Tập 79
Có lẽ đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão.
Cheong Yeon nhìn Tae Mu Won bằng ánh mắt đầy nghi hoặc và bất an. Vận sơ mi đen cùng áo khoác thêu hoa hồng đỏ, hắn thong dong cắt miếng bít tết còn ẩm máu.
Nghe đâu tầng một của quán trọ cũ đã hư hại nặng sau vụ nổ xe vào đúng ngày Cheong Yeon bị bắt cóc. Thời điểm tỉnh lại sau cơn mê, cậu cứ ngỡ mình ở căn phòng cũ, nhưng thực chất hành lý và giá treo đều đã được chuyển sang nơi ở mới. Quán trọ lớn thứ hai tại bang Nok này tuy kém xa hoa và cũ kỹ hơn nơi trước, nhưng chính điều đó lại mang cho cậu cảm giác bình yên.
Sinh ra và lớn lên trong những ngôi nhà nhỏ hẹp, Cheong Yeon không quen với các không gian trống trải. Thay vì sự thênh thang, cậu thích cảm giác được bao quanh bởi đồ đạc hơn. Chắc vì đó là bản năng tìm nơi ẩn náu. Dẫu cho các loại thảo dược của một ông chủ tiệm thuốc chẳng phải thành trì kiên cố gì, nhưng chỉ cần biết có một không gian để trốn cũng đủ khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn.
Tae Mu Won chắc chẳng bao giờ biết đến loại sợ hãi này đâu nhỉ?
“Này, sao anh biết hay vậy?”
Cheong Yeon giật mình kinh ngạc, cứ ngỡ suy nghĩ trong lòng vừa bị đọc thấu. Dẫu hắn có trực giác nhạy bén đến đâu thì cũng không thể đạt tới trình độ đọc suy nghĩ người khác chứ. Giả vờ như không có chuyện gì, cậu thản nhiên đáp.
“Biết gì cơ?”
“Tôi thích làm tình vào buổi sáng đấy. Nên là cứ tiếp tục nhìn tôi bằng cái vẻ mặt thèm muốn đó đi. Tôi sẽ chiều theo ý anh, đè anh ra ngay tại đây cho xem.”
Hắn nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò lớn trong miệng.
Cái rãnh ghi trong não bộ của tên này rốt cuộc được vận hành kiểu gì không biết?
Cheong Yeon khẽ nhíu mày, nhìn Tae Mu Won đang ngồi tắm mình trong ánh nắng. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ chạm mắt Cheong Yeon. Người đó lộ vẻ hoảng hốt như vừa phạm lỗi, vội vàng chạy đi định kéo rèm xuống, chắc mẩm Cheong Yeon vốn dĩ nhíu mày là vì chói mắt.
“Cứ để đấy.”
Tae Mu Won ngắn gọn buông lời, người nhân viên lập tức kéo rèm trở lại vị trí cũ. Ánh sáng lại một lần nữa đổ dồn lên mặt hắn. Chẳng màng cái nắng gay gắt, hắn vẫn thản nhiên di nĩa và dao.
Cheong Yeon lần lượt xúc cơm chiên thịt tôm hùm và húp canh vị thanh ngọt. Thực đơn là do Tae Mu Won chọn, nhưng vị ngon ngoài sức cậu tưởng tượng.
Hôm qua, sau khi nhắc lại con số 0.4, hắn hăm dọa chỉ cho cậu đúng một ngày để nghĩ ngợi. Vậy mà chưa đầy một ngày, hắn đã lôi bằng được kẻ đang ru rú trong phòng là cậu ra ngoài.
Cả ngày hôm nay tâm trí Cheong Yeon cứ rối bời. Những kẻ bắt cóc cậu là ai? Tại sao Mu Won để yên cho cậu? Và cả mái vòm cây hóa thạch nữa…
Người duy nhất có câu trả lời chính xác là Tae Mu Won, thế nhưng Cheong Yeon chẳng dám hé miệng. Cậu sợ hỏi ra chỉ càng khiến bản thân rơi vào thế bất lợi. Nếu ở lục địa thứ nhất không có thêm tộc nhân Hwa nào khác, thì kẻ tặng hoa cúc kia chắc chắn đến từ bang Hwang. Thực lòng, ngoài nhũ mẫu và mẹ, Cheong Yeon cũng muốn gặp lại đồng tộc của mình.
Chợt nghĩ đến bông hoa cúc đã biến tan trong phút chốc, cậu lại nhớ đến rễ hoa thiên địa bị ô nhiễm.
“Cậu không cần đến bang Hwang sao?”
Cheong Yeon nuốt xong miếng cơm chiên rồi chậm rãi hỏi.
“Phải, không đi cũng được.”
Hắn đang uống trà hoa cúc thay vì rượu, quang cảnh chẳng hề ăn nhập chút nào.
“Tại sao?”
Chẳng phải hắn bảo đi tìm tộc nhân Hwa sao? Rốt cuộc, Cheong Yeon vẫn nói ngược lại những lời có thể gây hại cho mình.
“Vì thấy không cần đi nữa.”
Mu Won vừa cười vừa tiếp tục nhai miếng thịt. Trên khóe môi nở nụ cười dính vệt máu tươi. Đưa lưỡi liếm nhẹ vệt máu, rồi hắn gác tay lên lưng ghế ở bên cạnh.
Khác với hắn đã dùng bữa xong, bát cơm chiên của Cheong Yeon còn đầy ụ. Cái cách cậu không xới lên mà chỉ xúc từ một phía trông thật rụt rè, đúng hệt phong thái của một người hành nghề dược.
“Ăn xong rồi thì cậu đi trước đi.”
“Anh chưa trả lời tôi mà bảo tôi đi đâu.”
“Vẫn chưa hết một ngày mà.”
“Đồ ăn mày, không định kiếm tiền à?”
“.......”
Nghe từ ‘ăn mày’, Cheong Yeon ngậm chặt miệng. Ánh nắng rọi lên bàn tay cậu cầm thìa. Dưới làn da trắng sứ, những đường gân tay thanh mảnh hệt như cành lá ẩn hiện. Một vẻ mong manh, tưởng chừng chỉ cần bẻ mạnh xíu là gãy vụn.
Một kẻ thế này hóa ra lại mạnh đến mức lũ tộc nhân thủ lĩnh bang Hwang cũng không phải đối thủ ư?
Nhìn Cheong Yeon vẫn đang ra vẻ ngây thơ, khóe môi Mu Won khẽ nhếch lên nụ cười mỉa. Đúng là diễn kịch giỏi thật đấy. Chẳng trách cậu khiến hắn phải phủ nhận cả trực giác bản thân tự tin suốt đời. Thân xác có thể ngây ngô, nhưng cái đầu này chắc chắn đã lăn lộn đủ nhiều ở trấn Cheong Hwa rồi.
Tộc nhân Hwa, đồng thời là kẻ nâng đỡ trấn Cheong Hwa. Lẽ ra phải được tôn sùng, nhưng lý do cậu giấu kín danh tính để sống kiếp bán thuốc nghèo mạt thì quá rõ ràng, sợ bị những kẻ như hắn lợi dụng. Mẹ hắn cũng đã chọn cách tự sát thay vì để cho tộc Kwon lợi dụng.
“Dẫu cuộc sống hơi khó khăn, nhưng tôi cũng chưa đến mức là ăn mày đâu.”
Cũng biết đường vặn lại đấy. Mu Won cười, nhìn Cheong Yeon, người phải mất một lúc lâu mới dám thốt ra câu đó.
“Với lại… số tiền đó vốn dĩ không phải của tôi.”
Nếu không nhờ Tae Mu Won, cả đời này cậu cũng chẳng bao giờ được chạm vào số tiền lớn đến thế.
“Tiền bị lấy đi thì cứ cho là vậy đi. Nhưng tại sao chúng lại lột sạch đống quần áo cũ kỹ đó rồi mang đi luôn nhỉ?”
“Tôi làm sao biết được. Ngay cả kẻ bắt cóc mình là ai tôi còn chẳng biết.”
Cheong Yeon ngấm ngầm dò xét. Mu Won không hề nhắc đến những kẻ bắt cóc, chỉ cười rồi tiếp tục nhấp trà hoa.
Nếu đúng là tộc nhân Hwa đã bắt cóc cậu thì cậu có thể đặt ra một giả thuyết khá hợp lý. Tộc Hwa sở hữu khả năng điều khiển thực vật, thành thử chúng sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn cậu tiếp xúc với cỏ cây. Có lẽ sợ cậu mang theo hạt giống hay thứ gì đó tương tự nên chúng đã thu giữ hết đồ đạc, đưa cậu đến hoang mạc và nhốt vào container bê tông dày cộp. Ấy là nhà tù kiên cố đến mức chỉ khi ra ngoài cậu mới nhận ra là một chiếc container.
Lý do tộc Hwa ở bang Hwang bắt cóc cậu vẫn là một ẩn số, nhưng có vẻ chúng không định để cậu chết đói trong đó. Nhìn cái cách chúng chất container lên xe tải lớn, cậu đoán chúng định chuyển mình đi đâu đó.
Càng suy nghĩ, Cheong Yeon lại càng chắc chắn kẻ bắt cóc cậu là người Hwa. Mọi tình tiết đều khớp với giả thuyết ấy.
Nhưng vẫn còn một giả thuyết nữa. Tae Mu Won biết tộc Hwa bắt cóc cậu nhưng lại không hỏi nguyên nhân. Điều đó nghĩa là khả năng cao hắn đã lại ngấm ngầm nghi ngờ cậu là người Hwa.
“Sao cậu Mu Won lại khẳng định ở bang Hwang có tộc Hwa vậy?”
“Vì đám thủ lĩnh ở bang Hwang rất đáng nghi chăng?”
Cheong Yeon mở to mắt, vội vàng húp ngụm canh. Vì tay cậu trong thoáng chốc run lên, suýt chút nữa đã làm đổ nước dùng.
“Gia tộc thủ lĩnh bang Hwang… là tộc Hwa sao?”
“Thường thì lục địa nào có tộc Hwa, gia tộc ấy sẽ đời đời kiếp kiếp sống trong nhung lụa. Anh nghĩ xem kẻ giàu có nhất lục địa này là ai? Chính là gia tộc thủ lĩnh bang Hwang đấy.”
“…Vậy sao?”
“Phải.”
Là do anh kỳ quặc thôi, ngốc ạ. Mu Won khéo léo nuốt lại lời mỉa mai chực trào ra.
“Cái thằng bắt cóc anh ấy.”
“Sao cơ?”
Cheong Yeon đang mải suy nghĩ thì giật mình.
“Hắn có mái tóc trắng, lông mày cũng trắng nốt. Anh biết bệnh bạch tạng không?”
“…Tôi biết.”
Vẻ mặt Cheong Yeon như muốn hỏi ‘Nhưng chuyện đó thì liên quan gì lúc này?’
“Thế người bắt cóc tôi giờ sao rồi? Lúc cậu cứu tôi, tôi không thấy hắn đâu…”
Cheong Yeon ngập ngừng nhìn sắc mặt Mu Won.
“Một kẻ chết rồi, một kẻ thì chuồn mất.”
“Đi đâu cơ?”
“Đến bang Hwang.”
Mu Won dán đôi mắt vàng rực lên đôi đồng tử nâu xám nhạt của Cheong Yeon, không cho cậu tìm lối thoát.
“Ha, mẹ nó. Lại đúng là người bang Hwang mới đen chứ. Một tên đã chạy thoát rồi, giờ anh Cheong Yeon nguy khốn rồi đây. Nghe bảo vì anh đẹp mã nên mới bị bắt cóc, ai mà biết được chúng có thử lại lần nữa không đây?”
Cheong Yeon nín thở, mãi đến khi nghe nguyên nhân phi lý ấy mới chớp mắt định thần lại. Thà rằng hắn cứ khẳng định cậu là người Hwa còn dễ chịu hơn. Lúc ấy thì cậu chỉ cần chối bay chối biến đi như trước là xong xuôi.
Nhưng giờ đây, hắn không hề nhắc đến nửa chữ Hwa mà lại gây áp lực đầy ẩn ý. Phải chăng hắn đang muốn cậu tự mở miệng thú nhận sao?
“Khi tàu Peira quay về, tôi cũng sẽ về lại trấn Cheong Hwa.”
Cheong Yeon nói bóng gió rằng như thế cậu sẽ an toàn.
“Ai cho anh đi nhờ?”
“Tôi đi tàu buôn.”
“À vâng, vậy mời anh cứ tự nhiên. Đi cái tàu buôn bé tí tẹo đó để rồi bị bọn hải tặc bắt cóc lần nữa nhé.”
Người gì mà nói năng độc mồm độc miệng thế không biết… Cheong Yeon lầm bầm chửi thầm trong lòng.
Bất chợt, Mu Won lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc túi nhỏ. Khi mở miệng túi đã thắt chặt, bên trong lộ ra những cánh hoa sen khô xếp san sát. Dẫu đã bị dập nát vì sức ép nhưng Cheong Yeon nhận ra ngay, đó là trà sen do chính cậu làm. Cậu luôn nhận ra những dược liệu hay trà hoa qua tay mình.
“Nghe nói công dụng thứ này thần kỳ lắm, tên khốn Hwang Ran đang đỏ mắt muốn ký hợp đồng đấy.”
“Tôi không làm được nhiều đến mức có thể bán ở bang Nok đâu.”
“Tại sao?”
“Vì không phải loài sen nào cũng có dược tính. Chỉ những đóa mọc ở nơi đặc biệt, phát triển theo cách đặc biệt mới được. Tốt nhất là nên thu hoạch vào đêm trăng tròn.”
Mẹ kiếp, thế này thì khác quái gì đang tự quảng cáo mình là tộc nhân Hwa đâu. Ai đời lại đi làm trà kiểu đó.
Khi đã biết thân phận của Cheong Yeon, Mu Won mới thấy mọi lời nói hay hành động đều rõ rành rành là tộc nhân Hwa, thế mà trước đây hắn lại ngu ngốc đến mức phủ nhận trực giác của chính mình. Rốt cuộc thì làm cách nào mà cậu vẫn bình an vô sự sau khi uống máu hắn chứ? Rõ ràng mẹ hắn đã…
“Vãi thật, nghe tin gì chưa?”
Một gã say khướt dù mới sáng ra bước vào nhà hàng với chai rượu cắp trên tay, oang oang cái miệng. Gã đi bên cạnh cũng say mèm, mũi đỏ ửng như quả cà chua chín.
“Thằng Tae Mu Won đó bị liệt dương rồi! Mẹ kiếp, nghe mà sướng hết lòng mề! Bảo là bị bệnh lây qua đường tình dục nên con cặc thối mẹ luôn.”
“Nó còn chẳng cương nổi với con Yeo Hee cơ mà, nhỏ đó đang đi rêu rao khắp nơi kìa.”
Hai gã say sưa nhục mạ Tae Mu Won, kẻ thì bảo của quý hắn chắc hoại tử rồi, kẻ thì bảo hắn chỉ được mỗi cái mặt với dương vật mà giờ vậy thì coi như tàn đời.
Vì Mu Won ngồi quay lưng ra cửa nên họ chẳng hề hay biết hắn đang có mặt ở đây. Cheong Yeon lo sợ một trận hỗn chiến có thể xảy ra, ví như lần ở quán rượu Bồ Công Anh. Mới sáng bảnh mắt ra nên cậu không muốn thấy cảnh đổ máu, và hơn nữa càng căm ghét bạo lực.
“Này, thứ này có chữa được bệnh liệt dương không?”
Nhưng trái với dự đoán, Mu Won lại cười ranh mãnh, thả đóa hoa sen khô vào ly nước.
💬 Bình Luận Chương Này