🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 75 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 75

4 giờ 30 phút rạng sáng hôm đó.

Sau khi rời khỏi cửa hàng Hwang Ran, Tae Mu Won chỉ biết cắm mặt vào uống rượu tại quán rượu. Dù đã uống liên tục từ lúc trời còn sáng, nhưng hắn chẳng thấy chút hơi men nào thấm thía cả.

 

“Tôi không cần.”

 

Giọng nói Cheong Yeon lạnh lùng cứ cào xé tâm trí hắn. Đã tát hắn một cái cháy má, giờ đến cả hoa bi hắn tặng cũng chẳng thèm. Mu Won đưa tay vuốt nhẹ lên gò má mình. Trên thế gian này, Cheong Yeon là sự tồn tại duy nhất dám tát Mu Won mà vẫn còn bảo toàn được mạng sống. À mà, vốn dĩ trước giờ hắn cũng chưa từng bị ai tát, nên cái tiền lệ này cũng chẳng biết so sánh với ai cho cam.

Mu Won một mình chiếm trọn chiếc bàn rộng nhất quán rượu. Dù vậy, chủ quán không dám hó hé nửa lời phàn nàn. Không chỉ vì người ngồi đó là Tae Mu Won, mà còn bởi số tiền rượu tất cả khách khứa ở đây cộng lại chẳng thấm vào đâu so với số tiền hắn sắp chi trả.

Mỗi khi ghé ngang bang Nok, hắn đều dừng chân tại đây, và thường bên cạnh luôn có thêm Tae Cheon Oh hoặc một mỹ nhân. Những ngày tâm trạng hứng khởi, hắn còn hào phóng bao tiền rượu cho cả quán, rất ra dáng vị khách sộp.

Nếu là kẻ khác, hẳn người ta đã cười nhạo hắn là tên đần tiêu tiền như rác. Nhưng đây là chủ nhân của chiến hạm Peira, kẻ khiến ngay cả đại thương gia Hwang Ran vùng bang Nok cũng phải run rẩy mỗi khi đụng mặt. Những kẻ từng được hắn mời rượu đều lấy đó làm tự hào, đi rêu rao rằng mình đã từng được cụng ly với Tae Mu Won.

Thế nhưng hôm nay, không khí tỏa ra từ Tae Mu Won còn sắc lạnh hơn cả gió đông. Trong đĩa hoa quả tặng kèm, hắn cứ dùng nĩa vô thức nghiền nát mấy quả dâu tây, rồi đến cuối cùng nốc rượu ừng ực. Đám khách từng hy vọng được Mu Won khao rượu cũng sớm từ bỏ ý định, quay sang trò chuyện rôm rả với nhau.

“Thuyền trưởng, hôm nay tâm trạng không tốt sao?”

Một bàn tay thanh mảnh đặt lên vai Mu Won. Bộ móng tay sơn đỏ rực rỡ lọt thỏm trên nền áo vest sang trọng của hắn. Nghe tin Mu Won đang ở quán rượu, người phụ nữ này đã trong thoáng chốc tức tốc chạy đến. Cô ta tự nhiên ngồi vắt vẻo lên đùi hắn.

“Anh có biết lần trước anh không đến, Yeo Hee đã hụt hẫng đến thế nào không?”

Yeo Hee luôn là người đầu tiên tìm đến Tae Mu Won mỗi khi nghe tin chiến hạm Peira cập bến bang Nok. Lần trước, khi Peira hộ tống thương thuyền của Hwang Ran nhưng Mu Won không có mặt trên tàu, cô ta đã thất vọng tràn trề. Cô ta bắt đầu uốn éo vòng ba, cố tình kích thích hạ bộ Tae Mu Won.

Mọi khi, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thèm khát, nhưng lạ thay, hôm nay vùng trọng điểm của Mu Won lại im hơi lặng tiếng lạ thường. Yeo Hee cau mày đầy khó hiểu, càng ra sức cọ xát mạnh hơn. Thấy lọn tóc của cô ta cứ đung đưa trước mặt nhức cả mắt, Mu Won lạnh lùng đẩy Yeo Hee khỏi đùi mình. Có lẽ từ nãy đến giờ hắn để cô ta ngồi đó chỉ vì cảm thấy cô ta... chẳng có chút trọng lượng nào.

“Ơ? Này, này, sao lại thế?”

Yeo Hee đưa tay ấn thử vào hạ bộ Tae Mu Won, đôi mắt trợn ngược như sắp rách ra đến nơi. Kích thước thì vẫn vĩ đại như vậy, nhưng tuyệt nhiên chẳng có dấu hiệu gì là muốn ‘ngóc đầu’ dậy cả.

“Chẳng lẽ… anh bị bất lực rồi sao?!”

Tiếng hét thất thanh của Yeo Hee khiến cả quán rượu rơi vào tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn Tae Mu Won. Ai nấy đều nín thở căng thẳng, bởi lẽ cô ta vừa thốt ra một câu xúc phạm đến lòng tự trọng đàn ông nghiêm trọng nhất, có khi sẽ bị hắn đánh cho đến mức phải khiêng ra ngoài không biết chừng. Dù trước giờ chưa từng nghe danh Mu Won đánh phụ nữ, nhưng bị chửi là ‘thằng thái giám’ thì đến thánh nhân cũng khó kiềm chế.

Mu Won nốc cạn ly rượu vừa rót đầy. Sau đó, hắn thản nhiên rút một điếu thuốc ngậm lên môi, bật lửa Zippo. Trước sự im lặng đáng sợ của hắn, mặt Yeo Hee cắt không còn giọt máu.

“Thật sao? Giờ nó không dựng lên được nữa thật à? Anh đã đi bệnh viện chưa?”

Yeo Hee cuống cuồng giậm chân như thể chính cô ta mới là người bị chẩn đoán mắc bệnh nan y.

“Hay là bệnh tình dục?”

Ha, Tae Mu Won bật ra một tiếng cười khẩy. Nếu có cái loại bệnh tình dục nào khiến dương vật không thể cương cứng, thì kẻ lây bệnh chắc chắn là tên chủ tiệm thảo dược kia rồi. Bởi kể từ sau khi hắn thủ dâm trong lúc tưởng tượng cảnh mình ‘phóng thích’ vào lỗ hậu của tên đó, mọi chuyện mới thành ra thế này mà. Chẳng lẽ cái thứ này không cần tiếp xúc, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ lây nhiễm sao?

“Mẹ kiếp, chắc do chơi bời nhiều quá nên nó nát rồi.”

Mu Won cười nhạt, rút mấy tờ tiền trong ví đặt lên bàn. Vừa đúng tiền rượu ngày hôm nay.

“Anh đi đâu đấy!”

Yeo Hee hét vọng theo bóng lưng Tae Mu Won. Thấy cô ta chỉ đứng đó lải nhải mà không dám đuổi theo, hắn thầm gạch tên cô ta ra khỏi danh sách bạn giường.

Những đối tượng mà Mu Won từng qua lại thường là kiểu người như Yeo Hee. Một mối quan hệ vui vẻ, không ràng buộc, không vướng bận hậu họa. Hắn vốn chẳng có ý định sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Mà thực ra, dù hắn có muốn thì cũng là chuyện vô phương cứu chữa.

 

“Hãy đi nói với tên khốn chết tiệt là cha của ngươi. Nguyện vọng của hắn cho đến lúc chết cũng không bao giờ thành hiện thực đâu.”

“Vì dòng máu tộc Kwon của các ngươi đã đi đến hồi kết rồi.”

 

Phải đến tận giữa những năm thiếu niên, hắn mới thực sự hiểu ý nghĩa những lời đó của mẹ mình. Kể từ khi lục địa thứ 11 chìm xuống biển, không một người tộc Kwon nào có khả năng duy trì hậu duệ.

 

“Mày có biết di ngôn của cha tao là gì không? Ông ta bảo tao phải vực dậy lục địa của mình để tìm lại vinh quang cho tộc Kwon. Nhưng tao lại chẳng có hứng thú với đàn bà thì sao đây? Chắc dù có vực dậy lục địa thật thì cũng đành phải nhờ vả kẻ khác ra sức giùm thôi.”

 

Tộc Kwon chỉ có thể phồn vinh trên chính mảnh đất lục địa thứ 11. Sống ký sinh trên đất của kẻ khác, tộc Kwon sẽ chẳng có sự sống mới nào được sinh ra, mà chỉ có thể lầm lũi tiến về cái chết. Tuy nhiên, dù có vực dậy được lục địa hay không thì với Mu Won cũng chẳng có gì thay đổi.

Do chất độc mà người mẹ đã uống khi còn mang thai, huyết thống của hắn vốn dĩ đã định sẵn sẽ chấm dứt ở đời này. Đây là sự thật mà hắn vô tình biết được từ lời lỡ miệng của một dược sĩ, khi cha hắn đã dùng đủ mọi cách để giải độc cho con trai từ thuở nhỏ.

Dù vậy, dòng máu trong người hắn lại không gây độc cho người bình thường. Hắn cũng chẳng thấy đó là điều gì đáng mừng. Bởi dù thế nào, chuyện đó cũng chẳng mấy quan trọng với hắn lắm.

Rời khỏi quán rượu, bước chân Tae Mu Won vô thức hướng về quán trọ. Một mùi hương hoa sen hư ảo cứ lởn vởn nơi cánh mũi, khiến hắn phải rút chiếc túi vải trong áo ra.

Hắn đưa túi vải lên mặt, vò nát thô bạo. Hương thơm thanh khiết từ những đóa hoa sen khô tỏa ra ngào ngạt. Những đóa hoa có giá gấp trăm lần giá trị thực cứ thế vỡ vụn, phát ra tiếng lạo xạo ở bên trong.

Đang thưởng thức hương sen, tầm mắt Mu Won bỗng chạm phải một kẻ trùm mũ kín mít. Vừa chạm đôi mắt vàng rực của Mu Won, kẻ đó lập tức giật mình run rẩy, vội vã cúi gằm mặt rồi rẽ sang con hẻm khác để né tránh.

Mu Won chợt cảm thấy gáy mình tê rần. Kẻ đó khiến hắn vô cùng chướng mắt. Dù những kẻ né đường hắn không phải ít, nhưng riêng tên này, hắn nhất định phải tóm lấy để xem mặt mũi ra sao. Cái tín hiệu ong ong trong đầu là trực giác mà hắn không bao giờ được phớt lờ.

Mu Won sải bước nhanh, thu hẹp khoảng cách với kẻ trùm mũ. Khi thấy đối phương cũng bắt đầu rảo bước nhanh hơn, hắn dứt khoát vươn tay tóm chặt lấy gáy kẻ đó, thô bạo giật phăng chiếc mũ trùm xuống.

“Sao... sao cậu lại làm thế?”

…Bạch tạng?

Hèn chi trông vóc dáng nhỏ thó, hóa ra không phải đàn ông mà là phụ nữ. Người phụ nữ tóc trắng sở hữu đôi đồng tử mang sắc xám mờ đục. Nhìn đôi lông mày và lông mi đều trắng xóa, chắc chắn là mắc chứng bạch tạng không sai vào đâu được.

“Nếu cậu thả tôi ra, tôi sẽ rất cảm kích đấy, cậu Mu Won.”

“Bà biết tôi?”

Mu Won vẫn siết chặt gáy bà ta mà đáp lời.

“Ở bang Nok này, nếu không biết cậu Mu Won thì không phải là người vùng này rồi.”

Người phụ nữ nở một nụ cười mỏng manh, lộ vẻ căng thẳng.

“Vậy ra bà là người bang Nok?”

“Vâng, vì ngoại hình thế này nên tôi chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm…”

“À, ra vậy.” Mu Won hờ hững đáp lại rồi buông tay khỏi gáy người phụ nữ. Bà ta thở phào nhẹ nhõm, cúi chào rồi bước nhanh rời khỏi tầm mắt hắn.

“Sao Hỏa.”

Nhìn bóng dáng người phụ nữ khuất dần vào con hẻm tối tăm, Mu Won cất tiếng gọi. Ngay lập tức, từ phần mái một nhà dân, Sao Hỏa nhẹ nhàng nhảy xuống. Với mái tóc ngắn cùng diện mạo trung tính, cô nàng thường xuyên bị nhầm là đàn ông, nhưng thực chất Sao Hỏa là chính là hành tinh nữ duy nhất của Peira.

“Theo sát bà ta.”

Sao Hỏa lập tức gật đầu.

“Một ngày có đủ không ạ?”

“Ít nhất ba ngày.”

Sao Hỏa gật đầu thêm lần nữa, rồi vươn tay bám lấy tường rào leo lên cao. Cô nàng nhanh chóng nhảy qua các mái nhà, đuổi theo hướng người phụ nữ bạch tạng vừa biến mất.

Hiện tại, hầu hết những người đàn ông còn sống sót của tộc Kwon đều thuộc băng Peira, trong khi phụ nữ và trẻ em cư trú tại vùng bang Cheong thuộc lục địa thứ nhất. Nhờ có khoản tiền trợ cấp từ Peira mà họ có thể sống bình an vô sự, nhưng tâm nguyện lớn nhất của tộc Kwon vẫn là vực dậy lục địa thứ 11. Nếu không, tộc Kwon vốn không thể sinh sôi nảy nở này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.

Krík krík, krík.

Nghe tiếng kêu quen thuộc, Mu Won ngẩng đầu lên. Con diều hâu đang bay lượn trên không trung liền xoay vòng rồi hạ cánh. Hắn tháo bức mật thư buộc ở chân nó ra.

 

[Vùng đất hoang hướng Na Dong thuộc bang Nok, một chiếc container lớn vừa được chuyển tới, có vẻ chuẩn bị vận chuyển thứ gì đó.]

 

Mu Won vò nát bức thư của thuộc hạ, ném xuống đất. Sau khi gã thuyền trưởng tàu buôn lậu Ho Gyeok chết, hắn đã lập tức tìm ra tên gián điệp cấu kết với gã ta.

Cách tìm ra gián điệp rất đơn giản. Hắn rà soát lại những kẻ có mặt trong cả chuyến bảo vệ thương thuyền cho Hwang Ran và chuyến xuất hành lần này. Sau khi cử người theo dõi các kẻ khả nghi, cái đuôi đã sớm lộ diện. Đó là một tên làm công việc dọn dẹp trên boong tàu.

 

“Hắn ta đã giao dịch với thủ lĩnh bang Hwang!”

“Tôi là thương nhân đến từ bang Hwang. Không biết cậu từng nghe chưa, nhưng chúng tôi điều hành một hiệp hội khá lớn tên là Yeon Jeong. Ngay khi hay tin họ bắt thành công con cá nhà táng, tôi đã lên đường kiếm long diên hương. Và thủ lĩnh bang Hwang chính là kẻ kết nối tôi với gã đàn ông này. Nhưng rồi sau đó, hắn đã thông đồng với tên thủ lĩnh, muốn buôn chúng tôi!”

“Trên tàu Peira có một vườn bách thảo phải không? Cái hắn muốn tìm ở Peira chính là, khư ức!”

 

Những thương nhân bị cây cối mọc ra từ cơ thể giống như Ho Gyeok đều thuộc bang Hwang. Vì thế, có thể đưa ra một suy luận khá hợp lý rằng tổ chức mà tên gián điệp cấu kết chính là gia tộc thủ lĩnh bang Hwang.

Thay vì lấy mạng tên gián điệp, Mu Won đã cử Sao Hải Vương âm thầm bám theo hắn.

Vì tin đồn Peira đang tìm kiếm người tộc Hwa đã lan truyền rộng rãi, chắc chắn bọn chúng cũng phải để mắt đến động tĩnh bên này. Điều đó đồng nghĩa với việc đám người bang Hwang chắc chắn chính là người tộc Hwa thật sự.

Mu Won thoáng suy nghĩ xem nên xử lý lũ này thế nào, rồi vô tình đưa mắt về phía nhà hàng quán trọ. Hắn thấy Cheong Yeon đang bĩu môi, chớp mắt liên tục.

Trông cậu có vẻ đang chìm sâu vào suy tư, nhưng hắn đoán chắc cũng chỉ là mấy cái mưu tính nực cười hòng cắt đuôi hắn mà thôi. Mà cũng có khi là hắn tự đa tình, biết đâu cậu còn chẳng thèm nghĩ đến hắn.

Ngay khoảnh khắc mắt chạm mắt khi Cheong Yeon định đứng dậy, trong đầu Mu Won bỗng chợt nghĩ khung cửa kính kia thật chướng mắt. Hắn muốn được ngửi mùi hương tỏa ra từ người Cheong Yeon.

Thế nhưng, như muốn dập tắt cái suy nghĩ chết tiệt đó, Cheong Yeon đã bị bắt cóc. Dù hắn đã tự tay đập tan tấm kính vướng víu kia, nhưng tất cả đã quá muộn.

Đầu óc hắn xoay chuyển liên tục, nào là kẻ gan to tày đình nào dám bắt người trước mặt hắn, và tại sao chúng lại phải dàn dựng một vụ nổ có kế hoạch đến vậy? Đám thuộc hạ Peira thì suy đoán có khả năng một tên nhà giàu nào đó ở bang Nok vì si mê nhan sắc của Cheong Yeon mới làm vậy. Đúng là nhảm nhí.

Thà rằng nghe tin Cheong Yeon biến mất từ miệng kẻ khác thì có lẽ hắn đã thấy khá hơn, đằng này cậu lại biến mất ngay trước mắt hắn thế này khiến đầu óc hắn muốn nổ tung.

Toàn bộ thành viên Peira tỏa đi khắp vùng bang Nok để tìm kiếm Cheong Yeon. Đứng trước quán trọ, nơi đám cháy vừa dập tắt, con diều hâu lại lần nữa sà xuống đầu Mu Won.

“Pegasus, ở đây, ở đây! Cha ở đây này!”

Tae Cheon Oh nhảy cẫng lên vẫy gọi Pegasus. Con diều hâu với bức thư buộc ở chân lướt qua cánh tay Cheon Oh rồi hạ cánh xuống bả vai Mu Won. Thay vì khen ngợi nó, Mu Won lập tức tháo bức thư ra.

 

[Vùng đất hoang hướng Na Dong thuộc bang Nok. Anh Mu Won ơi??? Dược sĩ bị bắt tới đây rồi này???????? Cây cối với thực vật đang làm loạn hết cả lên. Cây còn giết cả những người định xông vào nữa. Anh ơi, đám cây đó mạnh kinh khủng! Chúng vây chặt lấy cái container, nhưng mà anh ơi??? Em thấy chị Sao Hỏa ở đây, sao chị ấy lại có mặt ở đây vậy??????]

 

Bức mật thư lẽ ra phải ngắn gọn súc tích giờ lại đầy rẫy những dấu chấm hỏi. Vì thế mà những chữ cuối cùng nhắc đến Sao Hỏa chỉ còn đủ chỗ để nằm cheo leo ở mép giấy.

Mu Won nhe nanh, nở một nụ cười hung ác.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ