🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 80 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 80

Cheong Yeon nhìn chằm chằm vào những cánh hoa sen khô trôi lững lờ, rồi ngước đôi mắt hơi thơ thẩn nhìn Mu Won.

Hay gã say kia ngồi vào chiếc bàn giữa sảnh, vừa réo nhân viên vừa đệm thêm đủ từ ngữ thô tục. Họ vẫn không ngừng sỉ nhục Mu Won, nhưng lạ thay, hắn chỉ hững hờ nhìn xuống ly trà, cứ như đang kiên nhẫn đợi những cánh hoa sen bung nở trong nước lạnh.

Trong lúc đó, nhân viên bàn khẽ rỉ tai nhắc nhở, và khuôn mặt đỏ gay vì say rượu của hai gã ta bỗng tái mét. Sau khi ném cái nhìn kinh hãi về chiếc áo khoác sặc sỡ Mu Won đang mặc bên cửa sổ, họ luống cuống đứng bật dậy, gây ra một tràng âm thanh loảng xoảng.

Một tên lảo đảo ngã sấp mặt, tên còn lại chẳng buồn quay đầu giúp người anh em, một mình cắm mặt chạy khỏi nhà hàng. Gã ngã dưới đất chỉ biết ú ớ vài từ vô nghĩa rồi gấp gáp bò lê bò lết để thoát thân.

Cheong Yeon cứ ngỡ Tae Mu Won sẽ đuổi theo họ rồi tẩn cho họ một trận ra trò, nhưng hóa ra chỉ lo xa. Dù có náo loạn đến đâu, hắn vẫn không mảy may di chuyển. Mối bận tâm duy nhất của hắn lúc này dồn cả vào ly trà.

Chẳng lẽ trà hoa sen cần thiết đến mức khiến hắn phải kiềm chế tính khí sao? Và chẳng lẽ tình trạng hắn tuyệt vọng đến mức phải đi thó lại túi trà mà cậu từng bán cho Sao Thổ à?

“Đồ đểu hả?”

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Cheong Yeon thoáng nhíu mày. Tae Mu Won chỉ ngón trỏ vào đóa hoa nổi lềnh bềnh. Đóa hoa khô khốc vẫn lững lờ trôi trên mặt nước.

“Trà hoa thì phải dùng nước nóng mới pha được.”

“Thế có hiệu quả với người liệt dương không?”

“…Tôi chưa bán cho ai bị vậy bao giờ, nên tôi cũng chẳng biết.”

“Liệt dương cái con mẹ nó chứ.” Mu Won cười khẩy. “Thì cứ uống thử là biết ngay ấy mà, phải không?”

Nói rồi, hắn bưng ly trà có đóa hoa khô trôi nổi lên, uống cạn cả cánh lẫn nước. Đóa sen chưa kịp nở ấy cũng dài tầm một đốt tay. Hắn nhai ngấu nghiến như nhai bít tết, nghiền nát cánh hoa rồi nuốt chửng xuống cùng số nước trà còn lại.

Đúng là cái loại uống trà thô thiển… Nhưng trên thực tế, điều khiến Cheong Yeon bận tâm không phải phong thái ăn uống mà là hai chữ ‘liệt dương’. Rõ ràng mới ngày trước, tên đàn ông này còn bắn tinh dịch đầy lên mặt cậu. Sao tự dưng giờ bất lực được?

Tae Mu Won đăm đăm nhìn vẻ mặt hoang mang của Cheong Yeon.

“Chẳng lẽ mấy thứ anh bán từ trước tới giờ toàn đồ đểu à?”

Bị gán mác kẻ lừa đảo hết lần này đến lần khác, Cheong Yeon không giấu nổi vẻ khó chịu. Dẫu không có tiền, cậu vẫn có lòng tự trọng riêng đối với tiệm thuốc mang tên mình.

“Không phải đồ đểu đâu. Ngài Hwang Ran,”

“Gã khốn đó mà cũng gọi là ngài à?”

“Dù sao thì… ông ta nói là có hiệu quả mà. Chính cậu cũng bảo là nghe thấy rồi còn gì.”

Tae Mu Won đưa tay xuống dưới, giả vờ làm động tác nắm lấy. Không, không phải làm giả mà hắn nắm lấy thật. Cheong Yeon hốt hoảng nhìn quanh, may mà gần đó không có ai. Mà cũng phải, ai dại gì lảng vảng gần Tae Mu Won để rồi rước họa vào thân.

“Tôi thì chẳng thấy hiệu quả gì cả, giờ tính sao đây. Hả?”

“…Không phải cứ dùng là có hiệu quả ngay đâu.”

Cheong Yeon khẽ cắn đôi môi đỏ mọng khiến nơi đó chợt tái đi, rồi khi nhả ra, sắc hồng tình tứ lại lan tỏa như màu vẽ.

“Tùy vào cơ địa mỗi người mà thời gian phát huy tác dụng sẽ khác nhau.”

“Thế chẳng phải đồ dỏm thì là gì.”

“........”

Đôi mắt nâu xám của Cheong Yeon bùng lên tia giận dữ.

“Vậy đừng tin nữa. Và nếu chỗ đó thực sự có vấn đề thì cậu nên tìm bác sĩ đi.”

Nhìn cái miệng cứ liến thoắng cãi lại dù rõ ràng là đang sợ, Mu Won bỗng thấy thú vị vô cùng. Hắn đẩy ghế ra sau, gác chân lên đùi. Theo thói quen, hắn định rút gói thuốc lá từ trong áo khoác ra nhưng tặc lưỡi, bởi lẽ Cheong Yeon vẫn còn cầm thìa ăn dở.

“Nếu đến lúc anh ăn xong rồi mà vẫn chưa thấy tác dụng gì thì chắc chắn là đồ đểu.”

“Cái đó là cậu lấy lại từ chỗ cậu Sao Thổ đúng không?”

“Xem kìa, ai anh cũng gọi trang trọng thế à?”

“Tuy không phải là đồ đểu, nhưng tôi sẽ hoàn lại tiền cho cậu.”

Nghe vậy, Tae Mu Won cười đắc chí như vừa nắm thóp Cheong Yeon.

“Có tiền mà hoàn không đấy?”

“Tôi bán túi trà đó với giá 300 hwan. Lúc bán hoa vẫn còn nguyên, giờ thì dập nát hết cả, lại còn bị cậu uống mất một bông rồi nên…”

Cheong Yeon định bảo chỉ hoàn 250 hwan, nhưng tự thấy bản thân hơi mặt dày nên lại thôi.

“Nên làm sao?”

Hắn thong thả thúc giục.

Nếu không có Tae Mu Won cứu mạng, chẳng biết giờ này cậu đã ra sao trong khoang container đó. Dù xét theo khía cạnh nào thì việc hắn đã cứu cậu vẫn là sự thật. Nếu tính toán sòng phẳng, cả người dân trấn Cheong Hwa lẫn bản thân cậu đều nợ Mu Won một mạng.

“Dù gì thì… tôi sẽ hoàn đủ 300 hwan lại cho cậu.”

Nếu bán tống bán tháo đống dược liệu quý ở tiệm thuốc với giá rẻ thì 300 hwan cũng không phải là con số quá khó kiếm.

“Chà, không những bán đồ đểu mà còn định lừa đảo nữa cơ à?”

“Tôi thật sự bán với giá 300 hwan mà. Cậu cứ đi hỏi mà xem…”

Choang! Mu Won đập mạnh xuống bàn khiến tiếng ly chén đổ vỡ loảng xoảng vang lên tứ phía trong nhà hàng. Thay vì cú đập bàn của hắn, Cheong Yeon lại giật mình vì tiếng đổ vỡ sắc lẹm.

Cảm giác kỳ lạ đột ngột nảy sinh. Đáng lẽ cậu phải khiếp sợ trước mọi hành động từ Tae Mu Won, nhưng lúc này nỗi sợ đã vơi đi khá nhiều. Không, vẫn còn sợ, nhưng trong thâm tâm bỗng dâng lên niềm tin mơ hồ rằng bàn tay vừa tạo ra nên âm thanh chói tai kia sẽ không làm hại mình.

“Này, anh không biết luật ở đây à? Đã lừa thì phải đền bù gấp đôi, đó là quy tắc ở thế giới này.”

Tae Mu Won mỉa mai.

Thế nhưng Cheong Yeon tuyệt nhiên không thấy sợ. Sự khác biệt giữa sợ hãi và kinh hãi là gì? Kinh hãi là sự khước từ theo bản năng với đối phương, còn sợ hãi là thứ cảm xúc có thể chinh phục được.

“Vậy cậu muốn bao nhiêu?”

“Để xem anh có đủ khả năng đền không đã.”

Bị Tae Mu Won xem như ăn mày, Cheong Yeon chỉ thấy khó chịu chứ không thực sự nổi giận. Chẳng lẽ đây là sự biết ơn đối với ân nhân cứu mạng sao?

Suốt thời gian qua, hắn đã bắt cậu uống máu, bóp cổ cậu, trói cậu trên tàu, rồi thậm chí còn tự thẩm trước mặt nữa. Luôn là một kẻ sắm vai phản diện, nhưng hắn cũng là người cứu mạng cậu tận hai lần. Một lần là ở kênh đào trấn Cheong Hwa, và một lần là ở bang Nok này.

Nhưng ngay cả lão chủ tiệm kim khí, kẻ luôn hành hạ cậu suốt ngày đêm cũng thỉnh thoảng cho cậu vài chiếc bánh quy. Dù là loại bánh đã cũ đến mức mềm nhũn thì cậu vẫn thấy vui vẻ biết bao. Vài khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lão chủ tiệm trông cứ như người tốt vậy.

Ngay cả người anh thuở nhỏ như Oh Ji Sam sau này cũng hành hạ cậu không ít. Thế nhưng cậu vẫn luôn cố giữ những ký ức tốt đẹp về gã ta. Chính Oh Ji Sam cũng từng tiết lộ cho cậu về chuyện bị Peira giám sát. Nhưng sau đó gã đã nói gì nhỉ?

 

“Mẹ kiếp, tao lo lắng chăm sóc cho mày, mà mày đền đáp tao thế này đây! Sau này đừng có mà hối hận nhé? Thằng chó Tae Mu Won đó hứng thú với mày được bao lâu chứ? Tao biết mày đẹp chết đi được. Đó là lý do từ nhỏ tao đã đối xử tốt với mày, không phải sao? Và mày có biết tại sao chúng ta lại ngày càng xa cách thế này không?”

“Lượn lờ mãi cũng chán thôi mà. Ha! Người yêu á?! Đến tao còn thế này, mày nghĩ thằng khốn Tae Mu Won đó trụ được bao lâu?”

 

Chuyện đó xảy ra cũng vì tin đồn cậu là người tình giả của Mu Won, dù sau đó chính Mu Won đã đề xuất cậu làm người yêu thật.

“Nhìn cái cặp mắt đó kìa.”

“Mắt tôi thì làm sao?”

“Mắt anh ấy, dù có nheo lại thì vẫn trông to vãi chưởng.”

Cheong Yeon chẳng rõ mắt mình thế nào, chỉ biết tự nhủ không được để lòng dao động, vì tên cướp biển này không phải loại tốt lành gì. Kẻ làm chuyện ác trăm lần mà chỉ cần tốt một lần thì cái ơn ấy sẽ luôn để lại ấn tượng sâu đậm hơn. Cheong Yeon cố nheo mắt đầy cương quyết.

Đáp lại, Tae Mu Won giơ ba ngón tay lên.

“3 vạn hwan.”

“…Cái gì cơ?”

“Đó là cái giá tôi đã trả cho Sao Thổ, gấp một trăm lần giá gốc.”

Cái miệng nhỏ của Cheong Yeon há hốc ra vì kinh ngạc. Mu Won dùng thìa xúc miếng cơm chiên rồi tống tọt vào miệng cậu. Lúc này Cheong Yeon mới chịu khép miệng lại, chưa kịp nhai đã phải nuốt chửng số cơm đó xuống.

“À, tôi cũng chẳng định đòi hoàn tiền đâu, nhưng người bán có nhã ý thì biết sao được. Đành phải nhận thôi.”

Trước đây Tae Mu Won đừng đưa cậu 2 vạn hwan, và số tiền bị mất cũng tầm đó. Vậy mà giờ hắn bắt cậu phải nôn số tiền nhiều hơn tới tận 1 vạn hwan.

“Làm gì có chuyện đó! Tôi chỉ hoàn cho cậu đúng 300 hwan thôi!”

Cheong Yeon bỗng dưng hét to, thể hiện hành động vốn chẳng giống cậu chút nào.

“Hết nói nổi, cứ động đến tiền là y như rằng.”

“Số tiền lớn đến như vậy, dù cậu giết tôi cũng không đào đâu ra được.”

“Giết chóc gì ở đây. Chỉ cần chứng minh không phải đồ đểu là được mà.”

Mu Won giơ cái túi trà vẫn chưa buộc miệng ra trước mặt cậu.

“Thương nhân Hwang Ran đã chứng minh rồi, sao cậu cứ phải…”

“Tôi chưa chứng kiến thì sao biết được. Tôi chỉ tin vào những gì mắt thấy thôi.”

Tin vào trực giác thì có… Cheong Yeon lại nheo mắt.

“300 hwan, ngay khi về tới trấn Cheong Hwa tôi sẽ hoàn trả cho cậu.”

“Thế thì đừng cố kêu oan nếu tin đồn chủ tiệm thuốc Cheong Yeon bán đồ đểu lan khắp trấn nhé.”

Nghe hai chữ ‘đồ đểu’ mãi khiến mang tai muốn mọc kén, Cheong Yeon bắt đầu thở dốc vì giận.

“Cậu vừa bảo tôi là ăn mày mà. Làm sao mà tôi có thể hoàn tận 3 vạn hwan cho cậu chứ?”

“Chứng minh đi.”

Mu Won gác tay lên bàn cùng với dáng vẻ như du côn, lắc lư túi trà trước mặt cậu.

“Dù không thể chữa khỏi chứng liệt dương, nhưng chỉ cần khiến nó dựng lên được thì tôi sẽ công nhận với anh là hàng thật.”

Nói trắng ra là Mu Won muốn Cheong Yeon phải đích thân pha cho hắn uống rồi chứng minh hiệu quả ngay tại chỗ.

“Cậu đang nói năng vô lý lắm đấy, cậu biết không?”

Mu Won nhún vai. Suốt thời gian qua quan sát, hắn biết Cheong Yeon rất dễ bị kích động khi bị đối xử lỗ mãng. Có lẽ vì thế mà hắn lại càng muốn trêu chọc cậu.

“Này, nếu nói một cách công bằng thì tôi chỉ lấy phí môi giới 0 phẩy 4 mà lại gặp phải món hàng lỗi sao? Với tư cách là một người trung gian, tôi phải chịu trách nhiệm, nên việc kiểm tra hàng hóa không phải là chuyện đương nhiên à?”

Cheong Yeon cứng họng trước các lý lẽ đúng đến phát ghét của hắn, chỉ biết yếu ớt phản kháng.

“Tôi đã đồng ý sẽ giao dịch đâu.”

“Đồ mình làm ra mà, anh tự uống để chứng minh đi chứ, sao phải giữ kẽ thế.”

Khi Cheong Yeon định vươn tay tới giật chiếc túi, Mu Won đã nhanh tay tóm gọn cổ tay cậu. Hắn đứng bật dậy rồi kéo theo cả Cheong Yeon.

“Cậu… cậu định làm gì! Đi đâu thế!”

“Định vạch quần ra ngay giữa bàn dân thiên hạ à?”

Mu Won nắm chặt cổ tay Cheong Yeon, sải bước đi thẳng. Nếu có kẻ nào dám cản đường lúc này, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà vung rìu tới tấp.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ