🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 72 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 72

 

Mu Won nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt dán chặt lên trần nhà. Bức họa trên đó tràn ngập cái gu thẩm mỹ quái gở của Hwang Ran, khiến hắn thấy nhức mắt. Nghe bảo đó là hình rồng thăng thiên, nhưng nhìn cái sắc xanh lét cùng mấy đường vân vảy thô kệch kia, hắn thấy nó chẳng khác gì một con mãng xà.

Cái tát vào mặt lúc nãy giờ đã hoàn toàn bình thường. Thực ra ngay lúc vừa bị đánh, mặt hắn cũng chỉ hơi ửng đỏ một chút, còn hiện tại thì chẳng để lại dấu vết gì. Thế nhưng, hắn vẫn cảm giác như có một luồng hơi nóng hừng hực đang âm ỉ ở đâu đây.

“Em trai yêu dấu, sao nhìn mặt mày nhăn nhở thế kia?”

Tae Cheon Oh vừa hỏi, vừa đưa tay vuốt ve đầu con diều hâu Pegasus đậu trên giá gỗ.

“Sinh ra trước có một tháng mà anh em cái mẹ gì.”

Tuy đã che mắt nhưng cái đầu con diều hâu vẫn cứ hướng về phía Mu Won. Tae Cheon Oh cố xoay mặt Pegasus về phía mình, nhưng rồi nó lại quay phắt về hướng Mu Won như cũ.

Con diều hâu này từng bị mẹ nó bỏ rơi, nếu không có Mu Won thì nó đã sớm làm mồi cho lũ rắn. Có lẽ vì được hắn cứu mạng nên dù Tae Cheon Oh là người đặt tên, nó vẫn quấn quýt Mu Won hơn hẳn. Nhờ công Tae Cheon Oh chăm bẵm mát tay mà cái thứ từng bé bằng lòng bàn tay này giờ đây đã to lớn vượt trội hơn hẳn đồng loại.

Tae Cheon Oh hôm nay vẫn kiên trì dành cho Pegasus một tình yêu đơn phương như mọi khi. Hắn chẳng bận tâm dù tình cảm đó chẳng bao giờ được đáp lại.

“Mu Won à, tối nay đi chơi không?”

Điều đó cũng đúng với cách Cheon Oh đối xử với Mu Won. Dù bị thằng em ngó lơ suốt ngày, hắn vẫn kiên trì áp sát mà chẳng thấy tự ái một chút nào. Tae Cheon Oh trân trọng Mu Won đến thế đấy. Cheon Oh chắc chắn rằng tình cảm mình dành cho Tae Mu Won lớn hơn nhiều so với những gì Mu Won dành cho hắn.

Ngược lại, Mu Won chưa từng dành sự quan tâm hay ưu ái đặc biệt cho bất kỳ đối tượng nào. Nói vậy không có nghĩa là sự chăm lo của hắn dành cho băng Peira là giả dối, nhưng thay vì là tình cảm, nói là trách nhiệm thì chính xác hơn.

Để tập hợp tộc Kwon đang phân tán khắp nơi, hắn đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người, băng qua biết bao nhiêu con sông của cái chết. Trong khi Tae Cheon Oh vẫn tranh thủ yêu đương không ngơi nghỉ, thì bên cạnh Tae Mu Won chưa bao giờ có một bóng hình cụ thể nào. Một kẻ chẳng cần ban phát tình cảm mà vẫn có người tình nguyện hiến dâng như hắn thì chắc cũng chẳng thấy thiếu thốn gì.

Lẽ nào vì trong người hắn sở hữu một nửa dòng máu thuộc tộc Hwa chăng? Tộc Hwa, vốn dĩ chỉ riêng sự tồn tại thôi cũng đủ khiến cho người khác nảy sinh thiện cảm. Giống Da Ra Han, mẹ Mu Won vậy.

Dù đang giận dữ đến đâu, chỉ cần nhìn thấy bà ấy, cơn uất hận trong lòng Tae Cheon Oh cũng tự khắc mà tan biến, giống hệt đang ngắm một bông hoa đẹp mà tâm trí được nguôi ngoai. Ai cũng yêu quý Da Ra Han, ngay cả khi bà ta đã thay đổi.

“Vì dược sĩ đó à?”

Mu Won đang ngậm điếu thuốc, cầm cái bật lửa zippo, liên tục mở ra đóng vào kêu lách cách.

“Không được như ý sao?”

“Ý gì?”

Bấy giờ Mu Won mới lên tiếng đáp, kèm theo tiếng cười khẩy.

“Thì định vật người ta ra mà không được nên mới bực mình chứ gì.”

Thì cũng vật rồi đấy thôi. Lúc cọ xát dương vật thì sướng phát điên lên, thế mà vừa mới bắn xong, cậu đã trợn ngược đôi mắt thường ngày hiền lành và chẳng chứa đựng chút sát thương kia lên nhìn hắn như kẻ thù. Cheong Yeon nhìn hắn bằng ánh mắt đầy uất ức, cứ như thể hắn vừa ép uổng cậu ghê gớm lắm. Bình thường đám tình nhân chỉ có bám lấy hắn đòi làm thêm, chứ cái kiểu bị đối xử như thế thì đây là lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải.

“Cần gì mày phải cố chấp với dược sĩ chứ? Đúng là có xinh thì xinh thật đấy, nhưng chịu khó tìm thì kiểu gì chẳng ra người tầm đó? Bé cưng của tao cũng đẹp mã mà.”

“Mắt mày mọc dưới lòng bàn chân à?”

Mu Won bật lửa, rít hơi thuốc sâu. Hắn nằm xuống và nhả khói, làn khói tựa sương mù, bao phủ lên thân con rắn trong bức họa trên trần nhà.

“Hay anh ta đúng là người tộc Hwa thật? Chứ nếu không thì tại sao lại không đổ trước một Tae Mu Won như hoa như ngọc thế này được.”

Tae Cheon Oh cố an ủi thằng em theo cách của riêng mình.

“Một kẻ uống máu tao mà vẫn bình an vô sự á?”

“......”

Hắn lỡ mất nhịp để nói rằng đó chỉ là trò đùa. Vì vô tình gợi nhớ đến Da Ra Han sau một thời gian dài, Tae Cheon Oh thậm chí chẳng giấu nổi vẻ lúng túng.

Bởi lẽ Da Ra Han đã chết sau khi uống máu chính con trai mình, Tae Mu Won.

“Mẹ kiếp, thế thì cứ cưỡng ép đi cho xong.”

Tae Cheon Oh buông câu lỗ mãng không giống bình thường. Hắn chỉ định nói như thế để đánh trống lảng, nhưng Tae Mu Won đột ngột bật người dậy khỏi sofa. Cái đà đứng dậy dứt khoát của hắn khiến Tae Cheon Oh giật nảy mình.

Mu Won vẫn ngậm điếu thuốc, với lấy chiếc áo khoác đen đang treo trên giá. Khi khoác áo vào, trông hắn rực rỡ như một đóa hoa nở rộ giữa hang động tối tăm.

“Này, này! Không lẽ mày định làm thật đấy chứ?”

Tae Cheon Oh hét lên sau lưng Mu Won khi hắn đang bước ra ngoài. Giật mình trước tông giọng cao bất chợt, Pegasus vỗ cánh phành phạch. Tae Cheon Oh vội vuốt ve trấn an nó nhưng nhất thời phản tác dụng. Pegasus há cái mỏ vàng chóe kêu quang quác, vừa đập cánh vừa táng liên tiếp vào trán Cheon Oh.

“Tae Mu Won! Dù có là mày đi nữa thì tao cũng không nương tay nếu mày phạm luật đâu!”

Hồi mới tập hợp tộc Kwon, quy tắc đầu tiên mà Tae Cheon Oh đặt ra là không được cưỡng hiếp bất kỳ ai, bất kể nam nữ. Việc này xuất phát bởi ký ức tồi tệ khi suýt trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục, thời điểm hắn chưa đủ tuổi thành niên. Vì ký ức rác rưởi đó mà nếu bất kỳ kẻ nào vi phạm, dù là người nhà, hắn cũng không tha.

“Cái hạng người động tí là đi đái bậy mà cũng bày đặt lên mặt à.”

“Tao chỉ làm khi được cho phép thôi nhé?!”

Mặc kệ Tae Cheon Oh gào lên thanh minh, Mu Won mở cửa và bước ra ngoài.

“Không, đã bảo là tôi sẽ mua nó với giá cao rồi mà!”

Cánh cửa dày cộp vừa mở ra, giọng gã Hwang Ran đã dội vào tai. Hwang Ran đang nài nỉ Sao Thổ đứng gác trước cửa điều gì đó, nhưng vừa thấy Tae Mu Won, gã vội vàng ngậm miệng lại.

“Cậu Mu Won, cậu cần gì ạ.”

“Mua cái gì mà giá cao?”

Tàn thuốc dài ngoằng từ điếu thuốc đang cháy dở trên miệng Mu Won rơi rụng xuống sàn. Sao Thổ vội chạy vào trong và liền trở ra cùng cái gạt tàn, còn Hwang Ran thì rụt vai sợ hãi.

“Cái đó, là vì tôi có món đồ muốn mua lại từ cậu Sao Thổ…”

Nhìn cái gạt tàn trên tay Sao Thổ, Hwang Ran sợ mất mật nên bắt đầu khai sạch.

Vào ngày đấu giá cá nhà táng, Sao Thổ đã mua trà hoa sen của dược sĩ. Vì công hiệu của nó quá thần kỳ nên gã ta muốn bỏ thêm tiền để mua lại.

“Công hiệu?”

“Vâng, vâng. Như tôi đã từng đề cập với cậu trước đây, trà hoa sen của dược sĩ đó là thuốc tăng cường sinh lực, cực kỳ tốt cho chuyện giường chiếu. Hôm ở tòa nhà hàng hải, tôi uống xong trà sen đó mà thấy như trẻ ra tận mười tuổi, làm liền một lèo tận ba hiệp liên tiếp,”

Thấy trán Mu Won bắt đầu nổi nếp hằn sâu, Hwang Ran lại vội mím chặt môi.

“Mày cũng uống thử rồi à?”

“Em tiếc nên chưa uống ạ.”

Sao Thổ vô thức liếc xuống ngực phải mình.

“Lôi ra đây.”

Sao Thổ tròn mắt nhìn hắn như muốn hỏi sao hắn biết cậu đang giữ nó. Rồi bằng vẻ mặt buồn thiu, cậu ta thọc tay vào trong áo vest, lôi ra một cái túi vải căng phồng.

Mu Won ném điếu thuốc vào gạt tàn, giật cái túi vải rồi mở phanh ra. Bên trong là những đóa hoa sen khô nằm san sát nhau. Các cánh hoa vẫn nguyên vẹn, không hề có mảnh vụn rơi rụng nào, cho thấy Sao Thổ rất trân trọng chúng. Hwang Ran đứng cạnh, đôi mắt đỏ rực nhìn chòng chọc vì thèm thuồng.

“Tôi mua lại với giá gấp mười, không, hai mươi lần!”

“Gấp trăm lần. Cứ gán nợ cho tao đi.”

Mu Won tuyên bố mình sẽ mua chúng rồi ngang nhiên giữ luôn chiếc túi vải.

“Gấp, gấp một trăm linh hai lần!”

“Hwang Ran, ông đang đấu giá với tôi đấy à?”

Mu Won siết chặt dây túi vải rồi nhét tọt vào túi áo khoác.

“Vậy thì cho tôi xin đúng một bông thôi! Hoặc ít nhất hãy cho tôi biết cậu Cheong Yeon đang ở đâu để tôi tự thương lượng, ặc!”

Mu Won túm gáy Hwang Ran rồi kéo xếch về phía mình.

“Muốn giao dịch với dược sĩ thì phải bước qua xác tôi đã.”

“......Sao?”

Với cổ họng bị siết chặt, khó khăn lắm Hwang Ran mới thốt ra được một từ duy nhất.

“Mẹ kiếp, chứ ông coi 0.4 là trò đùa à?”

Toát luồng sát khí lạnh lẽo không chút e dè, Mu Won giũ cổ Hwang Ran như muốn hất văng gã đi. Sau đó, hắn sải bước xuống cầu thang, nhảy bước hai ba bậc trong một lần. Hwang Ran chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ biết xoa nắn cái cổ đau nhức, còn Sao Thổ hạ quyết tâm sẽ dùng số tiền gấp trăm lần sắp được nhận để mua trà sen thêm lần nữa.

“Gì thế? Sao không khí căng thẳng vậy?”

Sau khi dỗ dành được Pegasus, Tae Cheon Oh mới ló mặt ra xem có chuyện gì. Nhờ thế mà nghe chân tướng xong xuôi, hắn cũng bắt đầu nảy sinh hứng thú mãnh liệt với cái thứ gọi là trà sen kia.

Hệt như mỗi người với mỗi hoài bão khác nhau, tất cả bọn họ đều đang khao khát thứ trà sen đó với ý đồ rất riêng biệt.

 

* * *

 

4 giờ 30 phút sáng.

Cheong Yeon đang vô thức cắn móng tay. Thói quen chưa từng có này đột nhiên xuất hiện chỉ sau một đêm, đủ thấy tâm lý cậu đang bất ổn đến nhường nào. Sự lo lắng khiến đầu ngón tay lẫn đầu ngón chân cậu đều tê dại.

Đóa hoa cúc chứa giọng nói người tộc Hwa đã héo rũ, mất sạch sinh khí và không phát ra âm thanh nào nữa. Có lẽ vì bông hoa đã vắt kiệt chút hơi tàn cuối cùng để lưu giữ tiếng lòng người tộc Hwa, thành thử không thể nghe đi nghe lại nhiều lần.

‘Là ai cơ chứ? Người đó chắc chắn biết tên nhũ mẫu. Hơn nữa giọng nói cũng rất giống bà, liệu có phải là họ hàng hay chị em gì không?’

Cheong Yeon lắc đầu. Nhũ mẫu từng bảo sau khi mẹ mất, trên đời này chỉ còn hai người bọn họ là những người thân duy nhất.

Cũng có thể vì thời gian trôi qua quá lâu nên cậu đã nhớ nhầm giọng nói bà. Dù sao đi nữa, có một sự thật hiển nhiên là người tộc Hwa đó đang muốn gặp cậu.

Đã hẹn gặp lúc 5 giờ, nên giờ cũng đến lúc phải đi rồi.

 

“Anh Mu Won bảo tôi tới để kiểm tra xem anh đã dùng bữa chưa, không biết đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không?”

 

Một lúc sau khi bữa ăn được dọn lên, Sao Mộc đã ghé qua. Cậu ta nhìn những món ăn nguội ngắt trên bàn với vẻ lo lắng.

Vì có quá nhiều tâm sự khiến bụng bí bách, Cheong Yeon chỉ ăn đúng con tôm hùm. Cậu đành viện cớ và nói khéo rằng do muộn quá rồi nên không ăn nổi, bảo Sao Mộc nên dọn đi. Lúc đó, đóa hoa cúc cũng được mang đi theo.

Nếu biết đây là đồ ăn Tae Mu Won gọi, cậu đã chẳng thèm đụng đến dù chỉ một mẩu phô mai trên món tôm hùm. Cậu có đủ tiền để mua đồ ăn cho mình. Chẳng qua vì Sao Mộc và Sao Kim cứ cầu xin thảm thiết quá, rằng họ sẽ chết nếu cậu không chịu ở lại, nên cậu cùng lắm mới phải ở tạm căn phòng này thôi. Nghĩ lại thì, an nguy sống chết của họ cũng có liên quan gì đến cậu đâu.

Chẳng thèm ngó ngàng đến đống quần áo đang treo trên giá, Cheong Yeon chỉ khoác lên mình chiếc áo len cũ. Sao Mộc và Sao Kim cũng đã đi ngủ nên giờ này chắc chẳng còn ai canh chừng cậu nữa. Cậu còn cố tình tắt đèn phòng mình từ trước đó.

Cheong Yeon định mang theo cả ba lô nhưng rồi lại thôi, chỉ nhét chìa khóa phòng vào túi áo. Nếu lỡ vô tình chạm mặt Sao Mộc hay Sao Kim, cậu sẽ nói dối là vì đói nên định xuống nhà hàng tầng một của quán trọ. May thay, nhà hàng tầng một mở cửa 24/24.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên được gặp người cùng tộc Hwa nên trong lòng cậu xen lẫn cảm giác sợ hãi và mong chờ.

Liệu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra không nhỉ...?

Ngay lúc còn đang phân vân, không biết có nên mang theo thứ gì phòng thân hay không, hình ảnh Tae Mu Won bỗng vụt qua tâm trí. Cậu chợt nảy ra một ảo tưởng nực cười rằng nếu có Mu Won ở đây, hắn sẽ giải quyết mọi hiểm nguy chỉ bằng một cú đấm.

Cheong Yeon gạt bỏ suy nghĩ điên rồ ấy sang một bên, tiếp tới mở chốt cửa. Cậu nuốt nước bọt một cái, rồi dứt khoát đẩy cánh cửa như để rũ bỏ mọi mối do dự cuối cùng.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ