Tập 74
Mu Won xông thẳng vào nhà hàng, đôi mắt vàng rực giãn to kinh ngạc. Từ bên ngoài, luồng sáng mãnh liệt xuyên thủng màn đêm, xuất phát từ ánh đèn pha của chiếc xe đang đậu trước cửa kính.
Đúng lúc tia chớp âm thầm chuẩn bị tủa ra mọi hướng, với phản xạ nhanh nhạy, hắn lập tức linh cảm được một vụ nổ sắp sửa xảy ra. Ầm! Tiếng vang rung trời kèm theo chớp lửa bất ngờ bùng lên, vô số mảnh vỡ từ chiếc xe vừa phát nổ bắn tung tóe vào nhà hàng, lửa bắt đầu liếm láp mọi ngóc ngách.
Mu Won đá đổ cái bàn để chắn mảnh vỡ, nhưng máu vẫn túa ra từ vài vết cắt trên người hắn. Mu Won đá văng cái bàn đã bể nát như giẻ rách, xong đứng thẳng dậy. Phạch phạch, hắn vỗ vài cái vào bên tai bị ù đi do chấn động, quét mắt rà soát lối vào nhà hàng và cánh cửa cho nhân viên.
Ngoài Cheong Yeon ra, trong nhà hàng ban nãy còn vài người khách. Thế mà, tuyệt nhiên chẳng thấy thi thể hay người bị thương nào do vụ nổ. Rất có khả năng ngay từ đầu, đó là những kẻ đã phục kích sẵn để bắt Cheong Yeon.
Đám nhân viên cầm bình chữa cháy lao vào ngọn lửa đang bốc cao, một trong số đó tiến đến chỗ Mu Won đang bị thương. Hắn cởi phăng chiếc áo khoác bị cháy xém rồi vứt đi. Thấy lửa bắt đầu bén vào gấu áo, tên nhân viên vội chĩa vòi xịt về phía đó.
Bước qua khung cửa kính lớn vỡ nát, hắn ném cái nhìn lạnh lẽo vào đống sắt vụn chẳng còn hình thù gì của chiếc xe. Đoạn hắn cởi luôn cả chiếc áo vest đã rách bươm. Chiếc áo thêu hoa rực rỡ rơi xuống sàn, Tae Mu Won hít một hơi sâu rồi gầm lên.
“Toàn bộ Peira, dậy hết cho tao!”
Tiếng gầm hung bạo vang vọng khắp vùng bang Nok, nơi chỉ còn lại nguồn sáng duy nhất từ ngọn lửa đang cháy rực.
* * *
Cheong Yeon nín thở quan sát xung quanh. Mọi thứ đều chỉ một màu xám xịt. Từ mặt sàn nơi cậu đang ngồi cho đến trần nhà, tất cả đều là những bức tường xi măng thô nhám. Cảm giác như cậu đang bị nhốt trong một chiếc hộp bê tông dày cộp vậy. Nếu không có chiếc bóng đèn sợi đốt đang treo lơ lửng trên trần nhà, chắc hẳn cậu đã phải run rẩy trong bóng tối mịt mù này.
‘......Sợ quá.’
Dù có ánh sáng nhưng nỗi sợ hãi vẫn không vơi bớt. Cheong Yeon đứng dậy, nhìn xuống trang phục của mình. Chiếc sơ mi trắng dài đến đầu gối, để lộ đôi chân trần bên dưới.
‘Tiền của mình...!’
Thấy bàn chân trần, Cheong Yeon kinh hãi thầm kêu lên. Những tờ tiền cậu cuộn tròn nhét trong tất đã không cánh mà bay. Nhưng giờ đó không phải chuyện quan trọng nhất.
Khi đèn trong nhà hàng chớp tắt, cậu không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện như thế này lại xảy ra. Khoảnh khắc mọi thứ chìm trong bóng tối, một kẻ lạ mặt đã bịt miệng cậu, và rồi cậu liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên chiếc khăn tay.
Mùi hương hăng nồng đến mức mũi cậu tê dại, chính là mùi hương của cỏ ngư độc. Sau đó, chưa kịp cảm nhận hay cầu cứu bất kỳ loài thực vật nào, Cheong Yeon đã mất ý thức.
Có một điều cậu chắc chắn. Kẻ bắt cóc cậu nhất định có liên quan đến tộc Hwa.
Cỏ ngư độc vốn là loài cây hằng năm (*) có độc tính làm tê liệt thần kinh của cá. Thế nhưng, để độc tính đó phát huy tác dụng lên cả con người thì đây chắc hẳn là thủ thuật từ người Hwa.
(*) cây hằng năm: hay còn gọi là cây một năm, là những loài thực vật từ lúc nảy mầm, sinh trưởng và kết thúc vòng đời chỉ trong một năm
Đúng với danh xưng là một dược sĩ, Cheong Yeon thường bán những thứ hữu ích cho mọi người. Dẫu vậy nếu muốn, cậu cũng có thể gia tăng độc tính của thực vật lên gấp hàng chục, hàng trăm lần.
Cheong Yeon hết nhìn sang trái lại ngoái sang phải. Căn phòng xám xịt hình chữ nhật này rộng đến mức đủ sức chứa đến hàng chục người.
Cậu nhắm mắt, cố gắng tịnh tâm để cảm ứng với những loài thực vật sống quanh đây. Cậu cảm nhận được rễ hoa thiên địa đang bị ô nhiễm, nhưng tuyệt nhiên không thấy sinh mệnh của bất kỳ loài cây nào đáng lẽ phải vươn dài dưới mặt đất.
“........”
Liệu trên đời này thực sự tồn tại một nơi không có lấy một ngọn cỏ nào sao?
Bất luận sa mạc khô cằn hay đáy biển sâu đều có thực vật tồn tại. Thậm chí giữa lòng đô thị với những tòa nhà mọc lên như nấm, cây cối vẫn luôn kiên cường sinh tồn. Ngay cả một nhành cỏ dại cũng sẽ tìm cách len lỏi qua khe nứt trên mặt đường, nảy mầm sinh sôi.
Thế nhưng nơi này cứ như một vùng đất mà thực vật đã hoàn toàn bốc hơi. Một nơi như vậy không thể hình thành theo cách tự nhiên được. Rõ ràng đối phương đã biết rõ thân phận cậu.
Đôi chân khuỵu xuống, không còn sức lực, Cheong Yeon khó nhọc tựa lưng vào tường. Đồng minh đáng tin cậy hơn ngàn quân vạn mã của cậu đã biến mất trong nháy mắt. Nỗi sợ hãi ập đến như sóng thần khiến cơ thể cậu run rẩy dữ dội.
‘......Tae Mu Won.’
Cheong Yeon mấp máy đôi môi khô khốc, gọi lên ba từ của cái tên. Tae Mu Won là người cuối cùng mà cậu nhìn thấy, và chỉ cách nhau lớp cửa kính lớn.
Nếu không có tấm kính đó, liệu cậu có bình an vô sự không? Liệu Tae Mu Won sẽ ngăn chặn được vụ bắt cóc này chứ?
Cheong Yeon định buông xuôi ngồi bệt xuống, nhưng lại cố dồn lực vào đôi chân. Nghĩ rằng không thể cứ ngồi chờ chết thế này, cậu bước về phía cánh cổng sắt đang đóng chặt. Chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết nó dày đến cỡ nào. Cậu nắm chặt tay, đấm vào cánh cổng, song chỉ có những tiếng vang đục ngầu đáp lại mà thôi.
‘Tại sao chúng lại bắt cóc mình? Liệu có phải người tộc Hwa gửi đóa hoa cúc đứng sau chuyện này không?’
Mặc dù thực tế chẳng có mối đe dọa trực tiếp nào, nhưng chính không gian xung quanh đã đủ là sự uy hiếp cực kỳ lớn. Cheong Yeon ngồi xổm trước cổng và cắn móng tay. Cậu cố gắng tập trung thêm lần nữa để tìm sinh khí thực vật, nhưng thứ duy nhất cậu cảm nhận được là hơi lạnh thấu xương từ bê tông.
Nếu cứ thế này mà không ai tìm thấy cậu thì sao...?
Nếu cậu chết đói ở đây, trấn Cheong Hwa cũng sẽ chìm trong biển nước. Gánh vác trên vai sinh mệnh biết bao con người, Cheong Yeon chợt thu mình lại như bị sức nặng ấy đè bẹp gí.
‘Dù vậy, nếu là Tae Mu Won, liệu hắn ta có tìm mình không nhỉ?’
Vì cậu đột ngột biến mất ngay trước mắt hắn, cậu hy vọng hắn sẽ lại nghĩ cậu bày trò gì đó mà điên cuồng tìm kiếm mình. Dù hắn có nghi ngờ cậu là người tộc Hwa thêm lần nữa cũng chẳng sao.
Bởi vào lúc này, Tae Mu Won là người duy nhất mà cậu có thể trông chờ và đặt kỳ vọng sẽ đến ứng cứu.
* * *
“Chị Ha Ro, chúng ta phải rời khỏi bang Nok ngay lập tức.”
Một người đàn ông trùm mũ kín đầu lên tiếng nói chuyện với người phụ nữ cũng đang trùm mũ. Phía sau họ là nhóm người mặc đủ loại trang phục khác nhau. Nhìn bề ngoài, họ chẳng khác gì những cư dân bình thường ở bang Nok. Trong đó có cả nhân viên nhà hàng đã chuyển đóa hoa cúc cho Cheong Yeon.
“Peira đang thắt chặt vòng vây. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ đến được đây thôi!”
Một gã vừa gia nhập đoàn người vội vàng thông báo. Thế nhưng, người phụ nữ vẫn chỉ đăm đăm nhìn vào vị trí đặt chiếc container lớn.
Ở đó, vô số loài cây lớn nhỏ quấn quýt lấy nhau như dây leo, tạo thành một mái vòm cao sừng sững. Chúng bao bọc kín kẽ như đang bảo vệ khoang container ở bên trong.
Đó là chiếc container được bao phủ bởi bốn bề là lớp xi măng dày tận một mét. Khó khăn lắm chúng mới tìm được chiếc container này, hay còn gọi riêng là nhà tù cho tộc Hwa, và dự định vận chuyển nó đến bang Hwang sau khi đạt được mục tiêu của mình. Thế mà chưa gì đã bị chặn đứng ngay bước đầu tiên.
Những loài thực vật trồi lên từ mặt đất đã hóa đá, tự nguyện biến thành bức tường kiên cố. Giữa những cành lá chằng chịt, thấp thoáng là những cái xác đã bị vặn xoắn cơ thể đến chết.
“A a ắc!”
Ha Ro phát ra một tiếng hét đầy giận dữ.
“Đồ giả mạo! Chết đi, chết hết đi!”
Mụ ta cào cấu bàn tay, làn da mỏng manh chẳng mấy chốc mà rướm máu. Do vùng vẫy quá mãnh liệt, chiếc mũ trùm đầu bị tuột ra sau. Mái tóc trắng được buộc gọn ra sau đung đưa, để lộ làn da trắng bệch như kẻ cả đời chưa từng tiếp xúc ánh nắng. Mụ ta mắc chứng bạch tạng, với cả hàng lông mày cũng bạc trắng.
Mụ ta cào mạnh đến tận cổ, khiến máu rỉ ra từng giọt tròn. Tên đàn ông đội mũ trùm vội giữ chặt hai tay Ha Ro lại.
“Chị không dễ cầm máu đâu, sao cứ làm thế mãi vậy?”
“Ha Jin à, cơ hội thế này tới khi nào mới đến nữa? Ả ta đã giấu kĩ nó đến mức bấy lâu nay chúng ta chẳng tìm thấy nổi một sợi tóc mà.”
“Trước mắt cứ quay về bang Hwang đã. Biết thân phận của nó rồi, chúng ta cứ đến trấn Cheong Hwa là được mà.”
Ha Ro nghĩ mình đã gặp may. Lần này mụ ta đã tìm ra chủ nhân tiệm hoa Cheong Hwa, chị gái của kẻ phản bội Hwa Yoon.
Để tránh bị phát hiện, bà ta cố ý ăn cho béo ra và nhuộm tóc, khiến lúc đầu Ha Ro không nhận ra. Thế nhưng, dù bị tra tấn dã man đến độ nào, bà ta nhất quyết không hé nửa lời về việc ai là người Hwa ở trấn Cheong Hwa. Đâm dao, thiêu sống, làm đủ mọi trò tàn độc. Đến khi Ha Ro sực tỉnh thì bà ta không thở nữa.
Thế mà giờ đây, huyết thống của kẻ phản bội lại tự dẫn xác đến tận nơi này.
“Kẻ phản bội đều phải chết. Đứa đó là đồ giả mạo. Ha Jin à, nó là đồ giả mà. Sao một đứa giả mạo lại có thể làm được như vậy?”
Ha Ro dùng đôi mắt nhạt màu chỉ vào đống dây leo đã hóa đá.
“Ây da, không phải là đồ giả đâu.”
Chát! Ha Ro tát thẳng vào mặt Ha Jin. Cú tát khiến mũ trùm đầu hắn cũng tuột ra, để lộ mái tóc ngắn màu xám nhạt. Hắn cũng sở hữu làn da trắng bệch, dường như đang trong quá trình phát bệnh bạch tạng.
Ha Jin xoa xoa gò má sưng đỏ.
“Chị à. Thói quen động tay động chân của chị ngày càng tệ đấy.”
Dù nhìn vẻ ngoài không chênh lệch mấy nhưng Ha Ro, con gái lớn thủ lĩnh bang Hwang, năm nay đã ngoài năm mươi tuổi. Trong khi đứa em út là Ha Jin mới chỉ hai mươi tám.
Có lẽ do nước da nhợt nhạt chăng? Dù Ha Jin khá đô con, nhưng những đường nét trên gương mặt hắn ta rất thanh tú, thậm chí toát lên một vẻ bí ẩn. Ha Jin hít một hơi sâu. Hắn cảm nhận được mùi hương Cheong Yeon dưới đống dây leo hóa đá, trong chiếc hộp bê tông dày cộp kia.
Nếu Cheong Yeon không ăn hoa báo thù tươi, có lẽ lần này chúng cũng chẳng thành công tìm thấy cậu. Vấn đề thực sự là Peira. Đám người Peira cứ bám theo Cheong Yeon không rời mắt khiến chúng khó lòng mà tiếp cận.
Ha Ro đã định dùng đóa hoa để truyền lời nhắn hòng dẫn dụ, nhưng đối phương có vẻ là kẻ khá thông minh nên rất nâng cao cảnh giác. Nhờ vậy mà kế hoạch thứ hai mới được thực thi, thậm chí chúng còn cho nổ cả xe ô tô để đánh lạc hướng.
Nhưng chúng không ngờ Tae Mu Won lại ở đó.
Tất nhiên, Ha Jin và chị gái mình là những kẻ không được phép lộ diện, thế nên mọi việc đều do thuộc hạ thực hiện và báo cáo lại. Khó khăn lắm mới bắt cóc được rồi tống vào container, không ngờ đến cả thực vật cũng nhảy vào cản trở.
Nơi này vốn là vùng hoang vu nhất bang Nok. Từ đây đi xe thêm một tiếng nữa mới hết vùng hoang mạc để đến cánh rừng ở bang Jeok. Điều khiển toàn bộ thực vật quanh đây để tạo nên thành mái vòm bảo vệ, rốt cuộc khả năng cảm ứng của tên đó tốt đến mức nào?
Một kẻ như vậy tại sao lại phải ăn hoa báo thù tươi?
“Chẳng lẽ lại là một tên ngốc sao?” Ha Jin lẩm bẩm.
“A a ắc! A ắc!”
Ha Ro vừa bịt tai vừa trừng mắt nhìn Ha Jin với đôi mắt đỏ ngầu.
“Xin lỗi, tại cha cứ hay nói câu đó quá mà.”
Ha Jin cười rồi đội lại mũ trùm cho chị mình. Đúng lúc hắn cũng vừa định đội mũ lên thì... Vút! Một vật gì đó lao tới xé gió, rồi phập! Tiếng động khô khốc vang lên. Ha Jin chưa kịp phản ứng gì đã phải vòng tay ra sau, đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của chị mình. Chiếc rìu sắc lẹm đã cắm ngập vào quầng trán Ha Ro.
“Chị...!”
Tiếng gào xé lòng vang lên. Chiếc mũ trùm của Ha Ro lại tuột ra, mái tóc bạc trắng đẫm máu đỏ tươi. Nhìn thấy cảnh đó, gương mặt Ha Jin lập tức biến sắc, hắn lẩm bẩm.
“Ái chà, chết mất rồi.”
Nói đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh mái vòm thực vật sừng sững như ngọn núi, một người đàn ông đang đứng ngược sáng. Thực chất, chiếc rìu đó nhắm thẳng vào Ha Jin. Nhưng vì nhận ra sát khí quá muộn, hắn chỉ kịp kéo chị mình ra làm lá chắn.
“Chơi đánh úp từ hướng đó là phạm luật đấy nhé, hư ư.”
Hắn không ngờ đối phương lại xuất hiện từ hướng bị mái vòm che khuất. Ha Jin vác xác chị mình lên vai. Hắn định quay lưng chạy về phía xe ô tô, nhưng từ đằng xa, những kẻ thuộc băng Peia với hình hoa cúc xăm kín gáy cổ đã vây kín quanh nơi này.
Trên người gã đàn ông đứng trên đỉnh mái vòm vương vãi vệt máu khô, làn da bị bỏng đang trong quá trình lành lại nên lốm đốm đỏ. Chính xác là nửa ngày sau vụ nổ.
Rầm, rầm. Gã đàn ông đứng trên mái vòm làm bằng thực vật giẫm mạnh lên những cành lá hóa thạch cứng ngắc.
“Mẹ nó, trực giác của mình vẫn chưa bớt nhạy bén chút nào nhỉ.”
Tae Mu Won nhe răng cười.
“Cái đống này trông chẳng khác gì cái mai rùa của Cheong Yeon cả, thú vị đấy.”
Điệu cười dần chuyển thành tiếng cười khẩy đầy châm chọc.
“Anh Cheong Yeon! Mẹ kiếp! Lừa tôi thế này anh thấy vui không?!”
Giọng nói cực lớn của hắn vang dội, đủ để đinh ninh Cheong Yeon bên trong có thể nghe thấy.
💬 Bình Luận Chương Này