🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 69 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

‘Một thằng nhãi nhỏ tuổi hơn…?’

Cheong Yeon tua lại lời Mu Won nói trong đầu. Đôi mắt cậu mở to, không có dấu hiệu gì là sẽ sớm trở lại bình thường. Âm thanh sột soạt của giấy gói hoa trong bàn tay đang siết chặt vì căng thẳng đã kéo cậu về thực tại.

“Nhỏ tuổi… hơn tôi á?”

Người vừa buông lời tuyên bố gây sốc ấy thản nhiên nhặt chiếc áo len mình vừa để sang một bên, thả lên đùi Cheong Yeon. Chiếc áo len trắng bao phủ lấy bó hoa bi.

“Bao… nhiêu tuổi?”

Trước câu hỏi ấy, Mu Won nhấc đầu gối khỏi sofa, hắn đứng thẳng dậy, chống tay lên hông. Phản ứng Cheong Yeon kinh ngạc đến mức khiến Tae Mu Won cũng thoáng sững sờ. Hắn cứ tưởng cậu ít nhiều cũng phải biết gì đó về hắn chứ, nhưng xem ra ngoài ba chữ trong cái tên thì cậu chẳng biết gì thêm.

Thực tế, bất luận ở trấn Cheong Hwa, hắn cũng chỉ được biết đến với danh xưng Tae Mu Won của Peira, mọi thông tin cá nhân còn lại đều được giữ kín. Bao gồm cả việc phần lớn thành viên Peira đều là những kẻ sống sót sau trận chiến thảm khốc ở lục địa thứ 11.

Dẫu vậy, có cần phải sốc đến mức như vừa bị sét đánh giữa trời quang thế kia không? Ừ thì, đồng ý là khi vừa bắt đầu tìm hiểu về Cheong Yeon, Mu Won cũng từng nghĩ chàng dược sĩ này nhỏ tuổi hơn mình. Ai bảo người gì đâu mà vừa tươi tắn, vừa trắng trẻo mơn mởn như thế chứ?

“Hoặc là bảo vệ lòng tự trọng, hoặc bị cưỡng ép lột đồ ngay tại đây.”

Bất chấp lời đe dọa nửa đùa nửa thật từ Mu Won, Cheong Yeon vẫn đang ngơ ngác ôm chặt chiếc áo len. Đảo mắt một vòng, cậu thấy một phòng thay đồ với tấm rèm kéo kín nằm ngay cạnh dãy móc treo.

Cheong Yeon đặt bó hoa xuống rồi đứng dậy. Không phải vì áp lực từ ánh nhìn Tae Mu Won, mà là do cậu vô thức chuyển động như bị thôi miên, đầu óc cứ tua đi tua lại những lời hắn mới nói. Cậu không muốn bị cưỡng ép lột đồ, đồng thời cũng muốn tìm việc gì đó để phân tán sự bối rối tột độ này.

Trong lúc Cheong Yeon bước đi như cỗ máy, Mu Won còn nhét thêm vào tay cậu chiếc quần jean cứng cáp. Cheong Yeon giật mình, há hốc miệng rồi loạng choạng bước vào phòng thay đồ. Chỉ đến khi một nhân viên đi theo sau kéo rộng hai bên rèm, cậu mới sực tỉnh sau cơn ngây ngốc.

Cheong Yeon lại chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, nhìn chằm chằm vào tấm rèm màu tím bao quanh mình.

‘Đừng nói với mình… hắn ta thậm chí còn chưa đủ tuổi trưởng thành?’

Cảm nhận sức nặng của bộ quần áo mới trên tay, Cheong Yeon cởi bỏ áo khoác len cũ và chiếc sơ mi sờn rách. Cái lạnh khiến cậu rùng mình mỗi khi thay đồ giờ đã biến mất, nhờ vào hệ thống sưởi ấm tuyệt vời của tòa nhà. Chỉ còn lại lớp đồ lót bên trong, Cheong Yeon mặc vào chiếc áo len mới rồi lại đăm chiêu suy nghĩ.

Độ tuổi trưởng thành trên các lục địa là mười chín. Thiếu niên ở trấn Cheong Hwa thường tổ chức lễ trưởng thành vào ngày 1 tháng 1 của năm họ tròn mười chín tuổi. Ngày đó, một lễ hội lớn sẽ diễn ra tại bến tàu, nơi các thiếu niên mặc trang phục truyền lại từ cha mẹ. Tất nhiên, điều này không áp dụng với Cheong Yeon, kẻ phải lớn lên mà không có đấng sinh thành ở bên cạnh.

Vào ngày 1 tháng 1 năm mười chín tuổi, Cheong Yeon đã ngồi một góc ở tiệm thuốc, ngắm nhìn pháo hoa tô điểm bầu trời. Lúc ấy, cậu vẫn mặc chiếc áo len cũ kỹ mà mình đang cầm trên tay hôm nay.

Cheong Yeon nhìn xuống chiếc áo cũ được gấp gọn gàng trên ghế đẩu. Nghe tiếng bước chân đến gần, cậu vội chộp lấy chiếc quần jeans mới.

Roẹt! Tấm rèm màu tím thình lình mở toang. Tae Mu Won xuất hiện, hai tay giữ chặt hai mép rèm. Giật mình, Cheong Yeon lấy chiếc quần jean che phần thân trước. Đôi chân trắng nõn hiện rõ dưới ánh đèn. Nhờ thân hình to lớn của hắn che khuất nên những nhân viên bên ngoài không nhìn thấy gì, nhưng người đàn ông trước mặt - Tae Mu Won, mới chính là vấn đề to lớn nhất.

Cheong Yeon cố gắng phớt lờ ánh nhìn chòng chọc vào đôi chân trần lộ ra dưới gấu áo len, cậu tiếp tục xỏ chân vào ống quần. Vì vội vã, hai chân cậu lập tức vướng vào nhau khiến người loạng choạng. Cậu nắm lấy tấm rèm giữ thăng bằng, vô tình lại càng áp sát vào người Mu Won.

“Người uống rượu là tôi, chứ đâu phải anh nhỉ?”

“Cậu là... người lớn rồi, đúng không?”

Cheong Yeon không giấu nổi sự bối rối, tiếp tục truy vấn hắn. Khuôn mặt cậu như đang nở rộ giữa chiếc áo len trắng cao cổ, cực kỳ hợp với mái tóc nâu xám nhạt. Thay vì hỏi mình mặc có đẹp hay không, cậu lại hỏi hắn đã trưởng thành chưa, khiến Mu Won bật cười khẽ.

“Lễ trưởng thành của tôi vẫn chưa diễn ra.”

Lần này, không chỉ đôi mắt mà cả khuôn miệng cậu cũng há hốc vì kinh ngạc. Mu Won vừa buông tấm rèm ra đã lập tức túm lấy cằm Cheong Yeon. Đôi môi đầy đặn nhô ra như môi cá chép, trông quyến rũ đến lạ kỳ.

“Gì cơ?”

Cheong Yeon vừa nói vừa mím môi, phồng má cố đẩy tay đối phương ra. Nhưng hành động đó chỉ làm hai bên gò má cậu thêm nhàu nhĩ. Vì ngón tay hắn ấn vào quá mạnh làm má tê rát, cậu đành thả lỏng môi, vô tình lại khiến đôi môi hé mở hệt như con cá chép nhỏ.

Không giống như thảo dược chỉ tỏa hương khi chạm vào, mùi hương thoang thoảng từ người Cheong Yeon vốn dĩ đã rất ngọt ngào. Qua lớp rèm đang mở rộng, Mu Won cúi người xuống.

Đôi môi căng mọng của cậu khẩn trương mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhìn khẩu hình, có vẻ cậu đang định hỏi liệu hắn có phải là trẻ vị thành niên thật không. Làm sao mà cậu có thể tin vào điều ấy một cách dễ dàng như thế? Mu Won không nói nên lời.

Dường như Cheong Yeon đã quên bẵng chiếc quần cũ đang nằm dưới chân, để lộ đôi chân trắng trẻo. Chiếc áo len dáng dài đã che được một nửa lớp đồ lót. Từ làn da trắng sứ phảng phất mùi hương thanh khiết, ngay cả hơi thở cũng ngào ngạt mùi hoa.

‘Tên khốn này ăn cái gì mà thơm thế không biết?’

Mu Won hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương trên cổ Cheong Yeon.

“Cậu đang làm… gì vậy?”

Cheong Yeon ngập ngừng thốt ra lời kìm nén rồi nhanh chóng lùi lại một bước. Mu Won bước hẳn vào trong phòng thay đồ. Thân hình hắn không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn mang lại cảm giác sắp nuốt chửng cả người cậu. Đôi mắt vàng rực nhìn trừng trừng cậu khiến đôi vai Cheong Yeon run nhè nhẹ.

Sợ hãi ư? Có lẽ là một cảm xúc mãnh liệt hơn thế, đến mức Cheong Yeon tê cứng, tóc gáy dựng đứng.

“Gì hả?”

Cheong Yeon im lặng, nhưng Tae Mu Won lại hỏi câu đó khi nghiêng đầu mà nhìn cậu. Tiếp đến, hắn cúi người, áp sát môi vào tai cậu thì thầm.

“Có phải là thằng chó này nên ngừng việc giở trò lại không?”

Cheong Yeon lắc đầu, ra hiệu rằng ý mình không phải vậy.

“Hay là vì Tae Mu Won này là một thằng điếm?”

Hắn tiếp tục nói hươu nói vượn theo ý thích.

“Tôi không nói thế! Ức!”

Hắn bất ngờ liếm nhẹ lên môi cậu. Cheong Yeon giật nảy mình, đôi môi khẽ run khi chạm phải lưỡi đối phương. Hành động đột ngột khiến đôi đồng tử màu nâu xám nhạt dao động không kiểm soát.

“Woa, vậy lần này chính là thằng đĩ đúng không nào?”

Mu Won lại một lần nữa luồn lưỡi vào, chuyển động chậm rãi và khiêu khích hơn. Hắn lách lưỡi vào khóe miệng đang hé mở, di chuyển từ môi dưới lên môi trên.

Cheong Yeon chưa từng suy nghĩ sâu sắc về nụ hôn đầu, thậm chí chỉ là một cái chạm môi. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi trải nghiệm đầu đời của mình lại không phải bằng cánh môi mà là bằng lưỡi. Cảm giác mát lạnh đọng lại trên môi hệt như viên kẹo bạc hà vô tình lướt qua.

Suốt lúc đó, Cheong Yeon không thể rời mắt khỏi đôi đồng tử vàng rực của Mu Won. Cậu cảm giác nếu mình tránh ánh mắt hắn dù chỉ một khắc, điểm yếu của mình sẽ bị hắn nuốt trọn ngay tức khắc.

Hắn ta ghé sát mặt hơn. Những chiếc khuyên tai khẽ đung đưa, cọ vào gò má cậu. Mỗi lần ma sát, các đầu ngón tay và ngón chân cậu lại đồng loạt tê dại theo. Mu Won ấn đùi mình vào hạ bộ Cheong Yeon. Thứ đang bán cương và hơi nhô lên bị hắn ép chặt. Ngay cả Cheong Yeon cũng không hiểu nổi tại sao thân dưới của mình lại phản ứng thế.

“Hư ức!”

“Lần này chắc hẳn là sợ thật rồi nhỉ?”

Thực tế, cảm giác tê rần đã xuất hiện từ lâu, lan tỏa khắp phần thân dưới. Mặc dù vô cùng cảnh giác, Cheong Yeon vẫn không tài nào phớt lờ được cảm giác kỳ lạ đang trỗi dậy. Những đầu ngón chân ẩn trong mũi giày đang từ từ co rút lại.

Bàn tay vừa mới thô bạo bóp gò má cậu giờ lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt. Lòng bàn tay thô ráp cọ xát lên môi, hơn nửa khuôn mặt Cheong Yeon bị bàn tay to lớn hắn che khuất mất.

Khi cậu hé môi định hít thở, ngón trỏ của Tae Mu Won quẹt qua răng cửa. Chỉ một kích thích nhỏ như vậy thôi cũng khiến Mu Won tràn đầy hưng phấn. Lời khuyên của Tae Cheon Oh về việc phải trìu mến hay tình cảm gì đó, chẳng có cái quái nào hữu ích cả. Từ bao giờ mà hắn phải bận tâm đến những chuyện như vậy? Mu Won lập tức cắn nhẹ lên môi Cheong Yeon.

Hắn ép sát cậu vào tường khi cậu cố lùi lại vì bị tấn công bất ngờ. Đôi môi cả hai vẫn dính chặt lấy nhau.

Ha ứp! Cheong Yeon cố gắng quay đầu tránh né, nhưng sức ép từ phía trên và cả bàn tay đang giữ chặt gáy khiến cơ thể cậu không thể xê dịch. Đôi môi vốn đang mím chặt giờ đã hoàn toàn bị Tae Mu Won khống chế và nuốt chửng.

Cheong Yeon cảm giác như có một ngôi sao vàng lóe lên ngay trước mắt. Tựa hồ toàn bộ cơ thể đang bị hút cạn bởi lực hấp dẫn khổng lồ.

Hành động này là vì hắn sợ mất nửa con tàu Peira sao? Nếu vậy, Cheong Yeon cũng không hề có ý định lùi bước. Cậu quyết tâm sẽ cắn lưỡi hắn bằng tất cả sức bình sinh. Nhưng đúng lúc ấy, chiếc lưỡi dày dặn của hắn đã luồn qua cánh môi đang hé mở, mút mát niêm mạc ẩm ướt như thể đang cố gắng chiếm lĩnh toàn bộ lãnh địa thuộc về mình.

Càng cố chạy trốn khỏi kẻ đột nhập, cậu lại càng bị hắn trói chặt hơn. Âm thanh nước bọt hòa vào nhau văng vẳng bên tai khiến cậu thấy nhột nhạt và xấu hổ.

Mu Won túm lấy gáy Cheong Yeon, cởi bỏ chiếc áo khoác thêu hoa cúc đỏ thẫm. Chỉ còn lớp áo sơ mi đen bó sát người, truyền sang người cậu hơi ấm khó tả.

Cheong Yeon vùng vẫy dữ dội, túm chặt lấy hai cánh tay Mu Won như muốn xé nát lớp áo đen ấy.

Ha ah... Hắn tách môi ra, nhìn xuống Cheong Yeon trong khi đôi bàn tay vẫn ôm lấy gò má cậu. Môi dưới Cheong Yeon đẫm nước bọt, chẳng rõ là của ai. Mùi rượu nồng nặc khiến Cheong Yeon có cảm giác mình cũng sắp say theo.

“Nếu không phải vì sợ hãi, thì chắc hẳn anh đang phấn khích với nụ hôn từ thằng trai bao này rồi.”

Cheong Yeon vội vàng bặm đôi môi đang nóng bừng của mình lại.

“C... cậu thậm chí còn chưa trải qua lễ trưởng thành. Sao lại có thể làm thế... tên xấu xa này…?”

Cheong Yeon gom góp mọi dũng cảm, cố gắng đưa ra một lời trách cứ.

“Cách này không được duyệt sao?”

“Cách gì cơ?”

“Thì tôi không muốn phải chia nửa con tàu Peira cho anh. Nên tôi đang cố quyến rũ anh bằng thân xác mình đây còn gì?”

Hắn nói bằng tông giọng nhỏ như tiếng kiến bò, nghe hệt như một lời tự thú đầy dằn vặt.

“Tôi là kẻ không được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ nên bản tính hơi thô lỗ.”

Với đôi môi còn ướt át, Mu Won khẽ cười.

“Đáng lẽ anh nên sống phóng túng hơn một chút. Nếu vậy thì đã không bị một thằng điếm cướp nụ hôn như này rồi.”

Mu Won dùng ngón tay cái ấn nhẹ lên đôi môi sưng mọng của Cheong Yeon.

“Đúng không, hyung?”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ