Tập 86
Mới nãy thì bảo dương vật người ta như quả cà tím, giờ lại than thở cơ bắp nặng nề. Cách ví von của cậu khiến hắn cạn lời. Những lời thô tục trong lúc làm tình hắn nghe đã nhiều, nhưng chỉ vì mấy từ ngữ chẳng đâu vào đâu mà thấy kích thích thế này thì đúng là lần đầu tiên.
“Sao, lúc tôi ôm chẳng phải anh sướng đến mức bắn đầy đấy à? Chẳng biết là tôi đang ăn lỗ hậu hay âm đạo nữa, chết tiệt.”
Đôi mắt Cheong Yeon mở to như thể vừa nghe cú sốc cực lớn.
“Là cậu, do cậu làm mà…”
Đối diện lời phân trần đầy ấm ức, Mu Won nhếch môi cười.
“Tôi đã bắn cái gì đâu?”
“Tại cậu cứ nói mấy lời tục tĩu…”
Như không muốn nghe thêm nữa, Cheong Yeon bịt tai lại.
Rõ ràng là kẻ biến thái nhưng mới chỉ nghe vài lời dâm đãng đã lại xem hắn như thằng trai bao. Bình thường khi làm tình, lời lẽ dâm dục chỉ được phát ra từ miệng đối phương chứ Tae Mu Won hiếm khi mở miệng. Không, hay nói đúng hơn là chẳng bao giờ.
Cần gì tốn lời vô ích, cứ dùng hành động biểu đạt là xong. Nhưng nhìn cái cách Cheong Yeon phản ứng trước mỗi cú thúc, hắn không chỉ muốn đâm thọc cậu bằng phần dưới mà còn muốn dùng cả miệng lưỡi để đâm cậu.
“Hay là tôi tè vào trong luôn nhé?”
Dẫu đôi mắt đã đờ đẫn, Cheong Yeon vẫn cố trợn lên, lắc đầu dữ dội. Rõ ràng là bịt tai rồi mà sao vẫn nghe rõ thế không biết.
“Chẳng phải tôi là thằng khốn bẩn thỉu sao?”
Phập! Hắn thúc mạnh eo khiến Cheong Yeon vùng vẫy kịch liệt.
“Không được…!”
Nhìn Cheong Yeon dốc hết sức bình sinh để tháo chạy, Mu Won không nhịn được mà bật cười.
“Hư ức, không thích… đừng có bắn vào…”
Chắc vì sợ hắn bắn thật nên cái lỗ vốn đã nới lỏng nay lại thắt chặt vì sợ hãi. Hắn đổi tư thế, ôm lấy Cheong Yeon theo cách cậu thích nhất rồi bắt đầu đưa đẩy mãnh liệt.
Lép nhép, lép nhép, tiếng đâm thọc vào thành nội đạo vang lên, không chỉ tục tĩu lại còn hỗn loạn. Tuyến tiền liệt bị chà xát đến sưng tấy, liên tục kích thích đầu khấc mỗi khi hắn tiến vào sâu bên trong.
Cảm giác trơn mượt trên da thịt cùng mùi hương kích dục khiến Mu Won cũng dần mất đi lý trí. Kẻ nằm dưới thân hắn lúc này chỉ biết thở dốc yếu ớt như con thú nhỏ gầm gừ chống cự. Cảm giác muốn xuất tinh dâng trào khiến những cú thúc eo của hắn càng thêm tàn bạo.
Tiếng lò xo giường kêu cót két chẳng biết đã dừng lại từ lúc nào, và ngay cả tiếng xì xào từ người qua đường ngoài cửa sổ cũng không còn lọt vào tai. Hơi thở dồn dập và tiếng rên rỉ khiến nhiệt độ phòng nóng như lò lửa.
Nếu còn siết chặt hơn nữa, có lẽ xương cốt của Cheong Yeon sẽ gãy mất. Hắn cố điều tiết sức lực, nhưng riêng chuyện đâm thọc thì tuyệt đối không nương tay.
“Ra, ra mất… Ha ư ức!”
Bị kẹp giữa hai đùi và bụng Mu Won đè nghiến, dương vật Cheong Yeon lại run bần bật. Chẳng biết do trà hoa sen quá tốt hay do chàng dược sĩ này dẫu trông mảnh mai mà sinh lực lại dồi dào, đây đã là lần xuất tinh thứ ba. Mu Won nới lỏng vòng tay ôm Cheong Yeon, luồn tay vào khoảng trống giữa cơ thể hai người.
Cũng giống hệt như vẻ ngoài xinh đẹp, cảm giác khi chạm vào dương vật cậu thật mềm mại. Trái lại, Cheong Yeon không chịu đựng nổi bàn tay thô ráp như giấy nhám của Mu Won nên đã bắn sạch tinh dịch ra ngoài.
“Aaa!”
Vì xuất tinh trong lúc vẫn đang chứa chấp dương vật khổng lồ nên toàn bộ lông tơ trên người Cheong Yeon đồng loạt dựng đứng. Định dùng hai chân gạt Mu Won ra nhưng hắn chẳng hề suy suyển, kết cục là hai chân cậu chỉ biết dính chặt lên lồng ngực hắn.
Mặc kệ sức đẩy vô nghĩa từ Cheong Yeon, Mu Won vẫn bạo liệt thúc hông. Không còn cách nào khác để chống cự, Cheong Yeon đành phó mặc cơ thể cho dục vọng. Cứ mỗi cú đào bới là tinh dịch lại bắn ra, đến khi chẳng còn sót lại giọt nào nữa mà Mu Won vẫn cố tình vắt kiệt.
Cái thứ hung bạo ấy cứ ra vào liên tục như muốn xuyên thủng toàn bộ bên trong. Những tiếng rên không thành lời bật ra. Vô vàn cú thúc từ Mu Won nhanh và gắt đến đáng sợ. Cheong Yeon cảm giác các vạt nắng trước mắt như nhòe đi, ấy là ánh sáng ban trưa rọi qua cửa sổ.
Thân dưới không còn thuộc về cậu nữa, cứ thế mở rộng và bị kéo giãn theo từng chuyển động của Tae Mu Won cho đến khi nó nát bấy. Với đôi mắt lờ đờ, Cheong Yeon ôm chặt lấy hắn, cố gắng chịu đựng từng cú thúc điên cuồng.
Ngay cả cái chạm nhẹ nhàng từ các sợi tóc ướt át lên da thịt cũng khiến Cheong Yeon thấy đau. Bất luận không khí mơn man cơ thể cũng khiến cậu thấy rùng mình, hệt như toàn bộ cơ thể đã biến thành vùng nhạy cảm to tướng.
Năm giác quan phản ứng nhạy bén đến mức cậu chẳng biết sau này phải sống sao. Phập, phập, liên tục là những cú thúc rút ra hết cỡ rồi lại đâm lút tận gốc lặp lại. Hành động khuấy đảo nội tạng tựa hồ đống hỗn độn ấy vẫn kéo dài mãi không thôi.
Đôi tay Cheong Yeon không còn sức lực để bám víu mà trượt xuống, nhưng hắn lại cưỡng ép quàng chúng lên cổ mình. Cheong Yeon thậm chí còn chẳng cảm nhận được sức nặng từ người đè lên mình nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác ở phía dưới. Vì nghiến chặt răng nên tiếng rên la phát ra nghe thật sầu thảm.
Đến khi đôi mắt mất sạch tiêu cự, đảo ngược ra sau, không chỉ thân trụ mà còn luồng nhiệt nóng hổi tràn vào bụng dưới. Cheong Yeon thậm chí còn chẳng nhận ra Mu Won đang cắm răng vào cổ mình.
Không chỉ dương vật lấp đầy trong bụng mà còn bị tinh dịch bắn ngập đến mức sủi bọt, rỉ ra ngoài qua kẽ hở giữa hai người. Trước khi hắn kịp kết thúc đợt xuất tinh, Cheong Yeon đã hoàn toàn ngất lịm đi.
* * *
“Anh Sao Mộc, chuyện này tính sao ạ?”
Sao Mộc nhìn xuống thi thể mà tên thuộc hạ đang chỉ. Vài ngày trước, theo lệnh Tae Mu Won, Sao Mộc đã lập tức bám đuôi Ha Jin. Thế nhưng trong quá trình truy đuổi, hàng loạt cây cối đổ rạp và dây leo chằng chịt đã chặn đứng đường đi. Cuối cùng, cậu ta phải đi vòng một quãng xa mới bắt kịp hắn. Hay chính xác hơn là dấu vết hắn để lại.
Nhìn thi thể Ha Ro mất quả tim, Sao Mộc ra lệnh.
“Mang về thôi.”
Theo lệnh Sao Mộc, kẻ to con nhất trong đám thuộc hạ đã vác thi thể Ha Ro lên vai. Cái xác đã lạnh đến mức không còn một giọt máu nào chảy ra nữa.
“Chúng ta không truy vết tên đó nữa ạ?”
Tên thuộc hạ đầu tiên phát hiện thi thể hỏi.
Sao Mộc hướng mắt nhìn về phía trong Rừng Tĩnh Lặng. Hằng hà tán cây rậm rạp tuổi đời hàng trăm, nghìn năm chiếm trọn ánh sáng, để lại khoảng không tối tăm dưới gốc.
Mu Won đã ra lệnh nếu thấy Ha Jin điều khiển thực vật thì phải lập tức rút lui. Vì hắn suy đoán một kẻ nếu có khả năng điều khiển hạt giống cấy vào cơ thể người thì chắc chắn cũng sẽ điều khiển được các loài thực vật khác. Hơn nữa, mục đích chính của Tae Mu Won không phải Ha Jin.
Ha Jin đã dùng chính chị gái mình làm khiên chống đỡ cây rìu bay tới. Một kẻ như thế lại mang xác chị mình đi giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, chắc hẳn không phải để lo hậu sự mà là vì một mục đích khác.
“Anh Mu Won bảo chỉ cần thu hồi xác người đàn bà này rồi rút ngay.”
Mu Won nhận định rằng nếu Peira đối đầu trực diện với Ha Jin thì có thể sẽ mất mạng. Vì thế, hắn không cử những hành tinh mạnh về đối đầu trực diện mà cử Sao Mộc, kẻ chuyên ám sát. Sao Mộc vốn định tìm cách đánh lạc hướng Ha Jin để ám sát, nhưng không ngờ lại may mắn thế này.
“Chẳng biết có được gọi là ăn may không nữa.”
Sao Mộc lẩm bẩm phủ nhận ý nghĩ trong lòng.
“Nhưng anh Sao Mộc này.”
Vừa nhìn hướng khác, tên thuộc hạ vác xác trên vai vừa lên tiếng nói. Chuyện đó là vì quy tắc Sao Mộc đặt ra, người vốn sở hữu tầm vóc nhỏ bé hơn hẳn những thành viên Peira khác.
Ngày xưa, Sao Mộc từng dọa thuộc hạ rằng đứa nào cao hơn thì cấm được nhìn xuống cậu. Chuyện đó đã được ấn định từ mấy năm trước, thời cậu đang còn thuộc tuổi nổi loạn. Giờ thì bất luận ai có nhìn xuống cũng chẳng sao, nhưng đám thuộc hạ vẫn tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh ấy.
“Nói toẹt ra đi, đừng có vòng to tam quốc thế.”
“Người phụ nữ này ấy ạ, xác chết cứng lại là chuyện thường tình, nhưng anh không thấy bà ta chẳng khác gì khúc gỗ sao?”
Vì toàn thân bị vấy máu lẫn bùn đất nên nhìn thoáng qua không thấy gì, nhưng nếu nhìn kĩ thì quả thật giống khúc gỗ. Chính xác hơn là lớp da toàn thân nứt nẻ đến kỳ lạ, trông đen xì như cái cây mục ruỗng.
“Trước tiên cứ về gặp anh Mu Won đã.”
Sao Mộc lại nhìn sâu vào trong Rừng Tĩnh Lặng, nơi cơn gió lạnh lẽo đang thổi qua. Dẫu cậu rất muốn đuổi theo Ha Jin, nhưng hồi tưởng lại sức mạnh hắn đã phô diễn để ngăn chặn cuộc truy đuổi, Sao Mộc liền gạt bỏ ý định ấy.
Tộc Hwa…
Đó là một sự tồn tại mà cậu ta không bao giờ muốn coi là kẻ thù. Ngược lại, nếu là đồng minh, bọn họ sẽ thực sự là trợ thủ vô cùng đắc lực.
* * *
Rắc, rắc.
Tiếng rung động trên mặt bàn khiến Mu Won choàng tỉnh giấc. Vốn dĩ là người không ngủ sâu mấy, hắn lập tức cúi xuống tìm Cheong Yeon. Mu Won để cậu gối đầu lên bắp tay mình khi ngủ, nhưng chắc do nết ngủ xấu nên cậu đã chui xuống dưới cánh tay hắn tự bao giờ. Cơ thể cuộn tròn trông hệt như một nụ hoa sắp nở.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt… Tiếng gỗ va đập vang lên. Mu Won ngồi dậy, đắp lại chăn cẩn thận cho Cheong Yeon. Hành động từ hắn làm giường rung chuyển, kéo theo cả đồ đạc trong phòng cũng lung lay. Toàn bộ quán trọ đồng loạt rung lên, khiến gỗ và các xà sắt phát lên tiếng kêu kỳ quái.
Nhận ra động đất, Mu Won nhanh chóng rời giường, mở cửa sổ. Cả vùng bang Nok đang chao đảo, ánh đèn đường và biển hiệu liên tục bật tắt. Chỉ kịp xỏ vội chiếc quần dài, Mu Won vớ đại chiếc sơ mi trong tủ áo. Hắn định đánh thức Cheong Yeon quấn trong chăn, nhưng dù động đất xảy ra, chàng dược sĩ ấy vẫn ngủ say chẳng biết gì.
Mu Won tặc lưỡi. Trong đời mình, hắn chỉ mới trải qua động đất đúng một lần, ấy là trước khi lục địa thứ 11 bị chìm xuống.
Mu Won mặc chiếc sơ mi của mình lên người Cheong Yeon. Ấy là chiếc áo thêu hoa thược dược đỏ rực rỡ. Đóa hoa thật đang được những đóa hoa giả bao bọc quanh, miên man say ngủ chẳng hay biết trời trăng gì.
Làm sao có thể ngủ mê đến mức này chứ?
Vôi vữa trần nhà bắt đầu rơi xuống, Mu Won vội quấn tấm chăn kín mít quanh người Cheong Yeon, vác cậu lên vai. Sự rung chuyển ban nãy dường như chỉ là một lời cảnh báo, vì ngay sau đó, các cơn sóng dữ bắt đầu cuộn trào trên nền đất liền.
💬 Bình Luận Chương Này