🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 87 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 87

Xung quanh, tủ kính vỡ nát, tiếng bóng đèn nổ tung tóe vang khắp nơi. Những ngọn đèn thắp sáng bang Nok vụt sáng trong tích tắc, tiếng thét vọng lại xé toạc màn đêm. Vốn là chỗ dựa vững chắc cho đôi chân, mặt đất giờ đây rung chuyển không ngừng.

Lần đầu nếm trải động đất ở lục địa thứ 11, Mu Won chỉ biết luống cuống giữa nhóm người lớn hoảng loạn. Nhưng giờ đã khác. Tình cảnh này chẳng khác là bao so với việc đang ở trên một con tàu gặp bão. Thời gian hắn sống trên mặt biển bấp bênh, thất thường còn dài hơn những ngày trên đất liền. Thậm chí, nhiều lúc hắn còn cảm thấy không quen với sự thăng bằng trên mặt đất nữa.

Cơn địa chấn kéo dài không dứt khiến toàn bộ cửa sổ quán trọ vỡ tan tành. Các tòa nhà tồi tàn ở bang Nok vốn không được thiết kế chống động đất đã bị phá hủy một nửa, hoặc chỉ còn ngoắc ngoải trụ lại nhờ sức chịu đựng từ xà ngang.

May thay, nơi này dường như là một tòa nhà được xây dựng để phòng bị động đất nên không bị sụp về phía nào. Thế nhưng, chẳng ai hay biết khi nào cơn động đất mới dừng lại. Nếu cơn rung chấn mạnh hơn ập đến, không gì đảm bảo quán trọ này sẽ bình an vô sự.

Sau khi hất văng toàn bộ đồ đạc trong phòng ngủ sang một bên, Mu Won đứng giữa phòng, liếc mắt nhìn xuống vai mình. Cheong Yeon được hắn quấn trong chăn ngủ mê mệt, người rũ rượi. Đến nước này thì dùng từ ngất có lẽ chính xác hơn là ngủ.

Dù hắn nghiễm nhiên có thể làm tiếp ngay cả khi Cheong Yeon đã ngất, nhưng hắn đã kiềm chế và bỏ qua, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại kiệt quệ đến thế. Tất nhiên, nghĩ lại thì đây quả là một chuyến hành trình đến lục địa thứ nhất đầy sóng gió đối với Cheong Yeon.

Suốt chuyến hải trình dài dằng dặc, cậu phải nhốt mình trong phòng với nỗi bất an, rồi kẻ có tính cách hiền lành đó lại còn bị trói, thậm chí là bị bắt cóc. Sau đó, cậu lại uống trà hoa sen chẳng khác nào thuốc kích dục rồi bị Mu Won giày vò, vắt kiệt sức lực không biết bao lần.

Dĩ nhiên, Mu Won chẳng có ý định hối lỗi gì cho cam. Chẳng phải người cứu Cheong Yeon khỏi tay bọn bắt cóc chính là hắn sao?

Hắn vững vàng giữ thăng bằng trên nền đất đang rung chuyển. Đến khi toàn bộ cửa sổ còn lại trong phòng ngủ nổ tung, hắn mới dời mắt nhìn ra ngoài. Với quy mô động đất thế này, khả năng xảy ra sóng thần là rất cao. Dù quán trọ nằm ở địa hình khá cao, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, họ cần phải di chuyển đến nơi cao hơn nữa.

Mu Won giữ chặt Cheong Yeon đang vắt trên vai mình hơn. Hắn phóng người lên bậu cửa sổ, tiếp tới ước chừng khoảng cách bên dưới. Núi Nok chính là ngọn núi cao nhất ở bang Nok, sừng sững phía sau quán trọ.

Chắc hẳn lúc này, các thủy thủ đoàn Peira còn lại ở bang Nok đã di chuyển lên núi Nok từ lâu rồi. Vì từng trải qua việc lục địa bị chìm xuống, thành viên Peira luôn có quy tắc hành động rõ ràng khi gặp thiên tai. Một khi chưa biết tâm chấn ở đâu, quyết định duy nhất của họ sẽ là hướng về vùng cao nhất.

Tất nhiên, ngay cả việc này cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu lục địa bị chìm, nhưng chẳng phải tộc Hwa của lục địa thứ nhất đã trở về bang Hwang rồi sao. Nói cách khác, lục địa này sẽ không có chuyện bị chìm.

Nhảy xuống từ độ cao tầng ba, Mu Won bám vào lan can một lần để giảm đà rồi mới đáp xuống đất. Nếu là bình thường hắn sẽ cứ thế mà nhảy đại xuống, nhưng sợ Cheong Yeon có khả năng cắn phải lưỡi nên hắn cố gắng giảm thiểu va chạm xuống thấp nhất. Hắn tặc lưỡi nhìn mặt đất đang nứt toác ra như miếng đậu phụ.

Mu Won dõi mắt nhìn về phía biển, nhưng thành phố cảng giờ đây đã mất toàn bộ ánh sáng, chỉ còn là một màn đêm bao trùm. Hắn lập tức sải bước, lao về núi Nok. Cho đến khi đã leo lên ngọn núi xanh mướt cỏ cây, Cheong Yeon vẫn tuyệt nhiên chưa mở mắt.

 

* * *

 

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Cheong Yeon nghe tiếng tim đập. Nếu so với nhịp tim của con người, tốc độ này chậm đến mức nguy hiểm. Vì thế, Cheong Yeon nhanh chóng nhận ra đây không phải là nhịp tim của mình. Vậy thì, âm thanh này phát ra từ đâu?

Cậu lặng lẽ nhìn xuống chân. Một nơi tối tăm đến mức không phân biệt nổi là mơ hay thực. Thậm chí cậu còn chẳng biết mình đang mở hay nhắm mắt. Chỉ thấy dưới chân là vô số những dây leo màu xanh vươn dài ngoằng. Bị màn sương mù đen kịt bao phủ, trông các sợi dây như sắp cạn kiệt sinh lực, lập lòe lúc sáng lúc tắt.

Theo bản năng nhận ra đó chính là dây leo hoa thiên địa, cậu cố cảm nhận trung tâm của hệ thần kinh đang tỏa ra tứ phương tám hướng. Cậu kết nối với những dây leo khác để tìm gốc rễ, cũng chính là trái tim nó.

Khi đồng bộ hóa bản thân như thể mình đã trở thành một trong vô số những dây leo ấy, cơn đau thống thiết dữ dội ập đến. Cảm giác như vừa uống phải cực độc, toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong người như bốc cháy. Cậu thấu hiểu sâu sắc rằng hoa thiên địa chống đỡ lục địa thứ nhất đã bị ô nhiễm nghiêm trọng đến mức nào.

Trong lúc lần theo đám dây leo để đi ngược lên trên, cậu đã bị lạc lối không biết bao lần. Bởi lẽ đã có quá nhiều dây leo mất đi ánh sáng, mục nát hoàn toàn hoặc là đứt lìa khỏi gốc.

Cậu khó khăn lắm mới tìm thấy một sợi dây còn phát ra ánh sáng mờ ảo, rồi tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng tìm về cội rễ. Trong quá trình đó, cậu cũng tự mình phác họa ra được hình dáng của hoa thiên địa lục địa thứ nhất.

Hoa thiên địa lục địa thứ nhất trông như quả trứng ung vỡ, phần rìa dài ngoằng tua tủa khắp nơi. Khác hẳn hình dáng tròn trịa như quả trứng gà tươi của trấn Cheong Hwa.

Gốc rễ của hoa thiên địa nằm ở trung tâm lục địa thứ nhất, cũng chính là nơi bang Hwang tọa lạc.

Nếu những dây leo của hoa thiên địa là vô số vì sao trên bầu trời đêm, thì gốc rễ chẳng khác nào một vầng thái dương tỏa sáng mãnh liệt. Bất chợt, Cheong Yeon nhớ đến ngôi sao khổng lồ đỏ từng thấy trong cuốn sách nhũ mẫu đọc cho nghe vào ngày xưa. Gốc rễ lục địa thứ nhất giống hình ảnh một ngôi sao đang trên đà lụi tàn, bùng cháy những hơi thở cuối trên chặng đường đời.

Gốc rễ không còn giữ được hình dạng nguyên bản, nó lồi lõm và biến dạng như thể sắp nổ tung ra bốn phía bất cứ lúc nào. Có thể dễ dàng đoán được hình dáng ban đầu của nó vốn là một viên ngọc đỏ lung linh. Gốc rễ ở trấn Cheong Hwa lại là một luồng sáng xanh trong trẻo, xứng đáng được gọi là mặt trời xanh.

Giờ cậu mới ngỡ ra mình đã chăm sóc tốt hoa thiên địa trấn Cheong Hwa đến nhường nào. Hiện tại, gốc rễ ở trấn Cheong Hwa còn xanh hơn cả lúc cậu kết nối với nó lần đầu tiên khi rất nhỏ.

Dựa vào bản năng tộc Hwa, cậu đã cố gắng kết nối với gốc rễ bị ô nhiễm nhưng lần nào cũng thất bại. Độ ô nhiễm quá nặng nề khiến cậu không thể chạm tới lõi trung tâm. Càng cố tiến lại gần, cơn đau như thể da thịt đang tan chảy trong sức nóng quá tải lại kéo đến.

Kết nối bằng tinh thần khiến người ta dễ lầm tưởng rằng thân xác thực thụ sẽ không tổn hại, nhưng cậu hiểu rõ sự thật không phải vậy. Tinh thần bị tổn thương bao nhiêu thì cơ thể thực cũng bị ảnh hưởng bấy nhiêu. Nếu cứ đâm đầu vào cái lõi rực cháy kia, cậu sẽ bước qua lằn ranh sinh tử không thể quay đầu.

Vì vậy, Cheong Yeon chỉ xoay quanh vùng rìa của gốc rễ. Từ dây leo này sang dây leo khác, cậu nương theo vô số bó dây thần kinh nối liền gốc rễ, dần dần nhuộm lại sắc xanh cho những dây leo héo úa kia.

Tộc Hwa ở bang Hwang đã làm gì để gốc rễ ra nông nỗi này chứ?

Cảm nhận những gì vốn đang diễn ra dưới lòng lục địa, trong lòng Cheong Yeong bỗng dấy lên nỗi bất an tột độ. Sự nôn nóng muốn rời khỏi lục địa thứ nhất để trở về trấn Cheong Hwa bủa vây lấy cậu. Thế nhưng, cậu không thể bỏ mặc nó vì bản năng từ tộc Hwa. Cậu không tài nào khoanh tay đứng nhìn gốc rễ trước mắt chết dần chết mòn, cũng giống như thấy cái cây héo rũ, cậu không đành lòng quay lưng bước đi khi vẫn còn cách cứu chữa.

Dẫu chỉ là một phương pháp tạm thời, Cheong Yeon vẫn nguyện làm cơn mưa rào để giải tỏa cơn hạn hán kéo dài này.

 

* * *

 

Trên đỉnh núi Nok, thành viên Peira đang tập trung lại. Đỉnh núi với địa hình hiểm trở nhất, khác với phía dưới xanh mướt cỏ cây, nơi đây chỉ toàn đá tảng. Mu Won đang ngồi trên tảng đá cao nhất trong số đó.

Trong lòng hắn là một người được quấn chặt trong chăn. Dù không lộ mặt nhưng ai cũng dễ dàng đoán ra được danh tính người đó. Bởi ngoài đồng tộc ra, người duy nhất Tae Mu Won bận tâm chỉ có thể là chủ tiệm thảo dược.

Nhiều nơi ở bang Nok vẫn đang chịu đựng luồng dư chấn, lửa cháy ngút trời. Biển đêm nhuộm đồng màu với bầu trời, khiến cho dẫu sóng thần có ập tới, có lẽ cũng chẳng thể phân định nổi.

“Chúng ta sẽ đợi ở đây đến giữa trưa rồi mới xuống. Ngay khi di chuyển được, tất cả đồng loạt chuẩn bị trở về trấn Cheong Hwa ngay lập tức.”

Tae Cheon Oh ra lệnh cho hàng chục thành viên Peira. Con diều hâu sải rộng đôi cánh khổng lồ, rít lên một tiếng dữ dội. Khác những người khác đang dõi mắt về phía biển, đồng tử Tae Mu Won chỉ chú mục vào Cheong Yeon cuộn tròn trong chăn.

Trên gương mặt cậu lấp ló sau lớp chăn là quầng sáng lung linh dập dìu trôi nổi. Con diều hâu rít lên một tiếng nữa, ngay lập tức, những luồng khí mờ ảo từ mặt đất đồng loạt bốc lên. Luồng khí ấy mang theo muôn vàn sắc màu, dập dềnh như nước biển trôi lững lờ giữa không trung.

Vô số lá xanh rực rỡ, hằng hà những đóa hoa dại đủ màu sắc ngấm sương sớm, sắc màu cỏ cây lấp đầy tầm mắt. Biển màu ngũ sắc ấy hội tụ lại tại một điểm. Không gì khác, đích đến chính là Cheong Yeon nằm trong lòng Tae Mu Won.

Nếu như thực vật tồn tại linh hồn, thì chính Cheong Yeon là người dẫn dắt chúng. Đúng lúc cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng, vô số sắc màu tỏa ra, bao trùm tứ phía rồi thấm sâu xuống mặt đất.

Mạch sống cỏ cây dường như đã được ban cho một sinh mệnh mới. Giữa những khe đá, cỏ xanh đâm chồi nảy lộc. Dây leo trên toàn khu vực bang Nok đan thắt chặt chẽ vào nhau, chống đỡ mặt đất, khiến cơn rung chấn dần lắng xuống.

Cũng chính là lúc họ được diện kiến sức mạnh tộc Hwa.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ