Tập 81
Chiếc xe lao vun vút qua khu rừng ở bang Jeok, gã đàn ông cùng mái tóc trắng xóa bị gió thổi tung. Ở ghế sau là Ha Ro, người chị gái đã bị lưỡi rìu của Tae Mu Won găm thẳng vào trán mà chết.
Để đi từ bang Nok về bang Hwang nhanh nhất, buộc phải băng qua ‘Rừng Tĩnh Lặng’ ở bang Jeok. Trái ngược với tên của nó, tiếng sói tru hú cứ vang vọng khắp khu rừng mãi không thôi. Đây là vùng đất của dã thú, nơi mà bất cứ người bình thường nào cũng sẽ tránh xa.
Cũng may là nhờ thủ lĩnh tiền nhiệm của bang Jeok đã khai phá con đường này nên đủ chỗ cho một chiếc xe vừa lọt qua. Do không được bảo trì, lá cây cùng dây leo mọc chằng chịt dưới đất, nhưng cứ dùng bánh xe cán nát là xong xuôi.
Nhìn qua gương chiếu hậu, trông thấy thành viên Peira vẫn bám đuôi đến tận Rừng Tĩnh Lặng, Ha Jin khẽ tặc lưỡi.
“Peira, quá quắt thật. Giờ còn định chiếm cả đất liền sao?”
Ha Jin vặn lớn tiếng nhạc trong xe. Ngay lập tức, đám cây cổ thụ phía sau con đường hắn vừa đi qua đổ rạp xuống đất với tiếng động kinh hoàng. Chúng không chỉ chắn ngang đường mà đám dây leo dưới đất còn trồi lên, quấn chặt hàng chục thân cây lại với nhau.
Đối mặt với chướng ngại vật quy mô lớn thế này, nếu muốn đuổi theo, nhóm thủy thủ đoàn Peira buộc phải bỏ lại xe mà đi bộ. Giữa rừng cây rậm rạp, họ sẽ dễ dàng mất phương hướng mà lạc lối, hoặc phải đối đầu với bầy mãnh thú hung hãn. Ý là đằng nào thì Peira cũng bị cầm chân.
Cạch, cạch. Cuộn băng máy hát bị kẹt, thay vì tiếng nhạc thì chỉ còn vài âm thanh nhiễu loạn rè rè. Ha Jin dùng bàn tay tái nhợt nhưng rắn rỏi lôi cuộn băng ra, tiếp tới dừng xe, gạt tấm chắn nắng xuống.
Hắn ta ngắm nghía mặt mình trong gương. Ngọn cằm từng bị Tae Mu Won đánh cho lệch đi giờ đã trở về chỗ cũ, nhưng vẫn còn vương lại vài vệt máu khô loang lổ.
“Đàn ông đàn ang thì da bánh mật mới là chân ái, thế mà mình lại càng ngày càng trắng bệch thế này đây.”
Dù vừa thảm sát hàng chục mạng người, nhưng trên gương mặt Ha Jin không hề hiện hữu biểu cảm tội lỗi. Hắn hất ngược mái tóc rũ rượi ra sau.
“Chị à, suýt chút nữa thì em không mang chị về được rồi đấy. Chị bị Tae Mu Won bám đuôi sao? Ôi, đồ ngốc ạ.”
Ha Jin quay đầu lại, trò chuyện thân mật với cái xác ở ghế sau. Hắn bước xuống xe, mở cửa ghế hậu. Đàn sói tru vang nãy giờ lần theo mùi máu mà bám theo, nhưng khi con đầu đàn vừa bị sợi dây dương xỉ chém bay đầu, cả đàn liền theo bản năng phản ứng trước nỗi sợ, cụp đuôi bỏ chạy.
Ha Jin vừa ngâm nga vừa bế Ha Ro ra khỏi xe. Thân thể mất sạch sự sống nặng hơn bình thường, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đặt chị mình nằm xuống đất. Ngắm nhìn cái xác một lúc, rồi Ha Jin nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
“Ưm, mùi thơm thật.”
Hắn mở choàng mắt, quay sang ghế phụ. Qua cánh cửa xe đang mở, trên băng ghế phụ là đống quần áo của Cheong Yeon và xấp tiền buộc bằng dây. Ha Jin cúi người, lấy chiếc áo len màu be ra, chậm rãi áp mặt mình vào thớ vải xù xì mà hít hà. Mùi hương ngọt ngào xen lẫn thanh mát khiến hắn thèm thuồng.
Xào xạc, âm thanh lá cây rung rinh trong gió. Theo sau đó là tiếng cụm lá xanh khô héo, rơi rụng lả tả xuống mặt đất. Trong rừng, đứng giữa tiếng gào thét từ thực vật, Ha Jin vùi mặt sâu hơn vào chiếc áo len của Cheong Yeon.
“Hà, đúng là thuần huyết có khác, mùi hương tuyệt thật.”
“…Hộc, đứa nào mới thật sự là thuần huyết hả!”
Giọng nói sắc lẹm đột ngột vang lên khiến Ha Jin rời mặt khỏi chiếc áo. Hắn nhìn xuống dưới, chứng kiến cảnh cái đầu bị chẻ đôi của Ha Ro đang tự khâu lại bằng những bó dây thần kinh thực vật.
Quá trình ấy trông có vẻ rất đau đớn. Ha Ro nằm nghiêng, co quắp người lại đến tận thắt lưng. Mụ ta hét lên, cắm bộ móng tay sắc nhọn xuống nền đất. Ha Ro càng giành lại sự sống bao nhiêu thì cây cối, cỏ và hoa dại xung quanh càng héo rũ, chết khô bấy nhiêu.
“Chị, tỉnh rồi à?”
“Tao… tao sẽ giết mày. Ha Jin, sao mày dám làm thế với tao, á!”
Ha Jin định xỏ tay vào ống tay áo của Cheong Yeon nhưng không vừa, hắn đành cẩn thận cất lại ghế phụ. Hắn tiến lại gần, ngồi xổm cạnh Ha Ro đang quằn quại.
“Chị biết đấy, chị à.”
“Câm mồm…!”
“Em có chuyện này nhất định phải nói.”
Hư ư, Ha Jin cười khẽ, nghiêng nghiêng đầu.
“Thằng nhóc ấy không phải giả đâu. Chúng ta mới là đồ giả.”
Hắn liên tục thì thầm như đang chia sẻ một bí mật.
“Hay là, chúng ta từng là đồ thật nhưng giờ đã biến thành giả rồi nhỉ?”
Đồng tử Ha Ro giãn to, đôi mắt vốn đã nhợt nhạt vì bạch tạng nay càng trở nên vô hồn. Đúng lúc đó, một đoạn dây leo to bằng nắm tay đâm xuyên lồng ngực Ha Ro. Mụ ta há miệng nhưng chưa kịp hét thì cơ thể đã cứng đờ.
Trên đoạn dây leo trông như bàn tay quái vật đó chính là quả tim Ha Ro vẫn phập phồng.
“Chị không hiểu lầm em đấy chứ? Em đưa chị theo vì có chuyện muốn nói thôi, chứ ngay từ đầu em đã không có ý định cứu sống chị rồi. Chị đừng để bụng quá nhé.”
Ha Jin bóp chặt trái tim đen ngòm, thứ tương phản hoàn toàn với làn da trắng bệch. Ngay khi đoạn dây leo rút về mặt đất, lồng ngực Ha Ro để lại lỗ thủng toang hoác. Ha Jin siết mạnh tay, luồng máu đỏ sẫm bục ra như túi nước vỡ.
Lục lọi trong quả tim, Ha Jin nhếch môi cười. Trên lòng bàn tay hắn là cái hạt nhỏ lấy ra từ quả tim Ha Ro. Hạt mầm đen xì, dài ngoằng lập tức vỡ vụn trên tay Ha Jin. Chẳng cần tác động, hạt mầm tự vỡ nát.
Hắn phủi mảnh vụn xuống đất.
“Thấy chưa, chúng ta không thể làm hoa báo thù nở nữa rồi.”
Thứ chui ra từ tộc nhân Hwa tên Ha Ro là một hạt giống hoa báo thù đã thối rữa.
* * *
“Đùa tôi à?”
Mu Won khoanh tay, quát lớn với Cheong Yeon.
“Tại vì cách uống của cậu sai nên tôi mới chỉ cho đấy chứ.”
Ngồi đối diện Mu Won qua chiếc bàn nhỏ, Cheong Yeon kiên quyết đáp.
Vừa vào phòng, Mu Won đã đòi uống trà ngay, nhưng Cheong Yeon bảo hắn đợi một chút. Cậu dùng ấm điện đun nước nóng. Có lẽ vì đây là phòng hạng sang nên trang bị rất đầy đủ, không chỉ có ấm điện mà còn đủ loại dụng cụ để thưởng trà.
Cheong Yeon rót nước nóng vào cái tách rộng nhất rồi thả đóa sen khô vào. Mặc kệ lời thúc giục “Uống mau đi” của hắn, cậu vẫn thong thả đi rửa sạch tay. Mấy lời mỉa mai kiểu “Chết tiệt, tốn thời gian vãi” đều bị cậu để ngoài tai.
Cả hai đang đối đầu nhau bên bàn trà.
“Nếu uống ngay khi trà chưa kịp ngấm như lúc nãy thì hiệu quả sẽ rất thấp.”
“Thịt thì dù chín dù sống gì anh vẫn nhai mà, mẹ kiếp.”
“Tôi thì thích thịt chín hơn. Nhưng chuyện đó lúc này không quan trọng.”
Cheong Yeon tìm nãy giờ mà không thấy cái nhíp đâu, đành dùng bàn tay đã rửa sạch. Cậu vươn tay tới đóa hoa đang thu mình trong nước nóng, nhẹ nhàng tách từng cánh hoa ra. Đóa hoa sen vốn khô héo và tầm thường bỗng chốc nở rộ trong tách trà như mới hái.
Thực lòng thì Tae Mu Won cũng khá ngạc nhiên. Đóa sen chỉ bằng ngón tay lúc nãy sau khi bung nở lại to bằng lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một đóa sen thật sự. Những cánh hoa trắng muốt bao bọc lấy phần nhụy vàng thanh tao. Dù sinh trưởng trong bùn lầy nhưng vẫn toát lên diện mạo thuần khiết. Thật giống với Cheong Yeon, người duy nhất giữ được sự tao nhã giữa vùng đất trấn Cheong Hwa đầy bẩn thỉu.
“Đẹp đúng không? Cứ ngâm thêm vài phút nữa là…”
“Anh đang dạy tôi trà đạo đấy à?”
Mu Won đời nào chịu lùi bước trước một Cheong Yeon đang cố tình kéo dài thời gian để né chuyện mờ ám kia.
“Uống thử đi. Nếu không hiệu quả, tôi sẽ hoàn lại 300 hwan cho cậu.”
“3 vạn hwan. Nếu có hiệu quả với anh thì 0 hwan.”
Cheong Yeon khẽ thở dài. Cậu rót nước ấm vào cái tách mới, lấy ra đóa sen khác. Nhưng vừa mới thả vào nước, hoa chưa kịp ngấm cậu đã vớt ra. Mu Won nhíu mày bực dọc.
“Trò gì đấy?”
Cheong Yeon ngập ngừng, mấp máy nói.
“Tôi… cơ thể tôi nhạy cảm với tác dụng của nó hơn người thường.”
Mu Won định buột miệng hỏi ‘Đấy cũng là đặc điểm của tộc Hwa à?’ nhưng kịp ngưng bặt, gõ gõ lên mặt bàn.
“Đừng có giở trò, uống cái chén đã pha tử tế kia kìa.”
“.......”
Cùng với biểu cảm nghiêm trọng, Cheong Yeon pha thêm nước lọc để pha loãng tách trà sen. Sau đó, cậu bình tĩnh nhìn Mu Won rồi uống nhanh. Yết hầu nhỏ nhắn chuyển động liên tục theo làn nước trôi tuột xuống. Bình thường cậu không uống nhanh đến vậy, nhưng vì bị Mu Won ép uổng mãi nên thấy cổ họng khát khô.
Cạch. Cheong Yeon đặt cái tách xuống, chớp mắt nhìn hắn. Mu Won liếc nhìn đồng hồ treo tường, và từ khoảnh khắc đó, tiếng kim đồng hồ bắt đầu vang vọng trong tai Cheong Yeon. Tích tắc, tích tắc…
Kim dài đã nhích được 60 lần chưa nhỉ? Khuôn mặt Cheong Yeon dần đỏ lên. Mu Won nhìn vệt hồng lan từ dưới mắt cậu rồi dán chặt ánh nhìn vào đôi môi đang mấp máy gợi cảm kia.
“Tôi… có hiệu quả rồi.”
Mu Won đẩy mạnh chiếc bàn sang bên cạnh. Cú đẩy khiến tách trà chao đảo, Cheong Yeon vội vàng giữ lấy vì sợ vỡ. Nhân lúc đó, hắn thọc tay vào, dang rộng hai chân cậu ra. Phía trên lớp quần vải, chỗ đó đã nhô lên cao hơn hẳn bình thường. Cheong Yeon vội dùng hai tay che đi chỗ nhạy cảm.
“Này.”
“Có hiệu quả rồi, nên là 0 hwan nhé.”
“Nói thật đi.”
Tae Mu Won trong chiếc áo khoác hoa hồng rực rỡ nhếch môi cười đầy xảo quyệt.
“Anh nhìn tôi nên mới lên đúng không?”
Đúng lúc đó, Cheong Yeon mở to mắt, đồng thanh thốt lên cùng Mu Won.
“Lên rồi…!”
Ngón trỏ của Cheong Yeon chỉ thẳng vào thân dưới của Mu Won, nơi cũng đồng thời trỗi dậy mạnh mẽ.
💬 Bình Luận Chương Này