Tập 76
Trực giác tê rần sau gáy và những manh mối rời rạc cuối cùng đã giao nhau tại chính nơi này.
Đứng trên đống dây leo thực vật đã hóa thạch, Mu Won không ngừng cười khẩy.
Người tộc Hwa của trấn Cheong Hwa.
Ngay từ đầu, mọi giác quan của hắn đều chỉ thẳng vào Cheong Yeon. Mu Won giậm mạnh chân lên lớp dây leo cứng như đá.
“Chà, làm anh mà lại nỡ lòng lừa dối thằng em này sao!”
Hắn nhấc chân, nện xuống một cú ngang hàng sấm sét, uỳnh, phát ra tiếng nổ vang dội, bụi đất bốc lên từ đống dây leo như sương mù. Trong lúc di chuyển đến đây, Sao Hải Vương đã gửi mật thư thứ ba, nội dung rõ ràng hơn hẳn bức thứ hai đang còn lộn xộn trước đó.
[Dược sĩ bị đưa đến trong tình trạng bất tỉnh. Bọn chúng nhốt anh ta vào container trên xe tải. Khi xe định di chuyển thì cây cối bỗng nổi điên, bao phủ toàn bộ khu vực.]
Chẳng cần đến bức mật thư thứ ba, Mu Won cũng biết rõ Cheong Yeon đang ở trong này. Mùi hương của Cheong Yeon là thứ dù có muốn giấu cũng không thể nào che đậy nổi.
Mu Won gập gối, ngồi xuống lớp dây leo bất động như hóa thạch, rút một điếu thuốc ra ngậm. Trong tư thế đầy bất cần, hắn rít một hơi rồi vung nắm đấm nện lên lớp vỏ thực vật.
Hắn tự hỏi không biết cậu còn ngất xỉu không, nhưng vì thực vật đã trỗi dậy bảo vệ chủ nhân nên chắc chắn cậu đã nhận thức được nguy hiểm. Hẳn là cậu đang thao láo mắt nhìn lên trên rồi. Để xem cậu trụ được bao lâu. Khi nào đói khát quá, tự khắc cậu sẽ phải chui ra thôi.
Nhưng tại sao lũ người bang Hwang lại bắt cóc Cheong Yeon?
Mu Won phả làn khói dài, đưa mắt nhìn xuống dưới. Peira đã hoàn thành vòng vây, khóa chặt Ha Jin và đám tay chân gia tộc thủ lĩnh bang Hwang.
Thuộc hạ của Ha Jin không dám manh động đánh giáp lá cà với Peira. Một phần vì lệnh từ Ha Jin, phần khác là vì bọn chúng đã sợ mất mật khi chứng kiến cảnh Ha Ro bị rìu găm thẳng vào đầu mà chết.
Đối với chúng, Ha Ro vừa là chủ nhân, vừa là hiện thân của nỗi khiếp sợ không ai dám đối đầu. Vậy mà kẻ nắm giữ quyền sinh sát ấy lại mất mạng chỉ bởi một chiếc rìu, nỗi sợ đó còn khủng khiếp hơn cả những gì Ha Ro từng gieo rắc.
Giữa lúc ấy, tên dọn dẹp trên boong tàu cũng chính là gián điệp đã trà trộn vào Peira mặt cắt không giọt máu, dáo dác nhìn quanh. Hắn tìm đường tháo chạy rồi bất ngờ lao thẳng về phía Mu Won. Phía sau đã bị Peira chặn đứng, nên hắn chọn đâm đầu về phía trước, nơi chỉ có một mình Tae Mu Won đứng sừng sững.
Tên gián điệp chạy thục mạng qua sườn mái vòm cao ngất ngưởng, ngước nhìn Mu Won. Thấy trên tay hắn không có vũ khí, cũng chẳng có vẻ gì là định đuổi theo, tên đó mừng thầm ra sức chạy.
Khặc! Tiếng kêu thảng thốt vang lên từ khuôn miệng tên gián điệp. Rắc rắc! Cùng tiếng thực vật sinh trưởng cưỡng ép, những cành cây đâm xuyên qua mắt, mũi, miệng hắn mà trồi ra. Ngay cả khi đã mất mạng, cái xác vẫn còn loạng choạng lao về phía trước vài bước rồi mới đổ gục xuống vùng đất hoang.
Mu Won lạnh lùng nhìn cái xác rồi vứt điếu thuốc cháy dở đi. Điếu thuốc chỉ kịp tự thiêu cháy chính mình chứ chẳng làm sém nổi một nhánh cây trên mái vòm.
Hắn chuyển đôi mắt vàng rực về phía Ha Jin. Ha Jin đang bị Sao Hải Vương và Sao Hỏa đè nghiến hai tay, quỳ gối dưới đất nhưng vẫn nhe răng cười nham nhở.
“Anh ơi, giết nó nhé?!”
Nghe tiếng hét Sao Hải Vương, Mu Won nhìn quanh vùng đất hoang. Đây vốn là mảnh đất khô cằn chết chóc, chút thực vật ít ỏi đều đã dồn hết về đây để tạo thành mái vòm kiên cố này. Dù tên kia có là người tộc Hwa đi chăng nữa, ở một nơi không có cây cỏ thế này, hắn cũng chẳng thể phát huy được sức mạnh gì đáng kể. Đây là địa điểm lý tưởng nhất để xử lý một kẻ tộc Hwa.
Mu Won đứng dậy, thong dong bước từ trên mái vòm xuống như xuống đồi. Hắn rút chiếc rìu cắm ngập cái xác trên mặt đất rồi tiến đến trước mặt Ha Jin bị trói chặt.
“Kẻ thù giết chị tao!”
Ha Jin gào lên, cần cổ nổi đầy gân máu. Mu Won chẳng quan tâm đó là chị hay em, nhưng cái loại lấy người thân ra làm lá chắn mà cũng mở mồm nói được thì thật nực cười.
“Tại sao mày lại bắt cóc anh ta?”
“Hửm, vì đẹp chăng?”
Hư ư, Ha Jin vừa cười vừa rên rỉ, Mu Won thẳng chân đá một cú trời giáng vào mặt hắn. Ha Jin phun ra ngụm máu, rên rỉ vật vã vì đau đớn. Ban đầu Mu Won định giữ lại một mạng người để làm quân bài mặc cả, nhưng giờ thì mặc kệ địa điểm lý tưởng hay gì, hắn định chặt đầu tên này rồi kéo quân sang san bằng bang Hwang. Ngay lúc Mu Won túm tóc Ha Jin định hạ rìu thì…
“Tao mà chết thì đám tộc nhân mày đang giấu cũng chết sạch!”
Ha Jin nhe hàm răng đẫm máu, vẫn không ngừng cười nham nhở. Ngay lập tức, mọi cảm xúc trên gương mặt Mu Won bỗng biến mất. Hắn không chút do dự vung rìu lên.
“Tae Mu Won!”
Tae Cheon Oh lao tới chặn chiếc rìu đang nhắm thẳng vào cổ Ha Jin. Những tiếng gọi “Thuyền trưởng!” vang lên khắp nơi, Mu Won khẽ đảo mắt nhìn một lượt.
“Mày tin cái loại nhảm nhí này sao?”
“........”
Tae Cheon Oh im lặng, hai tay nắm chặt cán rìu. Tên kia lại nhắc đến những tộc nhân đang lẩn trốn. Việc tộc Kwon thực sự đang ở bang Cheong khiến đây là một lời đe dọa không thể ngó lơ.
“Tin tao đi. Thật đấy. Giờ xác nhận vẫn chưa muộn đâu mà?”
Ha Jin hất hàm về phía cái xác tên gián điệp vừa mới chết.
“Đám tộc nhân của mày cũng đều ăn hạt giống như thằng kia rồi. Không tin à? Để tao cho xem nhé, đoàng! Đoàng!”
Ha Jin há mở khuôn miệng đầy máu, giả tiếng súng nổ. Chẳng còn lý do gì để nghe thêm mấy lời nhảm nhí này nữa, Mu Won buông rìu khiến Tae Cheon Oh đang gồng sức phải lảo đảo.
Hắn định nhân cơ hội đó bẻ gãy cổ tên này, nhưng cùng lúc đó, vô số tiếng la hét thảm thiết vang lên. Từ những lỗ hổng trên khuôn mặt của đám thuộc hạ gia tộc bang Hwang bị trói, vô số cành cây bắt đầu đâm ra.
Những nhành cây sắc nhọn xuyên thủng bàn tay của đám người bị bịt miệng, vài cành khác đâm toạc hộp sọ bọn chúng mà tủa ra tứ phía. Hàng chục con người trong phút chốc biến thành những cái cây di động như những kẻ đã chết trên tàu buôn lậu, máu tươi vương vãi khắp vùng đất hoang.
Đám người Peira kinh hãi chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng không một ai dám thốt nên lời. Dù đôi giày đã đẫm máu, họ vẫn chôn chân tại chỗ.
Ha Jin khạc ra một ngụm máu. Mái tóc màu xám của hắn dần bạc trắng hơn, khiến Mu Won nheo mắt đầy nghi hoặc. Hắn thấy lạ vì trong khi người phụ nữ kia tóc trắng hoàn toàn thì gã này lại có tóc màu xám, hóa ra đây chính là nguyên nhân của chứng bạch tạng.
“Nhìn đi. Tao mà chết thì tộc nhân của mày cũng sẽ thê thảm thế này thôi, hư ư.”
Bốp! Mu Won đá mạnh vào đầu Ha Jin khiến hắn ngã lăn ra đất với cái cổ vặn vẹo đến kỳ dị. Vừa mới bàng hoàng trước cảnh thảm sát, Tae Cheon Oh lúc bấy giờ mới sực tỉnh lao về phía Mu Won. Vì quá kích động mà mắt vằn vện tia máu, hắn túm cổ áo Mu Won.
“Thằng điên này! Nếu chị tao có chuyện gì thì tao cũng không tha cho mày đâu! Sao mày lại giết nó!”
Mu Won gạt phăng nắm đấm của Tae Cheon Oh rồi bẻ ngoặt cổ tay hắn ta lại.
“Tao chưa giết.”
Sau khi khống chế được Tae Cheon Oh, Mu Won dùng chân lật xác Ha Jin lại. Hắn vẫn còn thở, máu sủi bọt bên khóe miệng. Tae Cheon Oh vẫn chưa tin hẳn, đưa tay kiểm tra nhịp tim của hắn. Đến lúc đó, Cheon Oh mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống đất.
“Cái quái gì thế… Thằng này…”
Tae Cheon Oh đưa tay vuốt mặt.
Peira hay chính tộc Kwon chính là những kẻ đi săn. Nhưng người ta thường bảo con chuột bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn. Huống hồ đây lại là lũ tộc Hwa nắm giữ sức mạnh nâng đỡ lục địa, răng cỏ bọn chúng chẳng thể so với răng bọn chuột được.
“A, anh! Anh hai!”
Nghe tiếng gọi gấp gáp của thuộc hạ, Mu Won cau mày đầy giận dữ. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức gầm lên.
“Cút xa ra hết!”
Đám người Peira đang bao quanh các thi thể nhanh chóng tản ra. Rắc rắc, rắc! Từ hơn ba mươi cái xác, những cái cây bỗng chốc lớn nhanh như thổi.
Dùng máu thịt con người làm chất dinh dưỡng, những cành cây mọc ra có hình thù kỳ quái, cái thì xoắn lại như lốc xoáy, cái thì sắc lẹm như lưỡi dao. Những nhành cây uốn éo đột ngột Phập! một tiếng, lao đi nhanh như những ngọn giáo.
Nhành cây tua tủa đâm ra từ hàng chục cái xác xuyên thủng mọi thứ xung quanh như những ngọn thương mọc từ lòng đất. Khục! Vài người của Peira không kịp né đã bị những cành cây sắc nhọn đâm xuyên người, treo lơ lửng giữa không trung.
Dù các hành tinh, Tae Cheon Oh và cả Tae Mu Won xông vào chặt phá những cành lá đang điên cuồng cử động nhưng dường như không thấy hồi kết. Nơi đây đã biến thành một khu rừng quái dị ăn thịt người giữa mảnh đất hoang đầy máu lai láng. Mu Won hét lớn ra lệnh.
“Rút lui ra sau mái vòm!”
Những nhành cây hung hãn kia có sức công phá đủ để xuyên thủng cơ thể người như cột sắt, nhưng trước mái vòm của Cheong Yeon, tất thảy bọn chúng trở nên vô dụng. Những cành lá không thể xuyên thủng lớp giáp dây leo kiên cố kia, ngay khi chạm vào mái vòm đã lập tức bị nghiền nát thành bụi cám.
Lũ cây mà tên bang Hwang bày trò đều mọc ra từ đầu các thi thể. Mu Won vừa phá hủy những cái cây cản đường vừa vung đao chém đứt đầu những cái xác nằm dưới đất. Ngay lập tức, những nhành cây đang vươn ra từ cơ thể đó đồng loạt đổ rạp xuống sàn.
“Tae Cheon Oh! Đám hành tinh! Ai còn trụ được thì chặt hết đầu lũ xác chết đi!”
Theo lệnh của Mu Won, đầu đống xác chết lần lượt lìa khỏi cổ. Không gian từng suýt biến thành khu rừng ăn thịt người không một bóng lá giờ dần trở lại vẻ hoang vu ban đầu.
Đống dây leo phủ kín như mạng nhện rơi rụng xuống đất, đè nén lên vô số thi thể ở bên dưới. Thủy thủ đoàn Peira bị găm trên cành cây cũng đồng loạt rơi xuống đất. Các hành tinh chạy đến kiểm tra nhưng đồng đội của họ đã tắt thở từ lâu.
Mu Won đứng đó, toàn thân đẫm máu. Từ chiếc rìu trên tay hắn, máu vẫn nhỏ xuống từng giọt. Thế nhưng, chỗ gã tộc Hwa bang Hwang vừa nằm giờ đã trống trơn. Cả chiếc ô tô vốn đỗ gần đó cũng đã biến mất không dấu vết.
Không chỉ giết chết người thân để giữ mạng, tên đó còn hiến tế toàn bộ thuộc hạ của mình để chạy trốn. Vài kẽ máu nhỏ men theo đường gân nổi cuồn cuộn trên cổ Mu Won mà chảy xuống.
“Bao nhiêu người chết?”
Hắn hỏi Sao Hỏa vừa thu dọn xong bãi chiến trường.
“Năm người ạ.”
“Bọn họ có gia đình ở bang Cheong không?”
“…Không ạ. Tất cả đều là trẻ mồ môi.”
Khi lục địa chìm xuống, việc cả gia đình thiệt mạng chỉ còn một người sống sót là chuyện thường tình. Vì thế, hầu hết thành viên của Peira đều là những kẻ không nơi nương tựa.
“Đưa họ về làm tang lễ đi.”
“Rõ.”
Sao Hỏa nén uất hận, mím chặt môi.
“Tao đi bang Cheong đây.”
Tae Cheon Oh vừa gạt máu trên mặt vừa nói. Nhưng Mu Won thẳng thừng phản đối.
“Đừng có nói sảng.”
“Phải đi để xem mọi người có bình an vô sự không chứ!”
Mu Won dùng cả hai tay bóp chặt mặt Tae Cheon Oh, kẻ đang vô cùng kích động.
“Tỉnh táo lại đi. Đây có thể là một cái bẫy.”
“Tao mà chết thì đám tộc nhân mày đang giấu cũng chết sạch!”
Nếu muốn đe dọa, tên đó chắc hẳn đưa ra sự thật rõ ràng. Thế nhưng hắn ta chỉ nói lấp lửng chứ không hề khẳng định tộc Kwon ở bang Cheong. Tae Cheon Oh dù vẫn đang thở hổn hển đầy giận dữ nhưng cũng không thể phản bác lời Mu Won.
Khi Mu Won buông tay ra, Tae Cheon Oh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhìn quanh đống đổ nát thảm khốc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cũng may đây là vùng đất hoang, chứ nếu là nơi cây cối rậm rạp thì có lẽ hôm nay Peira đã bị tận diệt tại đây rồi.
Tộc Hwa…
Những kẻ nắm giữ sức mạnh nâng đỡ cả một lục địa. Một khi những kẻ đó đã quyết tâm giết người thì chẳng khác nào cỗ máy giết chóc vô phương ngăn cản.
“Dược sĩ… cũng thực sự là người tộc Hwa sao?”
Tae Cheon Oh hướng mắt về phía mái vòm dây leo vẫn nguyên vẹn không vết trầy xước giữa đống hỗn độn.
“Khốn thật, đến bọn kia còn không chạm vào nổi, rốt cuộc tên được sĩ đó mạnh đến mức nào chứ?”
Tae Cheon Oh lại hỏi Mu Won vẫn giữ im lặng.
“Chẳng lẽ… bấy lâu nay anh ta nương tay với chúng ta à?”
Mu Won vẫn không đáp lời, trong đầu hắn bỗng hiện về hình ảnh ngọn núi ở trấn Cheong Hwa vào năm nào.
“Nhũ mẫu… Nhũ mẫu.”
Đứa trẻ có mái tóc và đôi mắt đen láy.
Ngày hôm đó, người giám hộ của đứa trẻ đã bị thuộc hạ của Aduran giết chết. Và Aduran cùng đám tay sai cũng đã bỏ mạng bởi thân cây khổng lồ đâm xuyên tòa nhà hàng hải.
Nếu như những người tộc Hwa gây ra sát nghiệp đều phải gánh chịu chứng bạch tạng…
Mu Won chậm rãi quay người lại, đứng đối diện với mái vòm nơi Cheong Yeon đang ở trong.
💬 Bình Luận Chương Này