Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Mu Won quay ngoắt mắt nhìn ra cửa sổ. Cheong Yeon giật thót, nhưng hắn không để ý mà chỉ dõi theo hướng họ vừa đi ngang. Mu Won trông thấy những cửa hàng hoa với sạp hàng bày biện bộn bề, cùng các tủ trưng bày đầy ắp những đóa hoa rực rỡ đủ sắc màu.
Chỉ là những tiệm hoa bình thường thôi, sao cậu lại phải bịa chuyện đang nhìn trộm hắn làm gì? Nghĩ lại mới nhớ, cái thuở đầu tiên khi chạm mặt Cheong Yeon, cậu cũng đang ôm trong tay một bó hoa. Âu cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi cửa hàng thảo dược của cậu vốn có bán cả trà hoa. Chỉ thật buồn cười khi khuôn mặt ấy mới là thứ thu hút Mu Won trước nhất, hơn cả bó hoa mà cậu đang cầm.
“Cậu thích hoa không?”
“...Có.”
Cheong Yeon rụt rè đáp lời. Cậu lo lắng hắn sẽ quy chụp mình là người tộc Hwa nên mới thích hoa. Tuy nhiên, nếu quả quyết mà phủ nhận thì chỉ càng làm dấy thêm nghi ngờ, nên cậu đành chọn cách thành thật.
“Nhiều như tôi không?”
Tae Mu Won nghiêng nghiêng đầu nhìn Cheong Yeon. Chiếc áo khoác hắn mặc hôm nay có họa tiết hoa cúc đỏ nở rộ, hệt như những hình xăm của thành viên băng Peira. So với một kẻ luôn khoác lên mình những trang phục sặc sỡ sắc hoa giống như Mu Won, Cheong Yeon cảm thấy tình yêu của mình dành cho chúng chẳng có gì đặc biệt.
“Tôi nghĩ anh thích chúng nhiều hơn tôi.”
Mu Won ngồi thẳng dậy mà không đáp lời. Cái nhìn thoáng qua cho thấy hắn thực sự không còn nghi ngờ gì cậu nữa, đôi môi chỉ khẽ nở nụ cười nhẹ. Cheong Yeon thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, việc bị bắt gặp nhìn lén cửa hàng hoa đã trôi qua một cách êm đẹp. Dẫu vậy, để đề phòng, cậu vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của Mu Won.
Nhìn từ góc độ này, quả thực hắn là một người đàn ông đẹp đến nghẹt thở. Nhưng cảm giác nghẹt thở lúc này lại đến từ một lý do khác, bởi lẽ Cheong Yeon biết rõ hắn là tên cướp biển tàn nhẫn đến nhường nào.
Tất cả những tên cướp biển mà Cheong Yeon từng gặp đều mang sẹo lớn trên mặt, mặc trang phục rách rưới với cái bụng phệ và chiếc rốn lồi. Ngoại lệ duy nhất là Nachata, dù có vết sẹo dài trên trán nhưng hắn luôn ăn mặc rất chỉnh tề.
Dẫu bị gắn mác trai bao, Tae Mu Won luôn xuất hiện trong những bộ đồ lòe loẹt. Vẻ ngoài lịch lãm nổi bật của hắn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vốn có của một thuyền trưởng cướp biển. Tae Mu Won đầy bí ẩn và khó đoán, hệt như tính cách thất thường của chính hắn.
“Tôi không phải cửa hàng hoa.”
Đôi mắt vàng rực nhìn thẳng vào Cheong Yeon. Lần này, đúng là Cheong Yeon đang nhìn hắn thật, nhưng cậu không thể thổ lộ những suy nghĩ thực sự trong lòng. Cậu đành chọn đại thứ gì đó đang thu hút ánh nhìn của mình để gấp gáp mà thanh minh.
“Anh có nhiều khuyên tai quá, nên tôi tự hỏi liệu đeo chúng có hay ho gì không…”
“Cậu cũng muốn xỏ khuyên à?”
“Tôi nghĩ chắc là đau lắm.”
“Mấy năm rồi tôi không xỏ thêm. Tôi chỉ xỏ mỗi khi có một hành tinh qua đời thôi.”
Mắt Cheong Yeon mở to. Cậu cứ ngỡ hắn chỉ trả lời cho có lệ, nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán. Mu Won nghiêng cổ sang một bên, tiếng xương kêu rắc rắc khô khốc, rồi hắn thản nhiên nói tiếp.
Ban đầu, Peira sở hữu 12 hành tinh, tượng trưng cho 12 vì sao thủ lĩnh. Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn lại 5 người: Sao Hỏa, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hải Vương.
Trên tai Mu Won có bảy chiếc khuyên. Có lẽ chúng là những di vật được chọn lọc từ các hành tinh đã ngã xuống chăng? Hắn không giải thích gì thêm, nhưng Cheong Yeon linh cảm là như vậy, bởi mỗi chiếc khuyên đều mang một dáng vẻ rất riêng biệt.
Ngay cả Cheong Yeon cũng phải thừa nhận rằng Tae Mu Won là một người đàn ông vô cùng đáng tin cậy với thuộc hạ. Nếu như hắn và cậu trở thành đồng minh thì… cậu tự trách mình vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó.
“Chẳng có tên khốn nào dám đâm sau lưng hay phản bội Peira mà được phép tồn tại với một kết cục tốt đẹp cả.”
Bộp bộp, Tae Mu Won lôi bao thuốc lá từ túi áo khoác ra, lật ngược lại rồi gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
“Đặc biệt là những kẻ dám lừa lọc tôi, chúng càng phải nhận lấy cái kết tồi tệ nhất, không phải sao?”
Tae Mu Won khẽ cười, nụ cười khiến gai ốc trên cánh tay Cheong Yeon nổi đầy và mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu lặng lẽ quay mặt đi, chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
* * *
Cửa hàng của Hwang Ran nằm ở một khu vực sầm uất tại bang Nok, rộng lớn đến mức có thể gọi là một siêu cửa hàng.
<Cửa hàng Hwang Ran>
Tầng một của cửa hàng bán đủ các loại gia vị, trà và rượu. Tầng hai chuyên về gốm sứ đắt tiền, còn tầng ba là không gian tiếp khách VIP. Diện tích nơi này lớn gấp ít nhất trăm lần so với hiệu thuốc của Cheong Yeon.
Cheong Yeon vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác thì đã thấy mình đi vào phòng VIP ở tầng ba cùng Mu Won. Mặc dù ban đầu cậu bị thu hút bởi sự đa dạng của các loại gia vị từ nhiều châu lục, nhưng tâm trí ngay sau đó lại ráo riết tìm đến cửa hàng hoa kia.
Bốn cửa hàng đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cửa hàng hoa thứ năm đã hoàn toàn bị thiêu rụi từ trong ra ngoài. Tên tiệm là Cheong Hwa, nhưng đến cả tấm biển hiệu cũng cháy đen đến mức khó lòng đọc được.
Nguồn cung duy nhất của hoa báo thù đã mất… Cheong Yeon vừa lo lắng vừa tò mò, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng mong muốn ấy chẳng hề dễ dàng khi cậu vẫn đang bị Tae Mu Won giam giữ.
“Tôi có thể đi tham quan chỗ khác được không?”
Chỉ khi đến gần cánh cửa phòng VIP phủ nhung, Cheong Yeon mới lấy hết can đảm để hỏi.
“Bang Nok đáng sợ lắm, sao tự dưng lại dở chứng muốn ra ngoài một mình?”
Kể cả toàn bộ đám cô hồn các đảng ở bang Nok này hợp lại, chắc cũng chẳng đáng sợ bằng một góc của Mu Won.
“Tôi nghe nói an ninh ở đây tốt lắm mà.”
“Thật vậy sao?”
Công cuộc trốn thoát coi như công cốc. Hơn nữa, chiếc ba lô vẫn còn đang khoác trên vai Tae Mu Won. Ngay khi thuộc hạ của Hwang Ran mở cửa, Mu Won túm lấy gáy Cheong Yeon và dẫn cậu vào bên trong.
Vu vút! Đột nhiên, một vật thể khổng lồ lao xuống. Cheong Yeon khẽ rít lên. Một con diều hâu với đôi cánh màu nâu sẫm vỗ cánh phành phạch, tạo nên luồng gió mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, nó bay thấp xuống, đôi cánh dang rộng vững chãi, lượn vòng quanh Cheong Yeon và Mu Won.
Kríc, kríc! Con diều hâu phát ra tiếng kêu chói tai rồi đáp xuống vai Tae Mu Won. Cheong Yeon chằm chằm nhìn nó, trong khi chiếc cổ nhỏ nhắn vẫn bị đối phương giữ chặt. Cậu từng thấy vô số mòng biển và bồ câu ở trấn Cheong Hwa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy một con diều hâu ở cự ly gần thế này. Thực ra cậu đã thấy đại bàng lượn lờ trên đỉnh núi, nhưng chưa bao giờ thấy rõ con chim săn mồi đến từng sợi lông như hiện tại.
Tròng mắt vàng sáng của con diều hâu có màu sắc tương tự như mắt của Tae Mu Won. Vừa chạm mắt nhau, nó liền phát ra tiếng ‘Kríc!’ đầy đe dọa. Mu Won nhanh chóng hạ cái bịt mắt buộc trên đầu nó xuống như một chiếc mũ bảo hiểm tí hon. Sau đó, hắn buông cổ Cheong Yeon ra, buộc con diều hâu vào sào gỗ dài cạnh cửa sổ.
Khi bị bịt mắt, con diều hâu bỗng trở nên im ắng hơn. Có vẻ nó chỉ lớn hơn mòng biển một chút, nhưng bất kể kích thước ra sao, toàn thân nó vẫn toát lên phong thái hoang dã của một loài chim săn mồi đầu bảng.
“Dược sĩ?”
Một người bước ra từ phòng VIP và thốt lên đầy kinh ngạc. Đó là Tae Cheon Oh, cùng với mái tóc chải chuốt gọn gàng. Hắn không đi một mình, bên cạnh là một chàng trai có đôi mắt sắc lạnh đang khoác tay hắn.
“Nào nào, cậu Mu Won, cậu Cheon Oh, khó khăn lắm tôi mới tìm được loại rượu này từ lục địa thứ ba đấy.”
Hwang Ran muộn màng bước vào, tự hào lắc lư thứ chất lỏng màu hổ phách trong chai thủy tinh.
“Mày vẫn chưa đuổi cậu ta đi à?”
Mu Won hất cằm ra hiệu về phía chàng trai bên cạnh Cheon Oh. Khi Tae Cheon Oh tiến lại gần, người kia cũng di chuyển theo không rời.
“Sao tao có thể bỏ rơi cục cưng của mình được? Mà sao dược sĩ lại ở đây?”
Cheong Yeon lúc này vẫn bị túm gáy, chỉ biết đưa mắt nhìn quanh.
“Bang Cheon đã đưa cậu ta lên tàu. Lại còn ở ngay trong cabin của tao.”
Mu Won đặt ba lô của Cheong Yeon lên chiếc ghế dài đối diện, rồi ấn cậu ngồi xuống cạnh mình. Hwang Ran quan sát tình hình, nhanh chóng ra hiệu cho cấp dưới chuẩn bị bàn đồ ăn nhẹ. Mu Won ngồi cạnh Cheong Yeon, đối diện là Tae Cheon Oh và chàng trai kia.
“Bang Cheon sao?”
Cheon Oh lẩm bẩm rồi đột ngột cười phá lên. Hắn đã nghe những lời đồn thổi trong băng Peira dạo gần đây rằng Tae Mu Won có tình ý với dược sĩ, thậm chí còn nhảy xuống sông để cứu Cheong Yeon.
Suy nghĩ của Tae Cheon Oh cũng chẳng khác mấy các thành viên khác. Dù việc Mu Won nghi ngờ dược sĩ là người tộc Hwa rồi ép cậu uống máu là điều dễ hiểu, nhưng những hành động sau đó lại quá đỗi kỳ lạ. Hắn ra lệnh cho các hành tinh theo dõi Cheong Yeon, rồi còn đích thân đến gặp cậu. Không có việc nào giống với phong cách thường ngày của một Tae Mu Won tàn nhẫn.
“Oppa, anh đang nghĩ gì vậy?”
Chàng trai bên cạnh Cheon Oh chìa ra một quả dâu tây được cắm trên nĩa. Mắt Cheong Yeon trợn tròn.
‘Oppa? Phụ nữ sao? Nhưng yết hầu rõ ràng thế kia, nhìn kiểu gì cũng là đàn ông mà…’
Bất ngờ, một quả dâu tây trên nĩa áp sát vào môi Cheong Yeon.
“Cheong Yeon à, thử một miếng dâu đi.”
Tae Mu Won vừa đưa nĩa ra vừa cười khúc khích. Cheong Yeon nuốt nước bọt. Không phải vì thèm thuồng loại trái cây lạ lẫm chưa từng thử, mà vì không biết phản ứng ra sao. Cậu cố giật lấy chiếc nĩa từ tay hắn, nhưng Tae Mu Won đã dùng quả dâu chạm nhẹ môi cậu.
Khi cậu không chịu mở miệng, hắn ấn phần nhọn của quả dâu tây vào môi dưới cậu. Bị phần thịt quả cứng ép lấy môi, Cheong Yeon đành phải hé miệng, và quả dâu mọng nước chui tọt vào bên trong.
Mu Won rút nĩa ra. Cheong Yeon bất lực nhai quả dâu lấp đầy khoang miệng. Nước dâu trào ra, vị chua thanh ngọt lan tỏa. Nghĩ lại mới thấy, kẹo dâu bán ở trấn Cheong Hwa hóa ra toàn là hương liệu giả. Quả dâu thật mang một hương vị hoàn toàn khác.
“Cho cậu ta ra ngoài đi.”
Mu Won vừa nói vừa xiên thêm một quả dâu khác. Đang đút nho cho chàng trai bên cạnh, Tae Cheon Oh vỗ nhẹ vào lưng người kia. Khi bị ra hiệu rời đi, cậu ta quay sang lườm Cheong Yeon một cái.
“Cậu ta được ở lại sao?”
“Cục cưng à, nghe anh nói này. Lát nữa anh sẽ mua cho em một đôi giày mới nhé. Hửm?”
“Em luôn tự hỏi, sao anh cứ phải răm rắp nghe lời anh Mu Won thế?”
Cheong Yeon bỗng thấy lo lắng cho chàng trai vừa dám công khai chống đối Mu Won kia.
“Oppa là đại ca, còn anh Mu Won chỉ xếp thứ hai thôi mà.”
Cheong Yeon hoàn toàn bối rối trước những lời nói gây hoang mang ấy. Dẫu vậy, chẳng lẽ tên thật của Tae Cheon Oh là ‘Oppa’ sao? Chắc chắn là không rồi, dường như đó là một biệt danh họ dành cho nhau. Nhưng tại sao Mu Won lại gọi cậu là ‘oppa’ cơ chứ?
“Á!”
Dòng suy nghĩ của Cheong Yeon bị cắt ngang bởi một tiếng thét từ phía đối diện. Gần như ngay lập tức, một chiếc gạt tàn bay sượt qua mặt chàng trai kia và đập mạnh vào tường.
Vì tiếng động chói tai, con diều hâu giật mình vỗ cánh liên hồi. Gió thổi bay tấm bịt mắt khiến nó bay loạng choạng trên trần nhà.
Tae Cheon Oh nhanh chóng xua đuổi chàng trai kia đi sau khi lẩm bẩm rằng mọi chuyện có thể đã tệ hơn nhiều nếu không gặp may. Cậu ta vì quá sợ hãi nên chẳng dám nói thêm lời nào. Cheon Oh quấn chiếc áo khoác dày quanh tay, chìa ra phía con chim đang bay loạn.
“Uy uy, Pegasus, bình tĩnh nào. Lại đây, Pegasus!”
Thấy cảnh đó, Tae Mu Won vừa cười vừa nhấp một ngụm đồ uống.
“Mẹ kiếp, Pegasus cái quái gì không biết.”
Cheong Yeon cảm giác như gu thẩm mỹ của mình vừa bị hắn phủ nhận, bởi cậu cũng thầm nghĩ đó là cái tên hay.
“Này.”
Giọng điệu của hắn trở lại vẻ bình thường. Cheong Yeon giật mình nhìn sang.
“Vâng.”
“Tôi sẽ ban cho cậu một điều ước. Đừng ước điều gì ngớ ngẩn đấy.”
Tae Mu Won nhặt củ cà rốt sống lên rồi cắn một miếng. Đang tuyệt vọng gọi Pegasus, Tae Cheon Oh cũng phải khựng lại, thốt lên đầy thán phục.
“Đù, lời xin lỗi nóng bỏng quá đấy Tae Mu Won! Đúng là đàn ông đích thực!”
Khoảnh khắc đó, cơn giận của Cheong Yeon chợt bùng lên. Hắn hết nghi ngờ rồi lại quấy rối, giờ lại giả vờ tử tế với cậu. Cheong Yeon không muốn hùa theo bất cứ sở thích thất thường nào của hắn thêm nữa.
“Vậy thì hãy giao tàu Peira cho tôi đi.”
💬 Bình Luận Chương Này