Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Không nhất thiết phải bận tâm đến hạng người say xỉn, đó là bài học cuộc sống mà Cheong Yeon đã tích lũy trong quãng thời gian làm việc tại quán rượu Bồ Công Anh. Vì vậy, tất cả những gì cậu có thể đáp lại chỉ là một tiếng “Vâng” nhẹ tênh. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, thay vì những loài hoa sặc sỡ, loài hoa hắn thích lại là hoa cúc trứng.
“Bao nhiêu tiền vậy?”
Tay cầm bó hoa bi, Tae Mu Won quay sang hỏi chủ tiệm.
“H, h... 200 hwan ạ.”
Hắn nhấc bó hoa lên, liếc nhìn một lượt rồi hạ tay xuống. Những bông hoa bi trắng muốt bị úp ngược, co cụm vào nhau và khẽ rung rinh. Chúng trông chẳng khác gì những sinh vật non yếu đang run rẩy bị mắc kẹt trong nanh vuốt kẻ thủ ác.
“M... m... 150 hwan ạ.”
Bị động thái của Tae Mu Won làm cho khiếp vía, ông chủ tiệm gấp gáp hạ giá. Mu Won đưa bó hoa cho Cheong Yeon. Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay đón nhận, những chùm hoa bi lung lay khẽ chạm vào cằm Cheong Yeon.
Từ trong áo khoác bóng bẩy, hắn rút ví ra, lấy năm tờ 100 hwan. Nếu muốn nhận tiền thừa, hắn chỉ cần đưa 200 hwan là đủ, nhưng thay vì vậy, hắn lại chìa ra một khoản tiền khổng lồ lên tới 500 hwan. Nhìn cái cách hắn hời hợt duỗi tay, cứ như thể hắn chỉ tiện tay lôi đại bất cứ tờ tiền nào mình vớ được.
Ông chủ nhanh chóng nhận lấy tiền, rối rít cảm ơn.
“Cảm ơn cậu nhiều ạ!”
Chắc vì cơn đau lưng lại tái phát nên ông lão rên rỉ không thôi. Mu Won đặt tay lên lưng Cheong Yeon. Cậu khẽ giật mình, cứ ngỡ hắn sẽ lại tóm gáy cậu lần nữa, nhưng hắn chỉ đơn giản là đẩy cậu ra khỏi cửa hàng hoa.
Bàn tay to lớn của Tae Mu Won áp lên lưng cậu. Không rõ là do vừa uống rượu hay vốn dĩ thân nhiệt hắn đã cao, nhưng dù cách một lớp áo len dày, Cheong Yeon vẫn cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay ấy truyền sang.
Bước khỏi cửa hàng, Cheong Yeon đảo mắt nhìn quanh nhưng không còn thấy Sao Mộc và Sao Kim đâu nữa.
“Lần này cậu lại muốn tìm tiệm thuốc sao?”
“...Không.”
Sau khi lảm nhảm những lời vô nghĩa rằng cậu sẽ tặng bó hoa cho hắn, rốt cuộc người thực sự trả tiền lại là hắn. Cheong Yeon đưa bó hoa đang cầm cho Mu Won. Hắn cúi nhìn cậu với vẻ thờ ơ, như thể không hiểu cậu định làm gì.
“Cậu không định lấy hoa à?”
Khuôn mặt Cheong Yeon lấp ló sau những khóm hoa bi trắng muốt. Những bông hoa lơ lửng ấy dường như lấn át luôn cả phông nền đơn giản phía sau. Mu Won dường như đọc được điều gì đó trong ánh mắt của Cheong Yeon, cậu khẽ nhíu mày khi ngước nhìn hắn, trong đầu chắc hẳn đang tràn ngập những suy nghĩ kỳ quặc. Không, biết đâu cậu đang thầm rủa xả hắn là “thằng điếm” hay điều gì đó tương tự cũng nên.
Hắn đã nhận ra điều này từ trước, nhưng hắn thực sự chẳng thích bộ quần áo Cheong Yeon mặc. Một chiếc áo len xù lông, quần jeans cũ rách, có lẽ vì được giặt quá nhiều lần đến mức bạc màu, lại thêm áo phông cổ tròn đã giãn hết cả. Trông cậu chẳng khác gì đang tự quảng cáo mình là một tên ăn mày chính hiệu.
Mu Won tự hỏi liệu cậu có cố ý làm vậy không. Thế nhưng Cheong Yeon không phải kiểu người thích lợi dụng lòng thương hại của kẻ khác để trục lợi. Ngược lại với ý định lừa đảo, cậu thậm chí còn bán thuốc cho những người già quanh vùng mà chẳng hề tính toán đến chuyện lời lãi.
“Ừm… nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước có được không?”
Cheong Yeon chuyển chủ đề, dường như đã từ bỏ ý định trao lại bó hoa cho Mu Won.
“Định ngủ ở đâu?”
“Gần cửa hàng của Hwang Ran có một quán trọ nhỏ. Tôi định sẽ ở đó.”
Theo kế hoạch, chiến hạm Peira sẽ neo đậu tại bang Nok trong mười ngày. Cheong Yeon đã mang theo toàn bộ đồ đạc của mình, phần vì sợ tiệm thuốc bị trộm, phần vì cậu cần trang trải phí sinh hoạt tại đây.
Toàn bộ gia sản của Cheong Yeon thừa sức chi trả tiền phòng mười ngày ở một quán trọ bình dân. Điều trớ trêu là, tất cả những ân huệ ấy đều nhờ vào Tae Mu Won, người đàn ông đang đứng ngay trước mặt cậu.
“...Cảm ơn anh vì bó hoa.”
Ngay khi Cheong Yeon định chào một tiếng rồi chuồn thẳng, Tae Mu Won đã lập tức túm lấy cánh tay cậu, kéo cậu bước nhanh về phía nào đó.
“Kh... không phải hướng đó đâu.”
“Chẳng lẽ cậu định đi ngủ giữa ban ngày à?”
Đúng như lời Tae Mu Won nói, họ cập cảng bang Nok vào buổi sáng nên mặt trời vẫn còn treo tít trên cao. Một tay Cheong Yeon ôm bó hoa bi, tay còn lại bị hắn kéo đi, buộc cậu phải hối hả chạy theo. Tuy sự chênh lệch về sải chân là rất lớn, nhưng tốc độ của hắn lúc này chậm hơn bình thường, nên Cheong Yeon vẫn có thể theo kịp.
Mu Won đột ngột băng qua con đường đối diện tiệm hoa. Những chiếc xe đang phóng vù vù trên đường lập tức phải giảm tốc. Cậu cứ ngỡ tài xế sẽ nổi nóng, nhưng chẳng một ai dám can thiệp hay phàn nàn nửa lời.
Ngoài Tae Mu Won ra, còn ai dám mặc chiếc áo khoác lòe loẹt như vậy? Chỉ cần chiến hạm Peira cập bến, chỉ cần liếc mắt một cái là ai cũng biết đó chính là Tae Mu Won.
Hắn chắc chắn là đang nồng nặc mùi rượu, giọng nói cũng nhừa nhựa hơn thường ngày, thế nhưng dáng đi lại không chuệnh choạng.
“Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi thế?”
Mu Won vừa nhìn về phía trước vừa hỏi.
“Anh có cả mắt ở hai bên đầu à?”
“Có cả phía sau nữa đấy, cậu tin không?”
Nếu thực sự nhìn kĩ phía sau đầu Tae Mu Won, biết đâu sẽ phát hiện ra một con mắt màu vàng khác. Nhưng lẽ dĩ nhiên điều đó là không thể. Tất cả là nhờ trực giác phi thường của hắn, thứ còn vượt trội hơn cả sức mạnh thể chất. Chính hắn cũng thường tự đắc về điều đó.
“Trực giác của tôi cực kỳ nhạy bén.”
Hắn không hề nói sai, ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ cậu thuộc tộc Hwa dù chẳng có bất kỳ thông tin hay bằng chứng xác thực nào.
Mu Won bước vào cửa hàng quần áo lớn nhất khu phố. Đằng sau những ô kính lớn là hàng loạt ma-nơ-canh khoác lên mình đủ loại trang phục thời thượng. Tương tự như cửa hàng của Hwang Ran, nơi này cũng có ba tầng, và trang phục nam được trưng bày tại tầng một.
Ngay khi Mu Won vừa bước vào, các nhân viên trong bộ vest chỉnh tề đã vội vã chạy ra đón tiếp. Sau những lời chào hỏi lịch sự đến mức dư thừa, họ dẫn cả hai vào một phòng VIP riêng biệt trong cửa hàng.
Cheong Yeon chỉ muốn quay về quán trọ càng sớm càng tốt, nhưng cậu không đủ tự tin để đối phó với một Tae Mu Won đang say xỉn, người lúc này không còn là chính mình như bình thường. Cuối cùng, cậu quyết định tạm thời chiều theo ý hắn, chờ cơ hội thích hợp để tìm cách thoát thân sau.
Sau đó, nhân viên kéo rèm ngăn cách cửa hàng với phòng VIP lại. Mu Won ngồi xuống cạnh Cheong Yeon, kẻ đang ngồi gượng gạo trên sofa. Cảm giác khó chịu, bức bối trào dâng khiến cậu tự hỏi tại sao mình lại phải ở đây, ngay sát bên cạnh Mu Won thế này.
Bên trong phòng VIP, các bức tường được lấp kín bởi các móc treo quần áo. Điều ngạc nhiên nhất là một mảng tường lớn được trang trí bằng những chiếc áo khoác hoa văn sặc sỡ. Có vẻ như tất cả quần áo Mu Won mặc đều được mua tại cửa hàng này. Những bộ trang phục xa xỉ như thế này vốn rất hiếm thấy ở trấn Cheong Hwa, trừ trang phục cho phái nữ.
“Nhà thiết kế của chúng tôi vừa hoàn thiện một bộ áo khoác và sơ mi cho ngài Tae Mu Won đấy ạ! Ngài đến thật đúng lúc quá.”
Đến lúc này, Cheong Yeon dám chắc mọi thứ Tae Mu Won mặc đều là hàng may đo riêng. Với vóc dáng cao lớn như hắn, hầu hết quần áo may sẵn đều khó lòng mà vừa vặn.
“Không phải cho tôi.”
Nghe Mu Won nói, nhân viên đang đẩy giá treo di động về phía trước bỗng khựng lại. Hai người họ liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng trả giá treo về chỗ cũ.
“Vậy, chúng tôi có thể gợi ý một số trang phục cho người bạn đi cùng anh được không ạ?”
Người nhân viên đeo kính gọng bạc nhìn sang Cheong Yeon và hỏi. Cậu lúc này đang mải mê nhìn tách trà bốc khói, ngơ ngác không biết phải đáp lời ra sao. Mu Won uống cạn ly rượu whisky mà nhân viên vừa rót mời. Một nhân viên khác lập tức rót đầy ly mới cho hắn. Thật khó phân biệt đây là cửa hàng quần áo hay là một quán rượu nữa.
Cảm tưởng như toàn bộ nhân viên đang săm soi mình, Cheong Yeon vô thức nghịch nghịch tay áo sờn cũ.
“Tôi mang vài mẫu áo khoác cho ngài và cậu xem nhé?”
Thấy Cheong Yeon chỉ cúi đầu im lặng, lần này câu hỏi được hướng trực tiếp về phía Mu Won.
“Mấy người kinh doanh kiểu gì vậy, con mẹ nó mắt để đâu hết rồi?”
Giọng điệu của hắn cho thấy chỉ riêng áo khoác thôi là chưa đủ, đó chưa phải là vấn đề duy nhất. Cheong Yeon thấy gò má mình bỗng dưng nóng bừng mà chẳng hiểu rõ lý do.
“Xin vui lòng chờ một lát ạ, chúng tôi sẽ lập tức tìm sản phẩm phù hợp ngay.”
Sự hối hả và ồn ã tiếp tục diễn ra một lúc sau đó, khi hai nhân viên vội vã bước ra khỏi rèm. Cheong Yeon đặt bó hoa lên đùi, quay sang nhìn Mu Won. Cảm giác này y hệt lần ở nhà hàng gần bến cảng trấn Cheong Hwa. Điểm khác biệt duy nhất là các nhân viên không hề phớt lờ cậu.
“Tôi không có tiền để mua những bộ quần áo này đâu.”
Mu Won gác tay lên lưng ghế sofa, vô tình khiến Cheong Yeon bị mắc kẹt trong vòng tay hắn. Cậu theo bản năng rụt người lại, sợ rằng bàn tay thô ráp, to lớn kia sẽ lại lần nữa bóp nghẹt cổ mình. Lớp giấy gói hoa màu pastel cọ xát sột soạt trong vòng tay cậu.
Mu Won liếc nhìn bó hoa một lát rồi bắt chước giọng điệu của Cheong Yeon, mỉa mai đáp lại.
“Tôi thì lại có thừa tiền để mua hết chỗ quần áo này.”
“Tại sao anh lại muốn mua cho tôi chứ?”
“Vì tôi không muốn phải chia một nửa con tàu Peira cho cậu thì sao?”
Hắn quay đầu về phía Cheong Yeon, khóe miệng nhếch lên và hỏi lại.
“Tôi biết anh chỉ nói vậy trong lúc say thôi.”
“Vậy thì cậu sẽ đi bang Hwang chứ?”
“Anh thậm chí còn chẳng cho tôi nổi thời gian để suy nghĩ mà.”
“Sao thế, chẳng lẽ cậu lại không muốn gặp gia tộc của mình sao?”
Thay vì giật mình sợ hãi, Cheong Yeon nheo mắt nhìn hắn bằng cái nhìn sắc lạnh.
“Chết tiệt, tôi say thật rồi nhỉ? Tôi chỉ lỡ buột miệng thôi.”
Ngay cả khi đang say khướt, hắn dường như vẫn cố giữ lời hứa sẽ không tiếp tục nghi ngờ thân phận tộc Hwa của Cheong Yeon.
“Tôi đang cố lấy lòng cậu bằng cách cho cậu mặc những bộ quần áo đẹp này còn gì, sao hả?”
“Tôi không quan tâm đến quần áo.”
Ngay lúc ấy, các nhân viên bước vào với thêm nhiều móc treo mới, hàng móc tưởng chừng như dài vô tận. Một dãy chứa toàn áo hoa cầu kỳ theo phong cách Tae Mu Won, một dãy khác là quần tây cao cấp, bao gồm cả jeans và quần cotton. Hàng móc cuối cùng là những chiếc áo sơ mi và áo khoác kiểu cơ bản.
“Vì đây là lần đầu tiên vị đây đến tiệm, chúng tôi chưa rõ phong cách của cậu nên đã chuẩn bị một vài trang phục phù hợp với kích cỡ ạ.”
Dứt lời, nhân viên lấy ra một chiếc áo khoác len màu trắng. Ngoại trừ họa tiết hoa cúc đỏ thẫm thêu ở phía sau, toàn bộ chiếc áo chỉ có một màu trắng trơn duy nhất.
Tae Mu Won đứng dậy, tiến đến giá treo và chọn vài bộ, một chiếc áo len trắng, một chiếc quần jeans, một chiếc áo khoác màu be dáng dài và một chiếc áo khoác khá dày dặn, đủ để giữ ấm suốt cả mùa đông ở trấn Cheong Hwa.
Mu Won nhìn người nhân viên định lại gần chọn quần áo cho họ với vẻ khó chịu. Người nhân viên hiểu ý, mỉm cười rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Mu Won đặt chồng quần áo xuống cạnh Cheong Yeon, người vẫn đang ngồi im thinh bất động.
“Số quần áo tôi đang có đã đủ dùng rồi.”
“Hay là để tôi lột đồ cậu ra rồi tự tay mặc vào cho cậu nhé?”
“........”
Cheong Yeon trợn tròn mắt rồi nheo lại, nhìn chằm chằm vào Mu Won đứng trước mặt.
“Sao anh cứ thích ép buộc dù tôi đã nói là không muốn rồi? Bó hoa này cũng là của anh, tại sao anh lại đưa nó cho tôi? Tôi chẳng cần gì cả.”
“Hay là tôi nên bố thí cho tên ăn mày như cậu một con tôm hùm?”
“Tôi không phải là ăn mày. Tôi cũng là người kinh doanh hẳn hoi.”
Cậu dùng bó hoa làm khiên chắn để tự vệ vì sợ Mu Won lại tấn công vào chỗ hiểm. Mu Won khuỵu gối, ép chặt vào giữa hai chân Cheong Yeon. Âm thanh lớp ghế sofa bị nén lại cũng đủ khiến bất cứ ai xung quanh phải căng thẳng. Hắn vươn cả hai tay ra, ấn mạnh vào lưng ghế, nhốt chặt Cheong Yeon trong một không gian chật hẹp.
“À, hay là cậu thấy tổn thương lòng tự trọng?”
“........”
“Nhận đồ từ một thằng nhãi nhỏ tuổi hơn mình khiến cậu thấy lòng tự trọng bị tổn thương sao?”
Ánh mắt sắc bén nơi Cheong Yeon liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc.
💬 Bình Luận Chương Này