🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 71 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Lần này, thay vì một gáo nước lạnh, cơ thể vốn đã lạnh ngắt của cậu hệt như bị dội cả một xô đá. Lời tỏ tình trong hoàn cảnh thế này ư? Không, nghe tựa hồ hắn chỉ thích cơ thể cậu, muốn duy trì việc làm tình và định hợp thức hóa nó bằng lời đề nghị hẹn hò thì đúng hơn. Cheong Yeon không đáp, dùng tay áo lau sạch mặt rồi bước vào phòng thay đồ.

Cậu kéo vạt áo len che lấy bụng, hòng ngăn tinh dịch đang chảy xuống từ thân trên ướt đẫm. Chiếc áo len đã nhăn nhúm và bẩn đến mức trông chẳng còn tươm tất như mới nữa.

Phòng thay đồ với tấm rèm bị xé toạc, để lộ hoàn toàn không gian bên trong. Mọi chuyện đều thật xấu hổ, từ những nụ hôn cho đến việc cọ xát da thịt với Mu Won. Dù Tae Mu Won có sở hữu sức mạnh phi thường hay quyền năng đến đâu đi chăng nữa, cậu tin chắc rằng mình đáng lẽ đã có cách để thoát ra. Chính việc không làm được điều đó khiến cậu thấy phát bực với chính mình.

Vớ lấy một nắm khăn giấy, Cheong Yeon lau qua cơ thể dính đầy mồ hôi rồi nhặt lại đồ lót và quần áo cũ. Cậu cứ ngỡ hắn sẽ la mắng mình vì không trả lời, nhưng phía sau cậu chỉ là một Tae Mu Won hoàn toàn im lặng.

Khoác chiếc áo len mềm mại lên người xong xuôi, cậu mới bình tâm quay lại. Đập vào mắt cậu là Tae Mu Won đang đứng đối diện, nở nụ cười khá ngớ ngẩn. Trong tay hắn là chai whisky gần cạn rỗng.

Cheong Yeon liếc nhìn hắn một cái rồi quay mặt về phía cửa. Nghĩ đến cảnh phải bước ra bên ngoài, nơi có hàng tá nhân viên đang đứng đợi, muôn vàn nỗi hổ thẹn bất chợt dâng lên, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là phải ở một mình với hắn trong không gian ngột ngạt này.

Khi cậu vừa bước đi, Mu Won đã chắn ngay trước mặt để cản đường.

“Anh thấy oan ức khi thằng em mới nhú của mình lại đi cọ xát với một con cặc đã qua sử dụng rồi sao?”

Cheong Yeon mím môi không đáp, khiến Mu Won khẽ nhíu mày.

“Hay là muốn tôi phải khử trùng nó cho anh nữa?”

Vừa nói, hắn vừa vờ nghiêng chai rượu về phía hạ bộ Cheong Yeon. Có lẽ hắn không đơn thuần chỉ là giả vờ. Trước khi thực sự chứng kiến cảnh tượng điên rồ đó, Cheong Yeon đã trừng ánh mắt sắc bén, liếc nhìn Mu Won.

“Tôi sẽ không đi bang Hwang với cậu.”

Vừa mới gọi là ‘anh Mu Won’ đầy trang trọng, giờ đây đại từ xưng hô đã bị hạ xuống chỉ còn một tiếng ‘cậu’. Mu Won chau mày khó chịu.

“Tôi không tin cậu sẽ chia cho tôi một nửa con tàu Peira.”

“Tôi tưởng mình đã nói là sẽ giữ lời rồi chứ. Chẳng phải đây là một thỏa thuận quá hời cho anh sao? Anh chỉ cần nói là không bị thu hút bởi những trò lố lăng của tôi là được mà.”

“.......”

“À, chắc anh cũng đã nghĩ đến chuyện ấy rồi nhỉ?”

Mu Won lẩm bẩm, uống cạn chỗ rượu còn lại trong chai. Khi Cheong Yeon cố né tránh, hắn lại lần nữa mặt dày chặn đường. Cậu bước một bước, hắn lại bước theo. Quyết tâm chặn đứng mọi đường lui của Cheong Yeon, lúc này trông Tae Mu Won chẳng khác nào một ngọn núi khổng lồ.

“Chính anh là người yêu cầu cơ mà. Tôi đâu có nói là sẽ cho anh dễ dàng như vậy. Mẹ kiếp, nghĩ lại mới thấy đúng là nực cười. Cái mông của anh đắt giá đến thế sao?”

Chát! Tiếng tát chát chúa bất ngờ vang lên. Không thể chịu đựng thêm sự sỉ nhục, Cheong Yeon đã tát mạnh vào gò má Mu Won. Dẫu chỉ là một cái tát vào má, nhưng âm thanh sắc bén ấy khiến vai Cheong Yeon cũng giật nảy lên.

Vì hắn vốn là tên cướp biển dày dạn kinh nghiệm đánh đấm, cậu nghĩ ít nhất hắn cũng phải né hoặc túm tay mình. Việc hắn không tránh được đòn tấn công từ Cheong Yeon quả thực rất hoang đường.

Trên má Mu Won xuất hiện vết xước nhỏ, chắc vì vướng vào chiếc khuyên tai dài. Hắn dùng lưỡi liếm khóe miệng, rồi bất thình lình nắm chặt cổ tay Cheong Yeon.

Ngay khi cổ tay bị khống chế, Cheong Yeon biết mình chẳng thể phản kháng được gì nữa. Cậu cố gắng không để bản thân hoảng sợ, nhưng vì toàn thân đang gồng lên quá mức nên đôi mắt cậu bắt đầu hoe đỏ.

Chát! Mu Won tự tát mạnh vào má mình bằng chính bàn tay của Cheong Yeon. Tiếng tát lần này to đến mức không gì sánh được. Cheong Yeon hoảng loạn, dốc sức vặn cổ tay mình ra nhưng vô dụng. Tae Mu Won vẫn giữ chặt tay cậu, tiếp tục tát vào má mình thêm lần nữa.

Cheong Yeon siết chặt nắm đấm, ra hiệu cho hắn dừng lại. Có vẻ Mu Won đã hiểu lầm rằng cậu muốn chuyển sang đấm hắn. Bụp, bốp, vô số cú chạm liên tiếp khiến nắm đấm cậu nóng rực. Đôi đồng tử vàng kim trên khuôn mặt cười đầy vẻ nham hiểm khiến Cheong Yeon sởn da gà.

“Đ... đừng làm thế, đồ điên khùng!”

Cậu hét lên trong tuyệt vọng. Giá như hắn chỉ đánh hay tát cậu, có lẽ cậu đã không thấy lạnh sống lưng đến mức này. Cheong Yeon hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ Tae Mu Won. Cảm giác hệt như nỗi sợ vô hình đối với sinh vật vô danh vô dạng.

Có vẻ tiếng hét đã có tác dụng, hắn cuối cùng cũng ngừng việc dùng tay cậu để đánh mình.

“Chẳng phải anh đánh tôi vì muốn thấy tôi đau sao? Tôi chỉ đang làm theo ý anh thôi mà, sao thế? Không thích à?”

Sau một loạt những đòn tự đánh, vệt đỏ hằn rõ trên má Mu Won. Việc bị mắng là điên khùng chỉ khiến hắn cười khoái chí.

Cheong Yeon dồn hết sức lực vặn cổ tay mình rồi giật mạnh ra. Cậu lo hắn sẽ tiếp tục chặn đường, nhưng may mắn thay, Mu Won chỉ đứng yên đó cho đến khi cậu rời khỏi phòng VIP.

“Không mang cái này theo à?”

Đang đứng ở cửa, Cheong Yeon nghe tiếng sột soạt liền quay lại nhìn hắn đầy sắc lạnh. Mu Won giơ bó hoa bi lên, bó hoa giờ đã nhàu nát vì bị đè bẹp.

“Không cần đâu.”

Giọng điệu lạnh lùng nhất từ Cheong Yeon mà hắn từng nghe thấy từ trước giờ. Dõi theo bóng dáng Cheong Yeon khuất dần, Tae Mu Won dùng bó hoa chạm nhẹ má rồi lẩm bẩm.

“Gắt gỏng thật.”

 

* * *

 

Quần áo mới…

Cheong Yeon nhìn vô số bộ trang phục đang lấp đầy căn phòng trọ. Đống giá treo di động cậu từng thấy trong cửa hàng đã được bê nguyên vẹn về đây. Nào áo len, áo sơ mi, quần tây cho đến những chiếc áo choàng dày cộp... Số lượng nhiều đến mức vượt qua tất cả những món đồ cậu từng mặc trong suốt cuộc đời mình cộng lại.

Dưới giá treo là chiếc ba lô mà Sao Mộc và Sao Kim nói sẽ giữ hộ. Cheong Yeon không động đến bất kỳ món đồ mới nào, cậu chỉ lấy từ ba lô chiếc quần cotton và áo len cũ để mặc vào.

Cheong Yeon ngồi trên giường, khép chặt hai đầu gối và nhìn chằm chằm móc treo quần áo. Cậu quan sát căn phòng vốn quá rộng để ngủ một mình, trước khi hướng mắt ra phía phòng khách. Quán trọ mà Sao Mộc hộ tống cậu đến có phòng khách rộng rãi và nhiều phòng nhỏ xung quanh, hệt như dinh thự của giới thượng lưu.

Sao Mộc xuất hiện đột ngột và cũng biến mất y hệt như thế. Trong lúc Cheong Yeon còn đang ráo riết tìm quán trọ giá rẻ, cậu ta đã chặn đường và nài nỉ. Cậu ta nói mình đã đặt phòng sẵn và thuyết phục Cheong Yeon hãy đến đó.

Thậm chí, Sao Mộc còn cảnh báo rằng mình rất có khả năng sẽ bị Mu Won thủ tiêu nếu không hoàn thành nhiệm vụ, khiến Cheong Yeon rất khó xử. Cậu ta cũng trấn an rằng Mu Won đang ở một quán trọ khác nên Cheong Yeon đừng lo lắng. Cuối cùng, Sao Mộc đưa chìa khóa cho Cheong Yeon và khẳng định đó là chiếc duy nhất.

Sau khi lang thang trên phố một hồi rồi định lẻn vào quán trọ khác, Sao Mộc lại bất thình lình hiện ra như một bóng ma, lần này còn dắt theo cả Sao Kim. Khi Sao Kim khẩn thiết giải thích như thể van nài, Cheong Yeon đành bất lực bước vào căn phòng đã được đặt sẵn.

Nội tâm cảnh giác và sự bồn chồn vẫn bám chặt lồng ngực cậu. Thế nhưng, có lẽ ngoan ngoãn làm theo lời họ cho đến lúc rời bang Nok là lựa chọn sáng suốt nhất. Để trở về trấn Cheong Hwa, cậu dự định sẽ tìm tàu buôn khác.

‘Còn hoa báo thù thì sao đây?’

Cậu đã thấy hoa nở trong mái vòm tàu Peira, nhưng nó tựa như bông hoa mọc trên vách đá cheo leo. Giờ đây cửa hàng hoa Cheong Hwa đã cháy rụi, chủ tiệm cũng qua đời, chiến hạm Peira dường như là lựa chọn duy nhất còn sót lại.

Liệu có tốt hơn nếu cứ để mặc Mu Won làm những gì hắn muốn rồi sau đó đòi lấy nửa con tàu…? Cheong Yeon lắc đầu, cậu thậm chí không nên cho phép mình nảy sinh ý nghĩ đó.

Hắn là một tên cướp biển. Hắn không bao giờ làm ăn thua lỗ. Ngược lại, hắn thích cướp bóc hơn là kinh doanh.

‘Ở bang Hwang có người tộc Hwa… rõ ràng họ đang là những người chống đỡ lục địa thứ nhất.’

Những thân cây hoa thiên địa bắt nguồn từ rễ trung tâm, lan rộng khắp mặt đất và lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời. Cũng giống như việc cảm nhận nhịp tim bằng cách đặt tay lên ngực, chỉ cần tập trung và nhắm mắt lại, cậu có thể cảm nhận được nguồn sức sống từ loài hoa ấy.

Tuy nhiên, ánh sáng phát ra từ thân cây hoa thiên địa ở nơi này đang bị che khuất bởi lớp sương mù. Thậm chí, nó còn không thể xuyên qua lớp sương dày đặc, mịt mù đen kịt như chất độc ấy.

 

“Cậu không tò mò sao? Tôi đã từng đối xử với cậu như một người Hwa, vậy thì tộc Hwa thực sự sẽ trông như thế nào?”

 

Cheong Yeon từ từ mở mắt và vuốt ve cổ tay mình. Một vết hằn đỏ hiện rõ, nơi bị siết chặt bởi lớp áo len.

Tae Mu Won.

Chỉ cần nghe cái tên ấy, bất kỳ ai cũng khiếp sợ. Cheong Yeon cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn chính là người đã cứu cậu cái lần Cheong Yeon suýt chết đuối, rồi ngay sau đó lại chính là kẻ đã siết cổ cậu. Mu Won giả vờ như sắp giết cậu, nhưng đến cuối cùng hắn lại buông tay.

Như hai mặt của bàn tay, mọi phán đoán về hắn luôn bị đảo ngược hoàn toàn. Và hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất.

Cheong Yeon cũng tự vấn bản thân mình, tự coi mình là tên khốn đáng nguyền rủa nhất khi đã phát điên vì dục vọng. Cậu vốn chỉ mơ hồ hiểu về tình dục như một cách để kết nối giữa những người có tình cảm, bắt đầu từ cảm xúc trước rồi mới đến cơ thể sau. Đó là quan niệm đơn thuần về tình yêu cậu hằng giữ.

Nhưng Tae Mu Won đã dùng đôi môi tấn công cậu trước. Điều đó không đồng nghĩa việc hắn giống với những tên đốn mạt khác, những kẻ có ý đồ xấu xa, muốn bắt cóc hay giết cậu khi không đạt được mục đích. Chưa từng có ai ngay từ đầu đã trao cho cậu nụ hôn như thế.

Cheong Yeon thở dài thườn thượt. Chỉ đến hôm nay, cậu mới thực sự đồng cảm với lời lẽ gay gắt của một vị khách quen ở quán rượu Bồ Công Anh.

‘Mình chính là nô lệ của dục vọng!’

Nếu không phải vậy, cậu thực sự không thể lý giải nổi những khoảnh khắc hưng phấn mà mình đã cảm nhận được khi va chạm thể xác với tên đó.

Cốc cốc, chính lúc ấy, vài tiếng gõ cửa vang lên. Tim cậu đập thình thịch vì lo lắng, nhưng cậu tự nhủ nếu là Tae Mu Won thì hắn đã phá cửa xông vào rồi. Cheong Yeon thận trọng bước tới gần cửa.

“Ai vậy?”

“Bữa tối chuẩn bị xong rồi ạ.”

Nghĩ lại thì đúng là đã qua giờ ăn tối. Cheong Yeon nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa rồi nhanh chóng mở cửa ra.

Trên khay là súp nóng hổi, các món trứng, bít tết chín kĩ và tôm hùm phủ phô mai. Người nhân viên mặc đồng phục lịch sự bước vào, đẩy chiếc khay vào bên trong.

“Tôi không gọi những món này…”

Cheong Yeon lùi lại một chút, chờ người nhân viên rời đi.

“Quý khách là Cheong Yeon phải không ạ?”

“Vâng.”

“Chúng tôi nhận đơn giao thức ăn từ nhà hàng cho cậu Cheong Yeon ạ.”

Đó là một bữa ăn thịnh soạn, đủ cho vài người dùng. Sau khi bày biện thức ăn lên bàn phòng khách, người nhân viên liếc nhìn Cheong Yeon, tiếp tới quay lại để kiểm tra xem cửa đóng kín chưa. Anh ta nhanh chóng lấy một thứ gì đó từ túi sau, đặt xuống cạnh khay thức ăn. Đó là một bông hoa cúc.

“Mùi hương của hoa rất dễ chịu ạ. Chúc cậu dùng bữa ngon miệng.”

Người nhân viên cúi đầu chào, ánh mắt dán chặt vào bông hoa. Chỉ sau khi anh ta rời đi, Cheong Yeon mới cầm bông cúc lên với biểu cảm bối rối.

“5 giờ sáng mai tại cửa hàng hoa Cheong Hwa.”

Cheong Yeon hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Một giọng nói dịu dàng vang lên trong tâm trí, giống hệt giọng người nhũ mẫu mà cậu hằng nhớ nhung đến nghẹn ngào.

“Cheong Yeon à, kể từ lúc Hwa Yoon qua đời, ta cũng đã luôn chờ đợi cậu trong tuyệt vọng.”

Giọng nói của người tộc Hwa thực sự được gửi gắm trong bông hoa cúc ấy.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ