Tập 82
Ánh mắt Mu Won lướt xuống hướng tay Cheong Yeon chỉ. Phía sau lớp quần đen, dương vật hắn đang phô trương sự hiện diện đầy thô bạo, to cộm đến mức khiến người ta phải hoảng sợ.
“Lên rồi kìa!”
Mu Won nhại lại giọng điệu Cheong Yeon, rồi “hù” một cái như trêu con nít.
“Sướng thế cơ à?”
Mu Won cười, dù không có ý mỉa mai hay châm chọc nhưng Cheong Yeon vẫn ngượng chín mặt, không dám ngẩng đầu lên. Vì quá vui sướng khi nghĩ mình không cần phải hoàn trả 3 vạn hwan mà cậu vô tình hơi to giọng.
“Nhưng mà, làm sao tôi biết đây là hiệu quả của trà hoa sen hay gì đó khác chứ?”
Mu Won hất cằm xuống hạ bộ mình. Đồng thời, hắn dùng đầu gối ấn mạnh vào giữa hai chân Cheong Yeon. Vị trí hai hạt ngọc bị đè nén không thương tiếc khiến cậu tê dại. A… ưm! Cheong Yeon khẽ rên rỉ, vội túm bắp đùi cứng như đá của Mu Won.
Dốc sức đẩy đấy nhưng không xê dịch, cậu đành phải kẹp tay mình vào giữa hạ bộ và đầu gối hắn. Song, bởi lẽ Mu Won cứ thế chậm rãi cọ xát đầu gối, thành thử vô hình trung lại khiến Cheong Yeon như đang tự dùng tay mơn trớn chỗ nhạy cảm.
“Hiệu quả xuất hiện nhanh thế này, liệu có tin được không?”
Mu Won cúi người xuống, bóng đen từ thân hình hắn phủ kín mái tóc nâu xám của Cheong Yeon.
“Tôi đã nói rồi mà… ưm, với tôi… nó phát huy tác dụng rất nhanh.”
“Thôi cứ thành thật đi, tôi sẽ tha cho một lần.”
Cheong Yeon nuốt nước bọt, ngước nhìn Tae Mu Won. Phải chăng hắn đang muốn cậu cứ thế ngoan ngoãn thừa nhận mình là tộc nhân Hwa?
“Anh cương lên vì nhìn tôi đúng không?”
Đôi mắt Cheong Yeon phản chiếu hình bóng Mu Won bất chợt mở to hết cỡ.
“Không đời nào có chuyện đó!”
Dẫu Tae Mu Won có vẻ ngoài xuất chúng đến đâu, nhưng chỉ nhìn mặt mà cứng lên được thì tuyệt đối không thể nào.
“Lại nói dối vì không muốn hoàn tiền chứ gì.”
Hắn có vẻ khó chịu vì thứ hung hãn kia bị giam trong quần, đưa tay chỉnh lại hướng của thanh trụ cho ngay ngắn. Trong thoáng chốc, hình thể sừng sững bên dưới lớp vải càng sưng phồng rõ nét hơn. Chẳng biết có phải do bị đầu gối cọ xát liên tục hay không mà chỗ đó của Cheong Yeon cũng bắt đầu cương cứng mạnh mẽ.
Dẫu là bàn tay chính mình cọ vào, nhưng người nắm quyền điều khiển là Tae Mu Won nên cậu cảm giác hệt như bị tay người khác mân mê vậy. Cheong Yeon cứ ngỡ mình đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng kỳ lạ thay, không chỉ gò má mà toàn thân cậu đều nóng bừng lên như lửa đốt.
Đây là lần thứ hai trong đời Cheong Yeon uống trà hoa sen. Lần đầu tiên là khi cậu muốn trải nghiệm hiệu quả trước khi bán cho thành viên giữ chức cố vấn đã khuất của Peira. Khi đó vì không pha loãng nên suốt nửa ngày trời chỗ ấy không chịu xuống, cậu đành phải tự giải quyết tận mấy lần, đến mức quy đầu đau rát như tróc da.
Vậy mà giờ đây, ký ức kinh hoàng bị hắn hành hạ để đòi 3 vạn hwan đã bay mất.
Chầm chậm… Mu Won lần nữa thúc đầu gối tới, một tiếng thở dốc gợi dục thoát ra từ miệng Cheong Yeon, đồng thời là lúc mùi hương thanh mát ngọt ngào lan tỏa.
“D… dẫu sao thì cả hai chúng ta đều lên rồi.”
“Anh Cheong Yeon.”
Mu Won vươn tay, vuốt ngược tóc mái trên trán của người đối diện đang cúi đầu.
“Tôi cương lên vì anh đấy.”
Trong tích tắc, Cheong Yeon định hỏi ‘Tại sao?’ nhưng kịp thời nuốt vào trong. Một kẻ vung tay 2 vạn hwan thì chắc không phải vì muốn đòi 3 vạn hwan mà bày ra trò này. Hơn nữa, ba từ ‘anh Cheong Yeon’ phát ra từ miệng hắn nghe thật ngứa ngáy đến mức vai cậu run lên.
“Tôi biết tôi… không phải anh của cậu.”
Cậu bảo biết hắn đang trêu chọc mình, cũng biết là mình lớn tuổi hơn hắn. Thế nhưng càng nói, hơi thở cậu càng trở nên nóng bỏng.
“Thế hay để tôi làm anh nhé?”
Cái đầu gối đang đè nén bỗng rút lại, Cheong Yeon cảm giác nửa nhẹ nhõm nửa hụt hẫng. Song chẳng bao lâu, Mu Won đã bế thốc cậu lên. Giật mình hốt hoảng, Cheong Yeon bám chặt lấy bờ vai hắn. Đôi bàn chân cậu lơ lửng trên không, dù hướng xuống đất nhưng không tài nào chạm sàn.
Thường ngày luôn phải ngước nhìn hắn nên khoảnh khắc được nhìn xuống thế này, cậu lại nhận ra những điều mà bình thường không nhìn thấy. Chẳng hạn như da hắn đẹp đến lạ dù là người thường lênh đênh trên biển, hay đường viền vai rộng lớn của hắn thật hoàn mỹ, và ngay cả khi không có biểu cảm gì thì khóe môi hắn vẫn nhếch lên. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy cứ thế găm vào trí óc.
Lần đầu tiên rời trấn Cheong Hwa để đến bang Nok, cậu vẫn chưa tìm thấy ai đẹp trai hơn Tae Mu Won. Bình thường chỉ lo chú tâm tính cách như đồ bỏ đi của hắn nên lúc này, vẻ ngoài vẫn như ngày thường ấy bỗng nhiên tác động mạnh mẽ đến cậu.
“Anh biết trông anh lúc này thế nào không?”
Mu Won cười.
“Đẹp vãi, cứ như một đóa hoa vậy. Mùi hương cũng giống hoa nữa.”
Hắn bế cậu trong vòng tay rồi vùi mặt vào lồng ngực cậu. Những sợi tóc mượt mà của hắn khẽ lay động dưới cằm Cheong Yeon.
“Này, làm người yêu thật của tôi đi?”
Hơi thở Mu Won như đổ thêm dầu vào lồng ngực vốn đã nóng rẫy của Cheong Yeon.
“Không… muốn.”
Mu Won lại ngước lên, đôi mắt vàng rực nhìn xoáy vào cậu.
“Biết đâu tôi sẽ tìm bằng được kẻ bắt cóc anh rồi giải đến trước mặt anh thì sao? Nếu người yêu tôi muốn thế.”
“Dù vậy tôi vẫn không muốn.”
Đó là một lời dụ dỗ đầy mê hoặc, nhưng nếu kẻ bắt cóc cậu thật sự là tộc nhân Hwa từ gia tộc thủ lĩnh bang Hwang thì mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Nếu chúng nói với Mu Won rằng ‘Thằng đó cũng là tộc Hwa’ thì sao…
Thế nhưng, dòng suy nghĩ ấy bất thành kéo dài thêm. Đầu óc cậu dần trở nên mụ mị, và cậu ngửi thấy hương hoa sen từ người Tae Mu Won. Hệt như mùi hương tỏa ra từ hàng ngàn đóa hoa sen bung nở cùng lúc vào đêm trăng tròn.
Tại sao… Tae Mu Won lại có mùi hoa sen?
“Mẹ kiếp, mặt trước quần anh ướt đẫm rồi kìa?”
Chẳng biết dịch đã chảy ra bao nhiêu mà chiếc quần vải mỏng đã ướt sũng, thậm chí còn để lại dấu vết trên áo sơ mi của Mu Won. Bản thân Tae Mu Won cũng vậy, cây gậy cương cứng như muốn xuyên thủng thắt lưng mà chồm ra ngoài.
Một tay ôm lấy Cheong Yeon, tay kia Mu Won vớ lấy tách trà hoa sen còn lại rồi đổ hết vào miệng mình. Sau đó hắn ngẩng lên nhìn Cheong Yeon, hé mở khuôn miệng. Nước trà trong suốt sóng sánh bên trong khoang miệng đỏ hồng.
Tộc Hwa, đúng như tên gọi, là một gia tộc gần gũi với hoa cỏ. Như bị mê hoặc bởi hồ hoa sen, Cheong Yeon dần áp sát mặt lại gần Mu Won. Nhưng bất ngờ hắn lại ngậm chặt miệng.
‘Vừa rồi mình định làm gì vậy…?’
Ánh mắt Cheong Yeon thoáng chốc bàng hoàng khi định thần lại đôi chút. Nhưng Tae Mu Won đâu dễ để cậu tỉnh táo, hắn nhanh chóng bế cậu vào phòng rồi đè xuống giường.
Ngăn bàn tay Cheong Yeon đang định kéo chăn lên che phần dưới ướt át, hắn áp môi mình lên môi cậu. Nước trà hoa sen từ miệng Mu Won liền tràn sang khoang miệng cậu. Vì cố gắng không nuốt xuống nên yết hầu cậu cứ rung lên.
Mu Won truyền sạch không sót một giọt trà nào sang cho Cheong Yeon. Tiếp tới, hắn liếm láp từng chút một, bắt đầu từ vòm họng đến lớp niêm mạc mềm mại trong má cậu. Tay hắn nhanh chóng mở khóa quần Cheong Yeon, kéo tuột xuống. Chiếc quần lót ướt đẫm cũng theo đó rơi xuống sàn.
Ưm… Chiếc lưỡi nhỏ nhắn khẽ ngập ngừng chạm vào lưỡi Mu Won. Lòng bàn tay hắn bao trọn lấy phần quy đầu Cheong Yeon. Quy đầu nhạy cảm bị cọ xát bởi lòng bàn tay thô ráp khiến dòng dịch lại trào ra dữ dội. Dù đã ướt đẫm nhưng lòng bàn tay Mu Won vẫn mang lại cảm giác sần sùi.
Mu Won nắm chặt cậu nhỏ Cheong Yeon đang không ngừng được tay mình cọ xát. Hắn đồng thời rời môi khỏi môi cậu, tiếng thở dốc ‘Hà…’ vang lên.
“Là anh tự cọ nhé? Thế nên lần này hãy nhìn cho kĩ rồi mới được vung tay tát tôi đấy.”
Cheong Yeon đưa đôi mắt mơ màng lên nhìn, như thể không hiểu hắn đang nói gì. Vốn dĩ cơ thể cậu đã nhạy cảm với thuốc, giờ lại được nạp thêm trà hoa sen, nhiệt lượng phát tán còn nhanh hơn cả lúc nãy.
Mới chỉ là trà pha loãng mà đã thế này, nếu uống trà đậm đặc hơn chắc cậu đã sớm tự động cởi quần rồi dạng chân ra luôn mất. Mu Won lột phăng chiếc áo sơ mi trên người Cheong Yeon. Cảnh tượng cơ thể trắng ngần nhuốm màu hồng phớt những nơi nhạy cảm khiến tâm trí hắn cũng phải choáng váng.
Mẹ kiếp, Mu Won cũng không chịu nổi sự bí bách nữa, hắn một tay mở khóa quần, tay kia vẫn giữ chặt lấy hạ bộ Cheong Yeon.
Thứ xinh xắn ấy phụt bắn, rỉ sợi dịch dài rơi xuống người Cheong Yeon. Được lòng bàn tay thô bạo mơn trớn, Cheong Yeon thở dốc thành những hơi thở mang mùi thanh khiết, không ngừng lắc lư hông.
Mu Won cuộn ngón cái và ngón giữa lại thành cái vòng. Sau đó, hắn đặt vài nụ hôn vụn vặt lên đôi môi đang hé mở của đối phương.
“Chà, giờ thì anh xem tay tôi như đồ chơi tình dục luôn rồi à.”
Mu Won cố ý dồn ép dù chính hắn là người kích thích cậu.
“Hộc… cảm giác như miếng cọ nồi vậy.”
Cheong Yeon thì thầm khi cậu nhỏ mình trượt đi trượt lại trong vòng ngón tay của Mu Won.
Đúng là gia tộc Hwa, đến cả ví von cũng lạ đời thế này.
Dùng dương vật đang cương hết cỡ của mình, Mu Won đè lên hai tinh hoàn của Cheong Yeon. Cảm giác tê dại khiến vòng eo thon gọn vặn vẹo không ngừng. Chớp lấy thời cơ, hắn dùng quy đầu to lớn cọ xát vào hậu huyệt cậu. Sức mạnh từ những lần cọ xát khiến tuyến tiền liệt Cheong Yeon bị kích thích từ bên ngoài, dòng dịch trong suốt chảy ra ròng ròng.
Dùng tay còn lại nắm dương vật, Mu Won ấn mạnh lên hậu huyệt cậu rồi trượt đi. Ngay tức khắc, lỗ nhỏ phía sau co thắt dữ dội cứ thế mút lấy quy đầu hắn. Đôi mắt Cheong Yeon chao đảo mãnh liệt vì chấn động, Mu Won bao trọn dương vật cậu.
“Hà… lúc anh bị bắt cóc, tâm trạng tôi như cứt ấy, anh biết không?”
Khoái cảm nung chảy hạ vị bên dưới khiến Cheong Yeon không nhịn được mà rên rỉ. Thế nhưng, hai chữ ‘bắt cóc’ từ Mu Won vẫn lởn vởn bên tai. Tự cậu cũng biết mình suýt chút nữa đã gặp họa lớn.
“Hộc… nhưng mà… tôi đang gọi thì cậu đến ngay.”
Vì đang trong cơn hưng phấn tột độ nên giọng Cheong Yeon cứ lí nhí. Những lời đứt đoạn thốt ra lúc này lại nghe lọt tai Mu Won vô cùng.
“Sao, anh đã bảo thằng Tae Mu Won này mau vác mặt ra mà cứu anh à?”
Dù đang cười nhưng gân xanh trên thái dương Mu Won đã cuồn cuộn nổi lên. Hắn dùng thứ khổng lồ ấy thúc mạnh vào hai tinh hoàn đang co lại, rồi lướt qua vùng hội âm, chậm rãi cọ lên miệng lỗ nhỏ.
“Không… thằng điếm.”
Cánh môi Cheong Yeon mấp máy. Ngay khoảnh khắc đó, Mu Won cảm giác đầu mình như vừa bị giáng một cú trời đánh bởi lời chửi thề đầy bản năng từ Cheong Yeon. Trước đây hắn chỉ được nghe Sao Kim kể lại, còn đây là lần đầu tiên dỏng tai lên nghe trực tiếp.
“Ha… mẹ nó. Phen này anh chết chắc rồi.”
Những lời rẻ rúng phát ra từ đôi môi xinh đẹp ấy khiến hắn kích thích đến phát điên.
💬 Bình Luận Chương Này