Hắn cũng đang cố nhìn ra cửa sổ.
“Xin lỗi.”
Cheong Yeon vội vàng thốt lên. Với vẻ mặt như không hiểu chuyện gì, Mu Won thu ánh nhìn lại và không nhìn ra cửa sổ nữa.
“Tôi không hề có ý định… nhìn trộm đâu.”
Ý cậu muốn nói là mình không cố ý lén nhìn Tae Mu Won.
“Nếu điều đó làm anh thấy khó chịu…”
Nghe Cheong Yeon lẩm bẩm, Tae Mu Won bất chợt cười khẩy.
“Cậu nhìn tôi á?”
“......”
“À, đúng thế. Cậu đang nhìn tôi mà.”
Tae Mu Won nhếch mép với vẻ mặt đầy nghiêm túc, biểu cảm của hắn như thể đang thầm hỏi ‘Tên khốn này định lừa ai cơ chứ?’
💬 Bình Luận Chương Này