Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Ngay khi Cheong Yeon vừa dứt lời, cũng là lúc Tae Cheon Oh thành công thu phục được Pegasus. Ánh mắt hắn ta đầy vẻ kinh ngạc hướng về phía Cheong Yeon. Vì đang nhìn thẳng vào cậu nên hắn không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Tae Mu Won lúc này.
Cheong Yeon vô thức liếc nhìn chiếc gạt tàn đã vỡ nát. Những mảnh vỡ sắc nhọn ấy như đang đâm thẳng vào tim khiến cậu đau nhói. Cậu nhận ra mình vừa vô tình xúc phạm Mu Won còn nặng nề hơn cả chàng trai vừa bị đuổi đi, thành thử nỗi lo sợ về một hậu họa tồi tệ hơn cứ thế lớn dần.
“Ư ắc!”
Cheong Yeon thốt lên đầy đau đớn. Bàn tay Tae Mu Won bất thần túm chặt lấy thân dưới cậu. Cả hạ bộ bị giữ chặt khiến Cheong Yeon co rúm người. Khi Tae Mu Won bắt đầu vuốt ve bằng lực thô bạo, cậu cảm tưởng như mọi trọng tâm trên cơ thể mình đều đang co cụm tại một điểm.
“Đ... đừng làm thế!”
Cheong Yeon cuộn tròn người lại, cố nắm lấy cổ tay Tae Mu Won. Hắn bật cười, tỏ rõ vẻ thích thú khi xoa nắn thứ mềm mại trong tay mình.
“Ôi, nghĩ lại mới thấy cậu đúng là một tên khốn gan dạ.”
Cheong Yeon ngẩng đầu, trừng mắt nhìn đối phương đầy cảnh giác. Soạt! Hắn siết tay mạnh hơn khiến cậu thấy tê rần khắp bụng dưới. Nếu hắn cứ tiếp tục dùng lực như vậy, biết đâu chừng hạ bộ cậu sẽ bị nghiền nát mất thôi.
Tae Mu Won ghé sát môi vào vành tai Cheong Yeon, khẽ thì thầm.
“Cậu nói mình sẽ cương cứng khi sợ hãi mà. Sao giờ nó lại mềm nhũn thế này?”
Trong khi đó, Cheong Yeon vẫn dồn mọi sức lực để nắm chặt lấy cổ tay Mu Won. Với cổ tay bị kẹp chặt giữa hai đùi và bàn tay đang nằm gọn trong tay Cheong Yeon, Mu Won chợt dâng lên một lòng tham mãnh liệt, hắn muốn đút dương vật vào thay vì chỉ dùng tay như hiện tại.
Vầng trán Cheong Yeon ướt đẫm mồ hôi, lớp áo mỏng manh dính đầy những sợi lông tơ từ con diều hâu lúc nãy. Mu Won dùng lòng bàn tay ma sát vùng kín trơn nhẵn dưới lớp vải. Hơi thở rên rỉ của Cheong Yeon lúc này không còn mùi dâu tây, mà tỏa ra một hương thơm ngọt ngào xen lẫn tươi mát.
“Tôi không sợ…! Làm ơn thả tôi ra đi!”
Mặc dù ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Tae Mu Won, nhưng rõ ràng Cheong Yeon đang sợ hãi.
“Ai mới là người đang cắn nuốt tay tôi đây?”
Nghe câu hỏi đó, Cheong Yeon đang cúi người ấn chặt tay Mu Won bỗng giật mình tỉnh táo lại. Dẫu chỉ là một hành động tự vệ đơn giản, nhưng đúng như hắn nói, cậu đã vô thức dùng cả đùi và tay để giữ chặt lấy tay hắn.
Cheong Yeon vội vàng nhấc hông lên và dang rộng đùi ra. Mu Won có vẻ hài lòng trước tư thế lộ liễu ấy, hắn nhổm người dậy, dùng bàn tay còn lại công khai ma sát vùng kín cậu.
Hết cách, Cheong Yeon cố dùng đôi tay yếu ớt gỡ tay hắn ra. Nhưng sức cậu không đủ mạnh, trong thế đường cùng, cậu đành nhe răng cắn mạnh vào cánh tay Tae Mu Won. Một sự can trường và liều lĩnh bộc phát bất ngờ mà chính Cheong Yeon cũng không hiểu nổi.
“Má”, Mu Won rít lên một tiếng chửi thề. Cheong Yeon giật mình, nhưng vẫn không hề nới lỏng hàm răng đang nghiến chặt. Dùng bàn tay vừa buông cậu ra, Mu Won bất ngờ túm lấy cằm Cheong Yeon.
Cậu nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần hứng trọn một cú đấm. Thế nhưng, Tae Mu Won chỉ dùng ngón tay kéo môi dưới của cậu xuống, đồng thời đẩy môi trên lên. Tò mò không biết hắn định làm gì, Cheong Yeon he hé mắt nhìn thì thấy hắn đang khẽ cau mày, săm soi hàm răng của cậu.
“Mấy thứ chết tiệt này cũng bé tí như chủ nhân của nó vậy.”
Huých, hắn buông cằm cậu ra. Cheong Yeon nhanh chóng chộp lấy chiếc ba lô ở bên cạnh, đặt lên đùi mình rồi mím chặt môi. Mu Won bình thản vuốt ve cẳng tay vừa bị cắn, nghiêng đầu hỏi.
“Cậu thực sự muốn tàu Peira sao?”
Cheong Yeon lại chìm vào trạng thái tĩnh lặng, khẽ khàng cúi đầu.
Đứng giữa quan sát toàn bộ màn kịch bất ngờ này, Cheon Oh cứ đảo mắt nhìn hết Mu Won lại đến Cheong Yeon trong khi vẫn giữ Pegasus trên tay. Thật lòng mà nói, hắn cứ ngỡ chàng dược sĩ cùng lắm chỉ ước có một ngôi nhà trên vùng đất cao ở trấn Cheong Hwa, chứ chẳng ai ngờ cậu lại muốn cả con tàu Peira hùng mạnh.
Tae Cheon Oh lo rằng khuôn mặt của chàng dược sĩ sẽ bị nghiền nát như đĩa trái cây kia mất. Gương mặt đẹp đẽ ấy mà bị xây xát thì quả là một mất mát to lớn cho trấn Cheong Hwa, à không, cho toàn bộ các lục địa này mới đúng.
Nhưng tình huống này quả thực rất kỳ lạ. Một kẻ luôn căm ghét đàn ông như Tae Mu Won lại đang giữ chặt thằng nhỏ của chàng dược sĩ. Điều tồi tệ hơn là chính hắn dường như cũng đang bị kích thích. Không những thế, đôi mắt hắn cứ chòng chọc đóng đinh vào phần gáy đang cúi xuống của Cheong Yeon, khóe môi giật giật như đang nhìn thấy điều gì đó rất thú vị.
“Này.”
“........”
“Cậu thực sự muốn tàu Peira đến thế sao?”
Tae Cheon Oh quan sát hai người họ với vẻ thích thú tột độ. Thậm chí khi đã đi đến bên sào gỗ, hắn vẫn giữ khư khư Pegasus trên tay vì không muốn bỏ lỡ một giây nào.
“Rắc rối lớn đấy.”
“.......”
Dù Mu Won đã nói vậy, Cheong Yeon vẫn chọn cách im lặng.
“Vậy thì tôi cũng nên nhận lại phần của mình chứ.”
Bờ vai Cheong Yeon đang ôm chiếc ba lô chợt run lên.
“Tôi không thể trao thân cho người mà tôi chưa từng thử qua được.”
“Chà, xem tên khốn này đang giở trò kìa.” Tae Cheon Oh bật cười vì không tin nổi vào tai mình. Nhưng hắn vẫn thầm ghi nhớ câu nói đó như một chiêu thức để áp dụng khi có cơ hội.
“Hay là cứ thử qua một lần rồi hãy quyết định nhé?”
Mu Won cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Cheong Yeon với một nụ cười đầy ẩn ý.
“Từ giờ trở đi, nếu không trả lời, tôi sẽ tự hiểu là cậu đang ngầm đồng ý đấy nha?”
“Anh vốn chẳng có ý định trao nó cho tôi mà.”
“Sao lại không, tôi hoàn toàn có thể cho cậu đấy thôi.”
Tae Mu Won dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào gáy Cheong Yeon. Cậu liên tục lùi lại để né tránh cho đến khi lưng chạm vào tay vịn ghế. Không còn đường lui, Cheong Yeon tựa hẳn vào mép tay vịn, ngẩng đầu nhìn hắn, chiếc ba lô vẫn khư khư trong tay.
“Tôi không ngủ… với đàn ông.”
“Cậu không ngủ với đàn ông sao? Cậu làm đại ca của chúng tôi buồn lòng đấy. Đúng không, Cheon Oh?”
Mu Won gọi tên Tae Cheon Oh, kẻ vẫn đang chăm chú quan sát từ nãy giờ. Hắn chậm rãi đặt Pegasus lên sào gỗ rồi vừa bước tới vừa gãi má.
“Chuyện đó thì mỗi người một sở thích mà. Nhưng biết đâu gu sẽ thay đổi thì sao? Giống như Mu Won đây này, trước đây nó có hứng thú gì với đàn ông đâu, mà giờ có vẻ đã khác rồi đấy.”
Tiếp đó, hắn khéo léo ám chỉ với Cheong Yeon.
“Thằng Mu Won này tuy có hơi thô lỗ, nhưng một khi đã thực lòng trao trọn trái tim cho ai, nó sẽ là một quý ông đích thực.”
Giọng điệu của hắn cứng nhắc hệt như đang đọc cuốn sách giáo khoa. Người ngoài nghe có thể tưởng Tae Cheon Oh đang đùa, nhưng thực chất hắn đang muốn tác hợp cho hai người họ.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tae Mu Won có hứng thú với một ai đó đến vậy. Trước đây, hắn đơn giản nghĩ một người hiền lành như chàng dược sĩ sẽ rất hợp với Mu Won, nhưng thật bất ngờ, cậu vừa điềm tĩnh lại vừa kiên định đến không tưởng nổi. Hắn đã giật mình khi nghĩ cậu sẽ cắn đứt tay Tae Mu Won, cứ như thể nếu có cánh, cậu đã bay biến đi từ lâu rồi.
Giữa lúc Tae Cheon Oh còn đang cố gắng diễn đạt, Mu Won lại hỏi ngược lại bằng giọng chế giễu.
“À, vậy ra tôi sẽ phải dâng hiến cả trái tim mình sao?”
‘Cái thằng khốn này, vừa dội gáo nước lạnh vào mặt tao lại vừa định gây thêm rắc rối à’, Tae Cheon Oh dùng ánh mắt để sỉ vả Tae Mu Won. Cốc cốc, cánh cửa mở ra sau vài tiếng gõ, những người mang theo nhạc cụ lần lượt bước vào. Hwang Ran cúi chào cùng một nhóm tứ tấu gồm bốn người.
“Đây là ban nhạc xuất sắc nhất ở bang Nok đấy. Tôi còn lạ gì gu âm nhạc của cậu Mu Won nữa chứ?”
Nhóm nhạc công ngồi vào hàng ghế phía sau sofa. Hai nghệ sĩ violin, một cello và một viola bắt đầu chuẩn bị. Bộp bộp, Hwang Ran vỗ tay, tiếng đàn cello vang lên trầm mặc.
Cheong Yeon chớp mắt, vẻ mặt thể hiện rõ sự bối rối. Ở trấn Cheong Hwa cũng có vài nghệ sĩ chơi đàn guitar, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được thưởng thức nhạc cổ điển đúng nghĩa.
“Nào nào, để Hwang Ran tôi rót đồ uống cho hai vị kiệt xuất của băng Peira nào.”
Cầm chai rượu whisky quý giá, Hwang Ran rót đầy ly cho Mu Won, sau đó đến lượt Cheon Oh và cuối cùng là Cheong Yeon. Cậu từ chối, lấy tay che miệng ly và vẫn ôm khư khư chiếc ba lô.
“Này, liệu tôi có cần phải trao cả trái tim mình cho cậu không?”
Đột ngột, Mu Won giật lấy chiếc ly khỏi tay Cheong Yeon.
“...Bỏ chuyện tàu Peira đi, tôi sẽ ước một điều khác.”
“Cậu không muốn có được trái tim tôi sao?”
“......”
Cheong Yeon né tránh câu trả lời.
“Từ giờ trở đi, nếu không trả lời, tôi sẽ tự hiểu là cậu đang ngầm đồng ý đấy nha?”
Cậu chỉ thầm hy vọng hắn sẽ hiểu đúng ý mình.
“Thôi, mặc kệ trái tim tôi đi, đừng lãng phí thời gian nữa.”
Ngay lập tức, hắn đổi giọng giận dữ.
“Anh Mu Won…”
“Ừm.”
Cậu vốn không định gọi tên hắn, chỉ là đang nói dở câu “Anh Mu Won…” thì hắn đã vội vàng đáp lời ngay lập tức.
“Tôi chỉ mong anh sẽ giữ đúng lời hứa của mình.”
Mu Won lặng im, nhìn Cheong Yeon hồi lâu. Sau đó, hắn cầm ly rượu lên và nốc cạn thứ chất lỏng màu hổ phách trong một hơi. Cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên lạnh lẽo, Hwang Ran liếc nhìn sang Tae Cheon Oh, nhưng hắn chỉ nhún vai rồi nhấp rượu. Gã thương nhân đành viện một cái cớ vụng về rồi nhanh chóng chuồn đi với lý do đi tìm thêm rượu quý.
Giữa khoảng lặng ấy, Cheong Yeon thẳng thắn nhắc lại lời hứa.
“Anh đã từng nói sẽ không đến gặp tôi nữa… Lần này là do tôi chủ động lên tàu Peira nên mọi chuyện mới diễn ra như vậy… Tôi nghĩ tốt nhất là từ nay chúng ta đừng gặp lại nhau.”
Tiếng nhạc cổ điển vang lên làm nền cho từng lời nói của cậu. Cậu đã nhận ra điều này từ trước, nhưng việc Mu Won được bao quanh bởi âm thanh của một dàn tứ tấu dây vẫn khiến Cheong Yeon thấy thật kỳ lạ. Chẳng phải đặc điểm của đám cướp biển là đập mạnh những cốc bia rồi hát hò bằng chất giọng khàn đặc sao?
Cheong Yeon có chút ấn tượng trước màn trình diễn sống động phía sau. Giai điệu từ đàn cello bao trùm lấy tiếng violin réo rắt, nhẹ nhàng len lỏi vào tai cậu.
Trong khi Cheong Yeon còn đang kinh ngạc, Tae Mu Won đã cầm chai rượu, rót thêm vào ly của mình một lượng nhiều hơn hẳn lần trước đó.
“Woa, mình bị đá thật luôn à?”
Hắn cười khẽ, dường như không phải vì tâm trạng tệ, rồi uống thêm một ngụm nữa. Giai điệu cello chợt trầm xuống, Cheong Yeon bất giác nhận ra âm thanh ấy nghe rất giống giọng Tae Mu Won. Liệu cậu có thích những thanh âm trầm ấm không? Một nhận thức mới mẻ lại hiện ra. Kể từ khi đặt chân đến bang Nok, Cheong Yeon đã trải qua vô số những lần đầu tiên như thế.
“Cậu Cheong Yeon à, nói về Mu Won thì phải kể đến bản lĩnh khổng lồ của nó. Ý tôi là nó vừa đẹp trai, tài sản lại chẳng phải dạng vừa. Cậu sẽ không tìm thấy ai giống nó ở bất cứ đâu đâu. Thật lòng mà nói, ngay cả khi bang hội có tan rã đi nữa thì…”
Rầm! Tae Mu Won đập mạnh ly rượu xuống bàn.
‘Thằng chó này, cứ làm quá lên.’
Tae Cheon Oh lắc đầu. Mặc dù không khí có chút hỗn loạn, nhưng phần trình diễn âm nhạc vẫn diễn ra suôn sẻ đáng kinh ngạc.
“Ngày mai tôi sẽ đi bang Hwang.”
Bang Hwang? Đôi mắt Cheong Yeon mở to đầy tò mò. Bang Hwang là vùng nội địa nằm sâu trong lục địa thứ nhất.
“Nghe nói ở đó có dấu vết người tộc Hwa thì phải?”
Cheong Yeon nín thở. Cậu cố gắng không để lộ bất kỳ sự xao động hay bồn chồn nào, chậm rãi nhắm mắt rồi từ từ mở ra.
“Cậu không tò mò sao? Tôi đã từng đối xử với cậu như một người Hwa, vậy thì tộc Hwa thực sự sẽ trông như thế nào?”
Tộc Hwa… Ngoài mẹ và nhũ mẫu ra, cậu chưa từng gặp bất kỳ thành viên nào khác. Đó là một danh từ mang sức hút mãnh liệt đối với cậu. Hắn lại rót thêm rượu vào ly.
“Cùng tôi đến bang Hwang đi.”
Mu Won xoay nhẹ chiếc ly, tạo thành một vòng xoáy nước nhỏ bên trong.
“Nếu trên đường đi mà tôi không thể quyến rũ được cậu, tôi sẽ chia cho cậu một nửa con tàu Peira này.”
Giọng nói của hắn lúc này nghe ngọt ngào hơn bao giờ hết.
💬 Bình Luận Chương Này