Tập 78
Đúng ngày Cheong Yeon bị bắt cóc, Sao Thổ lại là người trực nhật trên tàu Peira. Khi cậu ta vội vã chạy đến khu đất hoang, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng hình, không thốt nên lời.
Tae Mu Won không chỉ đơn thuần là đang phá nát vòm dây leo khổng lồ kia, mà hắn đang dùng tay không vặn đứt chúng. Những hành tinh ở lại canh gác bao gồm Sao Hải Vương và Sao Hỏa cũng ra sức trợ giúp.
Sao Hỏa xắn tay áo lên tận bắp tay, dùng sức giật phăng những đoạn dây leo cứng như đá ném ra sau.
“Sao Thổ, định đứng đó xem xiếc à? Đến rồi thì mau vào mà dọn đống này đi!”
“Vâng, chị!”
Sao Thổ vội lấy ba cây rìu từ trên xe chạy đến. Dưới đất, vài cây rìu gãy cán nằm lăn lóc. Giờ thì cậu ta đã hiểu tại sao anh hai lại dặn phải tìm loại rìu có cán đúc bằng sắt nguyên khối.
“Anh hai, rìu đây ạ!”
Áo sơ mi trên người Mu Won đã ướt đẫm mồ hôi. Dù thời tiết lạnh đến mức hơi thở hóa thành sương, nhưng nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể hắn lại vô cùng kinh khủng.
Mu Won chộp lấy cây rìu sắt nặng trịch, vung ngang một đường dứt khoát. Uỳnh! Tiếng nổ chấn động vang lên, đám dây leo chằng chịt bị đập nát liên tiếp. Chỉ với một cú vung rìu, kết cấu của vòm dây đã hoàn toàn sụp đổ, lộ ra không gian tăm tối bên trong.
Hắn xé một mảnh vải từ chiếc áo sơ mi vắt vẻo trên người, quấn chặt bàn tay vào cán rìu. Keng! Keng! Keng! Sức tàn phá mạnh đến mức mặt đất dưới chân rung chuyển, khiến đám đàn em phải lùi lại vì sợ vướng chân.
“Sau này tao mà còn vật tay với Thủ lĩnh thì tao làm con chúng mày.”
Người gọi Mu Won bằng danh xưng Thủ lĩnh, Sao Hỏa lầm bầm, vuốt lại ống tay áo đã xắn cao đến vai.
“Mà anh, dược sĩ vẫn bình an chứ?”
“Theo tao thấy thì anh ta ngất đi rồi, nhưng chắc chỉ ngất thôi, người ngợm có vẻ không sao.”
Sao Hải Vương đáp bằng giọng cộc lốc để trấn an Sao Thổ. Cậu ta đưa mắt nhìn bắp tay mình rồi lại nhìn sang bắp tay đang vung rìu điên cuồng của Mu Won.
“Mà sao lũ ở bang Hwang lại bắt cóc anh ta nhỉ?”
“Đại ca Cheon Oh bảo chỉ có mấy anh em mình được biết thôi.”
“Hả? Biết gì cơ?”
Sao Thổ híp đôi mắt lại.
“Biết để sau này đừng có mà láo nháo với dược sĩ ấy.”
“Em có bao giờ láo với anh ấy đâu!”
Sao Thổ kêu oan.
“Thế thì tốt. Không là chết sạch cả lũ đấy. Chúng ta còn phải sống thọ chứ.”
Sao Hải Vương vỗ vai Sao Thổ.
“Anh Sao Hải Vương, dược sĩ không phải hạng người đó đâu! Anh ấy mong manh, yếu đuối như một nhành hoa vậy…”
“Tao tận mắt chứng kiến rồi, anh ta mạnh vãi chưởng.”
Sao Thổ chớp mắt.
“D, dược sĩ á? Thật không?”
“Ò ò.”
Sao Hải Vương vung đôi tay vạm vỡ lên không trung mô tả.
“Cái vòm kia vốn là thực vật sống đấy. Thế mà cây cối dây leo cứ bay vèo vèo, đập uỳnh uỳnh khiến lũ bang Hwang trở tay không kịp. Một tộc nhân Hwa ở trấn Cheong Hwa nhỏ bé còn gắt hơn cả tộc nhân Hwa lục địa thứ nhất nữa. Đúng là trực giác của anh Mu Won không sai bao giờ.”
Cheong Hwa vốn là một hòn đảo quá nhỏ bé để chứa chấp chiến hạm Peira. Nếu muốn, Peira có thể nuốt chửng vài châu lục dễ như chơi. Vậy mà họ đã dừng chân ở đây suốt năm năm, chỉ vì tin vào một linh cảm duy nhất của Tae Mu Won.
“Tộc Hwa… sao?”
Sao Thổ ngơ ngác nhìn về phía vòm dây leo.
“Phải, người Hwa của trấn Cheong Hwa.”
“Dược sĩ á?!”
“Đại ca bảo chỉ mấy đứa mình biết thôi, liệu cái thần hồn mà giữ mồm giữ miệng.”
Sao Hỏa cảnh cáo.
Sao Thổ định bước lại gần cái vòm thì một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên khiến cậu ta chùn bước. Ngay sau đó, tiếng gầm vang dội khắp hoang mạc.
“Mẹ kiếp!”
Mu Won giật phăng mảnh vải buộc tay, ném mạnh cây rìu xuống đất. Rầm! Cây rìu nặng nề lún sâu xuống mặt đất thành lõm hố nhỏ. Tìm thấy rồi. Mu Won nhìn cánh cửa sắt đóng chặt của chiếc container, thở hắt ra một hơi.
* * *
“…Đồ khốn.”
Rầm! Rầm! Tiếng động mạnh khiến Cheong Yeon giật mình run rẩy.
“Má nó!”
Tiếp tới là tiếng chửi thề thô lỗ của ai đó. Cậu sợ hãi lùi sâu ra sau, nhưng lưng đã chạm phải góc cạnh sắt lạnh lẽo của thùng hàng.
Lại nghe nhầm nữa sao…? Cheong Yeon nín thở, nhưng tiếng đổ vỡ bên ngoài vẫn tiếp diễn. Chắc chắn không phải ảo giác. Tim cậu đập loạn nhịp vì bất an và căng thẳng. Rầm! Một cú đá trời giáng nhắm vào cánh cửa sắt khiến cậu suýt nhảy dựng lên vì kinh hãi. Theo sau là tiếng lạch cạch từ then cửa bị kéo mạnh. Dù rất vui mừng vì có người đến, nhưng cậu không chắc có phải là người sẽ cứu mình không, thành thử chỉ biết cuộn tròn người lại trong góc tối.
Cánh cửa sắt tưởng chừng không bao giờ mở ra cuối cùng cũng hé lộ. Bên ngoài bóng đêm bao phủ, nhưng với kẻ vừa bị giam cầm trong bóng tối tuyệt đối như Cheong Yeon, ánh trăng lúc này sáng rực như thể soi rọi cả thế gian.
Đứng trước cửa là một gã đàn ông cao lớn. Đôi mắt vàng rực như loài mãnh thú ẩn trong lùm cỏ.
‘Tae Mu Won……!’
Cậu định chạy tới, nhưng đôi chân đã rệu rã khiến cậu thảm hại đổ nhào về trước. Mu Won sải bước tiến lại gần, bóng tối trong khoang dường như chẳng hề cản trở được tầm nhìn hắn.
Hắn đột ngột đưa tay ra. Dù là bị tóm cổ áo đi chăng nữa cậu cũng chấp nhận. Cheong Yeon vội vã túm chặt ống quần Mu Won. Thế nhưng, thay vì xách cổ áo, hắn lại túm lấy hai cánh tay cậu, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt sàn.
Bị tuột mất ống quần, Cheong Yeon cuống quýt ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Vì quá sợ hãi cảm giác bị giam cầm, cậu bám lấy người vừa mở cửa như bám lấy phao cứu sinh. Khi Mu Won định đẩy ra, Cheong Yeon lại càng dùng sức ôm chặt lấy thân hình đồ sộ như thân cây cổ thụ ấy, nhất quyết không thả.
“........”
Mu Won im lặng cúi nhìn người đang đu đeo trên người mình. Sức lực yếu ớt ấy lại chứa đựng sự tuyệt vọng đến khốn cùng. Cơ thể mềm nhũn như đóa hoa sũng nước mưa dính chặt hắn. Bên dưới lớp áo sơ mi bị kéo xếch lên để lộ làn da trắng sứ. ‘Thằng khốn biến thái kia rốt cuộc đã bắt anh ta mặc cái quái gì thế này?’ Mu Won bế thốc Cheong Yeon đang hoảng loạn lên.
Cơ thể Cheong Yeon trên vai hắn lạnh ngắt như tảng băng. Mẹ nó, hắn chửi thề một tiếng rồi lao ra khỏi container. Đang bị xóc nảy liên hồi trên vai hắn, Cheong Yeon vẫn cố quay đầu nhìn lại.
Trong tầm mắt đảo lộn, lọt vào mắt cậu vòm cây dây leo đã bị xé toạc loang lổ.
Chuyện gì thế này…? Tại sao thực vật lại biến thành bộ dạng thế kia…
Ánh mắt chứa đầy nghi hoặc dán vào vòm cây lùi xa dần, định ngước mắt nhìn bầu trời thì cơn rệu rã ập đến, ý thức cậu lịm đi.
* * *
“…Tôi, tôi không biết gì cả.”
Đang gỡ miếng gạc dán trên bả vai bị bỏng, Mu Won nghe tiếng thì thầm phát ra từ phía giường.
Đôi mắt nâu xám của Cheong Yeon đã mở to, cậu kéo chăn đến tận cổ, chỉ chừa khuôn mặt như muốn dùng cái chăn làm lá chắn.
Ấy là lời đầu tiên mà cậu nói ngay khi vừa tỉnh dậy.
Mu Won cười khẩy một tiếng. Hắn gỡ nốt miếng gạc đang dính lủng lẳng rồi ném thẳng vào thùng rác. Nhờ khả năng phục hồi từ gia tộc, vết bỏng rộp đã gần như lành lặn.
Khi Mu Won vươn tay tới, Cheong Yeon giật mình nép vào tường. Thực chất hắn chỉ định với lấy chiếc điện thoại bàn đặt cạnh đó. Gọi người mang một bát cháo loãng lên xong, hắn đặt ống nghe xuống. Lúc này Cheong Yeon mới dám đảo mắt nhìn xung quanh. Những bộ quần áo trên giá chứng tỏ đây là phòng cậu ở quán trọ.
Cậu nhìn chằm chằm Mu Won đứng chắn tầm mắt. Theo bản năng, cậu phải thốt lên lời gì đó khẳng định sự trong sạch của mình.
Mu Won kéo một chiếc ghế ở bàn làm việc tới, ngồi phịch xuống đối diện giường.
Chẳng rõ do vết thương hay chưa kịp thay đồ, hắn để trần nửa thân trên, khoanh tay trước ngực. Các khối cơ bắp trên cánh tay hắn càng nổi bần bật.
Bầu không khí im lặng khiến Cheong Yeon cảm thấy bị đe dọa, theo phản xạ nuốt khan. Cổ họng khô khốc như vừa nhai phải cát vì đã lâu không uống nước. Mu Won lại vươn tay, đưa cốc nước đặt cạnh điện thoại cho cậu.
Sự im lặng của Mu Won khiến Cheong Yeon vừa lúng túng vừa sợ hãi. Vì dạo gần đây hắn thường xuyên trêu chọc cậu nên cậu đã quên mất. Kẻ trước mặt là quy tắc bất di bất dịch của trấn Cheong Hwa, đồng thời cũng là chủ nhân tàn bạo của tàu Peira.
Cậu sợ nếu mình còn bắt hắn cầm cốc nước lâu hơn, hắn sẽ đổ thẳng vào họng mình mất. Cheong Yeon vội rời lưng khỏi bức tường, dùng đầu gối tiến lại gần rồi nhận cốc nước từ tay hắn.
Cậu vừa nhấp từng ngụm nước vừa lén quan sát sắc mặt hắn. Mu Won vẫn dán ánh mắt sắc lạnh vào Cheong Yeon. Dòng nước chảy vào cơ thể khiến cậu cảm thấy mình như sống lại.
Đột nhiên, Mu Won nghiêng đầu. Cheong Yeon giật mình suýt sặc, đôi tay siết chặt cốc nước.
“Tôi cũng không biết tại sao mình bị bắt cóc, hay ai đã làm chuyện đó đâu…”
Hắn vẫn im lặng, đôi mắt vàng rực nhìn xoáy vào cậu. Cheong Yeon run rẩy nói tiếp.
“Hay là… cậu Mu Won biết gì sao?”
Dù chẳng có vật cản nào, nhưng cậu có cảm giác như giữa cả hai đang có một tấm kính lớn ngăn cách.
“Dù sao thì cũng rất cảm ơn cậu… vì đã cứu tôi.”
Cheong Yeon rón rén đặt cốc nước lên bàn, cụp mắt xuống. Bộ đồ trong container đã biến mất, thay vào đó là chiếc áo choàng tắm trắng tinh. Cậu vô thức khép cổ áo mở rộng lại.
“Này.”
“…Vâng?”
Cheong Yeon nuốt nước bọt. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh vòm dây leo cứng cáp lúc trước.
Anh là tộc Hwa đúng không?
Đống dây leo đó là sao? Cứ mờ ám thế này thì bảo sao tôi không nghi ngờ cho được?
Cậu đã chuẩn bị tâm lý để nghe những lời tra hỏi đó. Nhưng sự thật là chính cậu cũng chẳng biết gì về đống dây leo ấy.
“Tiền mất sạch rồi, định tính thế nào đây?”
Giọng hắn dửng dưng khiến Cheong Yeon tròn mắt. Ký ức về số tiền giấu trong tất bị mất hiện về, nhưng lời nói của Mu Won còn gây sốc hơn khiến cậu quên bẵng cả việc tiếc của.
Tại sao hắn không quát tháo? Hay vì hắn tận mắt thấy cậu bị bắt cóc nên đã tin cậu vô tội?
Tên tộc Hwa tặng hoa cúc hoàn toàn có khả năng là kẻ bắt cóc cậu. Nhưng Tae Mu Won đâu biết chuyện đó…
Có lẽ hắn định bỏ qua chuyện này chăng?
“0 phẩy 4.”
Niềm hy vọng vừa nhen nhóm của Cheong Yeon bỗng tan biến, chàng dược sĩ trợn tròn mắt.
Mu Won cầm cốc nước cậu vừa đặt xuống, một hơi uống cạn. Từ cơ thể đầy sẹo tỏa ra mùi hương hoang dại như mãnh thú. Dùng mu bàn tay quệt nước trên môi, hắn nở nụ cười tàn nhẫn.
“Thế này mà vẫn định không làm sao?”
Cheong Yeon linh cảm thấy rồi. Tae Mu Won không hề có ý định bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế.
Kẻ nói rằng mình chịu thiệt lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn rút xương lột da cậu đến nơi vậy.
💬 Bình Luận Chương Này